Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 266
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 266 - Anh còn muốn quay lại với tôi không_
Hà Tương Thần nhìn con thỏ đường được đưa tới trước mặt, nhất thời còn tưởng mình sinh ảo giác.
Tiếng ồn chợ đêm như bị ngăn ra, hắn chỉ cảm thấy hô hấp nặng nề.
Lý Thanh thấy hắn đứng ngây không động cũng không nói, tưởng hắn không muốn, trong lòng chẳng hiểu sao hơi xấu hổ.
Nhưng tay đã đưa ra vẫn không rút, trái lại còn đưa gần hơn.
Hà Tương Thần hoàn hồn.
Hắn không nằm mơ.
Hắn giơ tay, hơi chậm chạp nhận con thỏ từ tay Lý Thanh.
Que tre còn mang chút nhiệt độ trong lòng bàn tay Lý Thanh, hơi ấm theo que truyền tới, nóng thẳng vào đáy lòng hắn.
Hắn cúi nhìn con thỏ nhỏ đáng yêu, ánh mắt lưu chuyển.
Rất lâu mới ép ra hai chữ.
“…Cảm ơn.”
Lý Thanh nghe hắn nói, chút gượng gạo trong lòng cũng tan. Anh cười, lại cắn một miếng con cáo đường.
Vừa nhai vừa nhìn Hà Tương Thần, hỏi: “Lâu rồi không gặp, dạo này sống thế nào?”
Hà Tương Thần nghe tiếng, môi động vài lần, khóe miệng kéo lên.
“Cũng được. Cậu thì sao?”
“Tôi?” Lý Thanh nuốt đường, đáp rất nhanh, “Mở hai quán, hơi bận, nhưng cũng ổn.”
Giọng hai người nhẹ nhàng, dường như thật sự chỉ là hai người bạn cũ lâu ngày tình cờ gặp trên phố rồi hỏi thăm nhau.
Họ vừa đi vừa trò chuyện. Chỉ giữa đám người náo loạn, bầu không khí của hai người lại đặc biệt không ăn nhập.
Từ lúc nhận kẹo đường, Hà Tương Thần đã căng thẳng vô cùng.
Đương nhiên hắn không phải tình cờ tới đây đi dạo.
Chỉ là sau khi gặp Lý Thanh, cuối cùng không nhịn được đi tra hành tung của anh.
Từ khi Lý Thanh ra khỏi khách sạn, hắn đã đi theo.
Hắn thề không có ác ý, chỉ muốn từ xa nhìn một chút.
Không ngờ chuyện lại phát triển thành thế này.
Hà Tương Thần cúi đầu nhìn con thỏ trong tay, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Siro ngọt tới ngấy tan trên đầu lưỡi, lại như có ma lực, khiến thần kinh hắn dịu được một chút.
Lý Thanh có ý gì?
Theo kinh nghiệm trước đây, Hà Tương Thần rất sợ sau đó Lý Thanh sẽ nói gì đó kiểu “chúng ta làm bạn”.
Giờ hắn nghe loại lời ấy không nổi.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn tham luyến sự dịu dàng lúc này, mong con đường chợ đêm có thể dài thêm chút, tốt nhất vĩnh viễn không có điểm cuối.
Hai người cứ sóng vai đi, thỉnh thoảng nói vài câu.
Hà Tương Thần nhanh chóng ăn hết kẹo, ném que tre vào thùng rác bên đường, cúi đầu nhìn mặt đất hơi bẩn cạnh chân rồi đột nhiên hỏi nhỏ.
“Cậu… không dẫn người yêu tới à?”
Lý Thanh cũng vừa ném que vào thùng rác, không ngờ hắn đột nhiên hỏi vậy, quay sang đầy khó hiểu.
“Người yêu? Tôi không có người yêu.”
“Không có?”
Hà Tương Thần lập tức ngẩng đầu, hỏi dồn: “Không phải cậu ở bên một Beta rồi sao?”
Beta?
Lý Thanh cau mày, không hiểu sao Hà Tương Thần lại nghĩ vậy.
Đang nghi hoặc thì chợt nhớ một chuyện.
Khi Liễu Vũ từ nước ngoài về, chạy tới Du Thành tìm anh chơi.
Liễu Vũ tính cách cởi mở hoạt bát, vui lên thường thích những tiếp xúc thân mật như ôm hay khoác tay.
Khi đó độ hot của Ảnh Lục trên mạng vẫn chưa tan hết, Lý Thanh đi ngoài đường ít nhiều bị chú ý.
