Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 251
Tàu cao tốc quả thực nhanh hơn tàu thường rất nhiều. Lý Thanh chợp mắt mấy lượt trên ghế, đến khi tỉnh lại đã nghe loa thông báo sắp tới ga Du Thành.
Chỉ vài giờ đi tàu mà như vượt qua hai thế giới.
Một bên là Đế Đô phức tạp náo nhiệt, nơi có Hà Tương Thần. Một bên là thành phố nhỏ quen thuộc, nơi anh có thể yên ổn sống cuộc đời của mình.
Lý Thanh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thở ra một hơi rồi chống nạng, theo dòng người chậm rãi ra khỏi nhà ga.
Thời tiết Du Thành ấm hơn Đế Đô một chút. Nắng chiếu lên người khiến người ta chỉ muốn lười biếng.
Lý Thanh lấy lại tinh thần, đau lòng bỏ tiền gọi taxi rồi báo địa chỉ.
Anh không về thôn Lý mà tới căn nhà thuê.
Trong quãng thời gian dưỡng bệnh ở Đế Đô, tiền thuê bên này anh vẫn đóng đều, chỉ sợ khi quay về lại chẳng có nơi đặt chân cho yên ổn.
Xe dừng dưới khu nhà dân. Lý Thanh trả tiền, chậm rãi xuống xe rồi từng bước một leo cầu thang.
Mấy tháng không về, đồ đạc chất trong hành lang càng nhiều, không khí phảng phất mùi cũ kỹ. Anh lên tầng ba, lấy chìa khóa trong túi mở cửa.
“Két—”
Cửa vừa mở, mùi bụi đã ập thẳng vào mặt.
Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như lúc anh rời đi. Lý Thanh bước vào, tiện tay dựng nạng bên cửa rồi nhìn quanh.
Đáng lẽ nên dọn dẹp trước, nhưng lúc này anh thật sự không còn sức.
Anh đi tới bên giường, vỗ vỗ nệm rồi ngồi xuống, lấy điện thoại mở ứng dụng giao đồ ăn, đặt cho mình một phần cháo kê.
Làm xong, anh tiện tay ném điện thoại lên đầu giường rồi ngả người nằm xuống.
Đèn trần hơi chói mắt. Vầng sáng trong tầm nhìn dần nhòe đi, mơ hồ tụ lại thành một bóng người cao gầy.
Bóng người ấy rất cao, đường nét rõ ràng, cứ lặng lẽ lơ lửng phía trên, nhìn anh cười.
Ánh mắt Lý Thanh khẽ dao động. Anh từ từ quay mặt sang bên, nhắm mắt lại.
“Xong rồi.”
…
Thời gian trôi nhanh, chuyện cũ dường như cũng theo gió tan đi.
Một tháng sau, trong con ngõ nhỏ ở Du Thành, quán Bếp Nhà Họ Lý đóng cửa đã lâu cuối cùng lại treo biển mở bán.
Lý Thanh lại trở thành đầu bếp Lý.
Chân anh hồi phục rất tốt, giờ đã hoàn toàn bỏ nạng, đi lại bình thường.
Dù vẫn chưa thể chạy quá nhanh nhưng bác sĩ nói cứ dưỡng thêm một thời gian, chạy nhảy sẽ không thành vấn đề.
“Anh Lý! Bàn số ba giục cá cải chua! Khách bảo gói mang về!”
Tiếng Tiểu Lưu vọng từ ngoài sảnh vào.
“Được! Sắp xong rồi!”
Lý Thanh đáp lớn, động tác trên tay càng nhanh. Anh múc cá đang sôi cùng nước canh chua vào hộp, rắc hành lá với ớt khô, sau đó rưới dầu nóng lên. Một tiếng xèo vang lên, mùi thơm lập tức tỏa ra.
Ngay khi Bếp Nhà Họ Lý mở lại, việc đầu tiên Lý Thanh làm là gọi Tiểu Lưu quay về.
Trước kia quán đóng cửa, Tiểu Lưu cũng phải sống nên đã tìm công việc khác.
Đáng tiếc ông chủ nhà hàng mới đúng kiểu bóc lột, vừa keo kiệt vừa lắm chuyện, ngày nào cũng sai nhân viên như sai lừa.
Tiểu Lưu chẳng kiếm thêm được bao nhiêu, việc lại nhiều gấp đôi, còn ngày nào cũng phải chịu sắc mặt khó chịu với lời càm ràm của ông chủ.
