Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 259
Liễu Vũ nhíu mày, ghé gần hơn nhìn qua khe giữa tấm ốp và tường, phát hiện bên trong hình như thật sự kẹt thứ gì.
Nghĩ một lúc, cậy tay mình nhỏ, cậu luồn vào khe rồi mò mấy cái.
Rất nhanh đầu ngón tay chạm được một vật.
Liễu Vũ dùng sức, trực tiếp móc thứ đó ra.
Là một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo, trông giống hộp đựng nhẫn hoặc dây chuyền.
Nghĩ vậy, cậu tiện tay mở ra xem.
Đúng như dự đoán, bên trong thật sự có một chiếc nhẫn.
Lý Thanh vừa cầm hộp đựng đồ ăn quay lại, thấy Liễu Vũ đang ngồi xổm dưới đất.
“Liễu Vũ, cậu làm gì vậy?”
Liễu Vũ hoàn hồn, ngẩng lên.
“Anh, xem tôi tìm được gì này?” Cậu đứng dậy, cầm hộp lắc lắc trước mặt Lý Thanh. “Tấm ốp tường ở đây trước kia chắc lắp chưa chặt, phía sau kẹt đồ.”
Ánh mắt Lý Thanh rơi lên chiếc hộp, nụ cười trên mặt hơi khựng.
Liễu Vũ không phát hiện khác thường, lấy nhẫn khỏi lớp lót, giơ lên ngắm kỹ.
Thiết kế chiếc nhẫn không quá hoa lệ, chỉ là một vòng bạc, nhưng mặt nhẫn khắc một vòng hoa văn dây leo kéo dài tới tận mặt trong.
Liễu Vũ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn bên trong, phát hiện còn khắc một hàng chữ tiếng Anh.
Cậu nhận ra rồi lập tức dịch.
“…Điểm cuối.”
Đọc xong như nhớ gì đó, cậu đập đùi, bừng tỉnh.
“À! Cái này, nhẫn hoa của MR! Không rẻ đâu.”
Liễu Vũ từng làm phục vụ ở Thánh Hâm, đã thấy nhiều đồ. Sau này ra nước ngoài du học lại tiếp xúc thêm các trào lưu mới, nên cũng biết một số thương hiệu thời trang xa xỉ ít người biết.
“‘Điểm cuối’ là bản giới hạn năm ngoái của MR.”
Cậu vừa nghịch nhẫn vừa giải thích.
“Trước đây tôi từng thấy một người bạn ở trường đeo. Nhưng thương hiệu này khá ngách, cả Liên bang chẳng có mấy cửa hàng chính hãng, Du Thành nhà mình chắc chắn không có. Cho nên…”
“Cái này chắc không phải hàng thật. Dòng ‘Điểm cuối’ của MR phải là thành viên VIP mới mua được, số lượng phát hành lại ít, sớm bán sạch rồi, giờ trên thị trường muốn mua cũng không có.”
Cậu lẩm bẩm một tràng mà không nghe Lý Thanh đáp, lúc này mới thấy lạ, quay đầu xem anh làm gì.
Vừa nhìn đã thấy sắc mặt Lý Thanh không đúng.
Liễu Vũ chớp mắt, nhìn nhẫn rồi nhìn mặt anh.
Im hai giây, khóe môi cậu giật giật.
“…Không phải của anh đấy chứ?”
Lý Thanh nghe vậy mím môi, chậm rãi gật đầu.
Sau đó giơ tay lấy cả nhẫn lẫn hộp từ Liễu Vũ, chẳng nhìn thêm, trực tiếp nhét vào túi, cộm lên một mảng.
Liễu Vũ không nói, ngồi phịch trở lại ghế.
Đúng rồi.
Thứ này xuất hiện ở đây quả thật kỳ lạ.
Nhưng nếu là đồ của Lý Thanh thì mọi thứ hợp lý.
Lý Thanh từng ở Đế Đô, hơn nữa còn từng yêu một người nào đó.
Cậu quá hiểu tính anh, chắc chắn sẽ không chủ động tiêu tiền lớn mua nhẫn hoa cho mình.
Vậy chắc chắn là người kia tặng.
Liễu Vũ ngẩng mắt nhìn Lý Thanh từ trên xuống dưới. Thấy anh đang gói đồ ăn, cậu cũng phụ một tay rồi thuận miệng hỏi.
“…Anh còn định giữ thứ này à?”
Lý Thanh im vài giây rồi “ừ” một tiếng.
“…Cậu cũng nói rồi, không rẻ. Vứt đi phí lắm.”
Nghe câu này, khóe môi Liễu Vũ lại giật.
“Thôi đi! Anh lừa ma à?”
Cậu đặt hộp đồ ăn đã gói xuống bàn, khoanh tay trước ngực.
“Anh không phải… vẫn còn thích hắn chứ?”
Câu hỏi giống một cây kim, vừa nhẹ vừa chính xác đâm vào chỗ mềm nhất trong lòng Lý Thanh.
Cả người anh cứng lại.
Sau đó bật cười, trong giọng có chút bất đắc dĩ.
“Được rồi, không có chuyện đó.”
“Anh chỉ… thật sự chỉ thấy thứ này đáng tiền nên mới giữ.”
“Không phải cậu vừa nói sao? Bản giới hạn năm ngoái, giờ ngừng bán rồi, chẳng phải tương đương tuyệt bản à? Anh để thêm năm rưỡi nữa rồi đem bán, biết đâu còn tăng giá! Chắc chắn kiếm lời lớn!”
Anh nói như thật, hệt như đã phát hiện cơ hội kinh doanh.
Liễu Vũ nhìn anh cười mà không cười.
“Ha ha.”
Lý Thanh bị nhìn tới khó chịu, mặt cũng hơi không giữ nổi.
“Được rồi được rồi!”
Anh dời mắt, chộp mấy hộp đồ ăn đã gói rồi nắm tay Liễu Vũ kéo ra ngoài.
“Đừng nghĩ linh tinh! Mau, cầm đồ cho chắc. Anh dẫn cậu đi dạo Du Thành. Nơi này dù không bằng Đế Đô hay nước ngoài nhưng cũng có không ít chỗ vui.”
Liễu Vũ bị kéo đi, bĩu môi, cuối cùng không tiếp tục truy hỏi.
Hôm nay cậu từ xa chạy tới để chơi với bạn, cũng không muốn nhắc chuyện không vui.
Sau đó Liễu Vũ tạm thời bỏ qua, đi theo Lý Thanh dạo chơi.
✦ Bình luận