Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 240
Trời dần tối, mây đen nặng nề phủ trên khu rừng.
Mưa bắt đầu rơi, rất nhanh nối thành một màn nước.
Lý Thanh tìm được một cây có tán lá tương đối dày để trú, nhưng gió lớn cuốn mưa từ bốn phía ập tới, vẫn khiến anh ướt sũng.
Quần áo ướt dính sát người, hơi lạnh ập vào, khiến anh không nhịn được run lên.
Lý Thanh ngẩng đầu nhìn trời, đoán rất nhanh sẽ tối hẳn.
Nhìn mưa thế này, trong thời gian ngắn chắc không ngừng.
Tối nay e rằng anh phải một mình qua đêm trong khu rừng này.
Cảm giác cô độc hòa cùng sợ hãi dâng lên từ đáy lòng.
Lý Thanh dùng sức vỗ má, muốn đập tan những suy nghĩ lung tung.
Đúng lúc ấy, từ xa lại mơ hồ truyền tới tiếng súng.
Tim Lý Thanh giật mạnh, cả người lập tức căng lên.
Tới bắt mình sao?
Anh rụt cổ, co người thành một cục, hận không thể chui hẳn vào hốc cây.
Vừa rồi còn lo trời tối phải làm sao, bây giờ anh chỉ mong càng tối càng tốt, tối tới mức không ai phát hiện được anh.
Nhưng có vẻ anh nghĩ nhiều.
Tiếng súng lúc dày lúc thưa, rõ ràng là đang giao chiến.
Lý Thanh nín thở, trốn dưới cây không dám nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám.
Qua hồi lâu, tiếng súng cuối cùng dừng.
Trận đánh dường như kết thúc.
Nhưng Lý Thanh vẫn không dám động.
Đã là giao chiến thì đương nhiên có thắng thua. Anh không biết bên nào thắng, càng không dám tùy tiện ra ngoài dò xét.
Anh quyết định dù lạnh dù đói cũng phải co ở đây một đêm, đợi trời sáng rồi tính.
Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị chịu đựng đêm dài này, một mùi hương theo gió lạnh chui vào mũi.
Mùi này anh quen không thể quen hơn.
Đắng, lại thơmđậm đà.
Lý Thanh hơi ngẩng đầu.
Mùi này anh đã ngửi vô số lần, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác.
Từ hương ấy, anh cảm nhận được sự suy yếu.
Hà Tương Thần bị thương.
Toàn bộ suy nghĩ của Lý Thanh đều tập trung vào điều này.
Anh theo bản năng ngẩng mắt, nhìn về hướng pheromone truyền tới.
Trước kia đôi lúc anh cũng mơ hồ phân biệt được trạng thái và cảm xúc Hà Tương Thần từ pheromone, nhưng vẫn tưởng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng bây giờ, sau khi khái niệm Enigma mới xuất hiện trong đầu, Lý Thanh đã không thể giống trước kia, tùy ý quy hết những thứ mình không hiểu thành ảo giác nữa.
Đặc biệt là hiện giờ, cảm nhận mạnh tới mức này.
Đồng tử Lý Thanh rung lên.
Hướng đó vừa rồi có đấu súng.
Bản thân anh cũng bị thương, chân trái đau dữ dội, đi lại còn khó. Anh có thể làm gì?
Nói cho cùng, chuyện này vốn không phải thứ anh nên tham gia.
Anh chỉ là người xui xẻo bị cuốn vào. Có thể trốn khỏi trang viên đã là may mắn. Việc cần làm nhất bây giờ là tránh tất cả càng xa càng tốt.
Mưa vẫn rơi. Nước lạnh men theo tóc chảy xuống, nhỏ vào cổ áo.
Hô hấp Lý Thanh dần gấp hơn. Anh nhìn chằm chằm vào sâu trong màn mưa, đầu óc không kiểm soát bắt đầu tưởng tượng những hình ảnh tồi tệ.
Hà Tương Thần một mìnhngã trong rừng mưa, trên người có lẽ trúng mấy phát đạn, máu chảy không ngừng.
Bị mưa xối, hắn sẽ mất nhiệt rồi chết.
Hoặc hắn sẽ bị người của Bragoi phát hiện, bị tên tóc vàng biến thái kia bắt đi, một mình đối diện số phận không biết trước.
Cuối cùng lý trí vẫn không ngăn được cảm xúc.
Lý Thanh nghiến răng, chống cây nạng tạm, đứng dậy khỏi mặt đấtlầy lội.
Anh đội mưa, khập khiễng, chậm rãi đi về phía nguồn pheromone.