Không biết lúc nào có người chụp cảnh anh và Liễu Vũ ôm nhau, thêm mắm dặm muối thành một tin lá cải nhàm chán, nói hai người đang yêu.
Nhưng lúc ấy độ hot của anh đã giảm nhiều, chuyện chẳng gây sóng lớn.
Anh với Liễu Vũ cũng không để tâm, cười vài câu rồi quên.
Hà Tương Thần không phải xem bài đó chứ?
Anh hỏi: “Anh nghe từ đâu? Trên mạng à?”
Ánh mắt Hà Tương Thần lảng đi, hơi mất tự nhiên gật đầu.
“À… ừ, trước đây tình cờ thấy.”
Lý Thanh nghe vậy bật cười.
“Người đó là Liễu Vũ, bạn tôi. Cậu ấy nghỉ học ở nước ngoài, về tìm tôi chơi mấy ngày thôi, không phải như anh nghĩ.”
“Thì ra vậy…”
Hà Tương Thần lẩm bẩm, biểu cảm âm thầm thả lỏng.
Thì ra là vậy.
Lý Thanh từng trải qua chuyện như thế, sau đó thể hiện thái độ rồi về Du Thành. Hà Tương Thần không làm như kẻ điên cố chấp mà phái người giám sát nhất cử nhất động.
Tình hình gần đây của Lý Thanh, phần lớn hắn biết từ vài lời của mẹ Hà và những thông tin rời rạc trên mạng.
Khi tấm ảnh Liễu Vũ với Lý Thanh vừa xuất hiện, với người khác chỉ là bọt nước nhỏ, với hắn lại chẳng khác nào sét đánh trời quang.
Cảm giác giống như báu vật mình cẩn thận trông giữ rất lâu đột nhiên được báo đã có chủ mới.
Có một thời điểm ý nghĩ lao tới Du Thành gặp Lý Thanh lên đỉnh, cuối cùng thật sự không nhịn nổi, cầm điện thoại gọi cho Lý Thanh muốn hỏi rõ.
Kết quả đến cuối vẫn chẳng có dũng khí mở miệng.
Giờ biết chỉ là hiểu lầm, tảng đá đè trong lòng Hà Tương Thần lâu nay cuối cùng cũng được dời đi, cả người nhẹ nhõm khác thường.
Nhưng chưa vui được hai giây, hắn mới muộn màng nhận ra với tình hình hiện tại của mình và Lý Thanh, câu hỏi vừa rồi thật ra khá ngượng.
Hà Tương Thần lập tức mất tự nhiên, không nhìn Lý Thanh nữa, ánh mắt hướng về trước, bước chân theo bản năng nhanh hơn, từ sóng vai dần vượt hơn nửa thân người.
Lý Thanh nhìn bóng lưng cao thẳng ấy, nhưng nhìn thế nào cũng thấy có thêm chút hoảng hốt chạy trốn.
Gió đêm thổi, một chiếc lá ngô đồng không biết từ đâu bay tới, chậm rãi rơi trên vai Hà Tương Thần.
Lý Thanh nhìn chiếc lá, giơ tay phủi nhẹ vai hắn, đầu ngón tay kẹp lấy chiếc lá rơi.
“…Anh còn muốn quay lại với tôi không?”
Lời vừa dứt.
Hà Tương Thần tiếp tục đi thêm hai bước, sau đó bước càng chậm, cuối cùng dừng hẳn.
Hắn quay người nhìn Lý Thanh.
Ánh neon chợ đêm rơi lên mặt hắn, phản chiếu cảm xúc cuộn trào dưới đáy mắt.
“…Vừa rồi cậu nói gì?”
Lý Thanh đối diện đôi mắt ấy, tim không kiểm soát đập nhanh. Rõ ràng là mình chủ động mở miệng, nhưng đến lúc này anh cũng bắt đầu thấp thỏm.
Anh cắn môi dưới, lấy can đảm chuẩn bị lặp lại.
“Tôi nói, anh còn muốn quay lại với tôi…”
“Quay! Đương nhiên quay!”
Lý Thanh còn chưa nói xong đã bị tiếng quát thấp của Hà Tương Thần cắt ngang.
Hắn đột ngột tiến một bước, thân hình cao lớn lập tức bao phủ, hoàn toàn vòng Lý Thanh trong phạm vi hơi thở của mình.
✦ Bình luận