Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 245
Một tháng sau, Đế Đô đón trận tuyết đầu mùa.
Bông tuyết từ trời rơi xuống, phủ lên thế giới một lớp trắng.
Nhờ thuốc men và máy móc hỗ trợ, chân của Lý Thanh hồi phục rất tốt. Bác sĩ nói thêm một thời gian nữa có thể phối hợp bắt đầu tập phục hồi. Đây không nghi ngờ gì là tin vui.
Nhưng trước mắt anh vẫn phải nằm trên giường bệnh. Thỉnh thoảng muốn ra ngoài hít thở cũng chỉ có thể để Lý Hảo đẩy xe lăn đi quanh một chút.
Bây giờ tuyết rơi, thời tiết lạnh đột ngột, đến chút hoạt động hữu hạn này cũng buộc phải hủy.
Lý Thanh tựa đầu giường, “rắc” một tiếng cắn miếng táo, nước quả tràn ra. Anh nhìn em gái đang ngồi cạnh giường, trong lòng hơi khó hiểu.
“Em không cần đi làm à? Anh thấy cả tháng nay gần như ngày nào em cũng chạy tới đây.”
Lý Hảo nghe vậy, nhẹ giọng nói: “Anh bị thương tới mức này, em sao yên tâm để anh một mình ở đây?”
Lý Thanh nghe xong, trong lòng vừa ấm vừa áy náy.
“Ở đây có hộ lý, bác sĩ y tá cũng lúc nào cũng có. Có thể xảy ra chuyện gì? Công việc của em quan trọng, đừng vì anh mà chậm trễ.”
“Thôi đi anh, em cũng muốn nghỉ một chút. Đâu có ngày nào cũng bận. Anh cứ coi như em tự cho mình kỳ nghỉ dài, tiện ở cùng anh.”
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng Lý Thanh biết nghề người mẫu cạnh tranh khốc liệt, một tháng không nhận việc, thiệt hại không hề nhỏ.
Nhưng anh cũng biết tính em gái, việc đã quyết thì mười con bò cũng kéo không lại. Anh thở dài, không khuyên nữa.
Đang nói, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở, một bóng người bước vào.
“Anh, hôm nay thấy khá hơn chưa?” Hứa Sương xách một giỏ trái cây nhập khẩu, cười tươi bước vào.
“Tiểu Sương à, nhanh, tìm chỗ ngồi đi.” Lý Thanh chào một tiếng.
Phòng bệnh của anh từ khi tỉnh lại chưa từng vắng vẻ.
Lý Hảo gần như mọc rễ ở đây, còn Hứa Sương cũng thành khách quen.
Qua lại như vậy, Lý Thanh và Hứa Sương cũng nhanh chóng thân lên.
Chỉ là đại khái vì đã biết Hứa Sương chính là vợ cũ của Hà Tương Thần, mỗi lần nhìn thấy cô, trong lòng Lý Thanh vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Nhưng bản thân Hứa Sương dường như hoàn toàn không có cảm giác đó. Cô tự nhiên ngồi xuống cạnh Lý Hảo, hứng thú gia nhập cuộc trò chuyện.
Ba người đang nói vui, Lý Hảo nói hồi lâu thấy khô miệng, tiện tay cầm điều khiển mở tivi trong phòng.
Cô biết ông anh mình có gu cao cấp, chỉ thích mấy bộ phim gia đình cẩu huyết, đang định tìm một kênh chiếu cho Lý Thanh giải trí.
Đúng lúc đó, ngoài cửa lại có động tĩnh.
Lý Thanh theo bản năng nhìn sang, cánh cửa gần như cùng lúc bị đẩy mở.
Hà Tương Thần đứng ngoài cửa, phía sau còn hai người.
Là cha Lý và mẹ Lý.
“Thanh Tử, khá hơn chưa? Mẹ tới thăm con, hầm canh gà cho con đây!” Mẹ Lý xách một bình giữ nhiệt lớn. Vừa thấy con trai trên giường đã lập tức chạy vào.
Một đám người ùa vào phòng bệnh, không gian vốn khá rộng lập tức trở nên chật chội.
“Ba, mẹ.”
Lý Thanh đáp, sau đó ánh mắt vượt qua họ, rơi lên Hà Tương Thần ở cuối cùng.
Hà Tương Thần đang nhìn anh, ánh mắt khẽ run. Bộ dạng và thần thái bây giờ thật sự chẳng còn chút bóng dáng công tử ăn chơi nào.
Lý Thanh cười với hắn, coi như chào.
Vào phòng rồi, cha mẹ Lý đương nhiên cũng nhìn thấy Lý Hảo đang ngồi bên cạnh. Biểu cảm hai người hơi khựng lại.
Cha mẹ Lý đã tới Đế Đô từ rất sớm, cũng thăm Lý Thanh không ít lần. Nhưng không biết có phải trùng hợp không, lần nào tới Lý Hảo cũng không có mặt, kết quả hôm nay lại đụng nhau.
