Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 267
Làm quân tử cả đường, Hà Tương Thần tự thấy mình đã biểu hiện đủ thản nhiên, đủ thể diện.
Nhưng Lý Thanh cứ nhất định dùng lời như vậy trêu hắn.
Câu vừa ra, tất cả cảm xúc nhẫn nhịn hơn một năm lập tức vỡ đê.
Bất kể Lý Thanh thật lòng hay thử thăm dò, hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội hối hận nữa.
Hà Tương Thần nhìn Lý Thanh nóng rực, ánh mắt như muốn nuốt sống anh.
“Nhưng cậu nghĩ kỹ rồi. Lần này quay lại, lần sau còn muốn chia tay thì không dễ như vậy đâu.”
Lời hắn không hề khách sáo, thậm chí mang chút uy hiếp.
Nhưng càng nói, mỗi giây trôi qua mắt càng đỏ, sống mũi càng chua.
Lý Thanh đối diện khí thế ấy lại không hề bị dọa.
Anh nhìn đôi mắt dần đỏ, trong nháy mắt nhìn thấu bản chất ngoài mạnh trong yếu bên dưới.
“Tôi biết.”
Trước đây trên mạng từng thịnh hành một câu: có những người chỉ cần đứng ở đó là đã thắng.
Lý Thanh ngày trước luôn cảm thấy kiểu câu ấy chỉ là văn vẻ trong tiểu thuyết phim ảnh để tô không khí, chẳng thực tế.
Nhưng giờ anh bỗng phát hiện nó không hoàn toàn vô lý.
Có người chỉ cần xuất hiện là đủ khiến bạn tan tác.
Khoảng thời gian vừa về Du Thành, để không bị suy nghĩ hỗn loạn quấy rầy, anh ép tất cả xuống đáy lòng.
Anh giấu vết thương, không nhìn, không nghĩ, cho đến khi lớp máu khô kết thành áo giáp.
Sau đó Liễu Vũ tới, gõ hồi chuông cảnh tỉnh.
Khiến anh cuối cùng nhìn thấu sự kiên định giả tạo của mình. Bộ giáp làm từ vảy máu kia chỉ chọc nhẹ đã vỡ, còn vết thương bên dưới chưa từng lành, vẫn đau, vẫn chảy máu.
Vì thế anh bắt đầu một vòng tự giải mẫn mới.
Khi những tấm ảnh, chiếc nhẫn từng không dám nhìn nữa không thể khuấy động cảm xúc, anh nghĩ mình cuối cùng đã thành công.
Quả nhiên trên đời không có tình cảm nào thời gian không làm nhạt, không có người nào không quên được.
Anh vì thế cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng chiều nay, trên đường phố Đế Đô, khi không phòng bị mà gặp lại Hà Tương Thần, mọi xây dựng tâm lý, mọi thành công tự cho là đúng đều sụp đổ trong chớp mắt.
Ảnh và người thật khác nhau một trời một vực.
Gương mặt đó, bóng dáng đó, ánh mắt đó giống một bộ mã đã khắc vào não anh, lập tức kích hoạt mọi tín hiệu liên quan tới đau đớn và rung động, phủ kín đại não.
Anh chợt nhận ra vết thương ấy thật sự quá sâu.
Dù lành cũng để lại một vết sẹo rõ ràng.
Bất kể anh tự thôi miên thế nào, bào chữa cho nhịp tim ra sao, vết sẹo ấy sẽ theo anh cả đời.
Xin lỗi.
Anh đã nói dối em gái ở cửa khách sạn. Lời bảo đảm khi ấy thật ra chẳng đáng một xu.
Đánh giá quá cao ý chí mình, cũng đánh giá quá thấp sức nặng của tình cảm này. Có lẽ anh căn bản không chống nổi bao lâu, rồi sẽ chủ động kéo vạt áo Hà Tương Thần ở một góc nào đó tại Đế Đô.
Ví dụ như bây giờ.
Lý Thanh giơ tay nhẹ nhàng nắm ống tay áo Hà Tương Thần, kéo nốt khoảng cách an toàn cuối cùng giữa hai người.
Dưới đôi mắt trợn lớn của Hà Tương Thần, anh hơi ngẩng đầu, áp môi mình lên.
