Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 238
Hà Tương Thần…
Nghe cái tên ấy từ miệng một người xa lạ, Lý Thanh cứng đờ. Anh nhìn người đàn ông trước mặt như sắp phát điên, đầu óc cũng chậm mất mấy nhịp.
Hoàn hồn lại, thấy Phương Trì vẫn như bị ma nhập mà phát tác, Lý Thanh theo bản năng muốn dịch người ra xa kẻ trông chẳng bình thường này một chút.
Nhưng nhìn quanh, trong phòng giam tạm thời này ngoài anh ra toàn là người nước ngoài. Chỉ có đồng hương cáu bẳn kia là người anh có thể nói chuyện không trở ngại.
Lý Thanh bỏ ý định tránh đi, nhưng cũng không nói nữa.
Anh không nói, Phương Trì lại có lời muốn hỏi.
Sau khi thấp giọng chửi mấy câu, mắt Phương Trì đảo một vòng rồi nhìn chòng chọc Lý Thanh.
“Độ tương hợp giữa anh với Hà Tương Thần là bao nhiêu?”
Lý Thanh bị hỏi ngây ra. Đầu óc xoay mấy vòng mới hiểu ý câu đó.
Điều này khiến anh càng khó hiểu.
Kiểm tra độ tương hợp trước giờ chỉ liên quan tới Alpha và Omega, dùng để đo mức phù hợp của pheromone, từ đó phán đoán ưu thế của con cái khi hai người kết hợp.
Anh là Beta không có pheromone, lớn tới từng này vẫn là lần đầu bị hỏi chuyện đó.
“Độ tương hợp… anh chắc cũng là Beta giống tôi chứ? Sao lại hỏi tôi cái này?”
Ai ngờ Phương Trì nghe câu này, sắc mặt vốn đã khó coi lập tức âm trầm thêm một tầng, như chịu nhục lớn.
“Tôi là Alpha.”
“Hả?”
Lý Thanh lại sững, vô thức liếc Phương Trì.
Người trước mặt nhìn bằng mắt thường còn thấp hơn anh gần nửa cái đầu, thân hình gầy, mặt tái nhợt, quả thật không giống Alpha lắm.
Nhưng đương nhiên Lý Thanh không thể nói ra. Anh chỉ ngượng ngùng kéo khóe môi, khô khốc xin lỗi.
“…Xin lỗi.”
Phương Trì tức nghiến răng, dường như rất muốn nổi cáu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
Anh ta chỉ hừ lạnh rồi tiếp tục: “Hà Tương Thần là Enigma. Anh có thể làm dịu biển tinh thần của hắn, đương nhiên có độ tương hợp với hắn! Hắn chưa nói với anh sao?”
Enigma… lại là từ này.
Lý Thanh mím môi. Hà Tương Thần từng nói với anh, nhưng anh không tin, còn hôm nay từ này lại liên tục xuất hiện.
Phương Trì thấy anh mãi không lên tiếng, sự mất kiên nhẫn trong mắt càng nặng, cuối cùng vẫn không nhịn được chửi.
“Khốn kiếp, đúng là vô dụng! Anh ở với Hà Tương Thần lâu như vậy mà đến độ tương hợp bao nhiêu cũng không biết!”
Thái độ thật sự tệ hết chỗ nói.
Nhưng lần này Lý Thanh vẫn nhịn, vì anh có câu hỏi quan trọng hơn.
“Thật ra lúc nãy tôi đã muốn hỏi. Cái Enigma anh cứ nhắc tới đó, thật sự tồn tại sao?”
“Anh không biết?”
Lý Thanh không trả lời.
Rốt cuộc anh tính là biết hay không biết?
Nhưng Phương Trì cũng chẳng cần anh trả lời, tự cười khẩy một tiếng, như đã nghĩ thông chuyện gì.
“Cũng phải. Người như Hà Tương Thần, dù anh có thể cứu hắn, hắn cũng không thể hoàn toàn không đề phòng anh. Giữ lại bí mật với anh mới là bình thường.”
Lý Thanh nghe vậy, chân mày nhíu lại.
“Vậy Enigma thật sự tồn tại?”
“Đương nhiên!”
Phương Trì lập tức đáp, cảm xúc lại kích động, giọng đầy căm hận.
“Tôi rơi vào tình cảnh hôm nay đều tại đám Enigma chết tiệt này!”
Nói rồi anh ta lại bắt đầu bực bội.
Lý Thanh cảm thấy người này có lẽ thật sự hơi mắc chứng nóng nảy.
Im lặng nhìn Phương Trì phát tiết một lúc, anh mới cẩn thận hỏi.
“Anh… biết Hà Tương Thần à?”
“Đâu chỉ biết!”
