Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 246
Mãi đến khi cha mẹ Lý rời đi, Lý Hảo vẫn không hề nhìn họ lấy một lần.
Hứa Sương biết một phần nội tình. Thấy sắc mặt cô không tốt, cô ấy bước tới khoác tay Lý Hảo, dịu giọng hỏi:
“Em mệt rồi à? Chúng ta cũng về nghỉ nhé?”
Lý Hảo lắc đầu, không có ý định đi cùng Hứa Sương.
Cô xoay người. Đôi mắt có vài phần giống Lý Thanh nhìn thẳng về phía Hà Tương Thần.
Vừa chạm phải ánh mắt của Lý Hảo, Hà Tương Thần đã biết chuyện phải đến cuối cùng vẫn sẽ đến.
Từ sau khi hắn tỉnh lại, Lý Hảo từng bùng nổ một trận xung đột dữ dội với hắn.
Khi ấy Lý Thanh vẫn hôn mê bất tỉnh, tình trạng rất xấu, sống chết chưa rõ. Lý Hảo đỏ hoe mắt chất vấn hắn. Nếu không có đám vệ sĩ xung quanh ngăn lại, e rằng cô thật sự đã lao lên liều mạng với hắn.
Sau đó Lý Thanh tỉnh lại. Có lẽ vì còn phải dựa vào nguồn lực của nhà họ Hà để chữa trị cho Lý Thanh, Lý Hảo vẫn luôn nhẫn nhịn, ngoài việc lạnh lùng nhìn hắn thì không còn hành động quá khích nào nữa.
Đến bây giờ, tình trạng cơ thể của Lý Thanh và chân trái đều đã ổn định.
Sợi dây căng suốt hơn một tháng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Quả nhiên, Lý Hảo lên tiếng:
“Tổng giám đốc Hà, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Những ngón tay buông bên người Hà Tương Thần hơi co lại. Hắn gật đầu.
“Cô nói đi.”
“Rất cảm ơn anh thời gian qua đã mời những bác sĩ tốt nhất cho anh tôi, dùng những nguồn lực tốt nhất để chữa chân cho anh ấy. Nhưng anh tôi biến thành thế này cũng hoàn toàn là vì anh. Tôi nghĩ anh không định lấy chuyện đó làm điều kiện để yêu cầu gì chứ?”
“Đương nhiên là không.” Hà Tương Thần lập tức phủ nhận.
“Vậy thì tốt. Không có là tốt.”
Lý Hảo nhìn thẳng vào mắt hắn.
Là một Enigma, dù Hà Tương Thần chẳng làm gì, chỉ đứng đó không biểu cảm, cảm giác áp bức trên người hắn cũng đủ khiến người khác e sợ.
Nhưng Lý Hảo không hề lùi bước. Cô thẳng lưng.
“Anh tôi chỉ là một Beta bình thường, ra đường tùy tiện cũng có thể gặp cả đống. Anh ấy còn hơi ngốc, đôi lúc cũng chẳng phân biệt được ai tốt ai xấu.”
“Người như anh ấy thật sự không hợp với một nhân vật lớn thân phận cao quý, thế giới lại phức tạp như anh. Cho nên, anh có thể giơ cao đánh khẽ, từ nay đừng tiếp xúc với anh tôi nữa được không?”
Đầu ngón tay Hà Tương Thần siết mạnh. Hắn mím đôi môi khô nứt, im lặng vài giây, cuối cùng mới khó nhọc nói ra từng chữ:
“…Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy. Dù cô là em gái anh ấy, cô cũng không có quyền can thiệp.”
“Sao tôi lại không có!”
“Bây giờ tôi không can thiệp, chẳng lẽ phải đợi đến lúc anh ấy chết rồi mới can thiệp sao!”
Câu nói ấy giống như một công tắc, lập tức châm ngòi toàn bộ cảm xúc mà Lý Hảo đã đè nén hơn một tháng qua.
Giọng cô bất ngờ cao vút, vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Dù cố gắng khiến mình trông cứng rắn và hung dữ, giọng nói run rẩy cùng nước mắt dâng lên vẫn để lộ nỗi sợ hãi và phẫn nộ trong lòng cô.
“Anh là người thế nào, trong lòng anh không rõ sao? Anh là kẻ buôn vũ khí! Anh muốn chơi thì đi tìm người cùng loại với anh mà chơi! Anh trêu chọc anh tôi làm gì!”
Đây là sự thật cô mới biết từ Hứa Sương cách đây không lâu.
Nhà họ Hà không chỉ là một hào môn bình thường, mà còn là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới.
Buôn vũ khí thì có thể là người tốt gì chứ?
Trong mắt Lý Hảo, đó chính là một đám liều mạng kiếm tiền từ chiến tranh!
