Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 241
Đau đến mức không chịu nổi, nhưng Lý Thanh vẫn nghiến răng không kêu thành tiếng, chỉ cố nhịn đau mà nói:
“Cậu có thu pheromone lại được không? Không thể tiếp tục để nó tỏa ra ngoài nữa!”
Hà Tương Thần không trả lời. Ánh mắt hắn không có tiêu điểm, chỉ vùi mặt vào hõm cổ Lý Thanh, thấp giọng gọi một tiếng.
“Lý Thanh…”
Chỉ một tiếng ấy đã khiến cổ họng Lý Thanh khàn đi.
Nước mưa trượt trên mặt, anh nghiến răng, trong lòng đoán Hà Tương Thần bây giờ e rằng ý thức không rõ, căn bản không thu pheromone lại được.
Vậy thì tuyệt đối không thể ở đây thêm nữa.
Ngay cả anh còn lần theo pheromone tìm tới được, người khác đương nhiên cũng có thể.
“Hà Tương Thần, cậu buông tôi ra trước. Chỗ này không thể ở, chúng ta phải đi.”
Nói rồi Lý Thanh giơ tay định thoát khỏi vòng ôm của Hà Tương Thần.
Giờ anh lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng đưa Hà Tương Thần rời khỏi đây.
Nhưng anh vừa động, cánh tay ôm mình lập tức siết chặt hơn.
Hà Tương Thần nhận ra anh muốn rời đi, cánh tay khép lại, nhất quyết không chịu buông.
“Hà Tương Thần!”
Lý Thanh thấp giọng quát, tăng sức giãy ra.
Lần này anh thành công thoát khỏi sự kiềm giữ của Hà Tương Thần.
Người này vốn đã rất yếu, chẳng còn bao nhiêu sức, căn bản không giữ nổi Lý Thanh nữa.
Cánh tay vòng quanh eo Lý Thanh vừa lỏng, thân hình cao lớn của Hà Tương Thần liền mềm xuống.
“!”
Biến cố tới quá nhanh, đầu óc Lý Thanh còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hành động trước.
Anh chẳng nghĩ ngợi, lập tức vươn tay đỡ, vừa kịp chộp được cánh tay Hà Tương Thần trước khi đối phương ngã nhào xuống bùn.
“Hà Tương Thần! Cậu đứng lên!”
Lý Thanh liên tục gọi.
Cơ thể Hà Tương Thần nặng như cục sắt, cả người gần như hoàn toàn dựa vào Lý Thanh dìu.
Mi mắt hắn run nhẹ, dường như nghe thấy giọng Lý Thanh, cũng nhận ra mình sắp ngã nên cố đứng thẳng.
Nhưng hắn thử hai lần, đầu gối mềm nhũn, đều thất bại.
Lần cuối cùng cuối cùng cũng miễn cưỡng chống vào cánh tay Lý Thanh, loạng choạng đứng vững, nhưng hơn nửa người vẫn phải dựa vào anh mới không trượt xuống lần nữa.
Lý Thanh sốt ruột đến phát hoảng.
Anh quét mắt một vòng trên người Hà Tương Thần, không thấy vết đạn hay máu rõ ràng, chẳng hiểu sao người này lại yếu tới mức này. Nhưng hiện giờ rõ ràng không phải lúc truy cứu nguyên nhân.
Ở đây thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm.
Lý Thanh nghiến răng, dùng sức cắm cây nạng tạm xuống bùn để giữ thăng bằng, sau đó dùng tay còn lại vất vả khoác một cánh tay Hà Tương Thần lên vai, gánh người lên mình.
“Đi thôi!”
Trời đã tối hẳn. Mưa xối xả, đập lên lá cây vang rào rào, con đường phía trước cũng mờ mịt.
Lý Thanh căn bản không phân biệt được phương hướng. Anh chỉ biết phải đưa Hà Tương Thần rời khỏi đây, càng xa càng tốt.
Vết thương ở chân trái đang gào thét. Mỗi bước đi giống như có một cây kim thép khuấy trong xương. Trên người còn gánh một người đàn ông cao gần mét chín, trọng lượng gần như muốn đè sập anh.
Thể lực nhanh chóng cạn kiệt, rét lạnh và đói bụng lần lượt kéo tới, trước mắt anh từng cơn tối sầm.
Nhưng anh không dám dừng.
Dù mưa lớn đến vậy, pheromone trên người Hà Tương Thần vẫn chẳng hề yếu đi, liên tục lan ra bốn phía.
Không biết quân truy đuổi phía sau sẽ tới lúc nào. Anh đã mệt gần chết, đến thở một hơi cũng cảm thấy là xa xỉ.
