Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 254
Những lời Lý Hảo nói ngoài phòng bệnh ngày ấy, Hà Tương Thần biết Lý Thanh nhất định đã nghe thấy.
Nhưng Lý Thanh không phản bác, cũng không nói gì, thật ra đã đủ thể hiện thái độ.
Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không vì chút cản trở đó mà dừng bước. Bám riết không tha, dùng mọi cách kéo người trở lại bên cạnh mới là phong cách của hắn.
Nhưng hiện giờ, Hà Tương Thần không làm được nữa.
Trải nghiệm trên đảo vẫn còn rõ mồn một, đến giờ vẫn thường kéo hắn tỉnh dậy giữa đêm.
Sau khi thật sự đi qua ranh giới sống chết, hắn bỗng nhận ra, có lẽ mình đã quá ích kỷ.
Hà Tương Thần từng lưu luyến bụi hoa nhiều năm, cứ tưởng hai chữ tình cảm đơn giản vô cùng, hoàn toàn có thể bị hắn tùy ý nắm trong lòng bàn tay.
Giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là sự ngạo mạn của người ngoài cuộc.
Bài toán mang tên tình yêu khó hơn hắn tưởng hàng ngàn hàng vạn lần.
Còn Lý Thanh chính là người thầy nghiêm khắc nhất trong bài học ấy.
Nửa đầu, Lý Thanh dạy hắn thành thật.
Nửa sau, cuối cùng hắn cũng học được kiềm chế.
Nhưng… khó quá.
Những người xa lạ ngoài kia giờ ai cũng có thể vây quanh Lý Thanh, nhận nụ cười của Lý Thanh, thậm chí còn đường đường chính chính đăng ảnh lên khoe với hắn.
Bao nhiêu người đều được.
Chỉ mình hắn không được.
Hơi thở Hà Tương Thần khẽ run, ngực nặng đến mức khó thở.
Hắn giơ tay tắt màn hình, dựa hẳn ra sau ghế rồi nhắm mắt.
Hai chữ “buồn bã” thật sự rất khó đối phó.
Cảm xúc dâng lên, nhất thời không tiêu hóa nổi.
Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mở.
Từ Thích đi theo phía sau, tay còn giữ tư thế muốn ngăn lại, trên mặt đã là biểu cảm đau khổ tuyệt vọng.
Nhìn bóng người đã xông vào, anh ta chỉ có thể dè dặt liếc sắc mặt Hà Tương Thần.
Ngay lúc cửa mở, Hà Tương Thần đã mở mắt.
Đôi mắt chìm trong bóng tối lập tức sắc bén như chim ưng, lạnh lùng quét về cửa.
Đến khi nhìn rõ người tới, hơi lạnh mới dịu xuống đôi chút.
Hắn ra hiệu cho Từ Thích.
Từ Thích lập tức hiểu ý, nhanh chóng lui ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Không còn người khác, Hà Tương Thần lười biếng nâng mắt nhìn kẻ vô lễ không hẹn trước đã xông vào.
“Cậu chạy tới đây làm gì?”
Người tới chính là Tần Xuyên Từ.
Tần Xuyên Từ không lập tức trả lời, mà tự nhiên ngồi xuống sofa khu tiếp khách.
Sau đó bắt chéo chân, bình tĩnh quan sát mặt Hà Tương Thần một vòng rồi mới nói.
“Ngày nào cậu cũng trưng cái mặt này, làm dì Dụ gọi cả cho tôi, bảo tôi tới khuyên giải cậu. Thế nên tôi đặc biệt sang xem rốt cuộc cậu đang làm trò gì.”
“Khuyên giải tôi? Cậu á? Mẹ tôi đúng là điên rồi.”
Hà Tương Thần nhếch môi giễu cợt.
Từ sau khi Lý Thanh rời Đế Đô, tinh thần Hà Tương Thần tụt hẳn.
Công việc vẫn làm như thường, cũng chẳng xảy ra sai sót, nhưng cả người âm u, không còn chút bóng dáng trước kia.
Mẹ Hà nhìn thấy thì sốt ruột.
Khó khăn lắm mới mong con trai không còn ngày ngày đứng bên bờ sống chết, kết quả người sống rồi lại khiến bà lo hơn cả trước.
Khuyên không được, nói cũng chẳng nghe. Đến giờ bà thật sự hết cách, chỉ đành tìm Tần Xuyên Từ tới thử nói chuyện.
Hà Tương Thần thở ra: “Tôi không sao, cậu khỏi quản.”
“Ha.” Tần Xuyên Từ nghe vậy bật cười lạnh.
Gương mặt anh ta vẫn ôn hòa, ánh mắt lướt qua Hà Tương Thần mấy lần rồi mới lên tiếng.
“Nếu cậu thật sự không xuống tay nổi để làm kẻ xấu, tôi có thể giúp.”
Anh ta đương nhiên biết Hà Tương Thần thành thế này vì chuyện gì, chẳng phải vẫn là Lý Thanh sao?
Trước kia chơi bời phong lưu như vậy, không ngờ vào việc thật lại vô dụng.
Theo Tần Xuyên Từ, Hà Tương Thần chỉ đang tự làm khổ mình. Nếu thật sự không quên nổi thì trực tiếp bắt người về là xong. Nhốt lại thì Lý Thanh còn chạy đi đâu được?
Để ngay trước mắt còn hơn xa tận chân trời. Ngày nào cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi đây u sầu thì có tác dụng gì?
Hà Tương Thần đương nhiên hiểu ý.
Hắn nhìn Tần Xuyên Từ, ánh mắt sâu thẳm. Rất lâu sau mới chậm rãi nói một câu.
“Sở Dật tính tình thật tốt.”
Tần Xuyên Từ bị nghẹn, nhíu mày.
“Tôi đang giúp cậu. Đây là cách nhanh nhất.”
“Cũng là cách tệ nhất. Tôi không cần cậu, lo việc của mình đi.”
Sau đó Tần Xuyên Từ hình như còn nói thêm vài câu, nhưng Hà Tương Thần chẳng nghe lọt bao nhiêu. Dù sao toàn là những luận điệu cực đoan, không chấp nhận.
Thứ hắn muốn là người yêu, không phải tù nhân.
✦ Bình luận