Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 252
Ban đầu Lý Thanh còn chưa hiểu Tiểu Lưu đang nói gì, chỉ theo bản năng cúi xuống nhìn màn hình.
Trên đó đang phát một đoạn video cắt ghép.
Trong con phố cổ về đêm, một bóng đen liên tục nhảy qua mái nhà, thân pháp nhanh nhẹn. Phía sau là một đám truy binh cầm đao bám sát, ánh đao lóe lên giữa tiếng chém giết vang dội.
Lý Thanh khẽ nhướng mày.
Người áo đen đó chính là vai phụ Ảnh Lục mà anh từng đóng trong “Phục Long Ngâm”.
Khi ấy anh treo dây trước phông xanh, bị máy quạt thổi tới nước mắt nước mũi giàn giụa, bản thân cũng chẳng mấy để ý thành phẩm sẽ ra sao.
Giờ qua hậu kỳ, thêm nhạc với bộ lọc, trông đúng là ra gì phết, khá hù người.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mình trên phim truyền hình, Lý Thanh không nhịn được xem thêm vài giây.
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của anh đã bị chuyện khác kéo đi.
Gà que trong chảo bắt đầu vàng ruộm, tỏa mùi thơm. Lý Thanh lập tức hoàn hồn.
Không thể chiên quá tay, quá lửa thịt sẽ khô.
Anh vừa dùng đũa dài cẩn thận đảo gà, vừa trả lời Tiểu Lưu.
“Ừ, phim quay năm ngoái, không ngờ năm nay mới chiếu.”
“Á á! Thật sự là anh! Anh Lý, anh còn từng đóng phim nữa à!”
Lý Thanh nhìn chằm chằm chảo dầu, lấy vợt chuẩn bị vớt gà, miệng đáp rất tùy ý.
“Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ, ông chủ!”
“Anh có biết Ảnh Lục mà anh đóng đang hot cỡ nào không! Bây giờ người ta còn gọi anh ấy là ‘nỗi day dứt số một mùa hè năm nay’ đó!”
Danh hiệu này đương nhiên do mấy tài khoản truyền thông trên mạng tự phong.
“Phục Long Ngâm” là phim đại nam chủ. Ảnh Lục chỉ là một sát thủ nhưng lại cầm kịch bản si tình, tương phản cực mạnh với nam chính quyết đoán, mưu sâu tính kỹ.
Đặc biệt là đoạn Ảnh Lục chết, từ lúc lao vào chỗ chết đến kết cục bỏ mạng đều được đạo diễn dựng cực kỳ thảm, lấy biết bao nước mắt. Trên mạng hiện giờ náo loạn, ai cũng kêu tiếc nuối day dứt.
Lý Thanh lại cười lắc đầu.
“Phóng đại quá.”
Anh vớt gà ra, chất vào đĩa.
Những chuyện Tiểu Lưu nói, trước đây lúc lướt video ngắn anh cũng từng tình cờ thấy.
Có người thích nhân vật mình đóng, anh đương nhiên vui, nhưng bảo còn chuyện gì khác thì thật sự không có.
“Mỗi năm bao nhiêu phim lên sóng, khán giả chẳng biết phải ‘day dứt’ bao nhiêu lần. Chỉ là một cơn gió thôi, qua một thời gian tìm được ‘nỗi day dứt’ mới thì chuyện này cũng hết.”
Tiểu Lưu nghe vậy bĩu môi.
Người bình thường dù không hướng tới giới giải trí thì ít nhiều vẫn tò mò.
Cậu nhìn gương mặt thanh tú dễ nhìn của Lý Thanh dù đang đứng giữa hơi nóng trong bếp, không nhịn được hỏi thêm.
“Vậy… anh đóng phim này thì chẳng phải từng diễn chung với Khúc Thanh Triết sao? Ngoài đời anh ấy thế nào? Có đẹp trai như trên ti vi không?”
Khúc Thanh Triết?
Tay Lý Thanh đang gắp gà khựng lại.
Nói vậy thì anh không chỉ từng diễn chung với Khúc Thanh Triết, anh còn có tài khoản liên lạc riêng của người ta.
Lúc đầu hai người còn nói chuyện khá thường xuyên, sau đó dần ít đi. Từ khi anh rời Đế Đô, hai người gần như không liên lạc nữa.
Nghĩ đến đây, ngay sau đó một bóng người lại hiện lên trong đầu. Nụ cười bên môi Lý Thanh thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh, tự nhiên bỏ một miếng gà vào miệng.
“Ừ, anh ấy thật sự khá tốt, rất chăm sóc người mới.”
