Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 237
Bragoi nhìn ống dung dịch trong suốt Phương Trì đưa tới, nụ cười cuối cùng cũng có thêm chút nhiệt độ.
Hắn đưa tay nhận ống thuốc từ Phương Trì.
Thân ống thủy tinh lạnh buốt áp vào đầu ngón tay, nhưng dường như lại mang nhiệt độ bỏng rát.
“Rất tốt.”
Bragoi thấp giọng khen.
Hắn nghiêng đầu, ra lệnh cho mấy vệ sĩ thân cận bên cạnh.
“Chuyển toàn bộ nghiên cứu viên ở đây và Beta trên tầng sang tòa A. Nơi đó an toàn nhất.”
Vệ sĩ lập tức nhận lệnh.
Mỗi một nghiên cứu viên trong nhóm này đều có giá trị không nhỏ, là nhân tài hàng đầu hắn đã bỏ rất nhiều tài nguyên mới gom được.
Trước khi ép sạch giá trị của họ, Bragoi không muốn bọn họ chết dưới hỏa lực của Hà Tương Thần.
Rất nhanh, phòng thí nghiệm trở nên trống trải.
Các nghiên cứu viên bị vệ sĩ đưa đi, tiếng bước chân dần xa.
Bragoi đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn ống thuốc trong tay. Nụ cười trên mặt từng chút rộng ra, trở nên nguy hiểm.
Hà Tương Thần quả thật rất lợi hại, chuyện này hắn chưa từng phủ nhận.
Nhưng đã ngay từ đầu có ý định biến Hà Tương Thần thành vật thí nghiệm của mình, hắn sao có thể không chuẩn bị gì.
Ống chất kích phát nhỏ bé này chính là món quà hắn dày công chuẩn bị cho Hà Tương Thần.
…
Lý Thanh nằm sấp ở đầu giường hồi lâu mới đỡ hơn.
Vết cắn sau gáy rất sâu. Người đánh dấu rõ ràng đã dùng hết sức, răng nanh gần như xé rách cả da thịt anh.
Cho tới bây giờ, máu vẫn chậm rãi rỉ ra từ hai lỗ cắn, thấm ướt một mảng cổ áo.
Đầu anh choáng váng, vết thương sau gáy đã từ đau dữ dội chuyển thành tê dại.
Mùi rượu kia chạy loạn trong đầu, kích thích từng dây thần kinh, hòa cùng cơn đau khiến anh có cảm giác như say rượu nặng.
Trong cơn mơ màng, anh gần như sắp nằm bẹp như vậy mà ngủ thiếp đi.
“Đoàng! Đoàng đoàng đoàng!”
Tiếng súng liên tục bên ngoài càng lúc càng rõ, như nổ ngay bên tai.
Âm thanh chết người ấy cuối cùng khiến đầu óc hỗn độn của Lý Thanh tỉnh hơn vài phần.
Hình như đánh nhau rồi?
Lý Thanh cố gắng lấy lại tinh thần.
Nằm bẹp tiếp thế này, biết đâu thật sự chết ở đây.
Sống sót là ưu tiên số một.
Lý Thanh tạm thời không có thời gian tức giận cái dấu cắn sau gáy. Anh nghiến răng, cố chịu cơn choáng, bò khỏi giường.
Sau đó anh vịn tường, từng bước loạng choạng chuyển tới cửa lớn.
Bên ngoài đánh dữ như vậy, chắc không đến mức vẫn có người chuyên canh anh chứ?
Ôm chút may mắn, Lý Thanh run tay đẩy cửa gỗ.
Nhưng giấc mơ lập tức bị đập tan không thương tiếc.
Ngoài cửa, một đám vệ sĩ nước ngoài trang bị đầy đủ súng ống đang đứng đó. Nhìn thế nào cũng rõ ràng là chuyên tới tìm anh.
Lý Thanh vừa mở cửa đã đụng mặt bọn họ, cảnh tượng nhất thời rất ngượng, giống như anh chủ động mở cửa nghênh đón vậy.
Mấy vệ sĩ hoàn toàn không quan tâm bộ dạng rõ ràng muốn bỏ trốn của Lý Thanh. Hai người nhanh chóng bước tới, một trái một phải trực tiếp nhấc anh lên.
Hiện giờ tay chân Lý Thanh mềm nhũn, đầu nặng chân nhẹ, căn bản không có sức phản kháng.
Cứ thế bị hai người đàn ông cao lớn kẹp hai bên, gần như kéo lê qua hành lang, đưa tới một nơi khác.
Nơi này dường như là tòa nhà cốt lõi nhất của trang viên, hoặc nói đúng hơn là tuyến phòng thủ cuối cùng.
Dọc đường canh phòng nghiêm ngặt, bầu không khí nặng nề.
Cuối cùng, Lý Thanh bị ném vào một căn phòng trong tòa nhà.
