Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 243
Trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng hắc mũi.
Lý Thanh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn hơi đờ đẫn. Trong tầm mắt, mọi thứ đều mờ thành những mảng màu. Khu rừng mưa tối đen chao đảo đã biến mất, sự yên tĩnh bao lấy anh.
Đây là… đâu?
Anh chớp mắt, qua rất lâu cảnh trước mắt mới dần rõ.
Là bệnh viện.
Anh sống rồi.
Ngay sau đó, dây thần kinh bỗng thả lỏng. Sự mệt mỏi tinh thần ập tới như trời đất, khiến Lý Thanh thở mấy hơi.
Anh muốn chống tay vào mép giường ngồi dậy nhìn quanh, nhưng cơ thể vừa cử động chút đã đau tới nhe răng.
Chưa kịp cảm thán, động tác anh đột nhiên dừng.
Ánh mắt rơi xuống chân trái.
Cái chân được một thiết bị y tế trông rất phức tạp nâng cao, cố định ở một góc đặc biệt, phía trên nối với rất nhiều máy móc, nhìn cực kỳ rắc rối.
Lý Thanh chớp mắt, sắc mặt dần căng lại.
Anh thử cử động ngón chân, hình như chẳng có cảm giác gì.
Trong lòng hoảng lên, anh lại dùng sức hơn.
Lần này, cơn đau lập tức xộc thẳng lên đầu.
“Xì…”
Biểu cảm Lý Thanh cứng lại, vội ngoan ngoãn bất động.
Dù đau kinh khủng, trong lòng quả thật lại thở phào.
May quá, ít nhất vẫn còn cảm giác.
Anh đang suy nghĩ chân mình rốt cuộc bị thương tới mức nào thì bỗng nghe “cạch” một tiếng nhỏ.
Lý Thanh ngẩng đầu nhìn cửa phòng bệnh.
Lý Hảo đứng ở đó, bình giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất, nước đổ đầy sàn. Nhưng cô như hoàn toàn không nhận ra, chỉ ngây ngốc nhìn Lý Thanh trên giường, mắt không chớp.
Thấy em gái ngốc người như vậy, Lý Thanh kéo khóe môi, nở nụ cười, khàn giọng nói.
“Đứng đó làm gì? Không nhận ra anh nữa à?”
“Anh!”
Cơ thể cứng đờ lập tức được kích hoạt.
Lý Hảo chẳng quan tâm đống bừa bộn trên đất, lao thẳng tới giường Lý Thanh. Đôi mắt có vài phần giống anh nước mắt lập tức tuôn ra, thế nào cũng không ngừng được.
Cô vừa khóc vừa bấm chuông gọi bên đầu giường.
“Anh, anh tỉnh rồi! Cuối cùng anh cũng tỉnh! Anh dọa em chết khiếp! Anh hôn mê mấy ngày rồi. Cái tên… cái tên Hà Tương Thần kia đúng là sao chổi! Em ghét hắn chết đi được!”
Lý Thanh nhìn cô khóc tới mắt đỏ, nước mũi cũng chảy ra, trong lòng vừa chua vừa mềm.
Anh giơ tay muốn lau nước mắt cho Lý Hảo, nhưng cơ thể nặng quá, cuối cùng chỉ có thể bất lực bỏ cuộc.
“Khóc gì, anh vẫn khỏe đây mà.”
“Khỏe? Anh hôn mê hai ngày rồi! Bác sĩ nói toàn thân anh có nhiều chỗ tổn thương phần mềm, còn mất nhiệt nghiêm trọng, suýt chút nữa… suýt chút nữa…”
Lý Hảo nức nở, lời phía sau thế nào cũng không nói nổi. Cô chỉ nắm chặt một tay Lý Thanh, vùi mặt bên giường, vai run dữ dội.
Sau đó Lý Hảo đứt quãng, nói không rõ một đống lời, phần lớn là lo cho Lý Thanh và oán Hà Tương Thần.
Xem ra trong quãng thời gian Lý Thanh hôn mê, cô đã biết rất nhiều chuyện.
Lý Thanh vừa nghe vừa thỉnh thoảng an ủi mấy câu, dỗ Lý Hảo đừng khóc.
