Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 239
Lời này rất có lý.
Không ít nghiên cứu viên nghe xong, sắc mặt bắt đầu thay đổi.
Beta này nói không sai.
Anh có thể giải quyết vấn đề biển tinh thần của Enigma, vậy bất kể cuối cùng Bragoi hay Hà Tương Thần thắng, giá trị của Lý Thanh đềuđã rõ ràng ở đó. Chưa tới đường cùng, ai cũng sẽ không dễ dàng để anh chết.
Nhưng bọn họ thì sao?
Mạng của đám nghiên cứu viên đối với hai người bên ngoài có lẽ chẳng quan trọng tới vậy.
Dù sao thế giới rộng như thế, nghiên cứu viên giỏi lúc nào cũng có người thay.
Thấy cả nhóm sắc mặt do dự, ánh mắt dao động, Lý Thanh biết lời mình đã có tác dụng.
Anh cũng không nói thêm, trực tiếp quay người, dùng cả tay chân trèo lên bệ cửa sổ.
Gió lạnh ngoài cửa sổ tràn vào, thổi anh giật mình.
Anh vừa cẩn thận thò người ra ngoài tìm mép có thể đặt chân, vừa không quay đầu nói:
“Dù sao tôi cũng chạy. Các anh muốn ở lại thì cứ ở.”
Vốn anh cũng chẳng trông mong thuyết phục được tất cả.
Nhóm người này về bản chất là cùng phe với tên tóc vàng đã bắt cóc anh. Anh đương nhiên không có ý định dẫn tất cả cùng chạy thoát. Sở dĩ tốn lời chỉ để tạo chút hỗn loạn, ít nhất đừng để họ lập tức tố cáo anh.
Lý Thanh đã hoàn toàn bò ra ngoài. Mép cửa sổ lạnh cấn lòng bàn tay đau nhói.
Anh nắm chặt cạnh tường, tiếng gió rít bên tai như lời đe dọa, khiến tim đập điên cuồng.
Lý Thanh căn bản không dám nhìn xuống, chỉ liên tục tự thôi miên rằng chuyện này chẳng khác gì hồi nhỏ trèo cây trong làng.
Nín thở, Lý Thanh cố tìm từng điểm đặt chân có thể mượn lực.
Mà trong phòng đã có người ngồi không yên.
Đầu tiên chính là Phương Trì.
Có thể nói anh ta là người muốn chạy nhất ở đây, thậm chí còn gấp hơn cả Lý Thanh.
Lúc Lý Thanh nói, anh ta đã lén dịch tới cửa sổ, thò đầu nhìn xuống.
Đúng như Lý Thanh nói, cạnh bên tòa nhà có một góc khuất tầm nhìn. Dựa vào góc ấy, chỉ cần an toàn trèo xuống thì khả năng sống sót rất cao.
Nhưng nhìn độ cao ba tầng, chân anh ta đã mềm nhũn, nhất thời không dám động.
Bây giờ nhìn Lý Thanh đã treo bên ngoài, giống một con thạch sùng, tuy chậm nhưng rõ ràng đang từng chút đi xuống, ngày càng gần mặt đất.
Ham muốn sống của Phương Trì cuối cùng áp đảo nỗi sợ.
Không thể đợi nữa!
Phương Trì nghiến răng, cũng trèo lên bệ cửa sổ.
Có người dẫn đầu, những người vốn dao động còn lại cũng xôn xao.
Vài người chen tới cửa sổ, bám mép nhìn tình hình bên ngoài đầy căng thẳng.
“Các người điên rồi! Đừng nghe Beta kia!”
Một nghiên cứu viên cuối cùng không nhịn nổi, lớn tiếng ngăn.
“Nếu ngài Caster thắng, chúng ta đều sống được! Bây giờ chạy ra ngoài chỉ bị đạn lạc bắn chết!”
Lời này cũng không sai, với điều kiện Caster thắng.
Nhìn hiện tại, Bragoi đã ở thế yếu. Lá bài lật ngược duy nhất là ống thuốc Phương Trì chế tạo.
Nhưng chính Phương Trì cũng chạy rồi, chất lượng ống thuốc còn cần nói sao?
Người muốn trèo cửa sổ chạy trốn ngày càng nhiều. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hai bóng người đang trèo xuống bên ngoài.
Chỉ cần có một người thành công chạm đất, tất cả trong phòng sẽ phát điên mà chạy.
Lý Thanh cảm giác trên đầu có động tĩnh, biết có người theo xuống.
