Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 244
Hà Tương Thần không để ý ánh mắt Lý Hảo, từng bước đi tới trước giường, nhìn Lý Thanh, hơi thở nặng nề.
“Chân anh không sao. Sẽ chữa khỏi. Nó sẽ trở lại hoàn hảo như trước.”
Lý Thanh nhìn hắn, nhìn bộ dạng ấy. Người này dường như còn chật vật hơn cả anh đang nằm trên giường bệnh.
Bề ngoài có vẻ kiên quyết mạnh mẽ, nhưng bây giờ chỉ cần anh nói nặng một câu, người này e rằng có thể sụp đổ ngay tại chỗ cho anh xem.
Lý Thanh không muốn thấy cảnh ấy.
Nhưng hiện giờ anh cũng chẳng còn sức an ủi một Alpha trưởng thành, không đúng, một Enigma trưởng thành.
Vì thế nhìn đối phương một lúc, cuối cùng anh khẽ gật đầu, đáp một tiếng.
“Được.”
Cả phòng im xuống.
Bác sĩ thấy bầu không khí không ổn, vội mở lời.
“Hà Tổng nói không sai. Anh Lý, anh cứ yên tâm. Dù thương thế chân trái của anh khá phức tạp, trên vết thương cũ lại chồng thêm thương mới, nhưng chưa tới mức tệ nhất.”
“Trong hai ngày anh hôn mê, chúng tôi đã mời những chuyên gia hàng đầu về chỉnh hình và phục hồi vận động hội chẩn từ xa. Phương án điều trị đã được xác định. Đội ngũ chuyên gia bộ phận y sinh của Tập đoàn Tần thị cũng sẽ phối hợp. Chân anh không thành vấn đề.”
Lời này không phải chỉ để an ủi.
Cái chân của Lý Thanh, nếu đổi thành người bình thường ở một bệnh viện bình thường, kết quả tốt nhất e rằng cũng là tàn tật suốt đời.
Nhưng tài nguyên nhà họ Hà có thể điều động vượt xa tưởng tượng của người thường. Huống chi hàng xóm còn là Tần thị, mà Tần thị lại cực kỳ mạnh trong lĩnh vực y sinh.
Hai ngày Lý Thanh hôn mê có thể nói là các chuyên gia đầu ngành tụ họp, cộng thêm máy móc và thuốc men tiên tiến nhất. Giữ lại một cái chân cho Lý Thanh đương nhiên không chỉ là lời an ủi.
Nghe bác sĩ giải thích chi tiết như vậy, Lý Thanh thật sự thở phào.
Dù đã chuẩn bị chịu hậu quả cho lựa chọn của mình.
Nhưng nếu không phải làm người què, đương nhiên vẫn tốt hơn.
Bác sĩ lại dặn dò mấy việc cần chú ý, sau đó rất biết ý dẫn theo các y tá ra ngoài, để không gian lại cho họ.
Nhưng dù bác sĩ y tá đều đi, Lý Hảo vẫn đứng nguyên bên cạnh giường Lý Thanh.
Rõ ràng cô không có ý định cho Hà Tương Thần và Lý Thanh ở riêng.
Hà Tương Thần chẳng để ý chuyện này. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều dính trên người Lý Thanh.
“Bragoi… còn cả gia tộc Caster, tôi sẽ khiến bọn họ trả giá. Những gì anh phải chịu tuyệt đối sẽ không uổng phí.”
Ánh mắt Lý Thanh khẽ động, sau gáy mơ hồ đau nhói.
Cuối cùng anh gật đầu.
“Ừ.”
Không còn gì tiếp theo.
Thật ra Lý Thanh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đặc biệt là chuyện liên quan tới Enigma.
Nhưng lời tới miệng lại không biết phải mở đầu thế nào. Bây giờ nhìn Hà Tương Thần, trong lòng anh thật ra có cảm giác rất kỳ quái.
Vì thế phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh.
Hà Tương Thần đứng đó, tay buông bên người, nắm chặt thành quyền.
Hắn muốn tới gần, muốn chạm vào Lý Thanh, muốn nói thêm gì đó, nhưng giống như bị một bức tường vô hình ngăn cách, không dám bước thêm một bước.
Lý Hảo nhìn không nổi nữa.
Cô không muốn để Lý Thanh với tên sao chổi này đứng nhìn nhau thâm tình.
“Hà Tổng, hay ngài đi làm việc đi? Anh tôi vừa tỉnh, cần nghỉ cho tốt. Ở đây có tôi chăm là được, sẽ không có chuyện gì phải làm phiền ngài.”
Lời tuy khách sáo, nhưng từ trong ra ngoài đều là ý đuổi người.