Nhưng cảm xúc cô rõ ràng rất khó bình ổn. Đặc biệt lúc ánh mắt rơi xuống chân trái Lý Thanh, nước mắt lại như không thể dừng.
Rất nhanh, mấy bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới.
Thấy bác sĩ, Lý Hảo cuối cùng mới cố thu cảm xúc, lau nước mắt lùi sang bên để khỏi cản trở.
Một đám áo blouse trắng vây quanh Lý Thanh, bắt đầu đủ loại kiểm tra, từng câu hỏi liên tiếp ném tới.
“Bây giờ cảm giác thế nào?”
“Có chỗ nào đặc biệt khó chịu không?”
“Chỗ này có cảm giác không? Còn chỗ này?”
Lý Thanh lần lượt trả lời.
Cuối cùng, vị bác sĩ dẫn đầu mới thôi vẻ nghiêm trọng, thở dài nhẹ nhõm.
“Quá tốt, anh Lý. Anh thật sự rất kiên cường. Dù lúc đưa tới tình trạng rất nguy cấp, nhưng hồi phục không tệ. Các chỉ số sinh tồn hiện đã ổn định. Tiếp theo chỉ cần dưỡng tốt, bổ sung dinh dưỡng, rất nhanh sẽ khỏe lại.”
Lý Thanh nghe vậy cũng gật đầu.
Bác sĩ nói xong, câu hỏi cũng hỏi xong, giờ tới lượt anh hỏi.
Anh im lặng một chút, ánh mắt lại rơi xuống chân trái, cuối cùng mới mở miệng.
“Bác sĩ, chân tôi… còn đi được không?”
Lúc nói câu này, Lý Thanh hơi dừng.
Cái chân này thật sự xui xẻo.
Hồi nhỏ từng ngã gãy một lần, khó khăn lắm mới lành. Vốn nó đã yếu hơn chân phải, trời mưa đôi lúc còn đau âm ỉ, bây giờ lại thêm thương tích mới.
Sau khi ngã khỏi trang viên, anh kéo cái chân này chạy khỏi đó, một đường chạy vào rừng mưa.
Về sau, để mang Hà Tương Thần bất tỉnh đi, anh chỉ có thể dồn trọng lượng lên chân bị thương và hai cây gậy tạm.
Đó là loại đau thế nào, bây giờ Lý Thanh đã chẳng nhớ nổi. Nhưng nói thật, trong lòng anh đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.
Đời người luôn có vài khoảnh khắc phải đưa ra lựa chọn then chốt.
Với anh, buổi chiều mưa xối xả ấy, lựa chọn có mang Hà Tương Thần đi cùng hay không chính là một khoảnh khắc như vậy.
Anh có thể chọn chạy một mình, tìm nơi kín đáo trốn đi chờ cứu viện.
Như vậy khả năng sống của anh sẽ cao hơn nhiều. Còn kết cục của Hà Tương Thần hoặc là chết vì mất nhiệt, hoặc bị người Bragoi bắt, kết quả không rõ.
Nếu chọn mang Hà Tương Thần theo, anh phải cùng người đàn ông ấy đối diện rủi ro.
Vì chân trái đã bị thương, chọn như vậy có thể còn phải trả thêm cái giá là một chân.
Những chuyện này Lý Thanh đều hiểu.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn phương án sau.
Anh dùng dây leo buộc Hà Tương Thần bất tỉnh lên lưng, sau đó chống hai cây gậy mà đi.
Đã lựa chọn thì anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chịu hậu quả.
Đương nhiên, dù đã chuẩn bị, anh vẫn ôm một tia hy vọng hỏi ra câu này.
“Đi được!”
Không đợi bác sĩ trả lời, một giọng đã truyền từ cửa vào trước, dứt khoát chắc chắn.
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Hà Tương Thần đã đứng ở cửa phòng bệnh, mặc đồ đen chỉnh tề nhưng trông hơi xộc xệch, có lẽ vừa vội vàng tới.
Trên mặt hắn không giấu được vẻ tái nhợt mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đặc biệt rõ.
Lý Hảo nhìn thấy hắn, lập tức như bị kích thích.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn chòng chọc Hà Tương Thần, nhưng cô không bước lên ngăn.
✦ Bình luận