Vì vậy, lúc Lý Thanh nhắn hỏi “còn tìm việc không?”, cậu gần như lập tức đầu hàng, hôm đó nghỉ việc, hôm sau đã chạy đến Bếp Nhà Họ Lý báo danh.
Theo lời cậu thì vẫn là đi theo anh Lý mới có tương lai.
Hiện giờ Bếp Nhà Họ Lý cũng đã có chút tiếng tăm quanh khu này.
Tay nghề Lý Thanh thật sự ngon, tính tình lại hiền hòa, giá cả phải chăng, khách quen ngày càng nhiều. Lâu dần, việc buôn bán còn nhộn nhịp hơn trước.
Lý Thanh cũng dồn hết tâm sức vào quán, ngày nào cũng bận từ sáng sớm tới khuya.
Thỉnh thoảng Trần Thu Phượng sẽ tới ngồi một lúc, gọi hai món rồi trò chuyện với anh.
Mục đích của cô khá rõ ràng, Lý Thanh hiểu, nhưng tạm thời anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.
Anh cảm thấy mình cần thêm thời gian.
Cứ như thế, không còn những quấy nhiễu bên ngoài, cuộc sống của Lý Thanh hoàn toàn chìm trong khói lửa đời thường bình dị.
Những ký ức buồn bã, vui vẻ hay nguy hiểm ngày trước dần bị những ngày tháng mới phủ lên rồi nhấn chìm.
Chỉ là cứ cách một thời gian, người nhà họ Hà lại đến đưa anh tới một trung tâm kiểm tra sức khỏe kín đáo.
Họ sẽ lấy một ống máu nhỏ từ vùng tuyến thể sau gáy anh.
Mẹ Hà nói là để cung cấp pheromone.
Nhưng theo Lý Thanh, gọi thẳng là lấy máu có vẻ thực tế hơn.
Cũng chỉ vào những khoảnh khắc ngắn ngủi giao nhau với quá khứ như vậy, một vài chuyện cũ bị chôn sâu mới lại được đánh thức.
Nhưng giờ đây chút gợn sóng ấy đã không còn đủ sức làm gì anh. Lý Thanh có thể dễ dàng cười rồi bỏ qua.
Anh đã đồng ý với yêu cầu của mẹ Hà, coi như cứu một mạng người, chỉ vậy thôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Lý Thanh hoàn toàn bước vào cuộc sống mới.
Anh từng nghĩ những năm tháng về sau cũng sẽ bình bình đạm đạm như vậy cho tới lúc già.
Nhưng đến mùa hè, một chuyện xảy ra khiến nồi nước ấm nhàn nhạt mang tên cuộc đời Lý Thanh bỗng sôi sùng sục.
“Phục Long Ngâm” lên sóng.
Hơn nữa còn nổi khắp Liên bang.
Khúc Thanh Triết vốn luôn kín tiếng, với tư cách nam chính lại một lần nữa càn quét các bảng xếp hạng, thể hiện vị thế gần như không thể lay chuyển trong giới giải trí.
Từ đường phố tới trung tâm thương mại, từ màn hình lớn đến ti vi, gần như đâu đâu cũng bàn về anh ta và “Phục Long Ngâm”.
Dĩ nhiên, một bộ phim hiện tượng như vậy không chỉ có Khúc Thanh Triết hưởng lợi.
Dàn diễn viên trong phim gần như ai cũng thăng hạng, giá trị tăng vọt.
À đúng rồi, Lý Thanh đã rời giới giải trí nửa năm cũng “thăng hạng” theo.
Hơn nữa còn trở thành người nổi nhất sau nam nữ chính.
“Ông chủ! Ông chủ! Anh Lý!”
Buổi chiều quán không có mấy khách, đúng lúc nghỉ.
Lý Thanh đang ở bếp chiên gà que cho mình ăn chơi, dầu trong chảo xèo xèo.
Nghe Tiểu Lưu la hét, anh thò đầu nhìn ra ngoài, thuận miệng hỏi: “Gì vậy? Làm gì mà hấp tấp thế?”
Vừa dứt lời, Tiểu Lưu đã đỏ bừng mặt, hệt như con sóc đất phấn khích chen vào bếp.
Cậu cầm điện thoại, kích động đến mức dúi thẳng màn hình trước mặt Lý Thanh.
“Anh Lý! Anh mau xem! Người này, người này có phải anh không?! Chính là anh đúng không!”
✦ Bình luận