Hà Tương Thần nghe vậy, cuối cùng mới chịu dời mắt khỏi Lý Thanh, nhìn Lý Hảo một cái, rồi lại nhìn về Lý Thanh.
Lý Thanh vẫn luôn im lặng, không nhìn hắn, cũng không nói một chữ.
Không giữ lại chính là ngầm đồng ý.
Hà Tương Thần hiểu.
Hắn mím môi, không nói thêm, quay người rời khỏi phòng bệnh.
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Hà Tương Thần quay người, đứng ngoài cửa, xuyên qua ô kính nhỏ trên cánh cửa nhìn vào trong.
Lý Hảo cúi người nói chuyện với Lý Thanh, Lý Thanh cũng quay đầu, yên lặng nghe, vẻ mặt dịu đi.
Không có hắn, bầu không khí trong phòng bệnh dường như nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mũi Hà Tương Thần đột nhiên cay lên. Hắn nhanh chóng cúi đầu, che đi hơi nước dâng lên trong mắt.
Bộ dạng cô đơn ấy khiến cả đám vệ sĩ đứng ngoài hành lang nhìn cũng thấy nghẹn trong lòng.
Hắn hít sâu một hơi. Lúc ngẩng đầu lại, gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh cứng.
“Trông kỹ nơi này.”
“Vâng, Hà Tổng.”
Hà Tương Thần quay người, sải bước rời đi.
Hắn đi thang máy xuống dưới, tới khu vườn yên tĩnh phía sau bệnh viện, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.
Theo bản năng hắn muốn tìm thuốc lá, tay giơ được nửa đường mới nhớ đây là bệnh viện, cuối cùng bỏ ý định.
Lý Thanh suýt nữa thì không còn.
Đây là điều bác sĩ nói với hắn sau khi hắn tỉnh lại.
Hắn là Enigma, thể chất vượt xa người thường. Dù trong tình trạng mất nhiệt và suy yếu vẫn có thể chống đỡ rất lâu. Sở dĩ bất tỉnh là vì ống thuốc pheromone chuyên nhằm vào hắn.
Chỉ cần tác dụng thuốc qua đi, hắn sẽ khôi phục ý thức.
Vì thế sau khi được cứu, hắn rất nhanh đã tỉnh lại.
Nhưng Lý Thanh không giống vậy.
Lý Thanh chỉ là Beta. Cơ thể dù khỏe vẫn nằm trong phạm vi người bình thường.
Trong khu rừng mưa chết tiệt ấy, mất nhiệt, đói bụng, cạn kiệt thể lực, chân bị thương nặng… bất kỳ thứ nào đối với Lý Thanh cũng có thể chí mạng.
Lúc vừa tới bệnh viện, tình trạng Lý Thanh tệ tới đáng sợ, thậm chí có lúc người ta tưởng không cứu nổi nữa.
Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút thôi.
Nhưng vốn dĩ mọi chuyện thật ra không cần nghiêm trọng tới mức này.
Hơi thở Hà Tương Thần run lên.
Hắn chạy tới đó để cứu Lý Thanh rời đi, dù thế nào cũng không ngờ bước cuối cùng của mình lại trở thành gánh nặng cho Lý Thanh.
Sau khi xem lại toàn bộ lộ trình chạy trốn, hắn mới biết trong lúc Lý Thanh cõng hắn khó khăn tiến đi, người Bragoi vẫn luôn ở không xa phía sau.
Càng trong tuyệt cảnh, Bragoi càng không thể bỏ qua hắn.
Đám người ấy giống một bầy chó săn có khứu giác nhạy bén, bám chặt pheromone của hắn, đuổi không ngừng.
Sở dĩ không đuổi kịp hoàn toàn nhờ trận mưa như trút nước.
Mưa lớn tăng độ khó cho việc chạy trốn của Lý Thanh, nhưng đồng thời cũng làm pheromone của hắn tan đi, phá rối tốc độ truy dấu của Bragoi.
Nhưng nếu không phải Lý Thanh vẫn mang hắn đi, việc hắn bị Bragoi bắt lại cũng là chuyện chắc chắn.
Bác sĩ nói với hắn, Lý Thanh kéo cái chân trái bị thương, trong trạng thái cơ thể như vậy, còn cõng hắn đi hơn hai tiếng giữa rừng mưa bùn lầy trơn trượt.
Chuyện ấy đã vượt xa giới hạn sinh lý của người bình thường.
Lý Thanh thật sự đã liều mạng.
Hà Tương Thần thở ra một hơi.
Hắn chống hai tay lên đầu gối, cúi người thật sâu, vùi mặt vào lòng bàn tay, cơ thể khẽ run.
✦ Bình luận