Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 264
Lý Thanh từng tưởng tượng sẽ gặp Hà Tương Thần ở Đế Đô.
Nhưng không ngờ lại bất ngờ tới vậy.
Gần một năm không gặp, Hà Tương Thần dường như thay đổi đôi chút.
Ngũ quan có vẻ sâu hơn, dáng người vẫn cao thẳng, khí chất phong lưu bất cần quanh người thu lại rất nhiều, thêm vài phần trầm ổn. Hình như hắn gầy đi, đường cằm rõ hơn trước.
Những ký ức Lý Thanh tưởng mình đã quên, đã nhòe bỗng trở nên rõ ràng.
Từng cảnh chen nhau ùa vào đầu.
Hơi thở chẳng hiểu sao nóng lên, tim cũng loạn nhịp, từng tiếng từng tiếng nện mạnh trong ngực, chấn màng tai ong ong.
Đây không phải dấu hiệu tốt.
Anh cảm thấy mình phải làm gì đó, không thể cứ đứng ngây ra.
Có lẽ đây chính là cửa ải cuối cùng để anh vượt qua quá khứ!
Anh nên giữ tâm trạng bình thường, giống như từng nghĩ, coi đối phương là người bạn lâu ngày không gặp, lịch sự chào một tiếng rồi quay đi.
Đúng, cứ thế.
Các bộ phận trên cơ thể cuối cùng cũng chịu hoạt động. Khóe môi Lý Thanh hiện nụ cười nhạt, khẽ gật đầu về phía Hà Tương Thần.
Rất tốt.
Động tác và biểu cảm của anh chắc đều hoàn hảo, không quá nhiệt tình cũng không đến mức lạnh lùng vô lễ.
Làm xong, anh định kéo Lý Hảo đi.
Nhưng khi lần nữa ngẩng đầu, nụ cười bên môi lại cứng đờ.
Khoảng cách xa như vậy, cách một con đường, Lý Thanh vẫn nhìn thấy.
Mắt Hà Tương Thần đỏ rồi.
Hà Tương Thần không ngờ sẽ gặp Lý Thanh.
Hắn tới đây ăn với đối tác, vừa kết thúc, phía sau còn có Từ Thích.
Không ngờ lại bất ngờ nhìn thấy Lý Thanh ở đây.
Thật ra thời gian này Hà Tương Thần hoàn toàn không dám đi gặp Lý Thanh.
Chiếm đoạt là bản năng của Enigma. Vài câu của Tần Xuyên Từ giống tiếng quỷ thì thầm, khiến hắn dù biết không thể vẫn sinh ra những suy nghĩ không nên có.
Nhìn ảnh hắn còn có thể bình tĩnh, nhưng nếu đối mặt người thật, liệu còn giữ được tự chủ như vậy không thì chưa chắc.
Giờ bỗng gặp nhau, Hà Tương Thần vui mừng.
Trước khi Lý Thanh phát hiện hắn, hắn đã nhìn thấy anh.
Ánh mắt hắn luôn có thể giữa đám đông khóa trúng người quan trọng nhất ngay lập tức.
Mà người đó giờ cũng thấy hắn.
Khoảnh khắc ấy Hà Tương Thần không giấu nổi căng thẳng. Hắn rất muốn biết sau lâu như vậy, Lý Thanh thấy mình sẽ phản ứng thế nào.
Trong lòng không kiềm được nảy lên chút chờ mong.
Nhưng Lý Thanh chỉ cười lịch sự với hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu, như đang đối diện một người bạn bình thường không thể bình thường hơn…
Ở chỗ Lý Thanh, hắn dường như thật sự đã thành quá khứ.
Sự thật chứng minh Hà Tương Thần đánh giá quá cao lòng can đảm của mình.
Thật sự gặp Lý Thanh, đừng nói chiếm đoạt cưỡng ép, đến cảm xúc và hành động hắn cũng không tự chủ nổi.
Sống mũi chua xót đến đáng sợ. Hà Tương Thần nghĩ lúc này mình nhất định rất chật vật.
Từ Thích vừa thấy Lý Thanh đã biết không ổn, quả nhiên trạng thái Hà Tương Thần khác thường, chỉ đành khẽ nhắc.
“Giám đốc Hà…”
Lý Thanh nhìn Hà Tương Thần như vậy, chưa từng nghĩ đối phương sẽ phản ứng thế này, theo bản năng luống cuống, thân thể cũng hơi cứng.
Người trên đường qua lại, hai người đứng giữa dòng người nhìn nhau.
Đột nhiên Lý Thanh cảm thấy có người kéo mình.
Anh tỉnh lại, cúi đầu nhìn.
Là Lý Hảo đang kéo vạt áo anh.
Lý Hảo đã đứng vững, cô cũng nhìn thấy Hà Tương Thần.
Thấy Lý Thanh nhìn sang, cô mím môi, khẽ hỏi: “…Không về khách sạn sao?”
Đúng rồi, phải về khách sạn.
Anh còn đứng ngây ở ngã tư này làm gì?
Lý Thanh nghe vậy, yết hầu lăn một cái. Im hai giây mới ép ra tiếng.
“Có chứ, đi thôi, về khách sạn.”
Lý Hảo không nói thêm, gật đầu rồi kéo Lý Thanh đi.
Khác với lúc đến còn nói cười, lần này cả hai im lặng suốt đường.
Khoảng mười phút sau, Lý Hảo đưa Lý Thanh tới cửa khách sạn.
Sau đó quay đầu, yên lặng nhìn anh.
Lý Thanh đối diện ánh mắt cô, chớp mắt rồi cười.
“Vậy anh vào nhé, mai gặp.”
Nói xong đi vào khách sạn.
Phía sau, Lý Hảo nhìn bóng lưng anh, đứng nguyên tại chỗ.
Ngay khi Lý Thanh sắp bước vào, giọng Lý Hảo bỗng vang từ sau lưng.
“Anh, em thật sự vì lo cho anh nên mới không muốn anh ở bên hắn.”
✦ Bình luận