Theo một tiếng “rầm”, cửa phía sau đóng lại rồi khóa.
Lý Thanh ngã xuống đất, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Anh ngẩng lên nhìn quanh, ngạc nhiên phát hiện trong phòng còn nhốt một nhóm người khác.
Một đám nam nữ mặc áo blouse trắng, ai cũng mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng loạn, chen thành một cụm run lẩy bẩy. Nhìn không biết là bác sĩ hay nghiên cứu viên.
Nhưng là nghề gì cũng chẳng quan trọng. Lý Thanh hoàn toàn hiểu bọn họ sợ, dù sao bên ngoài đang có đấu súng, không ai biết giây tiếp theo liệu đạn có xuyên tường bay vào hay không.
Anh theo bản năng sờ gáy dính nhớp, cơn đau châm chích khiến anh rụt cổ.
Xòe tay ra nhìn, lòng bàn tay toàn là máu, dọa sắc mặt Lý Thanh trắng đi.
Trong lúc hoảng hốt ngẩng đầu, động tác anh bỗng dừng lại. Giữa đám người nước ngoài, anh phát hiện một gương mặt Liên bang.
Ở một môi trường vừa xa lạ vừa nguy hiểm như thế này, đột nhiên thấy đồng hương, bản năng khiến Lý Thanh muốn tìm người dựa vào nhau.
Anh loạng choạng đi tới bên người kia.
Người này đương nhiên là Phương Trì.
Phương Trì thấy Lý Thanh tới nhưng chẳng để ý.
Anh ta co trong góc, cứ liên tục cắn móng tay, hai mắt mở lớn, mặt đầy hoảng sợ.
Những người xung quanh tuy cũng sợ, nhưng anh ta biểu hiện đặc biệt nghiêm trọng, như đã bị dọa vỡ mật.
Lý Thanh thấy vậy, nhỏ giọng hỏi: “Anh… anh không sao chứ?”
Phương Trì nghe tiếng, quay sang nhìn Lý Thanh, trong mắt toàn là cáu kỉnh.
“Lo cho bản thân anh trước đi, chết tiệt!”
Thái độ Phương Trì rất tệ, nhưng nể tình anh ta là đồng hương duy nhất ở đây, Lý Thanh không chấp.
Anh ngồi xuống cạnh Phương Trì, nhìn chiếc áo blouse trắng trên người đối phương, tiếp tục thử giao tiếp.
“Nhìn anh như bác sĩ? Anh biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không?”
Phương Trì thần kinh căng thẳng, vẫn cắn móng tay, hoàn toàn không để ý tới anh.
Lý Thanh không chịu bỏ cuộc, tự nói tiếp.
“Tại sao tên tóc vàng kia nhốt chúng ta ở đây? Bên ngoài có phải cảnh sát tới cứu nên bọn họ mới đánh nhau không? Hoặc anh nói cho tôi biết anh làm gì ở đây được không?”
Nói một lúc, Lý Thanh ngừng lại.
Anh nhìn Phương Trì run như sàng, không nhịn được nói: “Anh đừng run nữa được không? Tôi vốn đã sợ lắm rồi, anh thế này làm tôi càng sợ hơn.”
“Anh có thể im đi không hả?!”
Phương Trì cuối cùng không nhịn nổi, quay phắt đầu gào vào mặt Lý Thanh, tròng mắt đầy tơ máu.
Lý Thanh bị quát tới rụt người, mặt xụ xuống.
Bây giờ anh chẳng quan tâm mình có phiền người khác hay không. Lại gặp biến thái, anh không thể chẳng làm gì rồi ngồi chờ chết. Dù hữu dụng hay không, biết thêm một chút thông tin vẫn tốt hơn.
Vì thế anh hoàn toàn phớt lờ cơn giận của Phương Trì.
“Nếu là cảnh sát, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội trốn. Đợi bọn họ xông vào…”
“Cảnh sát?”
Không đợi Lý Thanh nói xong, Phương Trì như nghe phải chuyện cười lớn. Anh ta hít sâu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chòng chọc Lý Thanh, cuối cùng thật sự đáp lại anh.
“Ha, cảnh sát? Anh nghĩ hay thật! Đây là đảo tư nhân của gia tộc Caster, tách biệt với thế giới! Không có thông báo, cảnh sát căn bản sẽ không tới!”
Lý Thanh sững ra.
“Không phải cảnh sát, vậy bên ngoài…”
“Đương nhiên là Hà Tương Thần!”
Phương Trì đột nhiên nâng cao giọng, ngay sau đó như sụp đổ, bực bội đá chân loạn xạ, hất tung một lớp bụi.
“Khốn kiếp, chết tiệt, chết tiệt! Đám Enigma chết tiệt này hại chết tôi rồi!”
✦ Bình luận