Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 242
Đúng vậy, chính là thế.
Lý Thanh cảm thấy mình thật sự là đồ ngốc.
Hà Tương Thần dù còn tim đập thì duy trì được bao lâu?
Khu rừng này vừa lạnh vừa ướt. Chính anh còn sắp đông cứng, một người bất tỉnh có thể chịu được bao lâu?
Biết đâu anh vất vả kéo hắn đi mấy dặm, nửa đường hắn đã tự tắt thở.
Đến lúc đó người không cứu được, còn tự làm mình mệt chết.
Hơn nữa, tại sao anh phải làm tới mức này?
Hai người đã chia tay rồi!
Chia tay gần nửa năm rồi!
Anh rơi tới hoàn cảnh này, bị bắt tới nơi quỷ quái này, chịu đủ hoảng sợ, suýt mất mạng, chẳng phải đều vì người trước mặt sao!
Nếu không có Hà Tương Thần, anh đã có một cuộc sống rất yên ổn! Anh căn bản không cần trải qua tất cả những chuyện kinh khủng ấy!
Ánh mắt Lý Thanh run lên. Anh ngẩng đầu, mặc những hạt mưa lạnh đập vào mặt, cố khiến bản thân tỉnh táo một chút.
Bên tai chỉ còn tiếng thở nặng nề của mình.
Rất lâu sau, Lý Thanh chống cây nạng tạm, loạng choạng đứng dậy khỏi bùn.
Anh cúi đầu nhìn Hà Tương Thần bất động dưới chân, ánh mắt tối không rõ cảm xúc.
Anh nên đi rồi.
Một mình đi.
…
Hà Tương Thần cảm thấy đầu óc nặng nề, cả thế giới đều chao đảo.
Một luồng khí mát bao lấy hắn, dịu dàng xoa dịu thần kinh.
Hắn như đang nằm trên một chiếc lá bạc hà trôi theo gió, lắc lư bồng bềnh, khiến hắn vừa buồn ngủ vừa mệt, không nhịn được muốn mặc kệ tất cả mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tín hiệu nguy hiểm trong đầu vẫn liên tục quấy rầy, khiến hắn không yên.
Có lẽ hắn nên tỉnh lại trước.
Mi mắt ướt sũng run dữ dội. Sau mấy lần giãy giụa, Hà Tương Thần cuối cùng chậm rãi mở mắt.
Mưa lạnh lùng xối rửa mọi thứ. Nhất thời Hà Tương Thần không xác định được tình hình. Dần dần, thị lực và thính giác khôi phục, nhưng cơ thể lại chẳng có sức cử động.
Hắn cau mày, cảm thấy mình đang di chuyển.
Cũng ngay lúc đó, hắn cuối cùng nhìn rõ tình hình hiện tại.
Lý Thanh đang cõng hắn.
Đầu óc tỉnh lại chốc lát. Thị lực vượt xa người thường của Enigma khiến hắn dù trong bóng tối vẫn mơ hồ nhìn thấy vài thứ.
Hà Tương Thần nhìn thấy gương mặt nghiêng của Lý Thanh, trắng bệch không còn chút máu, môi mím chặt.
Anh đang chống hai cây gậy gỗ sơ sài, đối đầu mưa lớn, từng bước tiến về trước.
Ký ức lần lượt quay lại.
Hà Tương Thần cuối cùng nhớ ra tình cảnh của mình.
…Không thể để Lý Thanh tiếp tục cõng hắn.
Hà Tương Thần muốn xuống khỏi lưng Lý Thanh, nhưng phát hiện ngay cả nâng một ngón tay cũng khó vô cùng.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể hé môi, dùng hết sức phát ra một tiếng khàn nhỏ.
“…Thả tôi xuống.”
Giọng quá nhỏ, gần như lập tức bị mưa lớn nuốt mất.
Lý Thanh không đáp, vẫn tiếp tục đi.
Hà Tương Thần run nhẹ trong hơi thở, tích góp sức một lúc, lại mở miệng, giọng lớn hơn chút.
“…Lý Thanh, thả tôi xuống.”
Hắn giãy một cái, đầu ngón tay vô lực chạm vào làn da lạnh buốt ướt trơn của Lý Thanh.
Bước chân Lý Thanh không dừng.
Nhưng anh đã cảm nhận được người trên lưng cử động. Hà Tương Thần tỉnh rồi. Lý Thanh khàn giọng hỏi một câu.
“Lạnh?”
“…Đừng lo cho tôi nữa.”
Lý Thanh nghe rõ nhưng không trả lời.
Hà Tương Thần thấy vậy lại nói.
“…Anh tự đi đi.”
“Đừng ồn.”
Hà Tương Thần còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể cụp mắt.
Tầm nhìn lại bắt đầu mơ hồ.
Hắn thật sự chẳng còn sức nói nữa. Rất nhanh, dường như ngay cả ý thức tỉnh táo cũng sắp biến mất.
Đầu Hà Tương Thần vô lực rũ xuống, tựa vào hõm cổ Lý Thanh.
Ba mươi năm qua, đây là khoảnh khắc Hà Tương Thần cảm thấy mình vô dụng nhất. Nước mưa hòa với nước mắt trượt khỏi khóe mắt.
Hõm cổ truyền tới cảm giác nóng hổi.
Sức nóng ấy khiến ý thức gần như mơ hồ của Lý Thanh cũng tỉnh lại đôi chút.
Anh thở gấp. Bị mưa xối lâu như vậy, cơ thể từ mệt mỏi ban đầu đã chuyển thành tê dại. Thể lực sớm cạn, bây giờ hoàn toàn dựa vào một luồng ý chí điều khiển.
Anh không thể dừng.
Một khi dừng, anh sẽ không thể đứng dậy nữa.
Lý Thanh không biết phải duy trì thế này bao lâu, cũng không biết mình còn duy trì được bao lâu, nhưng đây là chuyện duy nhất anh có thể làm lúc này.
Thời gian mất ý nghĩa trong cuộc đi bộ đầy đau đớn.
Không biết lại qua bao lâu, ý thức Lý Thanh cũng dần tan đi. Anh thậm chí không còn cảm nhận được cơn đau ở chân, chỉ máy móc bước về trước.
Trong mơ hồ, anh thấp thoáng nghe thấy vài tiếng gọi.
Ảo giác sao?
Khó khăn ngẩng mắt, giữa màn mưa tối tăm anh dường như thấy mấy luồng sáng chao đảo.
Lý Thanh theo bản năng đi về phía ấy.
Theo từng bước tới gần, âm thanh cũng dần rõ hơn.
“Hà Tổng!”
“Tách ra tìm! Nhanh!”
Giọng ấy… hơi quen.
Là…
Là Từ Thích!
Ý nghĩ ấy như một liều thuốc trợ tim, lập tức bơm thẳng vào trái tim Lý Thanh!
Ở đây…
Anh cố dùng cổ họng khàn đặc để đáp lại, nhưng chỉ phát ra tiếng gió lọt khàn khàn.
Cuối cùng chỉ có thể từng bước đi về phía nguồn âm thanh, vượt qua vùng bùn lầy, vạch bụi cây ướt trước mặt.
Khi luồng sáng mạnh đầu tiên chiếu lên người anh, mọi âm thanh xung quanh dường như đều rời xa.
“Ở bên đó! Là Hà Tổng!”
“Anh Lý!”
✦ Bình luận