Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 265
Bước chân Lý Thanh dừng lại.
Giọng Lý Hảo tiếp tục từ sau lưng.
“Anh, hắn không giống chúng ta. Nhà hắn làm kiểu việc đó… quá nguy hiểm. Đám người kia có thể chạy vào Liên bang bắt cóc anh một lần thì cũng có thể bắt lần hai, lần ba… em thật sự rất sợ.”
Lý Thanh im lặng vài giây rồi từ từ quay lại.
Anh không quá muốn cứ thảo luận vấn đề này. Có lẽ phản ứng lúc nãy khi nhìn Hà Tương Thần không tốt, khiến Lý Hảo lại nghĩ nhiều.
Anh định cười vài câu pha trò cho cô yên tâm, nói cô đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đã qua.
Nhưng vừa ngẩng lên lại phát hiện biểu cảm Lý Hảo nghiêm túc như vậy, mọi câu bông đùa đều mắc trong cổ.
Em gái anh đứng cách vài bước nhìn anh, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả.
Nụ cười Lý Thanh hơi khó giữ. Anh há miệng, cuối cùng chỉ có thể khô khan hứa.
“…Anh biết. Anh sẽ không quay lại với hắn, em yên tâm.”
Anh tưởng lời bảo đảm này sẽ khiến Lý Hảo yên lòng, để đề tài chấm dứt.
Nhưng nét mặt cô không hề thư giãn.
Cô hạ mắt, một tay vô thức nắm vạt áo, ngón tay dùng sức vò mảnh vải. Rất lâu sau như cuối cùng hạ quyết tâm mới khẽ ngẩng đầu.
“…Nhưng anh, đây là suy nghĩ của em. Thật ra… anh cũng không cần cân nhắc em quá.”
Lý Thanh sững ra.
Lý Hảo rất khó chịu.
Lúc ăn cơm vừa rồi, nhìn anh trai thản nhiên tự nhiên, cô suýt tin.
Suýt tin Lý Thanh thật sự đã buông quá khứ, thật sự không còn thích Hà Tương Thần, còn vì vậy mà vui.
Nhưng ngay tại ngã tư vừa rồi, chỉ một lần gặp mặt, hai người thậm chí không nói với nhau một câu, cô đã biết đáp án.
Nhìn vẻ ngẩn ra của Lý Thanh, cô cố cười.
“Chỉ vậy thôi. Anh, em đi trước. Mai anh phải tới đúng giờ đấy nhé!”
Nói xong cô vẫy tay, quay người đi tới xe, mở cửa ngồi vào.
Lý Thanh đứng nguyên nhìn chiếc xe hòa vào dòng đường, rất nhanh bị vô số đèn hậu nuốt mất, không còn thấy.
Đến khi tiếng còi xe ngày càng ồn, Lý Thanh mới như tỉnh mộng, chậm rãi hoàn hồn rồi quay vào khách sạn.
Về phòng, cả người anh ngã lên giường.
Trong đầu rối tung khiến hô hấp cũng hơi không thuận.
Anh bực bội cầm điều khiển mở ti vi, tùy tiện tìm một bộ phim hài.
Muốn dùng tiếng cười khoa trương chuyển hướng chú ý.
Nhưng dù trên màn hình diễn gì, trong đầu anh cuối cùng vẫn biến thành hình ảnh Hà Tương Thần đứng bên kia đường.
Khóc sao?
Chắc không đâu… có làm gì đâu, đâu đến mức đó.
Lý Thanh nghĩ, đầu càng loạn.
Cứ thế nằm trong phòng hơn nửa ngày, từ chiều tới tối. Trời ngoài cửa sổ từ sáng chuyển tối, đèn neon thành phố lần lượt sáng lên.
Bụng phản đối một trận, Lý Thanh mới chậm chạp bò dậy, vò mái tóc rối, quyết định ra ngoài kiếm gì ăn.
Khu này ở Đế Đô thật ra anh khá quen.
Anh nhớ không xa khách sạn có một chợ đêm rất náo nhiệt.
Nghĩ vậy, Lý Thanh thay đồ, ra khỏi phòng, theo tuyến đường trong trí nhớ đi về chợ đêm.
