Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 247
Khắt khe và lạnh nhạt là màu nền tuổi thơ của Lý Hảo. Ở nhà, cô sống chẳng khác nào người hầu. Đến bữa ăn, những thứ như đùi gà căn bản không thể có phần của cô.
Vì vậy cô oán cha mẹ, oán ngôi làng ấy, oán tất cả mọi người, nhưng lại không dám phản kháng. Khi ấy cô còn quá nhỏ bé.
Thế nhưng cô lại rất dám nổi nóng với Lý Thanh, hơn nữa còn nổi nóng rất dữ.
Bởi vì chỉ có Lý Thanh chiều cô.
Mang một tâm lý trả đũa nào đó, mỗi khi cha mẹ không có nhà, cô còn nghĩ đủ cách vô lý gây chuyện, cố tình bắt nạt Lý Thanh. Nhưng Lý Thanh chưa bao giờ vì vậy mà tức giận, thậm chí ngay cả cơ hội được đi học của cô cũng là do Lý Thanh tranh giành giúp.
Sự dung túng ấy khiến cô ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, cuối cùng làm ra một chuyện khiến bản thân hối hận cả đời.
Năm đó cô bảy tuổi, Lý Thanh mười tuổi.
Cô cố ý trèo lên cây hòe, rồi hét lên lừa Lý Thanh rằng mình sợ, không xuống được.
Lý Thanh tin là thật, chẳng nghĩ ngợi gì đã trèo lên cứu cô.
Nhìn gương mặt lo lắng của Lý Thanh, cảm giác vui sướng vì trò nghịch thành công dâng lên trong lòng Lý Hảo.
Thế là ngay trước lúc ngón tay Lý Thanh sắp chạm được vào mình, cô đắc ý lè lưỡi làm mặt quỷ với anh, rồi nhanh nhẹn xoay người, giẫm lên nhánh cây to hơn ở phía bên kia để leo xuống, đáp đất vững vàng.
Vừa đứng vững, cô còn định cười nhạo Lý Thanh một phen.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười đã đông cứng trên mặt.
Cô chỉ nghe một tiếng kinh hô từ trên đầu. Vì vội đưa tay bắt lấy cô, Lý Thanh đạp hụt, cả người rơi thẳng từ trên cây xuống, chân trái đập mạnh xuống nền đất.
Ngày hôm ấy, Lý Hảo bị cha mẹ đánh đến da tróc thịt bong, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cô không cảm thấy tức giận hay tủi thân vì bị đánh, trong lòng chỉ còn nỗi hoảng sợ.
Cô đã nghe bác sĩ trong làng nói gì.
Ông ấy nói chân Lý Thanh bị gãy.
Gãy chân.
Ngày đó Lý Hảo tưởng rằng cả đời Lý Thanh sẽ không thể đi lại nữa, sẽ trở thành người què. Cảm giác áy náy và sợ hãi khiến cô thậm chí không dám gặp Lý Thanh.
May mắn là cô đã hiểu sai.
Sau một thời gian dưỡng thương, chân Lý Thanh hồi phục. Tuy để lại chút di chứng, trời mưa âm u sẽ đau, nhưng đi lại không thành vấn đề. Thái độ của Lý Thanh đối với cô cũng vẫn tốt như trước, không có nửa câu trách móc.
Từ đó về sau, Lý Hảo không còn giở tính với Lý Thanh, cũng không vô lý gây chuyện nữa. Cô trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Còn Lý Thanh thương em gái, chuyện anh rất biết nấu ăn thực ra ban đầu cũng chỉ vì muốn Lý Hảo bớt phải làm việc nhà.
Sau đó, thành tích của Lý Thanh không tốt, không thi đỗ cấp ba.
Trong ngôi làng khi ấy còn chưa quá coi trọng chuyện học hành, bản thân Lý Thanh cũng thấy mình không phải người có khiếu học, nên không định tốn tiền học trường nghề nữa. Anh quyết định để số tiền tiết kiệm được cho cô em gái có thành tích xuất sắc.
Cha mẹ đương nhiên phản đối dữ dội. Lý Thanh có thể không học, nhưng bỏ tiền cho Lý Hảo đi học thì trong mắt họ lại là lãng phí.
May mà lúc ấy Lý Thanh đã là một thiếu niên cao lớn, lần đầu tiên đập bàn với cha mẹ, chuyện mới được giải quyết.
Sau nữa, Lý Thanh yêu Trương Tuệ, hai người đã đi đến bước bàn chuyện cưới xin.
Nhà Trương Tuệ đòi một trăm nghìn tiền sính lễ, nhà họ Lý không lấy ra nổi. Cha mẹ Lý liền đánh chủ ý lên Lý Hảo khi ấy đã dần trưởng thành, muốn gả cô cho một người đàn ông độc thân ở làng bên, dùng khoản sính lễ đó để cưới vợ cho Lý Thanh.
Họ lén tiến hành sau lưng Lý Thanh, mãi tới khi bên kia tìm đến tận nhà, chuyện mới bại lộ.
Lý Thanh lần đầu tiên nổi trận lôi đình. Anh đập đồ trong nhà, đuổi những người kia ra ngoài. Sau chuyện đó, anh cũng chia tay Trương Tuệ.
