Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 261
Giữa ranh giới sống chết, con người đáng lẽ phải bảo toàn mình trước.
Lúc ấy Lý Thanh thật sự muốn mặc kệ.
Anh hết lần này đến lần khác nói với mình rằng rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là vì Hà Tương Thần, chính Hà Tương Thần đã kéo anh vào đống chuyện hỗn loạn đó.
Anh cố đẩy mọi trách nhiệm lên Hà Tương Thần, cố nhớ lại đủ khuyết điểm của hắn, những trò đùa tồi tệ, lời nói hành động đáng sợ…
Như thể chỉ cần Hà Tương Thần đủ tệ, anh sẽ có thể quay người rời đi.
Mà Lý Thanh quả thật đã làm được.
Trong đầu anh, Hà Tương Thần bị vẽ thành một tên khốn hoàn toàn.
Nhưng kết quả đến cuối, anh vẫn không thể bỏ mặc Hà Tương Thần.
Đạo đức rất khó trở thành xiềng xích trước cái chết, nhưng trái tim sẽ viết đáp án thay anh.
Hà Tương Thần quả thật không tốt, rất nhiều chỗ tệ muốn chết, miệng độc lại còn luôn nói dối, tính cách đôi khi cũng méo mó, nhưng thì sao?
Anh hết cách, anh vẫn thích.
Vì thế, anh cõng Hà Tương Thần lên.
Lựa chọn đầu hàng, đầu hàng chính trái tim mình.
Anh nhận.
Dù sau này Hà Tương Thần thật sự đối xử với anh rất tệ, anh cũng nhận.
Lúc tỉnh lại trong phòng bệnh, nhìn Hà Tương Thần sống sờ sờ đứng trước mắt, trong lòng Lý Thanh thật ra rất vui, chỉ là đã lạnh quá lâu, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mà khi cuối cùng anh hạ quyết tâm đề nghị quay lại, giọng Lý Hảo xuyên qua cánh cửa phòng.
Em gái anh khóc đến khàn giọng, nước mắt nóng hổi, tất cả lo lắng và sợ hãi rơi vào tai anh, khiến anh lập tức không thể bước tiếp.
Anh có thể gánh những rủi ro có thể gặp phải nếu ở bên Hà Tương Thần, nhưng không thể không để ý cảm nhận của Lý Hảo, huống chi Lý Hảo đều vì anh.
Giờ khó khăn lắm anh mới rèn mình cứng rắn đến vậy.
Ngay cả khi tiếp xúc với mẹ Hà, bà vòng vo nhắc tới Hà Tương Thần, anh cũng có thể không đổi sắc mặt. Sao có thể cứ thế công cốc?
Lý Thanh biết Liễu Vũ lo cho mình, nhưng có những lời một khi nói ra, một khi có người để tâm sự, mọi cố gắng có lẽ sẽ đổ sông đổ biển…
…
Ba ngày tiếp theo, Lý Thanh dẫn Liễu Vũ chạy khắp Du Thành.
Anh không còn thể hiện dáng vẻ thất thần, lúc nào cũng hứng thú cao, khiến Liễu Vũ cũng không đoán được anh thật sự không quan tâm hay chỉ giả vờ.
Nhưng Lý Thanh không định cho cậu cơ hội nghiên cứu.
Kỳ nghỉ của Liễu Vũ cứ thế đi tới cuối, cậu phải đi, Lý Thanh ra tiễn.
“Anh, tôi vào đây! Anh về đi! Lần sau nghỉ tôi lại tới tìm anh chơi!”
Lý Thanh đứng dậy, trên mặt là nụ cười ôn hòa, vẫy tay với Liễu Vũ.
“Được, đi đường chú ý an toàn, tới nơi nhớ nhắn anh.”
“Biết rồi!”
Liễu Vũ đeo ba lô, kéo vali, hòa vào dòng người rồi từ từ đi qua cửa kiểm tra an ninh.
Lý Thanh đứng nguyên một lúc, đến khi bóng cậu biến mất mới quay người rời đi.
Khi anh bước ra khỏi nhà ga, ngẩng đầu nhìn trời.
