Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 257
Thật ra hiện giờ những thứ liên quan tới Hà Tương Thần bên Lý Thanh cơ bản đã không còn.
Khi phát hiện mình bị lừa, anh chật vật trở về Du Thành. Để củng cố quyết tâm, Lý Thanh gom toàn bộ đồ vật liên quan tới Hà Tương Thần rồi ném đi.
Bức ảnh này là cá lọt lưới…
Thôi được, không phải.
Anh thật ra vẫn luôn biết nó nằm trong ngăn phụ của túi vải.
Chỉ là chưa từng lấy ra xem, cũng chưa vứt.
Chính Lý Thanh cũng không nói rõ mình mang tâm lý gì mà nhất quyết giữ một thứ như vậy.
Có lẽ cũng xem như bằng chứng của một đoạn ký ức?
Mối quan hệ giữa anh và Hà Tương Thần bắt đầu chẳng hiểu ra sao, kết thúc vội vàng chật vật. Có rất nhiều chuyện không vui, nhưng cũng phải thừa nhận trong quãng thời gian ấy không phải tất cả đều tệ.
Anh từng câu cá với Hà Tương Thần, cùng ngắm pháo hoa và cảnh đêm. Khi đó họ lúc nào cũng dính lấy nhau.
Niềm vui từng thật sự tồn tại.
Vậy nên với tư cách người từng trải qua, giữ lại một hai món để hoài niệm chắc cũng bình thường thôi.
Lý Thanh tự nhủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết trên mặt ảnh.
Anh nhìn rất lâu, đến khi mắt hơi cay mới mệt mỏi thở dài.
Men rượu xoay vòng trong đầu như một ngọn lửa ấm ấm, đốt suy nghĩ rối tung. Sự phòng bị và lý trí dường như cũng yếu đi.
Lý Thanh đứng dậy, động tác hơi chậm chạp đi ra phòng khách, cầm túi vải lên, kéo khóa rồi nhét ảnh trở lại ngăn phụ.
Nhét xong còn cố ý lắc túi, xác nhận ảnh không dễ rơi nữa mới yên tâm.
Sau đó anh quay người định về giường ngủ.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Lý Thanh lại dừng.
Đôi mắt mơ màng khẽ rung. Anh đột ngột quay lại, tới bên ghế chộp túi vải, thò tay tìm rất lâu không thấy thứ muốn tìm, bèn đổ ngược cả túi xuống rồi lắc mạnh.
“Rào—”
Đồ lặt vặt rơi đầy đất.
Một chùm chìa khóa, một ví thẻ, nửa gói khăn giấy, vài tờ hóa đơn rời.
Chỉ có từng ấy.
Lý Thanh lật đi lật lại vẫn không thấy thứ mình muốn, cuối cùng động tác chậm dần.
Nhẫn mất rồi.
Anh như muốn nói gì, môi hé ra, cuối cùng chẳng phát ra tiếng nào, lại khép chặt.
Anh chậm rãi bỏ đồ lại vào túi, lặng lẽ trở về phòng ngủ.
…
Nằm xuống giường, Lý Thanh giơ tay tắt đèn trần.
Căn phòng chìm vào tối, chỉ có ánh đèn đường xuyên qua khe rèm tạo một cột sáng trên tường.
Lý Thanh mở mắt nhìn chằm chằm vùng sáng ấy.
Cá lọt lưới không chỉ một con.
Chiếc nhẫn kia cũng do Hà Tương Thần tặng.
Anh chỉ đeo vẻn vẹn mấy lần, cuối cùng lại bỏ vào hộp rồi chưa từng lấy ra nữa.
Thời gian lâu tới mức anh gần như không còn nhớ rõ kiểu dáng cụ thể.
Lý Thanh hít mũi.
Biết sớm sẽ mất thì trước đây đem bán còn hơn, biết đâu đổi được một khoản tiền.
Có lẽ do uống chút rượu, cảm xúc Lý Thanh hơi mất kiểm soát.
Anh nhìn vùng sáng ấy, nhìn một hồi, nước mắt tự nhiên trượt khỏi khóe mắt, thấm ướt vỏ gối.
Rồi bị anh giơ tay lau bừa đi.
Anh không nhớ Hà Tương Thần.
Anh chỉ… tiếc khoản tiền vô duyên vô cớ bay mất.
Chỉ vậy thôi.
…
Ngày hôm sau.