Về sau, học phí và sinh hoạt phí đại học của Lý Hảo, cha mẹ không bỏ ra một đồng, tất cả đều do Lý Thanh đi làm kiếm được.
Nếu không có Lý Thanh, có lẽ cả đời Lý Hảo cũng không thể có bất kỳ liên hệ nào nữa với cái nhà ấy.
Giờ đây, cái chân trái từng vì cô mà gãy năm xưa lại một lần nữa vì một người ngoài mà bị thương, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Điều này lập tức khơi dậy cảm giác áy náy và hoảng sợ chôn sâu trong lòng cô.
Chuyện cũ như thủy triều tràn về. Lý Hảo càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng ngồi xổm xuống đất, bật khóc nức nở.
Hà Tương Thần nhìn Lý Hảo suy sụp trước mặt mình, chỉ cảm thấy không thể thở nổi, một chữ cũng không nói ra được.
Nghĩ kỹ lại, những lời Lý Hảo nói dường như cũng chẳng sai.
Nếu Lý Thanh không quen hắn, có lẽ anh sẽ không giàu có như bây giờ, nhưng nhất định sẽ sống thuận lợi, bình yên.
Với tay nghề và tính cách của anh, bất kể mở quán ở đâu cũng có thể sống một cuộc đời đàng hoàng, yên ổn và hạnh phúc.
Nhưng còn bây giờ?
Bị bắt cóc, chạy trốn, trọng thương.
Cho đến hiện tại, những gì hắn mang lại cho Lý Thanh, hại nhiều hơn lợi rất xa.
Lý Hảo được Hứa Sương đỡ, chậm rãi đứng dậy.
Cô khóc quá dữ, cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ.
“Đừng tìm anh tôi nữa, anh có thể đồng ý với tôi không?”
Hà Tương Thần im lặng.
Thấy hắn không trả lời, Lý Hảo hít sâu một hơi, đầu gối vậy mà hơi khuỵu xuống.
“Hay phải để tôi quỳ xuống cầu xin anh?”
“Lý Hảo.”
Một giọng nói bỗng xuyên qua cánh cửa phòng bệnh vang ra.
Ba người ngoài hành lang đồng loạt sững lại.
Toàn thân Lý Hảo cứng đờ. Lúc này cô mới nhớ ra mình đang đứng ngay trước phòng bệnh của anh trai. Cuộc tranh cãi vừa rồi, chắc chắn anh đã nghe thấy hết.
Bên trong, giọng Lý Thanh lại vang lên, mang theo chút mệt mỏi.
“Lý Hảo, đừng cãi nữa. Em vào đây.”
Lý Hảo cắn môi dưới, cuối cùng nhìn Hà Tương Thần một cái, rồi mạnh tay lau mặt, xoay người đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
“Rầm.”
Cánh cửa đóng lại.
Chỉ còn Hà Tương Thần và Hứa Sương ở bên ngoài.
Hứa Sương nhìn gương mặt trắng bệch của Hà Tương Thần, day trán. Im lặng rất lâu, cô mới khẽ nói:
“…Hay là thôi đi. Cậu… thật sự không hợp với Lý Thanh…”
Hà Tương Thần rũ mắt, không nói một lời. Bóng người dưới ánh đèn hành lang bị kéo dài, cô độc đến vô tận.
Trong phòng bệnh.
Lý Thanh tựa trên giường, trên mặt đã chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Cuộc tranh cãi ngoài cửa, anh nghe không sót một chữ.
Anh buộc phải thừa nhận, khoảng thời gian này ngày nào cũng nhìn Hà Tương Thần đáng thương tới đây, ít nói vì sợ chọc anh phiền, quả thật đã khiến lòng anh hơi dao động.
Những lời Lý Hảo nói là nói cho Hà Tương Thần nghe, nhưng với Lý Thanh, thực ra cũng là một lời nhắc nhở.
Vì vậy từ đầu anh vẫn không lên tiếng ngăn cản.
Nhưng thấy tình hình càng lúc càng không ổn, anh buộc phải mở miệng.
Nhìn Lý Hảo đứng ở cửa, mắt đỏ như thỏ, anh vỗ nhẹ lên mép giường.
“Ngồi đi.”
Lý Hảo sụt sịt, nghe lời bước tới ngồi bên giường.
“Anh không sao. Chẳng phải vẫn sống khỏe đây à? Em đừng nghĩ linh tinh.”
“Em nghĩ linh tinh chỗ nào!”
Lý Hảo ngẩng đầu, cảm xúc lại kích động, tưởng rằng Lý Thanh đang nói đỡ cho Hà Tương Thần.
“Anh ở bên anh ta, sau này lại xảy ra chuyện như vậy thì sao? Lần sau… lần sau anh còn may mắn thế này không?”
“Anh sẽ không ở bên cậu ấy nữa. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh với cậu ấy chia tay rồi.”
“Nhưng rõ ràng anh ta không nghĩ như vậy!”
Lý Hảo nói rồi, ánh mắt không kiểm soát được rơi xuống chân trái của Lý Thanh.
Nước mắt lại muốn trào ra, lăn dọc má cô.
Cô vội đưa tay lau đi.
“…Anh, thật sự… xin lỗi.”
✦ Bình luận