“Á! Em biết ngay mà!”
Tiểu Lưu đập đùi, hệt như vừa nhận được chứng nhận cực kỳ quan trọng.
“Những người bôi đen anh ấy trên mạng toàn bịa đặt! Em đã nói rồi, Khúc thần hoàn hảo như vậy sao có thể có phốt!”
Lý Thanh: “…”
Kết luận kiểu gì vậy?
Một vài ký ức khác lại được kích hoạt. Về chuyện này, anh thật sự không dám bảo đảm.
Lý Thanh sờ mũi, quyết định kết thúc đề tài.
Anh đẩy đĩa gà về phía Tiểu Lưu: “Được rồi, ăn thử đi, vừa ra chảo. Có cần tương cà không?”
“Có có có!”
“Xuýt… ha… nóng nóng nóng!” Tiểu Lưu cầm một miếng, bị nóng tới mức thổi liên tục, trông rất buồn cười.
Lý Thanh nhìn cậu rồi bật cười.
Đợi Tiểu Lưu đỡ hơn, vừa nhai miếng gà giòn ngoài mềm trong vừa nhìn lại Lý Thanh.
Cậu do dự rồi cuối cùng hỏi điều thắc mắc.
“Anh, nếu trước đây anh làm trong giới giải trí, còn được quay phim với minh tinh lớn như Khúc Thanh Triết, vậy sao… sao lại tới chỗ nhỏ xíu của bọn mình mở quán cơm?”
Lý Thanh lại ăn một miếng gà: “Không nổi, không trụ được thì đổi nghề chứ sao.”
“Hả?” Tiểu Lưu đầy vẻ không tin. “Diễn viên chẳng phải kiếm nhiều tiền lắm sao? Em đọc tin thấy quay một bộ phim là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn.”
“Đó là đại minh tinh, cũng có loại nghèo rớt như anh.”
Ừm, thật ra anh cũng không hẳn nghèo.
Bởi vì trong quãng thời gian loạn cào cào ấy, vẫn luôn có người che chắn cho anh, Hà…
Không đúng, là Hứa Sương…
Lý Thanh nhíu mày, ánh mắt cũng lơ đãng trong chốc lát.
…Vẫn nên dừng chủ đề này thì hơn.
Anh nhanh chóng ngẩng lên nhìn Tiểu Lưu.
Tiểu Lưu bị nhìn tới ngẩn người.
“Sao vậy, anh?”
Cậu còn không chắc chắn ngoái đầu nhìn ra sau, trống không, chẳng có gì.
Đúng lúc cậu quay lại nhìn Lý Thanh, chuông gió ngoài sảnh “ting” một tiếng.
Có khách vào.
Lý Thanh lập tức tìm được cái cớ thoát thân, nói với Tiểu Lưu: “Được rồi, có khách. Mau ra tiếp đi.”
Trong lòng Tiểu Lưu còn đầy thắc mắc, nhưng khách quan trọng hơn. Cậu đáp một tiếng rồi lau tay, vén rèm đi ra.
“Xin chào, hai vị vào trong ạ!”
Bếp lại yên tĩnh.
Lý Thanh đứng tại chỗ, nhìn mấy miếng gà còn lại trong đĩa mà mất cả khẩu vị, bèn dọn dẹp rồi chuẩn bị làm việc.
Đã rời giới rồi, phim hot hay người hot dường như đều chẳng liên quan gì tới một đầu bếp như anh.
Mỗi ngày giới giải trí có bao nhiêu tin mới, bao nhiêu chủ đề mới. Nghĩ chắc chẳng bao lâu khán giả sẽ quên Ảnh Lục.
Lý Thanh đã nghĩ như vậy.
Nhưng anh thật sự xem nhẹ một chuyện.
Đó là trên mạng thời đại này rốt cuộc có bao nhiêu người rảnh.
Ảnh Lục bất ngờ nổi lên khiến khán giả bắt đầu tò mò về anh.
Rất nhanh, có người lần theo cái tên Lý Thanh để “khảo cổ” trong kho ký ức của internet.
Rồi rất nhiều người nhận ra… anh chàng này trông quen ghê.
Chẳng phải “con ông cháu cha” bị chửi năm ngoái sao?
Không ít người bắt đầu biết chuyện Lý Thanh từng bị bạo lực mạng.
Khi đó có người hóng dở dang, không thấy kết quả, giờ cuối cùng cũng được ăn nốt quả dưa.
Có người thương Lý Thanh, cũng có người vẫn không tin anh.
✦ Bình luận