Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 263
Nhưng may là chuyện không như Lý Hảo nghĩ.
Lý Thanh chậm rãi giải thích: “Cũng không tính là liên lạc thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng cô ấy về Du Thành rồi tới quán anh ăn thôi.”
Nghe câu trả lời, biểu cảm Lý Hảo rõ ràng thả lỏng hơn, nhưng vẫn bĩu môi.
“Ha ha, em thấy cô ấy đâu nghĩ vậy.”
Cô nhìn Lý Thanh đầy ẩn ý.
Lý Thanh cười khan, không nhận lời.
Tâm tư Trần Thu Phượng anh đương nhiên biết, cũng đã từ chối rõ nhiều lần.
Nhưng không biết có phải đúng câu “thứ không có được mới mãi xao động” hay không, anh càng từ chối, Trần Thu Phượng càng cố chấp không bỏ.
Thấy Lý Thanh im, Lý Hảo lại hỏi, ánh mắt xét nét.
“Anh nói thật đi, anh thật sự không còn ý gì với cô ấy?”
“Chuyện cũ rích rồi.”
Lý Thanh bất đắc dĩ, cầm đũa gắp món cho mình: “Anh tạm thời không định yêu đương.”
“Không yêu?”
Lý Hảo nghe vậy nhìn anh mấy lượt.
“Tại sao không? Anh năm nay hai mươi chín rồi, có thời gian thì tìm một người đi, không thể độc thân mãi chứ.”
Lý Thanh bị chọc cười: “Này, con bé này giờ còn lo cho anh nữa? Yên tâm, thật sự có người thích thì anh tự xông lên, không cần em giục.”
Hơn một năm nay cha mẹ họ Lý cứ lải nhải chuyện này. Khó khăn lắm mới tới Đế Đô, nếu Lý Hảo cũng nhập hội thì anh thật sự kiệt sức.
Nhưng Lý Hảo không cười. Cô im lặng gắp một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
Im vài giây, cô lại nói, giọng thấp hơn.
“…Anh, anh không yêu đương… không phải vì Hà Tương Thần chứ?”
Nghe cái tên này, động tác Lý Thanh dừng lại. Anh ngẩng lên, lập tức phản bác.
“Sao có thể!?”
Lý Hảo không tin, hơi nghiêng người tới: “Thật?”
“Thật.”
Lý Thanh cười: “Chuyện bao lâu rồi, anh của em không si tình đến mức đó đâu. Chia lâu vậy rồi, rau kim châm cũng nguội hết.”
Anh dừng lại rồi bổ sung: “Giờ anh chỉ bận, thật sự không có thời gian nghĩ mấy chuyện đó. Em nhìn đi, quán làm ăn càng ngày càng tốt, anh còn tính mở thêm chi nhánh. Thời gian đâu yêu đương.”
Lý Hảo nhìn nụ cười của anh, cũng hơi không chắc.
Khi Lý Thanh vừa xuất viện về Du Thành, mỗi lần gọi video, chỉ cần cô vô tình nhắc người hoặc chuyện liên quan tới Hà Tương Thần, đều có thể cảm nhận nỗi buồn dưới vẻ cố tỏ ra thoải mái của anh.
Có lúc nhìn Lý Thanh ủ rũ qua màn hình, cô thậm chí hơi hối hận, tự hỏi khi đó ngoài cửa phòng bệnh mình có nói quá tuyệt tình không.
Lý Hảo thật ra cảm nhận được, việc Lý Thanh lựa chọn rời đi hoàn toàn ít nhiều là vì cân nhắc cô.
Nhưng hiện giờ dường như thật sự khác.
Lý Thanh trước mắt ánh mắt trong trẻo, nụ cười thẳng thắn, hoàn toàn giống người đã bước ra khỏi tổn thương tình cảm.
Thấy Lý Hảo còn nhìn, Lý Thanh trực tiếp gắp một cái đùi gà lớn bỏ vào bát cô.