Đầu bếp Tiểu Trương và Tiểu Lưu mở cửa quán, Tiểu Lệ không lâu sau cũng tới.
Ba người giờ đã rất thành thạo, hoàn toàn không cần Lý Thanh lúc nào cũng đứng cạnh. Dù cả ngày Lý Thanh không tới, ba người vẫn vận hành Bếp Nhà Họ Lý ngon lành.
Bận tới hơn một giờ, cao điểm buổi trưa đã qua, trong quán chỉ còn lác đác vài bàn.
Tiểu Lưu đang tính tiền, liếc thấy Lý Thanh vào thì cười chào.
“Anh Lý.”
Lý Thanh gật đầu coi như đáp.
Chào xong, ba người chẳng mấy để ý, tiếp tục việc của mình.
Gần đây Lý Thanh bận chi nhánh, số lần tới quán ít hơn nhiều. Có khi cả ngày không thấy, có khi lại đột nhiên xuất hiện như bây giờ.
Lý Thanh đi một vòng, thấy ai cũng bận, bèn tới góc tường lấy chổi với hót rác, bắt đầu quét dọn.
Anh quét rất chậm và kỹ, từ cửa quán tới cửa bếp rồi lại từ cửa bếp quét ngược ra.
Một bàn khách ăn xong rời đi, anh lập tức qua quét sạch cả dưới gầm bàn.
Qua qua lại lại, quét mấy lượt.
Đến khi khách đi hết, anh vẫn quét nền nhà vốn đã rất sạch.
Hành động này cuối cùng thu hút chú ý của mọi người.
Tiểu Lưu dừng việc, khó hiểu nhìn anh.
“Anh, anh làm gì vậy? Chỗ này sắp bị anh quét tróc da luôn rồi, sạch lắm rồi, không cần quét nữa đâu.”
Lý Thanh nghe vậy, động tác cứng lại, chậm rãi đứng thẳng.
Anh nhìn Tiểu Lưu, cố nặn nụ cười, ngượng ngùng gãi đầu.
“Ồ… vậy à.”
Thấy anh như vậy, Tiểu Lưu càng ngạc nhiên, cứ cảm giác hôm nay Lý Thanh là lạ.
Lý Thanh hắng giọng.
“Anh thấy mọi người bận nên tiện tay phụ chút, giảm việc cho mọi người thôi.”
Tiểu Lưu ngơ ngác gật đầu.
Lý Thanh cũng biết hành động của mình hơi có tật giật mình, cười khan.
“Thôi, giờ cũng không bận nữa thì anh đi trước. Anh qua xem tiến độ trang trí bên quán mới.”
Nói xong không dây dưa, anh đặt chổi với hót về chỗ cũ, phủi tay rồi bước nhanh ra cửa.
Ra ngoài, nụ cười cũng nhạt xuống.
Hôm qua anh uống chút rượu, đầu óc mơ hồ nên nhiều chuyện không xoay kịp.
Sáng nay tỉnh táo mới nhớ lúc Tiểu Lưu ngã, đồ trong túi anh văng ra vài món.
Có thể thứ kia rơi ở một góc nào đó trong quán.
Vậy nên anh mới đến tìm một lượt, tiện thể quét dọn.
Kết quả chẳng có gì.
Có lẽ nó vốn không rơi hôm qua, mà đã mất từ sớm hơn.
Cũng có thể hôm nay trước khi anh tới đã có người khác nhặt được.
Nhưng bất kể thế nào, chiếc nhẫn ấy e là không tìm lại được nữa.
Lý Thanh bước lên xe điện nhỏ, lòng nặng trĩu.
…Cũng tốt.
Giữ thứ đó dù sao chỉ tăng phiền não, thỉnh thoảng lại nhảy ra nhắc anh về quá khứ không nên nhớ.
Giờ mất rồi cũng sạch sẽ.
Biết đâu ông trời thấy anh gần một năm rồi vẫn dây dưa lằng nhằng, dứt chẳng đứt, nhìn không nổi nên thay anh chém đứt cho gọn.
Lý Thanh vừa nghĩ vừa đội mũ bảo hiểm, kéo kính đen xuống.
Lớp kính tối che nửa trên gương mặt, không ai nhìn thấy cảm xúc.
Dưới nắng chỉ còn khóe môi bị kéo thẳng.
Không phân biệt được là bình tĩnh hay mất mát.
✦ Bình luận