Phương Trì quay phắt đầu: “Tần Xuyên Từ, Hà Tương Thần, Caster Bragoi! Đám Enigma này có một tính một, tất cả đều điên! Toàn rác rưởi! Toàn lũ mất trí!”
Một loạt cái tên quen thuộc bật ra khỏi miệng Phương Trì, nện Lý Thanh ngơ ngác.
Lượng thông tin lớn quá.
Tiếng súng bên ngoài vẫn chưa dừng, thậm chí còn dày hơn trước.
Giữa tiếng đạn rít, thỉnh thoảng xen tiếng nổ, khiến những người còn lại trong phòng càng hoảng, tiếng khóc cũng lớn hơn.
Nhưng giữa một mảnh hỗn loạn ấy, Lý Thanh đã không còn hoang mang sợ hãi như ban đầu. Anh nhìn Phương Trì, trong lòng dâng lên cảm giác gấp gáp khó tả.
Giống như rất nhiều nghi vấn tích tụ lâu nay cuối cùng tìm được một khe hở, sắp trào ra và có lời giải.
Nhưng Phương Trì không có nhiều kiên nhẫn để giải đáp cho anh.
Hiện giờ anh ta vô cùng lo lắng. Chửi xong lại bắt đầu cắn móng tay một cách thần kinh, co người trong góc, không để ý ai nữa.
Phương Trì.
Trong giới thượng lưu Đế Đô, thật ra rất nhiều người không xa lạ với cái tên này.
Bởi anh ta là tam thiếu gia nhà họ Phương, một siêu hào môn, em trai ruột của Phương Nguyệt Hàm.
Nhưng đó đã là chuyện trước kia.
Vì nhiều lần lén nhúng tay vào tranh đấu nội ngoại bộ nhà họ Tần, anh ta đã bị nhà họ Phương đuổi khỏi gia tộc.
Mất chỗ dựa, lại vì những chuyện từng làm mà bị Sở Dật và Tần Xuyên Từ trả thù. Để giữ mạng, Phương Trì chỉ có thể chật vật vượt biên trái phép trốn tới nước E.
Từ mây rơi xuống bùn chỉ trong chớp mắt.
Để sinh tồn, anh ta chỉ có thể sống như chuột trên đường, dựa vào trộm cắp.
Trớ trêu ở chỗ, lần cuối cùng đi trộm lại trúng người của gia tộc Caster, bị bắt tại trận.
Biết người bắt mình là nhà Caster, Phương Trì lập tức hoảng sợ. Với tác phong của gia tộc này, loại trộm vặt như anh ta e rằng sẽ chẳng có kết cục tốt.
Để tránh kết cục “ngộ độc sắt cấp tính”, đầu óc anh ta quay cực nhanh.
Anh ta nhớ mấy năm gần đây gia tộc Caster vẫn rót lượng tiền khổng lồ vào nghiên cứu y tế, đặc biệt là vấn đề pheromone.
Thế là trong lúc cùng đường, Phương Trì nói dối mình là chuyên gia pheromone, mong tìm một con đường sống.
Kết quả đánh cược đúng.
Caster Bragoi cho anh ta một cơ hội sống, đưa anh ta tới phòng thí nghiệm trên hòn đảo bí mật này.
Nhưng trên thực tế, Phương Trì thật ra chẳng hiểu mấy thứ này bao nhiêu.
Sở dĩ có thể qua mặt Bragoi chủ yếu vẫn nhờ quãng thời gian từng tham dự cuộc tranh đấu nhà họ Tần ở Đế Đô.
Trình độ công nghệ sinh học của nhà họ Tần đứng hàng đầu thế giới. Đứa con riêng nhà họ Tần mà anh ta lén móc nối đã mưu tính nhiều năm, đương nhiên cũng rất giỏi lĩnh vực này.
Để đối phó Tần Xuyên Từ, đứa con riêng kia bí mật nghiên cứu một loại vũ khí pheromone.
Dù cuối cùng kẻ đó đoạt quyền thất bại, phần lớn tài liệu nghiên cứu cũng bị tiêu hủy trong lúc giằng co, nhưng là đồng bọn cấu kết với đối phương, trong tay Phương Trì thực tế vẫn còn sót lại một phần tài liệu.
Một khi lời dối đã nói ra thì chẳng còn đường quay đầu.
Anh ta không dám để lộ mình thật ra chẳng là gì, chỉ có thể núp trong phòng thí nghiệm, dựa vào tài liệu thiếu hụt mà vừa học vừa làm.
Có lẽ ham muốn sống mãnh liệt kích phát tiềm lực, anh ta thật sự tạo ra được chút thành quả nhỏ bé.
