Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 262
Lý Thanh bất đắc dĩ cười.
“Ơ, anh chỉ thấy không cần thiết thôi mà?”
“Anh đây gọi là không có khổ cũng cố chịu khổ.”
“Làm gì có!”
Lý Hảo lập tức cắt lời, cũng không cho anh cơ hội giằng co, nhanh chóng chốt.
“Rồi rồi, không có. Dù sao vé em mua rồi anh phải dùng, không dùng mới thật sự lãng phí. Em nghe bên anh khá ồn, đang bận đúng không? Anh làm đi, em cúp đây.”
“Ừ, cúp đi.”
Điện thoại tắt.
Lý Thanh cười, con bé này giờ càng ngày càng có chủ kiến.
Sau đó mở ứng dụng nhắn tin, xem tin Lý Hảo vừa gửi.
Một ảnh chụp vé máy bay điện tử, cùng địa chỉ và thông tin đặt phòng khách sạn.
Lý Hảo thật sự trưởng thành rồi, giờ kiếm tiền khá, thường xuyên chuyển tiền cho Lý Thanh, anh không nhận còn không được.
Giờ chuyện với Hứa Sương cuối cùng cũng có tiến triển lớn.
Lần này Lý Hảo gọi anh là vì tiệc đính hôn của hai người.
Du Thành với Lý Hảo không phải nơi gì tốt đẹp, cô không định về tổ chức, chuẩn bị làm thẳng ở Đế Đô. Đương nhiên cô cũng lười quan tâm cha mẹ họ Lý, chỉ mời riêng người anh là Lý Thanh tới.
Lý Thanh xem kỹ thông tin vé và khách sạn, thấy không có vấn đề thì cất điện thoại, quay vào bếp tiếp tục bận.
Hơn chín giờ tối, khách cuối cùng cũng đi hết.
Lý Thanh cùng nhân viên dọn quán. Anh lau tay rồi nói với mọi người.
“Em gái tôi đính hôn, ngày kia tôi phải tới Đế Đô một chuyến, chắc ba bốn ngày mới về. Mấy ngày đó việc trong quán nhờ mọi người để tâm hơn nhé.”
Nhân viên trong quán đa phần còn trẻ, nghe vậy đều cười.
Họ đều biết Lý Thanh có em gái, trước đó cũng nghe anh nhắc chuyện này.
“Ông chủ cứ yên tâm đi!”
“Chúc mừng ông chủ! Cũng chúc mừng em gái anh!”
“Bọn tôi chắc chắn trông quán thật tốt!”
Mọi người lần lượt chúc, Lý Thanh cười đáp từng người.
Dọn xong, anh khóa cửa, tạm biệt mọi người rồi ai về nhà nấy.
Về căn nhà thuê, Lý Thanh tiện tay ném túi lên sofa, quay người định đi tắm.
Mới đi hai bước, phía sau vang lên một tiếng “cộp”.
Anh quay đầu, chiếc hộp nhẫn bằng da lại lăn từ miệng ba lô xuống sàn.
Ánh mắt Lý Thanh dừng trên đó vài giây, sau đó đi qua, cúi xuống bình thản nhặt lên rồi tiện tay ném sâu vào túi.
Làm xong, anh vò tóc, đi thẳng vào phòng tắm.
…
Rất nhanh tới ngày đã hẹn.
Lý Thanh không mang nhiều đồ. Anh cũng không định ở Đế Đô lâu, chỉ đeo một ba lô với mấy bộ quần áo thay.
Sáng sớm anh đi thẳng ra sân bay.
Máy bay anh từng đi nhưng không nhiều, quy trình vẫn hơi lạ.
Từ lên máy bay đến xuống máy bay gần như đều dựa vào chỉ dẫn của nhân viên mới thuận lợi.
Theo dòng người ra khỏi cửa sân bay, anh liếc mắt đã thấy Lý Hảo chờ sẵn bên ngoài.
“Em gái!” Mắt Lý Thanh sáng lên, không nhịn được gọi lớn.
Lý Hảo nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng tìm thấy anh trong đám đông, mặt nở nụ cười.
Cô chạy tới, nhào thẳng lên người Lý Thanh.
Lý Thanh vững vàng đỡ được, còn thuận thế ôm cô xoay hai vòng mới đặt xuống.