Khu rừng này lớn hơn tưởng tượng, mưa xuống khiến đường càng khó đi.
Lý Thanh lội gần hai mươi phút.
Cuối cùng, men theo hướng dẫn của pheromone, anh nhìn thấy bóng người dưới một cây đa phía trước.
Trong ánh sángmờ tối, Hà Tương Thần tựa vào thân cây, cả người ướt sũng vì mưa.
Tóc đen ướt bám vào trán, giọt nước theo đường nét gương mặt trượt xuống, lộ ra vẻ tái nhợt và chật vật.
Hai mắt hắn nhắm chặt, dường như đã mất ý thức.
Hô hấp Lý Thanh khựng lại.
Anh giơ tay lau nước mưa trên mặt, loạng choạng đi về phía Hà Tương Thần.
Ngay lúc chỉ còn cách mấy bước, Hà Tương Thần vốn đang nhắm mắt bỗng mở mắt!
Một đôi mắt trong bóng tối lập tức khóa chặt anh. Giây tiếp theo, họng súng giơ lên, chĩa thẳng giữatrán Lý Thanh.
Lý Thanh bị dọa cứng đờ, tim gần như nhảy khỏi cổ họng.
Thời gian như đứng lại ở khoảnh khắc này.
Tiếng mưa, tiếng gió, tất cả như rời xa.
Anh chỉ nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia thật ra không có tiêu điểm.
Tiếng súng không vang.
Lý Thanh hoàn hồn.
Anh thấy bàn tay cầm súng của Hà Tương Thần đang run nhẹ.
Người này quả thật giống như pheromone biểu hiện, yếu tới mức ngay cả giơ súng cũng khó.
Lần trước gặp còn khỏe như rồng như hổ, lần nữa gặp đã biến thành bộ dạng này.
Lý Thanh rất khó mô tả cảm xúc hiện tại, chỉ thấy một luồng chua xót điên cuồng xông lên mũi, khiến mắt cũng nóng theo.
“Hà Tương Thần, là tôi.”
Tiếng mưa quá lớn, gần như nuốt mất giọng anh.
Nhưng Hà Tương Thần vẫn nghe thấy.
Khoảng cách giữa họ thật ra rất gần, nhưng lúc này cả ý thức lẫn thị lực của Hà Tương Thần đều mơ hồ dữ dội, nên mới không phân biệt được người tới là ai ngay từ đầu.
Mà khẩu súng trong tay hắn thực tế cũng hết đạn rồi.
Phương Trì cược thắng.
Loại vũ khí pheromone đến bán thành phẩm cũng chưa đủ gọi ấy đương nhiên không có uy lực trực tiếp hạ gục một Enigma. Nhưng dựa vào độ tương hợp pheromone cực cao, nó quả thật phát huy được sức mạnh của một thứ vũ khí chuyên nhằm vào Hà Tương Thần.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với thuốc, ý thức Hà Tương Thần bắt đầu mơ hồ, đồng thời tạm thời mất khả năng kiểm soát pheromone.
Hắn không thể dùng pheromone áp chế kẻ địch nữa. Ngược lại, pheromone liên tục rò rỉ còn biến thành tọa độlộ ra vị trí.
Trong lúc giao chiến, Hà Tương Thần tách khỏi đội của mình. Sau khi bắn hết viên đạn cuối cùng trong khu rừng này, ý thức ngày càng nặng cuối cùng đánh ngã hắn, khiến hắn gục dưới gốc cây.
Nghe giọng Lý Thanh, đồng tử tan rã của Hà Tương Thần khẽ động.
Hắn cố tập trung, nhưng vẫn không nhìn rõ gương mặt trước mắt.
Nhưng khi làn hương bạc hà kia lại dịu dàng lướt qua biển tinh thần hỗn loạn, sợi dây vẫn căng chặt trong lòng hắn lập tức sụp đổ.
“Choang” một tiếng, khẩu súng rơi xuống vũng bùn.
Hà Tương Thần chống thân cây thô ráp, ép mình đứng lên, loạng choạng lao về trước một bước, ôm siết Lý Thanh vào lòng.
Ý thức hắn đã mơ hồ, mọi hành động gần như chỉ còn bản năng.
Hắn chỉ ôm chặt Lý Thanh, ánh mắt tán loạn, không nói một lời, giống người chết đuối bắt được khúc gỗ duy nhất.
Cú lao này lực không nhỏ,đâm Lý Thanh lùi liên tiếp mấy bước. Chân trái bị thương bị ảnh hưởng nặng, đau tới mức mặt anh trắng bệch, hít vào một hơi lạnh.
✦ Bình luận