Một chiếc máy bay vừa cất cánh, vạch một đường trắng trên trời, càng lúc càng xa rồi biến thành một điểm nhỏ.
Anh duỗi lưng, thở ra. Liễu Vũ tới lần này kéo anh đi chơi khắp nơi, ngược lại cũng khiến anh được thư giãn mấy ngày, coi như tự cho mình kỳ nghỉ.
Giờ nghỉ xong rồi, không thể lười nữa.
Lý Thanh đang tính lát nữa tới quán một trước hay đi thẳng quán hai, vừa bước đi thì điện thoại reo.
Anh lấy ra xem, trên màn hình là một số lạ.
Không nghĩ nhiều, Lý Thanh tùy tay nhận rồi áp lên tai.
“A lô? Xin chào.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào.
Lý Thanh hơi ngạc nhiên, đưa điện thoại ra xem màn hình.
Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, chưa ngắt.
Anh lại áp điện thoại lên tai, hỏi lần nữa: “A lô? Nghe được không? Ai vậy?”
Lần này vẫn chẳng có ai trả lời.
Giữa sự im lặng chết chóc, Lý Thanh mơ hồ nghe thấy tiếng hô hấp rất nhẹ.
Như một bản năng.
Tay Lý Thanh đột nhiên siết chặt.
Hơi thở cũng ngưng một nhịp, cả người đứng khựng giữa dòng người ồn ào ở cửa sân bay, như mọi thanh âm đều bị ngăn sang một thế giới khác.
Anh không nói thêm.
Không biết qua bao lâu, đầu dây bên kia ngắt cuộc gọi.
Ống nghe truyền tiếng tút tút. Lý Thanh từ từ hạ mắt, nhìn lại dãy số trên màn hình.
Anh nhìn vài giây rồi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.
Nắng hơi chói, anh đưa tay che một chút rồi tiếp tục bước đi về phía Bếp Nhà Họ Lý.
Quả nhiên bận lên thì sẽ không nghĩ linh tinh.
Có lẽ vì trước đó tuyển thêm người trong bếp, chia bớt phần lớn công việc của Lý Thanh, khiến anh đột nhiên rảnh nên mới có nhiều thời gian nghĩ vẩn vơ.
Giờ mọi thứ trở lại quỹ đạo.
Lý Thanh lập tức lại bị công việc lấp đầy.
…
“Xèo!”
Dầu nóng vào chảo, hương thơm tỏa ra.
Trong bếp Bếp Nhà Họ Lý nóng hừng hực.
Lý Thanh một tay nắm cán chảo, một tay cầm xẻng, động tác liền mạch, liên tục hất chảo.
Mồ hôi trượt từ thái dương mà anh chẳng hề để ý.
Đúng lúc này điện thoại trong túi quần bắt đầu rung điên cuồng.
Ban đầu anh không quan tâm, tay vẫn làm, đảo món thật nhanh cho đều. Ước chừng vừa lửa, anh hất chảo một cái, trút món ra đĩa.
Xong xuôi mới rảnh lau tay, tìm góc không người rồi lấy điện thoại.
“A lô? Sao vậy?”
“Anh, à, bên anh sao ồn thế? Đang bận à?” Giọng Lý Hảo truyền qua điện thoại.
“Cũng được, vừa qua một đợt bận. Sao, có chuyện?”
“Không có chuyện lớn, chỉ nói với anh là tuần sau qua đây thì đừng đi tàu cao tốc hay tàu thường nữa, ngồi lâu mệt. Em đặt vé máy bay cho anh rồi, khách sạn cũng sắp xếp luôn. Địa chỉ gửi điện thoại rồi, anh xem nhé.”
Lý Thanh ngẩn ra: “Hả? Không cần đâu, tàu cao tốc tiện mà, cũng chỉ mấy tiếng.”
“Trời ơi anh, vé em mua rồi, tiền cũng trả rồi, không hoàn được. Hơn nữa giờ bọn mình cũng đâu cần tiết kiệm mấy đồng này nữa.”
✦ Bình luận