Lúc này Lý Hảo chợt nhớ ra, cúi phắt nhìn chân trái anh, hối hận nói: “Á, chân anh không sao chứ? Nãy em kích động quá!”
Lý Thanh xua tay: “Không sao, hồi phục tốt rồi, mức này không đáng gì. Mà sao em tới? Anh chẳng bảo không cần đón sao?”
“Em không yên tâm mà!”
Lý Hảo nghe vậy yên tâm hơn, thân mật khoác tay anh.
“Em đoán anh cũng sắp tới nên qua chờ trước. Đi, anh, mình về khách sạn trước.”
Nói rồi kéo Lý Thanh lên xe.
Xe chạy ổn định khỏi sân bay, lao nhanh trên đường.
Lý Thanh nhìn ngoài cửa sổ. Xe dần vào nội thành, cảnh vật xung quanh từ từ quen thuộc. Những con đường từng đi, phong cảnh từng nhìn lần lượt hiện lại trước mắt.
Mọi thứ vẫn như trước, chẳng thay đổi gì.
Rất nhanh, xe dừng trước một khách sạn năm sao.
Lý Hảo dẫn Lý Thanh tới quầy làm thủ tục rồi đưa anh lên phòng.
Phòng ở hơn tầng hai mươi, tầm nhìn rất đẹp, có thể bao quát phần lớn cảnh đêm thành phố.
Lý Thanh đặt ba lô xuống, Lý Hảo nhìn giờ, vừa đúng bữa.
“Anh, đói rồi chứ? Đi, em dẫn anh đi ăn ngon.”
Hai người tìm một quán món gia đình tư nhân gần khách sạn trông khá ổn.
Phòng riêng rất yên tĩnh, hai anh em ngồi đối diện.
Gọi món xong liền bắt đầu trò chuyện. Lâu không gặp, đương nhiên có rất nhiều chuyện.
“Tiệc đính hôn chuẩn bị thế nào rồi? Đừng làm mình mệt quá.”
“Gần xong hết rồi, trước đó cần chuẩn bị gì đều chuẩn bị rồi.”
Lý Thanh gật đầu: “Hứa Sương đâu? Không đi với em?”
“Cô ấy bận lắm, hôm nay có cuộc họp quan trọng. Nhưng nói tối nhất định tới ăn với anh.” Lý Hảo nói, trên mặt nở nụ cười.
Món nhanh chóng được mang lên, hai người lập tức ăn.
Nhưng ăn một lúc, Lý Thanh dần cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn Lý Hảo.
Vừa ngẩng đã chạm đúng ánh mắt cô.
Lý Hảo bị bắt gặp đang lén nhìn, cười hơi mất tự nhiên rồi cúi xuống, dùng đũa chọc cơm trong bát.
Bộ dạng này rõ ràng có lời chưa nói.
Lý Thanh thấy buồn cười: “Có gì thì nói, cứ nhìn anh như vậy làm gì?”
Lý Hảo ngẩng lên, đũa đảo hai cái trong bát như đang sắp xếp lời.
Cuối cùng cô mím môi, lên tiếng: “Vậy em nói nhé… anh, Trần Thu Phượng có phải muốn quay lại với anh không?”
“Trần Thu Phượng?”
Lý Thanh nghe xong ngẩn người.
Sau đó nhìn Lý Hảo, cau mày: “Sao lại nghĩ vậy? Trần Thu Phượng tìm em à?”
Lý Hảo gật, nhún vai.
“Ừ. Trước đây ở thành Phong Hải có việc, em nhận. Tới mới biết là công ty nhà Trần Thu Phượng. Cô ấy còn đặc biệt tới chào, sau đó thêm tài khoản em.”
Cô dừng lại, mắt nhìn chặt Lý Thanh.
“Em nghe cô ấy nói, gần đây hai người liên lạc khá thường xuyên.”
Chuyện giữa Trần Thu Phượng và Lý Thanh trước kia Lý Hảo biết. Khi ấy cô cực kỳ bất mãn. Dù đã lâu, cô vẫn nhớ. Nếu Lý Thanh quay lại với Trần Thu Phượng, cô ít nhiều sẽ nghẹn tim.
✦ Bình luận