Lý Hảo không biểu cảm, giọng phẳng lặng.
“Ba, mẹ.”
“Ừ, ừ, con gái cũng ở đây à.”
Mẹ Lý cố nặn nụ cười, nhiệt tình lắc bình giữ nhiệt trong tay.
“Tốt quá. Con cũng lâu rồi không uống canh gà mẹ nấu đúng không? Mẹ hầm cả nồi lớn, vừa hay nếm thử tay nghề mẹ.”
Lý Hảo chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói nữa.
Canh gà mẹ Lý hầm thật sự không ít. Bà nhanh tay lấy bát, múc cho mỗi người có mặt một bát.
Cuối cùng trong bình còn hai cái đùi gà. Bà gắp một cái cho Lý Thanh, cái còn lại đặt vào bát Lý Hảo.
“Nào, con gái, ăn nhiều một chút, nhìn con gầy quá.”
Lý Hảo cụp mắt nhìn đùi gà trong bát, không động.
Một lát sau, cô cầm đũa, gắp cái đùi gà sang cho Hứa Sương.
“Gần đây tôi phải giữ dáng, không ăn được đồ dầu mỡ thế này. Cô ăn đi.”
Trong lúc nói, từ đầu tới cuối cô không nhìn cha mẹ Lý một lần.
Hứa Sương nhìn Lý Hảo, rồi nhìn cha mẹ Lý đối diện đang cứng mặt, cười nhận lấy: “Được thôi, vừa hay tôi đói. Cảm ơn Hảo Nhi nhé.”
Cảnh tượng nhất thời hơi ngượng.
Lý Thanh thấy vậy, rất thuần thục đứng ra hòa giải.
“Mẹ, canh gà mẹ hầm thơm thật, ngon hơn ngoài quán nhiều. Tiểu Sương, cô mau nếm đi, tay nghề mẹ tôi tuyệt lắm.”
“Được, tôi đang ăn đây.”
Bầu không khí kỳ quái xem như bị Lý Thanh cố gắng lấp qua.
Mọi người cũng rất phối hợp, kéo đông kéo tây trò chuyện một lúc.
Phần lớn là cha mẹ Lý hỏi thương thế của Lý Thanh. Hà Tương Thần thỉnh thoảng chen vài câu đúng lúc, nói bệnh viện đã mời chuyên gia tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, bảo hai ông bà cứ yên tâm.
Hai ông bà không biết sự thật Lý Thanh mất tích và bị thương. Lý Thanh chỉ nói mình gặp một tai nạn nghiêm trọng.
Lần này họ từ Du Thành tới Đế Đô, ăn ở đi lại đều do Hà Tương Thần một tay sắp xếp. Trong lòng họ đương nhiên hiểu Hà Tương Thần đang tính gì.
Nói thật, mấy ngày nay đối với chàng rể vàng vừa rộng tay vừa có ngoại hình này, lòng họ quả thật lại bị lay động.
Chỉ là trước đây vì chuyện này từng cãi nhau với con trai mấy lần. Bây giờ Lý Thanh bị thương, họ cũng không tiện tiếp tục làm người thuyết phục, chỉ nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, để thanh niên tự cố gắng.
Nói chuyện khoảng nửa tiếng, trên mặt Lý Thanh lộ vẻ mệt. Dù sao cũng là bệnh nhân, tinh thần không tốt.
Mọi người thấy anh có vẻ buồn ngủ, rất biết ý chuẩn bị cáo từ, không làm phiền anh nghỉ nữa.
Cả nhóm ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài hành lang, cha mẹ Lý tạm biệt Lý Thanh xong cũng chuẩn bị về khách sạn.
Hà Tương Thần nói muốn lái xe đưa họ về, nhưng cha Lý vội xua tay từ chối.
“Không cần không cần, Hà Tổng cứ bận việc của mình. Chúng tôi tự về được, không phiền ngài.”
Trước khi đi, ánh mắt mẹ Lý rơi lên Lý Hảo đang im lặng bên cạnh.
Môi bà động mấy lần, cuối cùng vẫn mở miệng: “Con gái à, ở ngoài… nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Có thời gian thì cũng về nhà thăm nhiều một chút.”
Lý Hảo cụp mắt, giọng không nghe ra cảm xúc.
“Con biết rồi.”
“Bên anh con cũng nhờ con chăm sóc nhiều.” Cha Lý cũng nói một câu.
“Việc con nên làm.”
Hai câu hỏi han, hai câu trả lời, khiến cha mẹ Lý cũng chẳng biết nói gì nữa.
Hai người có chút ngượng, cuối cùng chỉ có thể vội chào Hà Tương Thần và Hứa Sương một tiếng rồi quay người đi về phía thang máy.
✦ Bình luận