Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 249
Hồi ở tiệm đồ ngọt, Lý Thanh đã cảm thấy người phụ nữ này có hành động khá đáng ngờ.
Bây giờ bà tự nói ra thân phận, mọi chuyện ngược lại đều có lời giải thích hợp lý. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều sóng gió, Lý Thanh cũng không quá kinh ngạc.
Chỉ là mẹ Hà Tương Thần đột nhiên tới tìm mình, trong lòng anh ít nhiều vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Trong lúc anh suy nghĩ, mẹ Hà lên tiếng:
“Chúng ta… có thể tìm một nơi nói chuyện không?”
Lý Thanh im lặng vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu.
Hai người cũng không đi đâu xa, chỉ tìm một chiếc ghế dài ở góc yên tĩnh trong khu vườn phía sau bệnh viện. Mấy vệ sĩ dọn người xung quanh rồi đứng cách đó không xa, để lại không gian riêng cho Lý Thanh và mẹ Hà.
Khu vườn buổi chiều rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng chim hót.
“Lý Thanh, thật sự rất xin lỗi cậu.”
Vừa ngồi xuống, mẹ Hà đã lên tiếng xin lỗi: “Tương Thần nó… gây cho cậu phiền phức lớn như vậy, hại cậu thành thế này, tôi thật sự không biết phải nói gì nữa.”
“Cô à, chuyện này không trách cô được.”
“Sao lại không trách tôi. Là tôi không dạy dỗ nó cho tốt.”
Mẹ Hà hơi cúi đầu. Lý Thanh quan sát bà.
Hà Tương Thần đẹp trai là có nguyên nhân, vị mẫu thân này ít nhất đóng góp bảy phần. Ngoại hình của Hà Tương Thần có rất nhiều nét thừa hưởng từ mẹ. Nếu trước đây anh để ý hơn một chút, có lẽ chỉ cần nhìn khuôn mặt cũng đoán được quan hệ giữa Hà Tương Thần và bà không bình thường.
“…Cô tìm cháu có chuyện gì sao?”
Không biết có phải vì hai người quá giống nhau hay không, càng ở cùng mẹ Hà lâu, trong lòng Lý Thanh càng cảm thấy không tự nhiên. Anh chủ động hỏi mục đích bà tới đây, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Mẹ Hà nghe vậy cũng không vòng vo nữa.
“Mấy tháng nay, Tương Thần vẫn luôn làm việc. Cả người nó gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng chẳng còn. Có lẽ cậu không biết, thật ra tối nào nó cũng tới bệnh viện nhìn cậu.”
Ánh mắt Lý Thanh hơi dao động.
Chuyện này anh không biết. Từ sau khi Lý Hảo cãi một trận với Hà Tương Thần, đã rất lâu anh không gặp hắn. Nếu Hà Tương Thần thật sự đến vào ban đêm, e rằng đều đợi tới lúc anh ngủ rồi mới tới.
Mẹ Hà thấy anh không nói gì, môi mấp máy hồi lâu mới thử dò hỏi:
“Lý Thanh, tôi biết bây giờ nói những lời này có lẽ không đúng lúc, nhưng nó là con trai tôi. Có những chuyện nó giấu trong lòng, không dám nói với cậu nữa, nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ cho nó một lần. Cậu có thể… cho nó thêm một cơ hội không?”
Gió khẽ thổi qua, lay động mái tóc Lý Thanh.
Sau một hồi im lặng.
“Cô à, cháu với cậu ấy đã chia tay rồi.”
“Ừ, tôi biết, tôi biết. Là Tương Thần làm sai nên hai đứa mới chia tay. Nhưng nó đã biết sai từ lâu rồi. Nó thật sự rất yêu cậu, nếu không cũng sẽ không cố chấp lâu đến vậy.”
“Hơn nữa cậu cứ yên tâm, chuyện lần này thật sự sẽ không xảy ra nữa. Nhà họ Hà tuy có buôn bán vũ khí, nhưng không phải kiểu mà mọi người nghĩ. Chúng tôi chủ yếu cung cấp vũ khí cho Liên bang…”
Lý Thanh lắc đầu, cắt ngang lời bà: “Cô à… cháu thật sự không chịu nổi đâu.”
Chuyện nhà họ Hà buôn vũ khí, thật ra đến bây giờ vẫn chưa có ai trực tiếp nói với anh, nhưng anh quả thực đã biết. Dù sao lần đó Lý Hảo cãi nhau với Hà Tương Thần, giọng lớn đến thế.
Trước đó Lý Thanh cũng từng đoán mò, tuy không đoán chính xác nhưng cũng chẳng lệch bao nhiêu. Trên hòn đảo hôm ấy súng đạn bay đầy trời, muốn không liên tưởng gì cũng khó.