Điều khiến cô suy sụp hơn nữa là cô vừa mới biết đây thậm chí không phải lần đầu tiên Lý Thanh bị bắt cóc vì Hà Tương Thần.
Trước đó cũng từng xảy ra một lần. Chỉ vì được giải cứu kịp thời, cộng thêm Lý Thanh sợ cô lo nên không hề hé răng nửa lời!
Nếu lần này chuyện không ầm ĩ đến vậy, có lẽ cô sẽ mãi mãi bị giấu trong bóng tối!
“Anh sống chết từng ngày thì mặc anh! Tại sao còn phải kéo anh tôi vào? Anh ấy là người thân duy nhất của tôi trên đời! Ngay từ đầu tôi đã không nên để anh ấy tới Đế Đô! Không tới đây thì đã chẳng gặp loại người như anh!”
“Anh hại anh ấy thành thế này rồi, còn bám lấy anh ấy làm gì! Tại sao cứ nhất quyết không chịu buông tha!”
“Anh chẳng phải có tiền có thế sao? Người muốn ở bên anh chắc thiếu gì! Đế Đô có bao nhiêu nhà hào môn như vậy, anh không chọn trong số họ, cứ phải tìm anh tôi làm gì! Không được lại gần anh tôi nữa, anh nghe thấy chưa, nghe thấy chưa!”
Nói đến cuối, cảm xúc của Lý Hảo hoàn toàn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô bất ngờ lao lên, túm lấy cổ áo Hà Tương Thần, cả người run bần bật.
“Anh hứa với tôi đi! Hôm nay, ngay tại đây, anh hứa với tôi rằng sau này sẽ tránh xa anh ấy, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa!”
Cơ thể Hà Tương Thần cứng đờ tại chỗ, mặc cho cô túm áo mình. Sức cô rõ ràng không lớn, nhưng lại như nặng nghìn cân, ép hắn đến mức không thở nổi.
Hắn nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Lý Hảo, bàn tay siết thành nắm đấm. Môi hé ra, hắn khàn giọng nói:
“…Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhà tôi cũng không phải như cô nghĩ. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy, những người đó…”
“Anh lấy gì bảo vệ anh ấy!”
Lý Hảo quát lên cắt ngang hắn: “Nếu anh bảo vệ được anh ấy thì đã không có lần này! Nếu anh bảo vệ được anh ấy, anh ấy đã không phải nằm trong đó, chân suýt nữa bị phế! Hà Tương Thần, anh căn bản không bảo vệ nổi anh ấy!”
“Lý Hảo, Lý Hảo…”
Hứa Sương thấy vậy không thể đứng nhìn thêm, vội bước tới kéo mạnh cánh tay Lý Hảo, muốn tách cô ra.
“Đừng như vậy, bình tĩnh lại…”
Lý Hảo bị kéo ra, cả người mềm nhũn, gần như không đứng vững.
Cô quay sang nhìn Hứa Sương, nước mắt càng tuôn dữ dội hơn.
“Chị… đó là anh em… là người đối xử tốt với em nhất trên đời…”
Cô nghẹn ngào, gần như không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
“Anh ấy suýt chết rồi… lúc em chạy tới bệnh viện, trên người anh ấy chẳng còn chút hơi ấm nào. Bác sĩ nói anh ấy hạ thân nhiệt quá nghiêm trọng, nhịp tim rất yếu, nói anh ấy… nói anh ấy không qua khỏi, nói anh ấy chết chắc rồi!”
Không ai có thể hiểu được sự tuyệt vọng của cô khi ấy.
Hà Tương Thần còn chưa tỉnh, Hứa Sương cũng chưa tới. Chỉ có một mình cô, với tư cách người thân duy nhất của Lý Thanh, bị bác sĩ gọi vào phòng, một mình nghe bản tuyên án ấy.
Khoảnh khắc đó, cô thật sự cho rằng Lý Thanh sẽ chết.
Ánh mắt Lý Hảo trở nên mơ hồ, ký ức ngày xưa ùa về.
Du Thành là một thành phố hẻo lánh, thôn Lý Gia lại chỉ là một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố ấy.
Hơn hai mươi năm trước, thôn Lý Gia còn phong kiến hơn bây giờ rất nhiều.
Trong làng gần như toàn là Beta, không có Alpha hay Omega. Không thể soi mói giới tính thứ hai, thế là sự soi mói ấy chuyển sang giới tính thứ nhất.
Cũng chính là cái gọi là trọng nam khinh nữ.
Khi còn nhỏ, vì thể chất tốt, Lý Thanh từng bị người trong làng cho rằng sau này sẽ phân hóa thành Alpha, vậy nên gần như toàn bộ sự yêu thương và tài nguyên trong nhà đều dồn cho anh.
Còn cô, là con gái, lại là Beta, mãi mãi là người bị bỏ quên, bị hy sinh.
✦ Bình luận