Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 256
Nghe Lý Thanh hỏi, Tiểu Lưu theo bản năng lắc đầu, ý bảo không đau.
Nhưng rất nhanh cậu đã quên luôn chuyện nhỏ ấy, mọi chú ý đều đổ vào bức ảnh vừa rồi.
“Anh, em không sao. Nhưng người chụp cùng anh trong ảnh lúc nãy là ai vậy?”
Chuyển chủ đề thất bại.
Lý Thanh cười gượng hai tiếng.
“À… cái đó à, một người bạn.”
“Bạn?”
Giọng Tiểu Lưu lập tức cao vút. “Thật không? Anh, bạn anh đẹp trai quá rồi! Sao chưa từng thấy anh ấy đến quán?”
Bị hỏi thẳng mặt, nụ cười Lý Thanh càng gượng, mắt lảng đi không nhìn cậu, thuận miệng qua loa.
“Chuyện lâu lắm rồi. Anh ấy ở Đế Đô, công việc bận, giờ bọn anh cũng không liên lạc.”
Tiểu Lưu nghe vậy còn muốn hỏi tiếp.
Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới vỗ vai cậu.
Tiểu Lệ ôm tay, tức giận nhìn cậu.
“Đủ rồi nha, sao lắm lời thế? Tôi sắp đói chết rồi, ông chủ nói mời ăn, cậu có đi không?”
Lời phàn nàn ấy với Lý Thanh chẳng khác gì tiếng trời.
Anh lập tức bám lấy bậc thang, thuận thế thoát thân.
“Đói rồi à? Mau mau mau, thu dọn xong thì đi, hôm nay ăn bữa lớn!”
Nói xong, anh không thèm nhìn Tiểu Lưu, chộp ba lô rồi là người đầu tiên ra khỏi quán.
“Ơ!”
Tiểu Lưu nhìn anh đi mất, bĩu môi.
Cậu còn chưa hỏi xong!
Tiểu Lệ nhìn bộ dạng ấy, không nhịn được trợn mắt.
“Làm gì thế, không ăn nữa à? Mau cầm đồ đi!”
“Trời ơi, chị gấp gì chứ!”
Tiểu Lưu vừa đeo ba lô vừa thì thầm với Tiểu Lệ.
“Em nói chị nghe, ông chủ chắc chắn đang lừa bọn mình. Bức ảnh đó, bầu không khí đó, tư thế đó, nhìn kiểu gì cũng không giống bạn bình thường!”
Nhìn khuôn mặt “đừng hòng lừa tôi” của cậu, Tiểu Lệ chép miệng, cau mày.
“Có mỗi cậu thông minh! Không thấy sắc mặt anh Lý vừa nãy không tốt à?”
Tiểu Lưu ngẩn ra.
Cuối cùng mới muộn màng nhớ tới vẻ lúng túng hoảng hốt của Lý Thanh.
Nãy chỉ lo tò mò, hoàn toàn không để ý ông chủ khác thường.
Nghĩ vậy cậu hơi ngượng, sờ mũi, trong lòng mơ hồ hiểu ra.
Tiểu Lưu thật ra biết lẻ tẻ một ít về chuyện tình cảm trước đây của Lý Thanh.
Không phải Lý Thanh kể, chỉ là anh lớn lên ở Du Thành, quanh đây nhiều người biết.
Tiểu Lưu làm ở quán lâu, thỉnh thoảng nói chuyện với các cô chú lớn tuổi cũng nghe họ nhắc.
Nào Trương Tuệ, nào Trần Thu Phượng, ở thành phố nhỏ thế này không phải bí mật gì.
Nhưng người đàn ông Alpha trong ảnh thì cậu chưa từng nghe.
Không đúng…
Trong đầu Tiểu Lưu chợt lóe.
Cậu nhớ ra hình như từng nghe thím Vương hàng xóm nói một câu.
Năm ngoái lúc Lý Thanh mới mở quán, hình như có một Alpha cực kỳ đẹp trai cứ theo đuổi anh, thậm chí chạy tới quán làm việc. Nhưng thím bảo Lý Thanh không vừa mắt người ta.