Gió đêm mát lạnh thổi lên mặt, hơi xua đi phiền muộn trong lòng.
Chợ đêm người đông như mắc cửi, hương đồ ăn từ bốn phương tám hướng tràn tới.
Có lẽ muốn dùng đồ ăn đè hết mớ cảm xúc phức tạp, tối nay khẩu vị Lý Thanh tốt lạ thường.
Anh ăn từ đầu phố tới cuối phố, hàu nướng, mực bàn sắt, bánh bạch tuộc… gần như món nào hứng thú cũng thử, ít nhiều có tư thế ăn bù điên cuồng.
Đến khi bụng căng không nhét nổi thứ gì, anh mới dừng, thỏa mãn ợ một cái, nhìn mấy ngôi sao thưa trên trời rồi thở dài.
Đang cân nhắc có về khách sạn không, ánh mắt tùy tiện quét đường.
Bỗng ở một góc không bắt mắt, anh thấy một sạp bán kẹo đường tạo hình.
Dưới đèn, trên sạp cắm đủ loại tranh đường, trong suốt óng ánh.
Thứ này lần trước ăn hình như còn là hồi nhỏ.
Lý Thanh nhìn vài giây rồi đi tới.
“Cô chủ, cái này bán sao?”
Chủ sạp là một cô gái trẻ, đang cúi đầu nấu siro đường.
Nghe tiếng, cô ngẩng lên cười: “Mười đồng một cái. Anh đẹp trai muốn vẽ hình gì?”
Lý Thanh nhìn những mẫu có sẵn, có rồng, phượng, bướm.
Anh nghĩ rồi hỏi: “Vẽ cáo với thỏ được không?”
“Được chứ!”
Cô gái cầm muôi đồng nhỏ, múc siro nóng trong nồi. Cổ tay linh hoạt, những đường siro màu hổ phách được kéo thành nét mượt trên mặt đá.
Mùi đường cháy thơm lan trong không khí.
Chưa tới năm phút, một con cáo tinh ranh và một con thỏ ngoan đã xuất hiện.
Cô dùng que tre nhấc chúng lên đưa qua.
“Anh đẹp trai, cáo với thỏ của anh, tổng hai mươi.”
“Cảm ơn.”
Lý Thanh trả tiền, cầm hai kẹo.
Một tay một cái, trái là cáo, phải là thỏ.
Sau đó vừa đi vừa cúi nhìn.
Đôi mắt con cáo vẽ đặc biệt có thần, mang nụ cười xảo quyệt. Anh nhìn hai giây rồi há miệng cắn một phát vào đầu cáo.
“Rắc!”
Chợ đêm đông người, anh vừa đi vừa ăn, không quá chú ý dưới chân.
Ngay lúc định cắn thêm miếng cáo, chẳng biết ai từ bên cạnh va vào, thân người lảo đảo, bất giác ngã sang một bên mấy bước.
“Ơ!”
Mắt thấy sắp đụng người cạnh, một bàn tay không biết từ đâu vươn ra, vững vàng đỡ vai giúp anh đứng chắc.
“Cảm ơn, xin lỗi nhé.”
Lý Thanh lẩm bẩm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đối phương.
Kết quả vừa nhìn đã thấy thủ phạm khiến anh rối lòng suốt cả chiều nay.
Hà Tương Thần thấy anh nhìn mình, lặng lẽ thu tay, ánh mắt dừng trên kẹo đường trong tay anh một thoáng rồi nhanh chóng dời đi, giọng trầm thấp.
“…Tôi tới đây đi dạo. Chỗ này đông, trước đây từng xảy ra giẫm đạp, cậu cẩn thận.”
Nói xong như sợ Lý Thanh hiểu lầm, hắn trực tiếp quay người định đi.
Nhưng mới bước hai bước, Hà Tương Thần đã cảm thấy gì đó.
Cả người cứng lại, chậm rãi quay đầu, thấy Lý Thanh đang đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn.
Lý Thanh nhìn hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hà Tương Thần, từ từ buông tay.
Sau đó giơ con thỏ đường vẫn nguyên vẹn trong tay kia lên, hỏi một câu.
“Có ăn không?”
✦ Bình luận