“Cô à, cháu chỉ là người bình thường, chỉ muốn sống cuộc đời bình thường. Hà Tương Thần rất tốt, nhưng… cháu cảm thấy cháu không hợp với cậu ấy.”
Nói thật, ở bên một người như Hà Tương Thần là chuyện cần rất nhiều dũng khí.
Trên đảo, lựa chọn dẫn Hà Tương Thần cùng bỏ trốn đã là dũng khí lớn nhất của Lý Thanh rồi. Khi mọi thứ quay trở lại quỹ đạo, nghĩ lại chuyện đó mà nói không sợ thì là giả.
Loại chuyện này, Lý Thanh thật sự không chịu nổi thêm lần nữa.
Nghe lời anh nói, ánh sáng trong mắt mẹ Hà dần ảm đạm.
Một lúc lâu sau, bà hít sâu một hơi.
“Được… nếu cậu đã quyết định, tôi cũng không ép. Nhưng… cô có thể xin cậu một chuyện không?”
“Cô cứ nói đi.”
“Cho dù hai đứa không thể ở bên nhau nữa, cậu có thể định kỳ cung cấp một ít pheromone của cậu cho nó được không?”
Lý Thanh sững người.
Pheromone?
Anh lại nhìn vị phu nhân đang đầy vẻ cầu khẩn trước mặt, nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không.
“Cháu là Beta, cháu không có pheromone.”
Mẹ Hà đáp: “Đối với Enigma, cậu có.”
Enigma.
Nghe đến từ này, ánh mắt Lý Thanh khẽ thay đổi, hiểu ý bà.
Hà Tương Thần trước đây từng nói với anh những lời tương tự, đại khái là anh có thể cứu hắn.
Chỉ là khi đó anh cho rằng đây lại là một trò Hà Tương Thần dùng để lấy lòng thương hại, nên không tin. Nhưng bây giờ thì khác.
Mẹ Hà nhắc tới chuyện này, hẳn cũng là để cứu Hà Tương Thần.
Lý Thanh không do dự gì, trực tiếp gật đầu.
“Được.”
Nghe vậy, mẹ Hà lập tức thở phào. Ánh mắt nhìn Lý Thanh càng thêm thương tiếc và tiếc nuối.
“Xem ra nó đã nói cho cậu biết chuyện giới tính thứ hai rồi. Cảm ơn cậu, Lý Thanh.”
Thật ra bà rất thích Lý Thanh.
Đến địa vị như nhà họ Hà, bối cảnh gia thế của con dâu thực ra đã không còn quá quan trọng.
Trước đây sắp xếp Hà Tương Thần và Hứa Sương liên hôn cũng chỉ vì muốn hắn sớm lập gia đình, để cuộc đời được viên mãn hơn một chút.
Sau đó Lý Thanh xuất hiện. Anh sống không kiêu không nóng nảy, chân thành thực tế, tính tình ôn hòa nhưng có giới hạn của riêng mình. Đối với Hà Tương Thần hay nhà họ Hà, anh đều không hề có mưu cầu gì.
Một phần công việc của nhà họ Hà quả thật giống như đi trên lưỡi dao, vô cùng nguy hiểm.
Nhưng tiền thật bạc thật bày ngay trước mắt, thiếu gì người sẵn sàng lao vào vì khối tài sản ấy. Nếu đổi thành người khác đứng ở vị trí hiện tại của Lý Thanh, e rằng đã sớm tính toán làm sao để vắt được lợi ích lớn nhất.
Nhưng Lý Thanh không làm vậy.
“Cậu… có thứ gì muốn không? Bất cứ thứ gì cũng được. Chỉ cần cậu muốn, tôi đều sẽ cố gắng làm cho cậu.”
Lý Thanh nghe vậy sững ra, sau đó vội xua tay.
“Không cần đâu cô. Coi như cứu một mạng người thôi. Hơn nữa cái chân này của cháu cũng là nhà cô giúp chữa.”
Nói đến đây, anh nửa đùa nửa thật bổ sung: “Đến lúc đó đừng tìm cháu đòi tiền viện phí là được.”
Mấy tháng nằm viện, anh ở bệnh viện hàng đầu, được hưởng nguồn lực y tế tốt nhất. Thuốc dùng, kiểm tra làm, mỗi hạng mục phía sau e rằng đều đi kèm một dãy số dài ngoằng.
Lý Thanh còn chẳng dám nghĩ tổng chi phí là bao nhiêu. Nếu thật sự để anh tự trả, dù có thật thà đến đâu cũng có chút chịu không nổi.
Cho nên xin lỗi nhé, khoản này anh phải nghĩ cách quỵt thôi.
✦ Bình luận