Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 260
Du Thành tuy nhỏ, nhưng Lý Thanh sinh ra lớn lên ở đây, chỗ nào đáng đi dạo anh đều rõ như lòng bàn tay.
Liễu Vũ hiếm khi tới một chuyến, Lý Thanh đương nhiên muốn tận tình làm chủ nhà, dẫn cậu đi gần hết những nơi Du Thành còn coi là đáng xem.
Cả đường vừa đi vừa nghỉ, Liễu Vũ rất có hứng, miệng ríu rít không ngừng. Cậu là kiểu người tới đâu cũng có thể chơi vui vẻ.
Lý Thanh đi bên cạnh, phần lớn thời gian chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu, trên mặt cũng mang nụ cười.
Chỉ là hơi mất tập trung.
Liễu Vũ đương nhiên cảm nhận được. Cậu quay đầu nhìn Lý Thanh, phát hiện đối phương dù đang nhìn mình nhưng ánh mắt chẳng có tiêu cự, rõ ràng đang thất thần.
Nụ cười trên mặt cậu cũng nhạt đi.
Sau đó cậu dừng bước, nhìn Lý Thanh rồi thở dài.
Từ lúc ra khỏi quán tới giờ người này luôn trong trạng thái hồn vía lên mây.
Ban đầu Liễu Vũ thấy Lý Thanh không muốn nhắc chuyện đó thì cũng giả vờ không để ý, nghĩ đi chơi một vòng chuyển hướng chú ý là được.
Nhưng đã hơn nửa ngày mà người này vẫn chưa hoàn hồn, Liễu Vũ cảm thấy không thể mặc kệ nữa.
Cậu kéo tay Lý Thanh.
“Đi, đằng kia có quán trà sữa. Tôi khát rồi, vào uống gì đó nghỉ một lát.”
Lý Thanh bị kéo đi cũng không phản đối, ngoan ngoãn theo vào quán.
Trong quán không đông, rất yên tĩnh.
Liễu Vũ bảo Lý Thanh tìm chỗ ở góc ngồi trước, còn mình ra quầy gọi đồ.
Lý Thanh nghe lời ngồi xuống, một khuỷu tay chống bàn, tay kia vô thức luồn vào túi, đầu ngón tay vừa hay chạm chiếc hộp vuông nhỏ.
Cạnh hộp nhẫn cấn vào ngón tay, cảm giác tồn tại mạnh tới mức anh không thể phớt lờ, tâm trí cũng bị kéo theo.
Trong mắt người ngoài, anh trông hơi đứng ngồi không yên.
“Cho anh.”
Một cốc trà sữa được đặt trước mặt.
Liễu Vũ cầm hai cốc đi tới, ngồi đối diện, đẩy một cốc cho Lý Thanh rồi tự cầm cốc kia hút một hơi dài.
“Anh bị sao vậy?”
Lý Thanh vừa cầm cốc định uống, nghe câu hỏi không đầu không cuối thì khựng lại, ngẩng lên đầy mờ mịt.
“Hả?”
“Hả cái gì.”
Liễu Vũ tức giận nói: “Cả chiều nay anh như mất hồn vậy.”
“Tôi cũng rảnh tay quá, tấm ốp tường kẹt đồ thì kệ nó đi, lại cứ phải móc ra. Từ lúc cái nhẫn chết tiệt đó bị tôi moi ra, cả người anh không bình thường nữa!”
Lý Thanh nghe vậy thấy cậu nói hơi quá.
“Anh có đâu? Anh chỉ đang nghĩ chiều dẫn cậu đi đâu thôi, Du Thành có từng này…”
Liễu Vũ: “Anh ơi, với tôi thì đừng chém nữa được không? Mấy câu này anh lừa trẻ con thôi, tôi trông giống ba tuổi à?”
Lý Thanh im lặng.
Nhìn anh như vậy, Liễu Vũ hơi sốt ruột, nhưng cũng không muốn chất vấn nên dịu giọng.
“Vẫn còn thích tên đó à? Những chuyện hắn làm trước kia, anh không giận nữa? Không sợ nữa?”
Một loạt câu hỏi gõ vào lòng Lý Thanh.
Không đau, chỉ phiền.
Từ một năm trước trở về Du Thành, anh chưa từng nói chuyện Hà Tương Thần với ai, như cố ý xóa người này khỏi cuộc đời mình.
Nhưng bây giờ đối diện câu hỏi của Liễu Vũ, anh theo bản năng thấy bực bội, muốn né tránh.
