Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 258
Thời gian chậm rãi trôi, gió thu tiếp nhận cây gậy từ nắng hè, mang theo hơi lạnh trở lại.
Nhờ Ảnh Lục, Lý Thanh quả thật ăn được chút phúc lợi của người nổi tiếng mạng. Dù không còn khoa trương như trước, nhưng ai cũng biết quán do anh mở, thỉnh thoảng vẫn có người tới trải nghiệm.
Quán mới nhờ vậy cũng được hưởng lợi, khai trương rất thuận lợi.
Lại thêm vị trí ở khu thương mại đông người, độ bận của chi nhánh hai vượt xa quán cũ.
Nhân lực không đủ, Lý Thanh lại tuyển thêm vài phục vụ và người trong bếp, bản thân chạy qua chạy lại giữa hai quán.
Mở hai cửa hàng, dưới tay quản bảy tám nhân viên, dù sao cũng xem như ông chủ nhỏ. Lý Thanh quả thật có hơi buông thả.
Ví dụ hôm nay, anh vậy mà ngủ một mạch tới gần trưa mới tỉnh.
Nếu không phải dưới lầu chẳng biết ai bấm còi xe điên cuồng, có lẽ anh còn lăn trên giường thêm được nữa.
Lý Thanh giật mình bật dậy, chộp điện thoại xem, mười một rưỡi rồi.
Trong lòng “thịch” một cái, chẳng lo được gì khác, anh vội vàng rửa mặt đánh răng, thay đồ rồi lao ra cửa.
Nhà thuê gần quán một hơn. Anh cưỡi xe điện nhỏ, mấy phút đã tới.
Giờ này đúng lúc cuối cao điểm buổi trưa.
Còn chưa vào cửa, qua kính anh đã thấy trong quán kín chỗ, ngoài cửa còn vài người xếp hàng.
Lý Thanh nhìn một lượt, trong lòng nắm được tình hình, tháo mũ treo lên xe, khóa lại rồi chạy vào.
“Ông chủ tới rồi!”
“Ừ, tôi vào bếp phụ.”
Lý Thanh đáp, không dừng lại, đi thẳng qua sảnh rồi chui vào bếp.
Trong bếp, trán Tiểu Trương đầy mồ hôi. Thấy Lý Thanh vào, cậu cười hiền.
“Anh.”
“Anh phụ cậu.”
Lý Thanh không nhiều lời, lấy tạp dề trên móc thắt vào, rửa tay rồi bắt đầu hỗ trợ, chia bớt áp lực.
Hai người cùng làm, tốc độ lên món nhanh hơn nhiều.
Mãi gần một giờ khách mới thưa dần.
Lý Thanh lau mồ hôi, nhìn quanh bếp. Mấy đơn còn lại Tiểu Trương tự xử lý được, anh liền tính tối cao điểm sẽ qua chi nhánh hai xem tình hình.
Nghĩ vậy, anh tháo tạp dề treo lại rồi đi ra ngoài uống nước.
Vừa ló đầu đã thấy trước cửa quán có một người.
Người đó mặc áo hoodie với quần jean, đang thò đầu nhìn vào.
Dường như cảm nhận ánh mắt Lý Thanh, đối phương cũng nhìn sang, lập tức sáng mắt, nhe răng trắng rồi vẫy tay thật mạnh.
“Anh!”
Trên mặt Lý Thanh lập tức tràn đầy vui mừng, bước nhanh ra.
“Liễu Vũ!”
Liễu Vũ cười đi vào, vừa vào đã nhìn quanh, mắt đầy tò mò.
“Đây là quán của anh à? Nhìn ngoài ảnh thấy hơi khác, nhưng làm ăn thật sự tốt nha! Tôi ngồi ở tiệm trà sữa đối diện một lúc lâu, cứ nhìn bên này. Từ lúc tới giờ ăn, người ở đây chưa từng ngừng!”
Nhìn dáng vẻ ấy, Lý Thanh bật cười, dẫn Liễu Vũ tới chỗ trống trong góc.