Đương nhiên, trước khi Bragoi tự miệng nói ra sự thật, anh ta không biết Tần Xuyên Từ cũng là Enigma, càng không biết phần tài liệu thiếu hụt trong tay mình thật ra là một loại vũ khí chuyên nhằm vào Enigma.
Mà bây giờ, Bragoi muốn dùng chính thứ vũ khí anh ta nghiên cứu để đối phó Hà Tương Thần.
Phương Trì sợ tới mức muốn chết.
Chỉ bản thân anh ta hiểu rõ mình có bao nhiêu bản lĩnh.
Hơn nửa năm trước, anh ta còn chỉ biết lơ mơ về các nghiên cứu sinh học cao cấp này. Tới bây giờ, miễn cưỡng tạo được loại khí dẫn dụ có thể phân biệt đối phương có phải Enigma hay không đã là giới hạn.
Muốn trong vỏn vẹn hai ngày, dựa vào tài liệu không đầy đủ, chế ra vũ khí pheromone có thể trực tiếp hạ một Enigma, căn bản là chuyện viển vông!
Ống thuốc anh ta vừa đưa Bragoi nhiều nhất chỉ có thể tính là bán thành phẩm, không, thậm chí chưa đủ gọi là bán thành phẩm. Hiệu quả thế nào hoàn toàn dựa vào vận may.
Nhưng trong tình huống lúc ấy, anh ta căn bản không dám nói thật với Bragoi.
Nếu ống thuốc không xử lý được Hà Tương Thần, chỉ cần Bragoi còn sống quay về, người đầu tiên bị xé xác chắc chắn là anh ta.
Nhưng nghĩ ngược lại, nếu Hà Tương Thần thắng thì sao?
Anh ta là kẻ nối giáo cho giặc, đưa dao cho kẻ thù. Hà Tương Thần sẽ tha anh ta sao?
Đáp án rõ ràng vẫn là không.
Phương Trì cảm thấy mình như bịđặt trên lửa nướng, bên nào thắng anh ta cũng chết chắc.
Bây giờ hy vọng duy nhất chỉ có thể gửi vào việc độ tương hợp giữa Lý Thanh và Hà Tương Thần đủ cao.
Năng lực không đủ thì lấy chỉ số bù vào!
Lý Thanh rõ ràng cảm nhận được sự lo âu trên người Phương Trì.
Nhìn cơ thể anh ta run không ngừng, anh dần cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Người này hình như không chỉ sợ cuộc đấu súng bên ngoài.
Nhưng lúc này Lý Thanh cũng không rảnh đào sâu nguyên nhân Phương Trì sợ.
Ánh mắt anh lướt qua áo blouse trắng trên người Phương Trì, rồi nhìn vòng những người nước ngoài khác cũng mặc áo blouse, đang ôm nhau run lẩy bẩy. Một suy đoán dần hình thành trong lòng.
“Các anh… có phải người dưới tay tên tóc vàng kia, chuyên nghiên cứu Enigma không?”
Phương Trì chậm rãi ngẩng đầu.
“Phải thì sao?”
Suy đoán được xác nhận, ánh mắt Lý Thanh run lên, lại hỏi:
“Tên tóc vàng đó có phải chuyên bắt các anh nghiên cứu cách đối phó Hà Tương Thần không?”
Là câu hỏi, nhưng giọng Lý Thanh đã gần như khẳng định.
Phương Trì nghe vậy, trên mặt bỗng kéo ra nụ cười độc địa.
“Sao? Lo cho hắn rồi à?”
“Anh nên lo cho mình trước đi! Đợi bắt được Hà Tương Thần, anh chỉ có thể làm món độc chiếm của Bragoi thôi!”
Món độc chiếm?
Lý Thanh không hiểu từ kỳ quái ấy có ý nghĩa gì, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng đầy ác ý của Phương Trì, anh cũng đoán được chẳng phải lời tốt đẹp.
Tử tế nói chuyện với người Liên bang trước mặt hồi lâu, cuối cùng miệng đối phương không có lấy một câu dễ nghe. Chút kiên nhẫn của Lý Thanh cũng bị mài sạch.
Anh lười nhìn gương mặt như phát điên ấy nữa, lạnh mặt quay đi, nhìn xuống đất.
Nhưng trong lòng thế nào cũng không yên được.
Bên ngoài giao tranh dữ như vậy. Tên biến thái tóc vàng Bragoi kia dường như còn nắm trong tay cách chuyên đối phó Hà Tương Thần…
Bàn tay Lý Thanh càng nắm càng chặt.
Anh cảm thấy mình bị đồng hương bên cạnh lây bệnh, cũng bắt đầu lo âu.
Tại sao Hà Tương Thần lại xuất hiện ở đây?
