Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 248
Nghe vậy, Lý Thanh bất đắc dĩ cười.
Anh đưa tay, định xoa đầu em gái như hồi nhỏ, nhưng đưa được nửa chừng lại cảm thấy Lý Hảo đã lớn, làm vậy không ổn lắm, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô.
“Sao em vẫn còn vướng chuyện đó? Chuyện cũ từ đời nào rồi. Lần đó chỉ là tai nạn, anh khỏi từ lâu rồi. Lần này cũng chẳng liên quan gì đến em, chỉ là anh xui xẻo đụng phải một tên điên thôi, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện như vậy.”
Lý Hảo chỉ lau nước mắt, không nói gì.
Đương nhiên cô biết đầu đuôi sự việc lần này.
Sau khi tỉnh lại, Lý Thanh đã kể cho cô nghe toàn bộ.
Tuy có vài nội dung không tiện nói nên Lý Thanh lược đi, nhưng quá trình chạy trốn khỏi tên nghiên cứu viên giả mạo kia thì anh đã kể.
Lý Thanh nhìn em gái cúi đầu, trong lòng thở dài.
“Chuyện hồi nhỏ, em chỉ nghịch một chút thôi, chứ đâu có ý xấu.”
Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh rất hiểu Lý Hảo. Có những chuyện dù cô không nói, anh cũng biết cô đang nghĩ gì.
Lý Thanh quả thực không thấy mình cao thượng đến mức nào.
Đối xử tốt với Lý Hảo, thật ra anh cũng chẳng nói ra được lý do cảm động trời đất gì.
Anh trai tốt với em gái, chẳng lẽ còn cần lý do sao?
Hồi nhỏ, Lý Thanh đúng là được cả nhà xem như bảo bối. Không đúng, phải nói là cả làng xem anh như của hiếm, cho nên gần như nhận được toàn bộ sự yêu chiều.
Nhưng cũng chính vì đứng ở vị trí ấy, anh mới càng cảm nhận rõ cha mẹ và những người khác trong nhà khắt khe, ác ý với Lý Hảo đến mức nào.
Khi còn nhỏ anh không hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy như vậy là không đúng.
Cảm giác “không đúng” ấy càng ngày càng rõ ràng khi anh lớn lên và chứng kiến những gia đình khác trong làng cũng có tình cảnh tương tự.
Cho đến một ngày, anh bỗng nhận ra.
Trong cái nhà này, có lẽ Lý Hảo thật sự chỉ còn mình anh.
Vậy nên anh bảo vệ cô, chiều chuộng cô.
Cái chân từng bị gãy kia, trong mắt anh thật sự chỉ là một tai nạn.
Sau này anh đi làm để Lý Hảo tiếp tục học cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì.
Bản thân anh vốn không phải người có khiếu học, thành tích tệ đến mức rải nắm gạo lên bài thi cho gà mổ có khi con gà còn làm đúng nhiều hơn. Lý Hảo học được thì đương nhiên trong nhà phải cho người học được đi học, có gì đáng nói đâu?
Còn chuyện tiền sính lễ của nhà Trương Tuệ sau này thì lại càng chẳng có gì để nói.
Vào thời đó, một trăm nghìn không giống bây giờ, thật sự không phải con số nhỏ. Lục khắp thôn Lý Gia cũng chẳng tìm được mấy nhà có thể dễ dàng lấy ra.
Anh từng gặp em trai Trương Tuệ, đáng ghét vô cùng, cả ngày lêu lổng chẳng khác nào tên lưu manh!
Nhà Trương Tuệ muốn gom tiền cho con trai nên mang cô con gái là chị ra đổi lấy sính lễ.
Nếu anh cũng mang Lý Hảo ra đổi sính lễ, vậy anh khác gì em trai Trương Tuệ?
Đúng là đồ chó má!
Bởi vậy, những việc Lý Thanh từng làm, trong mắt bản thân anh thật sự chỉ là những chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, căn bản không cần Lý Hảo ghi nhớ mãi.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc tiếp mắt sưng hết, ngày mai còn gặp người kiểu gì?”
Lý Thanh rút khăn giấy đưa cho cô, nửa đùa nửa thật: “Làm như anh sắp không qua khỏi ấy.”
Lý Hảo sụt sịt, nhận khăn lau mặt, cuối cùng cũng ngừng khóc.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Lý Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, từng ngọn đèn đường lần lượt sáng lên.
Bị làm ầm ĩ một trận thế này, chút buồn ngủ ban đầu của anh cũng biến mất sạch.
Lý Thanh cười, cầm điều khiển lên: “Này, đằng nào cũng không ngủ được, xem tivi một lát đi.”
…
Không biết có phải trận cãi vã của Lý Hảo thật sự có tác dụng hay không, từ ngày hôm đó, Hà Tương Thần không còn xuất hiện trong phòng bệnh của Lý Thanh nữa.
Cuộc sống trở lại bình ổn.
Sinh hoạt của Lý Thanh dần có quy luật. Mỗi ngày ngoài nằm trên giường thì là phối hợp với bác sĩ thực hiện đủ loại trị liệu.
Chân anh hồi phục rất tốt, bản thân cũng rất phối hợp với quá trình phục hồi chức năng.
Mấy tháng thoáng cái trôi qua. Ngay cả năm mới anh cũng đón trong bệnh viện. Đến mùa xuân năm sau, bác sĩ rốt cuộc cũng đồng ý cho Lý Thanh xuất viện.
Lý Hảo đi quay phim. Cô đã ngừng công việc một thời gian, giờ tình trạng của Lý Thanh ổn định rồi, cô cũng buộc phải quay lại làm việc. Biết hôm nay Lý Thanh xuất viện, cô nói buổi chiều sẽ tới đón.
Nhưng hiển nhiên Lý Thanh không muốn chờ thêm một phút nào nữa.
Anh ở cái giường bệnh viện này đủ đến phát ngán rồi.
Anh tự mình chậm rãi thu dọn đồ, sau đó chống nạng rời đi.
Ánh nắng xuân dịu dàng, ấm áp, mang theo hơi thở của sức sống mới.
Lý Thanh hít sâu một hơi, cảm thấy ngay cả không khí cũng có mùi vị của tự do.
Anh ra tới cửa, lấy điện thoại. Vì chân còn bị thương, anh quyết định xa xỉ một phen, đặt vé tàu cao tốc về nhà.
Mới đứng trước cửa bệnh viện chưa đến hai phút, một người phụ nữ đã xuất hiện trước mặt anh.
Lý Thanh khựng lại, cảm thấy hơi quen mắt, rất nhanh liền nhớ ra mình từng gặp bà.
Chính là người phụ nữ ở tiệm đồ ngọt khi trước.
“À… chào cô, cô có việc gì sao?”
Trên mặt đối phương hiện lên vẻ áy náy.
Ngay lúc Lý Thanh còn đang nghi hoặc, bà cuối cùng cũng nói ra thân phận của mình.
“Lý Thanh, chào cậu. Tôi là mẹ của Hà Tương Thần.”
Nghe vậy, Lý Thanh sững người. Hình như đã một thời gian anh không nghe cái tên ấy từ miệng người khác.
Một lúc lâu sau, anh gật đầu coi như chào hỏi.
✦ Bình luận