Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 255
Cuộc sống của Lý Thanh ngày càng phát đạt.
Làn sóng do “Phục Long Ngâm” mang tới sau hơn một tháng cuộn trào cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Dù vẫn có fan từ nơi khác tìm tới, phần lớn thời gian quán đã trở về mức bình thường.
Lượng khách không còn khoa trương như ban đầu, Lý Thanh ngược lại thở phào.
Nhân thời gian này, anh tới chợ lao động tuyển một học việc bếp.
Là chàng trai ngoài hai mươi, Lý Thanh gọi cậu là Tiểu Trương. Người rất thực tế, tay chân nhanh nhẹn.
Lý Thanh khá hài lòng, tự tay chỉ dạy, xem như nhận một đồ đệ.
Có Tiểu Trương chia sẻ công việc trong bếp, cuối cùng Lý Thanh cũng thoát khỏi vòng xoáy nồi niêu bát đĩa bất tận.
Rảnh ra anh ngồi tính sổ, kết quả khiến chính mình giật mình.
Quán nhỏ chẳng bắt mắt này sau khi trừ tiền thuê, điện nước, nhân công và nguyên liệu, lợi nhuận ròng mỗi tháng lại rất đáng kể.
Theo đà này, mở thêm chi nhánh hoàn toàn không thành vấn đề.
Ý nghĩ vừa nảy lên đã bén rễ trong lòng.
Vì vậy sau khi dẫn Tiểu Trương một thời gian, thấy cậu đã có thể tự đứng bếp xử lý phần lớn món trong quán, Lý Thanh bắt đầu tính chuyện tăng lương thăng chức, để cậu chính thức gánh bếp chính.
Còn anh có thể rút ra ngoài, chuẩn bị cho chi nhánh mới.
Biết đâu sau này Lý Thanh anh cũng có thể thành ông chủ lớn của chuỗi nhà hàng!
Càng nghĩ càng thấy tương lai sáng sủa, cả người tràn đầy động lực.
Đợi Tiểu Trương thật sự thuần thục, Lý Thanh chính thức bước vào cuộc đời ông chủ. Ngày ngày cưỡi chiếc xe điện nhỏ chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ Du Thành, tự mình khảo sát mặt bằng mới.
Đã có kinh nghiệm mở quán một lần nên lần này thành thạo hơn nhiều.
Vị trí, lưu lượng người, tiền thuê, mỗi hạng mục đều xem rất kỹ.
Cuối cùng anh nghiến răng chơi lớn, chọn mặt bằng ở khu thương mại trung tâm đông người nhất Du Thành.
Tiền thuê nơi đó đắt hơn quán cũ rất nhiều, nhưng giờ Lý Thanh có vốn liếng. Sau một phen mặc cả với chủ nhà, dù vẫn xót tiền, anh vẫn ký hợp đồng một năm.
Hợp đồng vừa ký, đội thi công lập tức vào làm.
Phong cách vẫn tiếp tục giản dị, chủ yếu sạch sẽ sáng sủa, nhanh gọn thoải mái.
Nhìn khung cửa hàng mới ngày càng thành hình, Lý Thanh vui tới mức cảm thấy thế nào cũng phải ăn mừng, thế là vung tay quyết định mời toàn bộ nhân viên một bữa lớn.
Chiều hôm ấy anh đặc biệt đóng cửa sớm.
Hơn bốn giờ, quán đã không còn mấy khách.
Lý Thanh vừa phụ lau sàn vừa gọi Tiểu Lưu: “Tiểu Lưu, ra treo biển nghỉ ở cửa đi, kẻo lát nữa lại có khách vào.”
“Rõ, ông chủ!” Tiểu Lưu đáp nhanh hơn ai hết.
Ông chủ mời ăn là thứ yếu, được tan làm sớm mới là trọng điểm! Tuyệt đối không để khách tới phút chót phá hỏng chuyện vui!
Bếp Nhà Họ Lý hiện tại không còn chỉ có hai người như trước.
Bếp có thêm Tiểu Trương, ngoài sảnh cũng tuyển một cô phục vụ tên Tiểu Lệ phụ trách gọi món truyền món.
Nghe nói được tan làm sớm còn có đại tiệc, độ tích cực làm việc của mọi người tăng chưa từng thấy.
Tiểu Lưu treo biển xong quay lại, phát hiện sàn cũng lau rồi, bàn cũng chùi rồi, dường như chẳng còn gì cần mình làm.
Cậu bèn chạy tới góc phòng, chủ động lấy áo khoác và ba lô của mọi người trên mắc xuống, chuẩn bị chờ dọn xong là đi luôn.
“Anh, Tiểu Trương, chị Tiểu Lệ, em lấy túi cho mọi người rồi!”
Cậu ôm một đống đồ, lúc quay người hơi gấp, không để ý sàn vừa lau vẫn còn trơn.
“Ái da!”
“Bịch” một tiếng, Tiểu Lưu trượt chân ngã ngồi cái rầm.
“Á… xuýt—”
Đau tới nhe răng, cậu xoa mông bò dậy.
May phản ứng nhanh, ôm túi chặt nên chẳng cái nào rơi.
Nhưng vài món bên trong vẫn bị văng ra, rơi lăn dưới đất.
Tiểu Lưu nhăn nhó, nghỉ một lúc rồi cúi xuống nhặt.
Đầu tiên nhặt một chùm chìa khóa, sau đó phát hiện gần mình nhất còn có một tấm ảnh.
Ảnh úp mặt xuống đất. Cậu không nghĩ nhiều, thuận tay nhặt lên lật lại xem.
Trong ảnh có hai người.
Một người là ông chủ Lý Thanh, người còn lại là một người đàn ông cậu chưa từng gặp.
Người đàn ông kia rất cao, ngay cả ngồi cũng cao hơn Lý Thanh một đoạn.
Gương mặt cực kỳ tuấn tú, mắt sâu, sống mũi cao. Trước đây Tiểu Lưu từng nghĩ Khúc Thanh Triết là người đẹp trai nhất thế giới, giờ mới phát hiện còn có người vượt qua anh ta.
Là Alpha, hơn nữa trực giác nói đây chắc chắn là Alpha cực ưu.
Người đó một tay ôm vai Lý Thanh, nửa vòng người vào lòng, tư thế thân mật. Ánh mắt lén nhìn Lý Thanh, nụ cười trong mắt rực rỡ.
Còn Lý Thanh bên cạnh thì hai má ửng đỏ, ánh mắt hơi ngượng ngùng, nhưng khóe môi cong lên, nhìn ống kính với vẻ vui vẻ tràn đầy.
Hai người trông thân mật vô cùng.
Tiểu Lưu trợn to mắt, vừa định nhìn kỹ thêm.
Một bàn tay đã đột ngột vươn từ bên cạnh, nhanh như chớp giật mất bức ảnh.
Tiểu Lưu giật nảy mình, quay phắt lại, đối diện gương mặt Lý Thanh.
“Anh?”
Sắc mặt Lý Thanh hơi căng, mang vẻ cứng nhắc và mất tự nhiên như bí mật bị nhìn trộm.
Anh mím môi, nhìn biểu cảm Tiểu Lưu rồi cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, bình thản nhét nhanh tấm ảnh vào túi.
“Thấy cậu ngã nên ra xem. Có bị thương không? Có sao không?”
✦ Bình luận