Không biết đã đi bao lâu.
Có thể mười mấy phút, cũng có thể nửa tiếng.
Khi trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là phải đi tiếp, Lý Thanh bỗng cảm thấy vai nhẹ đi.
Hà Tương Thần vốn được anh khoác trên vai đã hoàn toàn mất sạch sức lực, không còn bám nổi áo Lý Thanh, cả người trượt xuống.
Cảm giác hụt bất ngờ khiến Lý Thanh loạng choạng. Anh muốn kéo Hà Tương Thần lại, nhưng cánh tay đã bị sức nặng ép tới tê mỏi, căn bản kéo không nổi.
“Rầm.”
Hà Tương Thần ngã xuống bùn, nước đục bắn tung.
Lý Thanh cũng bị lực ấy kéo theo, ngã ngồi xuống đất.
Cơn đau dữ dội ở chân trái khiến anh không nhịn được bật tiếng đau, nhưng sau đó cũng chẳng kịp kiểm tra thương thế của mình.
“Hà Tương Thần!”
Lý Thanh bò nhào tới, dùng sức vỗ hắn.
“Hà Tương Thần! Tỉnh lại!”
Người nằm trong bùn không nhúc nhích. Gương mặt tuấn tú dính đầy bùn đất, môi vì mất nhiệt mà tím xanh.
Mặc Lý Thanh gọi thế nào cũng chẳng có chút phản ứng.
Tim Lý Thanh lạnh ngắt.
Anh run rẩy đưa tay tới dưới mũi Hà Tương Thần.
Mưa quá lớn, cảm giác lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay, anh chẳng cảm nhận được gì…
Bàn tay không biết vì rét hay vì hoảng sợ mà run tới mức không ra hình.
Lý Thanh cúi người, áp tai lên ngực Hà Tương Thần.
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng lá xào xạc…
Mọi âm thanh hỗn tạp trong khoảnh khắc này như bị phóng đại vô hạn, dội vào tai anh.
Anh chẳng nghe thấy gì.
Đồng tử Lý Thanh run lên. Anh nín thở, cả người cứng tại chỗ, cố gắng loại bỏ tiếng nhiễu, sợ vì sơ suất của mình mà bỏ lỡ thứ gì đó.
Cuối cùng.
Giữa tiếng mưa hỗn loạn, anh bắt được tiếng tim đập.
Thình, thình, thình…
Chưa chết.
Dây thần kinh căng cứng của Lý Thanh lập tức thả lỏng. Cả người như bị rút sạch sức lực, anh rời khỏi người Hà Tương Thần rồi ngồi phịch giữa cơn mưa tầm tã.
Anh thở hổn hển, hít lấy không khí lạnh, như muốn bù hết số oxy vừa bỏ lỡ.
Nhưng cảm giác may mắn chẳng duy trì được lâu, một cảm xúc khác rất nhanh nhấn chìm anh.
Cúi đầu nhìn Hà Tương Thần nằm bất động trong bùn, đuôi mắt Lý Thanh dần đỏ lên. Trên gương mặt trắng bệch ấy, màu đỏ trông cực kỳ chói mắt, ánh nhìn cũng dần trở nên mờ mịt.
Anh tuyệt vọng quá.
Dù người đã hôn mê, tuyến thể Hà Tương Thần vẫn không ngừng tỏa pheromone.
Điều đó có nghĩa họ không thể dừng ở một chỗ.
Nhưng anh phải làm sao?
Anh phải kéo cái chân trái bị thương này, mang theo một người đàn ông trưởng thành bất tỉnh, chạy trốn trong rừng mưa thế nào?
Rốt cuộc tại sao anh phải gặp chuyện như thế này?!
Lý Thanh đột ngột giơ hai tay che mặt, không kiềm được mà sụp đổ.
Vai anh run dữ dội, mọi tiếng nức nở đều bị màn mưa nuốt mất.
Mưa càng lúc càng lớn, nước xuyên qua kẽ tay, vô tình xối rửa gương mặt anh.
Lý Thanh chậm rãi hạ tay xuống.
Thật ra…
Nếu bây giờ mặc kệ Hà Tương Thần, chỉ có một mình, dù chân bị thương anh vẫn còn khả năng chạy thoát.
Ngược lại.
Chỉ cần Hà Tương Thần còn ở bên, anh không thể dừng lại nghỉ.
Vì thứ pheromone chết tiệt kia, anh phải di chuyển không ngừng cho tới khi cạn sạch chút thể lực cuối cùng. Có lẽ còn chưa đợi người Bragoi đuổi tới, anh đã tự mệt chết giữa đường.
✦ Bình luận