Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 250
Mẹ Hà sững ra vì câu nói ấy. Trên gương mặt vốn u ám, nặng nề suốt nhiều ngày cuối cùng cũng nở một nụ cười.
“Đó là điều nên làm. Viện phí đương nhiên không cần cậu lo.”
Lý Thanh cũng cười theo.
Không khí trong khu vườn nhẹ nhàng hơn không ít.
Mẹ Hà nhìn gương mặt tươi cười ôn hòa của anh, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
“Giới tính Enigma rất bá đạo, cũng rất cực đoan. Cả đời họ rất khó tìm được người có độ tương thích vượt quá hai mươi phần trăm, bởi vì họ rất chuyên nhất, thậm chí có thể nói là rất chung tình.”
“Cái gọi là độ tương thích, nói cho cùng thực ra chính là một bằng chứng cho việc yêu hay không yêu. Lần đầu tiên nó làm kiểm tra pheromone với cậu, độ tương thích đã vượt quá sáu mươi phần trăm. Bây giờ… tôi nghĩ chắc chắn sẽ còn cao hơn.”
Enigma trung thành với bản thân, ý thức chiếm đoạt cực mạnh.
Ngoài sức mạnh đáng ngưỡng mộ kia ra, thật ra chẳng mấy ai sẽ thật lòng khen ngợi giới tính này.
Mà giờ đây, sau khi tự tổng kết một phen trong đầu, lại liên tưởng tới con trai mình, bà Hà bỗng cảm thấy mình phát hiện thêm một khuyết điểm nữa của Enigma.
Tùy hứng.
Cực kỳ tùy hứng.
Tùy hứng tới mức cuộc đời hoàn toàn quán triệt một câu — không tìm được người yêu thì tôi đi chết.
Thật hết nói nổi.
Mẹ Hà ngẩng lên nhìn Lý Thanh, thấy vẻ mặt anh phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Bà cười, giọng càng dịu dàng hơn.
“Cô nói những điều này với cậu là muốn cho cậu biết, Tương Thần quả thật đã nói dối cậu rất nhiều, nhưng riêng chuyện ‘yêu cậu’ thì thật sự là thật. Cậu có thể… xem lời này như một câu khuyên hai đứa quay lại.”
Gió thổi qua, lá cây xào xạc.
Lý Thanh im lặng rất lâu mới khẽ đáp.
“…Cháu biết rồi.”
Anh biết, nhưng quyết định sẽ không thay đổi.
Mẹ Hà thở dài. Nếu có thể, đương nhiên bà muốn tranh thủ giúp Hà Tương Thần, nhưng cũng không thể ép buộc. Bà đứng dậy khỏi ghế.
“Cậu định về nhà đúng không? Một mình thế này e là hơi bất tiện, tôi bảo người đưa cậu đi.”
“À, không cần đâu cô.”
Lý Thanh vội lắc đầu, cũng chống nạng đứng lên: “Trước khi đi cháu còn phải qua gặp em gái một chút. Gặp nó xong cháu tự đi là được.”
Em gái?
Mẹ Hà nghe vậy lập tức nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt cũng trở nên hơi vi diệu.
Sau đó bà lấy một tấm danh thiếp từ túi xách ra, đưa cho Lý Thanh.
“Đây là thông tin liên lạc của tôi. Tôi không can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng sau này nếu có bất cứ chuyện gì cần giúp, đều có thể gọi số này tìm tôi.”
Lý Thanh nhận lấy, nhìn tên và số điện thoại bên trên. Anh không khách sáo, nghiêm túc cất vào túi.
…
Sau khi tách khỏi mẹ Hà, Lý Thanh ngồi trong vườn thêm một lát rồi mới lấy điện thoại ra, tiếp tục xem vé tàu cao tốc.
Ban đầu anh định mua đại một vé, nhưng cuối cùng vì muốn cái chân bị thương được thoải mái hơn, anh nghiến răng đặt một vé hạng nhất.
Còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ tàu chạy. Anh bắt xe tới chỗ Lý Hảo, tạm biệt cô.
Nghe vậy, Lý Hảo nhất quyết muốn tới tiễn anh, nhưng bị Lý Thanh từ chối.
Lý Hảo còn phải kiếm tiền, anh không thể làm chậm công việc của cô. Anh chỉ hơi bất tiện chứ đâu phải không cử động được, tự mình vẫn đi được.
Sau khi tạm biệt, Lý Thanh gọi một chiếc xe bên đường, đi thẳng tới ga tàu cao tốc.
Chống nạng, anh một mình chậm rãi qua cửa kiểm tra an ninh, làm xong tất cả thủ tục rồi tới khu vực chờ tàu.
Trong ga người đến người đi, đủ loại âm thanh hòa lẫn. Lý Thanh tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, yên lặng chờ đợi.
Rất nhanh, chuyến tàu cao tốc của anh bắt đầu vào ga.
Cửa mở ra, dòng người bắt đầu chuyển động.
Lý Thanh đi theo dòng người, từng bước từng bước chậm rãi dịch về phía toa tàu.
Ngay lúc sắp bước lên tàu, bước chân anh bỗng dừng lại.
Sau đó anh quay đầu, nhìn đám đông tấp nập phía sau.
Từng gương mặt xa lạ lướt qua trước mắt: hành khách vội vã bắt tàu, nhân viên sân ga… chẳng có gì cả.
Lý Thanh mím môi, che đi chút cảm xúc khác thường trong lòng.
Cuối cùng anh quay đầu lại, bước vào toa tàu.
Tàu cao tốc chậm rãi khởi hành, lao vun vút rời khỏi sân ga, bỏ thành phố ấy lại thật xa phía sau.
Mãi đến khi đoàn tàu biến mất khỏi tầm mắt, một nhóm người vây quanh một bóng dáng mới bất ngờ lao ra từ lối vào.
Hà Tương Thần mặc áo khoác dài màu tối, vóc người cao lớn thẳng tắp, nhưng không che được vẻ sốt ruột toàn thân.
Hắn lao một bước tới mép sân ga, nhìn đường ray trống không, bước chân dần dừng lại, ánh mắt ngẩn ra, cả người cứng đờ tại chỗ.
Đám vệ sĩ xung quanh không ai dám thở mạnh, tất cả đều im lặng.
Rất lâu sau, Từ Thích mới dám chậm rãi bước lên một bước, thấp giọng xin chỉ thị.
“Tổng giám đốc Hà, có cần… đuổi theo không?”
Hà Tương Thần không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hướng đoàn tàu rời đi. Trong đáy mắt cảm xúc cuộn trào, vô số suy nghĩ u ám không ngừng lóe lên.
Cuối cùng, tất cả lại trở về với sự kiềm chế.
Hắn khẽ nói một câu.
“Thôi.”
Nói xong, hắn xoay người, bước chân chậm chạp mà chật vật, đi về phía lối ra.
✦ Bình luận