Có điều không biết vì đã nén trong lòng quá lâu hay sao, anh lại bất giác nảy sinh mong muốn được tâm sự.
Liễu Vũ thấy anh im mãi, cứ nhìn trà sữa ngẩn người thì sốt ruột, chép miệng.
“Sao anh không nói… sợ tôi không vui à? Hay sợ tôi cười anh?”
Cậu giơ ba ngón tay thề: “Tôi đảm bảo, hôm nay bất kể anh nói gì tôi cũng tuyệt đối không giận, không cười. Coi tôi như cái hốc cây là được, được không?”
Nghe vậy, cuối cùng Lý Thanh cũng có phản ứng.
Anh ngẩng mắt nhìn Liễu Vũ.
Môi động vài lần như muốn nói gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
“…Cũng không phải không giận, không sợ. Hắn… đúng là khá dọa người.”
“Vậy anh đang bị gì?”
“…Haiz, không có gì.”
Lý Thanh lắc đầu, không muốn nói sâu.
“Thật ra trước đó đều ổn, thật đấy. Giờ anh bận như vậy, lấy đâu ra thời gian nghĩ những chuyện đó, gần như quên hắn rồi. Chỉ là hôm nay… đột nhiên thấy thứ này mới nhớ tới thôi, thật sự không nghiêm trọng như cậu nghĩ.”
“Lý Thanh!”
“Liễu Vũ, không phải cậu từ xa chạy tới tìm anh chơi sao? Sao lại hóng mấy chuyện cũ rích của anh vậy?”
Lý Thanh biết cậu không tin, vẫn cười ha hả dùng giọng đùa định cho qua.
Nghe câu này, Liễu Vũ thở ra, nhìn anh đầy bất lực.
Muốn can thiệp mà đương sự không cho cơ hội thì làm sao?
Lý Thanh thấy vậy liền thừa thắng xông lên.
“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, mất vui. Là lỗi anh, anh thừa nhận hôm nay anh không tập trung. Thế này đi, từ bây giờ anh bảo đảm! Toàn bộ thể xác và tinh thần sẽ dồn vào nhiệm vụ vinh quang tiếp đãi vị khách quý là cậu!”
Nói xong không cho Liễu Vũ chen lời, anh cầm trà sữa đứng dậy, kéo cánh tay cậu lôi ra ngoài.
“Đi thôi đi thôi! Gần đây chẳng phải có phim khoa học viễn tưởng mới chiếu sao? Điểm cao lắm! Trước tiên đi xem phim, tối đi chợ đêm!”
“Anh Thanh! Lý Thanh!”
Liễu Vũ bị kéo lảo đảo. “Trời ơi! Buông tôi ra, tôi tự đi được! Trà sữa sắp đổ rồi!”
Hai người cứ kéo qua kéo lại, lảo đảo lao khỏi quán.
Cuối cùng Lý Thanh vẫn không nói thêm với Liễu Vũ.
Anh lựa chọn duy trì hiện trạng.
Đến nước này, anh cũng có thể hơi thừa nhận rằng bản thân đối với Hà Tương Thần không hề thoải mái như vẻ ngoài.
Nhưng anh đang cố biến mình thành người thật sự thoải mái.
Khi tỉnh lại trong phòng bệnh, nhìn Hà Tương Thần sống sờ sờ đứng trước mắt, khoảnh khắc ấy anh thật sự rất vui.
Giữa anh và Hà Tương Thần có rất nhiều mâu thuẫn.
Những chuyện Hà Tương Thần từng làm khiến anh cảm thấy tất cả chỉ là lừa dối giả tạo, là trò tiêu khiển của người có tiền lúc rảnh rỗi.
Vậy nên dù trong lòng vẫn còn rất nhiều lưu luyến, anh vẫn kiên quyết chia tay, rời đi cũng dứt khoát.
Không chỉ vì sợ hãi, mà còn để giữ cho mình một hơi tự trọng.
Anh là Beta, bình thường, nghèo, chẳng có nhiều kiến thức, nhưng điều đó không có nghĩa anh không có tôn nghiêm.
Anh không muốn trở thành đồ chơi và trò cười trong câu chuyện của người khác, không muốn thuận theo nhịp của Hà Tương Thần rồi cuối cùng biến thành con chó vẫy đuôi cầu xin bên cạnh hắn.
Anh muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng của mình.
Chỉ là…
Khi trong khu rừng mưa ấy, anh nhìn Hà Tương Thần nằm trên đất, không còn hơi thở, cái hơi mà anh vẫn gồng lên bỗng nhiên không gồng nổi nữa.
✦ Bình luận