“Không phải anh mở chi nhánh hai sao? Cần sửa nên tiện thể sửa nhẹ quán cũ luôn, không động lớn, chỉ đổi vài chỗ.”
Anh rót nước cho Liễu Vũ: “Cậu thì sao? Chẳng phải đang du học ở nước ngoài à? Sao đột nhiên về?”
“Du học cũng có kỳ nghỉ mà. Được nghỉ là tôi về ngay, nghĩ lâu rồi không gặp anh nên đặc biệt chạy tới Du Thành xem anh.”
Nói rồi, Liễu Vũ xoa tay, cuối cùng lộ mục đích thật.
“Đương nhiên, quan trọng nhất là tiện thể nếm tay nghề đầu bếp Lý nhà chúng ta! Trên mạng ai cũng bảo quán anh ngon. Anh không biết một năm qua ở nước ngoài tôi sống kiểu gì đâu, mấy món ở đó thật sự…”
Liễu Vũ không nói tiếp, chỉ làm vẻ muốn nôn.
Lý Thanh cười ha hả, tâm trạng cũng bay lên.
Anh vỗ ngực: “Cứ giao cho anh! Hôm nay đảm bảo cho cậu ăn no căng!”
Về tay nghề nấu nướng, Lý Thanh giờ càng ngày càng tự tin.
Trước đây thật ra anh không thấy có gì ghê gớm.
Nhưng mở quán xong, lời khen ngày càng nhiều. Từ khách tới nhân viên, ai cũng khen tay nghề anh, bản thân anh cũng dần có tự tin.
“Ngồi đây chờ anh chút, sắp xong!”
Lý Thanh lại vào bếp, chiếc tạp dề vừa cởi lại được thắt lên.
Để chiêu đãi người bạn lâu ngày gặp lại, anh tung hết bản lĩnh, cuối cùng làm ba món một canh.
Thịt thăn chua ngọt, trứng xào tôm, gà xào cay, thêm một phần canh đầu cá đậu phụ. Món vừa đặt trước mặt Liễu Vũ, mùi thơm đã câu mất hồn cậu.
Nửa tiếng sau, Liễu Vũ gần như không ngẩng đầu, ăn cực kỳ sung sướng.
Lý Thanh ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói mà vui muốn chết.
Đến khi Liễu Vũ cuối cùng đặt đũa xuống, cả người trực tiếp nằm vật ra ghế, bụng cũng phồng lên.
Cậu ợ một cái, rút khăn giấy lau miệng, giơ ngón cái với Lý Thanh.
“Thưởng lớn! Nhất định phải thưởng lớn!”
Lý Thanh nhìn trên bàn vẫn còn đồ ăn.
“Còn một ít, cậu có muốn gói mang về không? Tối hâm lại ăn thêm được một bữa.”
Liễu Vũ liếm môi, cố ý làm bộ suy nghĩ, cuối cùng gật mạnh.
“Được thôi! Anh đã nói vậy thì tôi đành nhận vậy! Gói!”
Lý Thanh lắc đầu, đứng dậy đi lấy hộp.
Liễu Vũ chép miệng, nhìn một bàn bừa bộn, thật lòng cảm thán.
“Bảo sao quán anh làm ăn tốt. Nếu mở cạnh nhà tôi thì ngày nào tôi cũng ăn.”
Vừa cảm thán xong lại nghĩ vài ngày nữa phải bay ra nước ngoài, lập tức vui quá hóa buồn.
Cậu thở dài, đổi tư thế, đổi chân bắt chéo. Lúc nhấc chân không cẩn thận đá vào góc tường.
Liễu Vũ theo bản năng cúi nhìn, phát hiện tấm trang trí áp sát chân tường hình như lệch ra.
“Không phải chứ?”
Cậu giật mình, mới tới đã đá hỏng tường người ta sao?
Liễu Vũ vội cúi xuống, đưa tay định ấn tấm đó về.
Nhưng ấn thế nào cũng không vào, như có thứ gì mắc phía sau.
✦ Bình luận