Alpha đẹp trai?
Chẳng lẽ là người trong ảnh?
Nhưng nếu chỉ là người theo đuổi, sao lại có tấm ảnh thân mật như vậy?
Tiểu Lưu ngửi thấy mùi câu chuyện.
Cậu nhìn bóng lưng Lý Thanh, ánh mắt dần nóng lên.
Nhưng nhớ sắc mặt vừa rồi, cậu vẫn ép xuống ham muốn lao tới hỏi tới cùng.
Thôi vậy.
…
Để ăn mừng, cũng xem như khao nhân viên thời gian qua vất vả, Lý Thanh đặc biệt đặt một phòng riêng ở nhà hàng khá nổi tiếng tại Du Thành.
Tổng cộng bốn người, không đông nhưng bầu không khí lại vô cùng náo nhiệt.
Có lẽ vì rời khỏi môi trường làm việc, ai cũng thoải mái hơn.
Tiểu Lưu kể chuyện khách kỳ quặc trong quán, Tiểu Trương cười hiền nghe, thỉnh thoảng chen vài câu, Tiểu Lệ thì chê Tiểu Lưu vụng về. Bốn người cười thành một đoàn.
Lý Thanh nhìn những gương mặt sinh động trước mắt, tâm trạng cũng thư giãn. Nỗi hoảng hốt vì bí mật bị nhìn thấy cuối cùng cũng nhạt đi.
Anh nâng ly, chân thành nói: “Thời gian qua mọi người vất vả rồi. Nhất là Tiểu Lưu, từ lúc anh mới mở quán đã đi theo anh; còn Tiểu Trương và Tiểu Lệ tới sau cũng giúp rất nhiều. Ly này anh mời mọi người, cảm ơn!”
“Ông chủ khách sáo gì chứ!”
Mọi người nâng ly cụng với anh.
Bữa ăn kéo tới hơn chín giờ tối trong tiếng trò chuyện.
Ai cũng hơi lâng lâng nhưng không ai say, bầu không khí vừa đẹp.
Tan tiệc, bốn người đứng trước nhà hàng tạm biệt rồi ai về nhà nấy.
Lý Thanh cưỡi xe điện nhỏ lướt trong gió đêm.
Gió cuối hè dễ chịu vô cùng, thổi tan hơi nóng do rượu dâng lên. Về căn nhà thuê, anh thở dài một hơi.
Men rượu lên đầu khiến não hơi trì trệ, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau.
Lý Thanh dụi mắt, chỉ muốn tắm thật nhanh rồi ngã xuống giường.
Anh nhanh chóng cởi quần áo, tiện tay ném lên ghế cạnh giường rồi chui vào phòng tắm.
Tiếng nước ào ào vang lên. Chẳng bao lâu sau, Lý Thanh đã thay đồ ngủ sạch sẽ đi ra.
Anh ngáp một cái, đi tới giường chuẩn bị ngủ.
Mông vừa chạm mép giường, ánh mắt vô tình quét xuống sàn, lại thấy một thứ.
Bức ảnh.
Động tác Lý Thanh khựng lại.
Anh nheo đôi mắt hơi mơ màng, ngồi bên giường bất động.
Bộ não chậm chạp quay một vòng mới nhớ ra đầu đuôi.
Sau khi đồ trong túi rơi ra lúc Tiểu Lưu ngã, anh đã nhét ảnh vào túi áo. Có lẽ lúc nãy cởi quần áo đi tắm quá vội, tấm ảnh lại trượt ra.
Lý Thanh mím môi, cúi xuống nhặt.
Ánh đèn căn phòng vàng nhạt. Ánh mắt anh dừng trên tờ giấy ảnh mỏng.
Trong phòng yên tới lạ.
Ánh mắt Lý Thanh hơi đờ ra.
Đây là tấm chụp khi anh và Hà Tương Thần vừa yêu nhau năm ngoái.
✦ Bình luận