“Được rồi, mau ăn đi, sao lắm lời vậy.”
Lần này Lý Thanh không nói dối.
Anh thật sự cảm thấy mình đã buông được.
Nếu không, anh cũng chẳng thản nhiên chạy tới Đế Đô như vậy.
Mấy tháng trước nếu nhận lời mời của Lý Hảo, chắc chắn anh phải xoắn xuýt trong lòng rất lâu, liên tục cân nhắc có gặp Hà Tương Thần ở Đế Đô không, gặp rồi phải làm sao.
Nhưng giờ anh cảm thấy mình hoàn toàn OK.
Lần trước Liễu Vũ tới Du Thành đã gõ cho anh một hồi chuông cảnh tỉnh.
Anh nhận ra không thể tiếp tục như vậy. Ảnh, nhẫn hay gì đó cũng không coi thành ký ức không thể chạm nữa.
Càng cố tránh những thứ ấy, cảm giác tồn tại càng mạnh. Đến một lúc vô tình xuất hiện lại càng dễ làm lòng rối. Thi thoảng lấy ra xem, sờ sờ, biết đâu dần chẳng còn gì.
Ban đầu lòng vẫn gợn sóng, nhưng nhìn nhiều, chạm nhiều, từ từ thật sự không còn cảm giác.
Trước đây đụng chuyện liên quan Hà Tương Thần, anh chỉ giả vờ bình tĩnh; giờ anh thật sự bình tĩnh.
Anh thậm chí cảm thấy nếu hôm nay thật sự gặp Hà Tương Thần trên phố Đế Đô, có lẽ mình còn cười chào một câu rồi chân thành khen “anh lại đẹp trai hơn rồi”.
Hoàn hảo.
Giờ Lý Hảo sắp đính hôn, tương lai có lẽ rất nhanh sẽ kết hôn, cuộc sống viên mãn.
Bản thân anh cũng khá hài lòng, tương lai định mở thêm vài chi nhánh.
Còn Hà Tương Thần… người như hắn bên cạnh chắc chắn không thiếu người yêu.
Mỗi người đi trên quỹ đạo riêng, cùng bước trên con đường rộng rãi của mình.
Đây cũng không phải kết cục tệ.
Nghĩ tới đây, nụ cười Lý Thanh càng sâu, lại giục Lý Hảo.
“Đừng nói nữa, mau ăn, món sắp nguội.”
Nửa sau bữa ăn lại vui vẻ nhẹ nhàng.
Ăn no, hai anh em rời quán.
Còn sớm, nhưng cả hai đều không hứng dạo Đế Đô, định về thẳng khách sạn nghỉ.
Khách sạn không xa, đi bộ vài phút.
Hai người sóng vai trên vỉa hè, đi qua một ngã tư.
Ở đó có cả đám người đứng chờ đèn đỏ, đông nghịt.
Lý Thanh và Lý Hảo chen qua, định xuyên khỏi đám đông.
Đúng lúc đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng.
Dòng người lập tức đồng loạt tràn về phía trước.
Người chen người, sức ép từ bốn phía xô tới.
Lý Hảo đứng không vững, bị dòng người va một cái, thân thể lảo đảo.
“Á!”
Lý Thanh nhanh tay đỡ cánh tay cô, kéo vào gần mình.
Anh cau mày, theo bản năng ngẩng đầu định nhìn kẻ gây chuyện.
Nhưng đúng khoảnh khắc ngẩng lên, anh nhìn thấy một đôi mắt đẹp.
Tiếng ồn như bị bấm nút tắt.
Dòng xe, tiếng người, ánh đèn neon của thành phố, tất cả dừng lại rồi biến thành những mảng màu nhòe.
Chủ nhân của đôi mắt ấy cũng đứng yên phía bên kia đường.
Không chớp mắt nhìn anh.
✦ Bình luận