Câu hỏi này dù anh cố ý không nghĩ tới, đáp án đã quá rõ ràng.
Hà Tương Thần tới cứu anh.
Có lẽ anh nên vui.
Nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng lại tệ vô cùng.
Nếu Hà Tương Thần thật sự bị bắt thì sao?
Nghĩ tới đây, Lý Thanh vội hít sâu, cưỡng ép suy nghĩ bình tĩnh lại.
Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa.
Anh chỉ là người bình thường. Tình huống hiện tại ngay bản thân anh còn chưa hiểu, càng đừng nói lo lắng hay giúp đỡ gì.
Điều duy nhất cần suy nghĩ lúc này là làm sao trốn khỏi nơi quỷ quái này.
Đúng, chạy trốn.
Sống sót là ưu tiên số một.
Lý Thanh nghiến răng. Di chứng sau khi bị đánh dấu đã giảm. Anh đứng lên, nhìn quanh rồi đi tới cửa sổ duy nhất trong phòng, cẩn thận thò đầu nhìn xuống.
Chỉ một cái nhìn, tim đã thắt lại.
Đầu tiên là cao.
Chỗ này ít nhất cao ba tầng.
Bên dưới là nền đá cứng. Trên bãi cỏ trang viên nằm la liệt rất nhiều người, máu nhuộm đất, dưới bầu trời âm u càng khiến người ta rợn người.
Mặt Lý Thanh trắng đi, theo bản năng nắm chặt mép cửa sổ. Cảm giác lạnh buốt giúp đầu óc anh tỉnh hơn vài phần.
Nhắm mắt, ép mình bình tĩnh lại, Lý Thanh bỏ qua những cảnh máu me, cẩn thận quan sát xung quanh.
Giao tranh phía dưới đã tạm kết thúc, chiến trường chính chuyển sang phía khác của trang viên. Tiếng súng và nổ đều vọng từ bên kia.
Dù ở xa vẫn có thể thấy bóng người đang bắn nhau, nhưng cạnh bên của tòa nhà này có một góc kiến trúc khuất tầm nhìn.
Nếu…
Nếu anh có thể men theo góc ấy trèo xuống, người bên kia hẳn sẽ không phát hiện.
Thứ bị thử thách là khả năng leo trèo và vận may của anh.
Lý Thanh nuốt nước bọt, nhìn độ cao này vẫn hơi sợ và muốn lùi.
Nhưng nghĩ lại, tiếp tục ở đây cũng chỉ có đường chết.
Nếu tên tóc vàng thắng, kết cục của anh không cần nói.
Nếu Hà Tương Thần thắng, Bragoi vừa đánh vừa lùi tới đây, anh một trăm phần trăm sẽ biến thành con tin.
…Và gánh nặng.
Nghĩ tới đó, tia do dự cuối cùng trong mắt Lý Thanh biến mất.
Anh quay đầu nhìn nhóm nghiên cứu viên đang co cụm trong phòng.
Bây giờ chỉ còn một vấn đề cuối cùng.
Để tránh chưa kịp thắng đã chết trước, anh cần biến những người này thành đồng phạm, ít nhất phải khiến họ không dám lên tiếng trong thời gian ngắn.
Lý Thanh hắng giọng, cố khiến giọng mình nghe đáng tin.
“Nếu chúng ta tiếp tục ở đây, cuối cùng nhất định sẽ chết.”
Anh vừa mở miệng, tất cả đều ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ.
Lý Thanh nhìn bọn họ, cũng chẳng quan tâm có nghe hiểu không, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Nhìn tình hình bên dưới, ông chủ của các anh có vẻ sắp thua. Lát nữa người bên kia xông lên chắc chắn sẽ giết hết các anh. Bây giờ dưới đất không có ai, trèo từ đây xuống biết đâu còn sống.”
Trong số người ở đây có vài người nghe hiểu tiếng Liên bang. Nghe anh nói, ai nấy mặt trắng bệch, quay sang trao đổi với đồng nghiệp, dường như đang cân nhắc độ đáng tin.
Một lúc sau có người phản bác.
“Còn anh thì sao? Ngài Caster thua chẳng phải đúng ý anh à?”
“Tôi không muốn làm con tin.”
“Tôi biết ngay! Anh đang lừa chúng tôi! Anh làm vậy vì bản thân!”
Lý Thanh không biểu cảm.
“Đương nhiên tôi làm vì mình. Tôi đâu quen anh, sao phải vì anh? Muốn ở lại thì cứ ở. Đợi tôi bị bắt làm con tin, may thì tôi còn được cứu, nhưng các anh vẫn phải chết. Không may thì tôi chết, các anh vẫn phải chết.”
✦ Bình luận