Môi răng chạm nhau, vị ngọt của kẹo đường hòa với hương bạc hà lâu ngày không gặp, trong nháy mắt thấm vào toàn bộ giác quan Hà Tương Thần.
Cả người hắn cứng lại, đồng tử rung dữ dội.
Pheromone vẫn giữ phong độ quân tử suốt đường cuối cùng không giả vờ nổi nữa.
Hương cà phê phá khỏi xiềng xích, ầm một tiếng bung ra nhưng không hề rò rỉ bên ngoài, chỉ quấn chặt Lý Thanh từ đầu đến chân, không chừa khe hở.
Trên má truyền tới cảm giác nóng bỏng.
Lý Thanh khẽ mở mắt, thấy nước mắt trượt từ khóe mắt Hà Tương Thần, rơi lên mặt mình.
…
Ngày hôm sau, tiệc đính hôn, Lý Thanh tới đúng giờ.
Hôm nay anh chỉnh tề một phen, tóc được chăm chút, cả người trông tinh thần và đáng tin.
Trong lúc chụp ảnh, anh luôn ở cạnh Lý Hảo, hộ tống em gái.
Dù sao phía người thân của Lý Hảo thật sự chỉ có mình anh.
So ra người bên Hứa Sương đông hơn, rất náo nhiệt.
Hơn nữa phần lớn những người này Lý Hảo gần như không cần giới thiệu, đều biết anh.
Trong buổi tiệc ở Thánh Hâm năm đó, anh và Hà Tương Thần cãi nhau công khai, hiển nhiên để lại ấn tượng sâu cho không ít người.
Chỉ là chuyện đó không có tiếp theo. Từ sau lần ấy, Lý Thanh biến mất khỏi vòng xã giao Đế Đô, rất lâu không xuất hiện.
Không ít người ở đây tưởng anh và Hà Tương Thần đã đường ai nấy đi, chẳng ai nghĩ anh sẽ xuất hiện lần nữa, còn lắc mình thành anh vợ tương lai của Hứa Sương.
Vì vậy ngoài cha mẹ Hứa Sương, ánh mắt những người khác nhìn Lý Thanh ít nhiều đều có tò mò và vi diệu.
Lý Thanh lại ứng phó rất tự nhiên, cả buổi giữ nụ cười, không khúm núm cũng không kiêu ngạo, không vì thân phận đối phương mà lúng túng, cũng không vì lời đồn cũ mà xấu hổ.
Quy trình tiệc đính hôn diễn ra thuận lợi.
Lý Hảo hôm nay rõ ràng rất vui, trên mặt luôn có nụ cười.
Nhưng ngay cả lúc ăn, ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng liếc Lý Thanh.
Cô luôn cảm thấy anh trai hôm nay hơi không đúng.
Nói vui thì thật sự vui, đôi khi trông còn vui hơn nhân vật chính là cô.
Nhưng không biết vì sao, bên trong hình như lại trộn một chút chột dạ, khiến cô mơ hồ có dự cảm xấu.
Dự cảm ấy lên đỉnh khi tiệc kết thúc, mọi người chuẩn bị giải tán.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen quá mức khoa trương dừng cách đó không xa.
Lý Thanh nhìn thấy xe, nụ cười rõ ràng cứng lại, trong mắt lộ chút xấu hổ và bất đắc dĩ.
Còn chưa đợi mọi người phản ứng xe tới đón ai, cửa ghế lái đã mở.
Hà Tương Thần bước xuống.
Gương mặt tuấn tú mang nụ cười, sau đó lập tức thấy Lý Thanh trong đám đông, giơ tay rất tự nhiên vẫy bên này.
Khoảnh khắc ấy tâm trạng Lý Thanh gần như muốn vỡ trận.
Anh đã nói với Hà Tương Thần hôm nay đừng tới mà!
Nhưng hiển nhiên Hà Tương Thần không thể nhịn nổi.
Các vị khách xung quanh im lặng, ánh mắt qua lại giữa Lý Thanh và Hà Tương Thần, biểu cảm đủ màu.
Mà Lý Hảo đứng cạnh Lý Thanh, nụ cười cũng hơi cứng.
Cô nhìn người đàn ông không xa đang cười xuân phong đắc ý, lại nhìn anh trai bên cạnh không quá dám nhìn mình. Dự cảm xấu cuối cùng biến thành hiện thực lạnh lẽo.
✦ Bình luận