Nhưng anh không để ý, cũng chẳng rảnh để ý.
Mặt đất chỉ còn cách vài mét, thắng lợi ở ngay trước mắt. Càng lúc này càng không thể kích động!
Anh cẩn thận thò một chân xuống,đạp lên một viên gạch nhô ra.
Rất tốt, rất chắc.
Nhưng Lý Thanh dù có ổn định tâm lý tới đâu cũng không thể kiểm soát động tác của người khác.
Anh lớn lên ở làng núi, từ nhỏ xuống ruộng làm việc, trèo cây móc tổ chim là chuyện thường. Bây giờ lại làm bếp, lực tay và khả năng giữ thăng bằng đều không tệ.
Nhưng không phải ai cũng như anh.
Ngay lúc Lý Thanh chuẩn bị đổi chân kia dò xuống, anh chỉ cảm thấy trên đầu tối sầm. Kèm một tiếng hét, một bóng đen rơi thẳng từ trên xuống!
“!”
Lý Thanh còn chưa kịp chửi đã bịđập trúng.
Cả người theo đó rơi xuống.
“Rầm!”
Tiếng chạm đất vang lên.
Cơn đau dữ dội từ lưng và chân trái lan khắp người, khiến mắt Lý Thanh tối sầm, mồ hôi lạnh bật ra ngay lập tức.
Một người từ trên người anh lăn bò đứng dậy, chính là Phương Trì.
Có Lý Thanh làm đệm giảm lực, tuy anh ta cũng ngã không nhẹ nhưng thương tích không nặng.
Bò dậy xong, Phương Trì chẳng nhìn Lý Thanh nằm dưới đất lấy một lần. Anh ta nhanh chóng quan sát trái phải, xác nhận an toàn, mắt bùng lên mừng rỡ rồi lập tức chạy xa.
“Xì…”
Lý Thanh nằm dưới đất, nghiến răng vịn tường bên cạnh, dốc hết sức từng chút đứng lên.
Tin tốt là dù ngã xuống, nhưng trước đó đã trèo được nửa đường, giảm đáng kể độ cao rơi. Anh lại khỏe, nên không ngã chết tại chỗ.
Tin xấu là chân trái dường như lại hỏng rồi.
Lý Thanh cúi nhìn chân trái.
Cái chân này thật đúng là lắm tai nhiều nạn. Hồi nhỏ ngã cây gãy một lần, khó khăn lắm mới lành, bây giờ lại chịu đòn nặng.
Nhìn bóng Phương Trì đã chạy xa, Lý Thanh tức tới mức ngũ tạng đều đau.
Nhưng bây giờ không phải lúc nổi giận. Anh nghe được tiếng kêu và xôn xao từ cửa sổ phía trên. Rõ ràng việc hai người chạm đất thành công đã cho những người trên đó lòng tin.
Rất nhanh sẽ có thêm người xuống. Tới lúc đó lính canh bên trên chắc cũng phát hiện vấn đề.
Lý Thanh cố nhịn đau, đứng bằng một chân rồi khập khiễng đuổi theo hướng Phương Trì vừa chạy.
Chân trái mỗi lần cử động đều đau dữ dội, nhưng có vẻ vẫn tốt hơn lần gãy hồi nhỏ, chưa tới mức hoàn toàn không nhúc nhích được.
Anhnhịn đau, cố hết sức theo sau Phương Trì.
Người kia chạy theo hướng rất rõ, không chút do dự. Lý Thanh đoán Phương Trì có thể biết đường rời khỏi đây.
Chỉ là Phương Trì rõ ràng không có ý đợi “ân nhân cứu mạng”, chỉ cắm đầu chạy cho bản thân.
Lý Thanh theo anh tatrèo qua một hàng rào trang viên thấp, bước vào rừng rồi hoàn toàn mất dấu Phương Trì.
Trong rừng ánh sáng rất tối, cơn đau chân trái ngày càng mạnh. Lý Thanh dựa vào thân cây thở hồng hộc, cuối cùng nhìn quanh, nhặt đại một cành cây khá chắc dưới đất làm nạng tạm thời.
Có nạng đỡ, anh cảm giác tốt hơn đôi chút.
Bây giờ anh cũng không biết mình chạy tới đâu, càng không biết nên đi hướng nào. Suy nghĩ duy nhất là cách trang viên càng xa càng tốt.
Sau đó mượn rừng cây che chắn, từng bước tiếp tục tiến về phía trước.
✦ Bình luận