Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 268
Lý Thanh thấy Hà Tương Thần vẫy tay cũng giơ tay vẫy lại.
Cảm nhận ánh mắt bên cạnh, anh chậm rãi quay đầu nhìn Lý Hảo.
Quả nhiên Lý Hảo đang im lặng nhìn anh.
Dù đã đoán Lý Thanh có thể quay lại với Hà Tương Thần, cũng đã giơ cờ trắng, nới lỏng thái độ, nhưng cô không ngờ động tác lại nhanh đến vậy.
Trưa hôm qua cô mới bảo Lý Thanh không cần cân nhắc mình, hôm nay Hà Tương Thần đã có thể xuất hiện ngay trước mặt!
Nhìn vậy, cô đúng thật là cái gậy mắc giữa hai người.
Lý Thanh đối diện ánh mắt cô, xấu hổ gãi má, dưới cái nhìn ấy giọng cũng yếu đi.
“Cái, cái đó, anh đi trước nhé.”
Lý Hảo nhìn bộ dạng này, chút bực trong lòng ngược lại tan.
Anh cô thích thì biết làm sao?
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi. Khi mở mắt lại, trên mặt đã có nụ cười, nhìn Lý Thanh.
“Được, tới khách sạn nhớ nhắn em nhé.”
Cô dừng một chút, liếc bóng người không xa rồi thêm một câu.
“Nhất định phải bảo vệ mình đó.”
“Hả? À, ừ… anh không sao, lát anh nhắn em.”
Nghe lời dặn kỳ lạ, Lý Thanh lắp bắp đáp, cứ cảm giác thân phận mình với Lý Hảo hình như đổi chỗ.
Vừa nghĩ vừa quay người, bước nhanh về phía Hà Tương Thần.
Từ lúc Lý Thanh xuất hiện, ánh mắt Hà Tương Thần chưa từng rời khỏi anh, trong mắt đầy yêu thương và vui mừng.
Đến khi Lý Thanh tới trước mặt, hắn mới chia một ít dư quang nhìn Lý Hảo và người nhà họ Hứa.
Nụ cười trên mặt thu bớt, sau đó mắt cong lên, khẽ gật đầu coi như chào.
Nói thế nào thì cuối cùng cũng thành người một nhà, nên hắn định giữ chút lễ phép.
Hắn mở cửa xe, Lý Thanh lên ghế phụ.
Hà Tương Thần khởi động, xe êm ái hòa vào dòng đường.
Hắn nhìn giao thông giờ cao điểm hơi tắc phía trước. Cảnh tượng trước đây khiến hắn bực bội, lúc này dường như lại thoáng đãng hơn hẳn.
Nghiêng đầu nhìn Lý Thanh, ngay cả bầu trời ngoài cửa sổ cũng thấy xanh hơn mọi ngày. Nụ cười khóe môi hắn chưa từng hạ, giọng cũng đầy vui vẻ.
“Cài rồi?”
“Ừ.”
Lý Thanh cúi đầu cài dây an toàn. Chiếc nhẫn bạc đã im lặng một năm trên ngón giữa bỗng lóe lên ánh sáng trong trẻo dưới nắng xuyên cửa kính.
Anh ngẩng đầu, đối diện đôi mắt cười của Hà Tương Thần. Sự xấu hổ và căng thẳng trong lòng cũng dịu xuống, được thay bằng cảm giác yên ổn vui vẻ.
“Chúng ta đi đâu?”
“Không biết, cứ lái rồi nghĩ.”
Lý Thanh nghe vậy gật đầu.
Thật ra anh cũng chẳng có nơi nào đặc biệt muốn tới.
Với họ, xa nhau một năm, đích đến ở đâu căn bản không quan trọng. Chỉ cần ở chung một không gian, hít thở cùng một bầu không khí đã đủ khiến người ta thỏa mãn và vui.
Lý Thanh dựa vào ghế mềm, nhìn phố ngoài cửa sổ rồi chợt nhớ chuyện, quay sang hỏi.
“Mà này, tên tóc vàng kia sau đó còn tìm anh gây phiền không? Tôi thấy người đó hình như không bình thường lắm.”
Nghe nhắc tới người kia, nụ cười Hà Tương Thần nhạt đi, hắn cười khẩy.
“Anh ta à, không tốt lắm.”
Không chỉ không tốt, thật ra chết hẳn rồi.
Bragoi thời kỳ đầu vì thống nhất thế lực gia tộc, quá thường xuyên dùng năng lực Enigma, tình trạng biển tinh thần còn tệ hơn Hà Tương Thần, vốn đã là người sắp chết.
Hoàn toàn nhờ cắn Lý Thanh một miếng trên đảo khi đó mới miễn cưỡng ổn định biển tinh thần sắp bạo động.
Sau đó trên đảo vì đối phó người của Hà Tương Thần, hắn ngoan cố chống cự, nhiều lần sử dụng năng lực, chút tinh thần lực khó khăn lắm mới ổn định lại bị kích động.
Cuối cùng chẳng cần Hà Tương Thần ra tay, Bragoi tự tan biến trong cơn bạo động tinh thần.
Kẻ địch ấy cứ thế chết quá dễ dàng, lúc đó còn khiến Hà Tương Thần nghẹn một bụng lửa mà chẳng biết trút đâu.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Hà Tương Thần vô thức trôi về sau gáy Lý Thanh.
Trên đảo hắn đã thấy dấu ấn đó.
Chỉ là tình hình khi ấy quá khẩn cấp, căn bản không có thời gian nhắc. Sau khi về Đế Đô vào bệnh viện, hắn càng không có mặt mũi nói chuyện đó.
Giờ đã qua một năm, dấu ấn Bragoi để lại sớm theo thời gian biến mất sạch.
Nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng.
Giống như có người khắc một dấu xấu xí lên báu vật của mình. Dù dấu đã biến mất, ký ức từng bị khắc vẫn còn mãi.
Ban đầu hắn muốn kín đáo một chút.
Dù sao vừa quay lại đã nhắc chuyện này, trông như hắn là quỷ đói sắc dục.
Nhưng từ tối qua, Lý Thanh gần như có cầu tất ứng với hắn.
Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến ham muốn bị đè nén một năm bắt đầu rục rịch, khiến hắn không nhịn được muốn được voi đòi tiên.
Hà Tương Thần ho khan, che suy nghĩ đang cuộn lên, giả bộ thuận miệng hỏi.
“…Tối nay cậu còn về khách sạn?”
Lý Thanh vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, nghe vậy thành thật gật đầu.
“Đúng.”
Hà Tương Thần liếm đôi môi hơi khô, hạ giọng, mang chút thăm dò.
“…Vậy tôi có thể tới ở không?”
Lý Thanh sững ra.
Đến đây mà còn không hiểu thì anh thật sự là đồ ngốc.
Lý Thanh chỉ cảm thấy “ầm” một tiếng, tai lập tức nóng bừng.
Anh nhìn Hà Tương Thần, vừa xấu hổ vừa tức. Tính đầy đủ thì hai người quay lại còn chưa tới hai mươi bốn tiếng, tên này đã bắt đầu rồi.
“Tôi còn phải nhắn tin cho em gái.”
Hà Tương Thần nghe vậy cười thấp.
“Cậu cứ nhắn, tôi đâu cấm. Tôi chỉ muốn tới ở một đêm thôi.”
Lý Thanh: “…”
Anh im vài giây, nhìn Hà Tương Thần, cuối cùng lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ, lẩm bẩm.
“…Anh muốn ở thì ở.”
Khóe môi Hà Tương Thần cong lên.
“Được.”
Xe cứ thế chạy, xuyên qua dòng phương tiện, từ quá khứ lao về tương lai.
Họ dùng một năm để mài giũa trên quỹ đạo riêng, giờ lại giao nhau, phá tan những cản trở của quá khứ.
Mà phía trước chờ họ, sẽ là một con đường hạnh phúc hơn, bằng phẳng hơn.
(Hoàn)
✦ Bình luận