Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 236
Trời âm u, bầu trời như sắp sụp xuống.
Gió lạnh cuốn theo mùi mặn tanh của nước biển, gào thét quét qua cả hòn đảo, thổi tới mức người ta gần như đứng không vững.
Bên ngoài trang viên, hai phe đang giằng co. Những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào nhau, bầu không khí căng như dây đàn.
Không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít bên tai.
Hà Tương Thần đứng phía sau, ngậm một điếu thuốc trong miệng. Gió lớn thổi tung tóc hắn, vạt áo phần phật.
Vẻ mặt hắn rất nhạt, không nhìn ra vui giận, đôi mắt trong thế giới u tối mơ hồ phát sáng.
Nếu Lý Thanh không ở đây, hắn sẽ không do dự san phẳng hòn đảo rách nát này khỏi bản đồ.
Hắn mất trọn hai ngày mới khóa được vị trí này.
Một hòn đảo tư nhân ở biên giới nước E, thuộc tài sản riêng của gia tộc Caster, canh phòng nghiêm ngặt, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Đốm lửa trên đầu điếu thuốc lúc sáng lúc tắt trong gió, rất nhanh đã cháy tới tận cùng.
Hà Tương Thần tiện tay ném tàn thuốc xuống đất, giẫm tắt.
Sau đó hắn ngẩng mắt, ánh nhìn vượt qua đám người, lạnh lùng hướng về tòa trang viên xa hoa.
Người nhà Caster vẫn luôn chăm chăm theo dõi hắn. Thấy hắn bỗng có động tác, tim ai nấy đều treo lên cổ, ngón tay cầm súng vô thức siết chặt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nổ súng.
Ngay lúc Hà Tương Thần sắp mở miệng, cánh cửa lớn của trang viên từ bên trong mở ra.
Caster Bragoi được một đám người vây quanh, bước ra ngoài.
Trên mặt hắn mang nụ cười vừa đủ lịch sự, như thể không phải đang đứng trên chiến trường chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ. Khi ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của Hà Tương Thần, trong lòng hắn thậm chí còn nảy lên chút đắc ý âm thầm.
Tên người Liên bang trước đây lúc nào cũng thích cười cợt trước mặt hắn, cuối cùng cũng không cười nổi nữa.
“Độ kiên nhẫn của anh thật sự kém quá, ngài Hà.”
Bragoi dừng trong vòng bảo vệ của vệ sĩ nhà mình, giọng mang ý cười, bị gió thổi hơi tan đi.
“Nổ súng ở nơi thế này không phải lựa chọn sáng suốt.”
Đối đầu trực diện, dù thắng cũng chỉ là thắng thảm.
Bất kể gia tộc Caster hay nhà họ Hà đều sẽ tổn thất nặng nề.
Hà Tương Thần nghe hắn nói, mặt không biểu cảm.
“Biết tôi không có kiên nhẫn thì nên giao người ra. Caster, anh thắng không nổi tôi.”
Nụ cười trên mặt Bragoi nhạt đi đôi chút. Hắn hơi nghiêng đầu, như vừa nghe chuyện gì thú vị.
“Cần gì vội kết luận như vậy? Chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện. Beta của anh đang ở trong tay tôi, không mất một sợi tóc. Chỉ cần anh đồng ý vài điều kiện nhỏ, tôi bảo đảm anh ấy sẽ an toàn trở lại bên cạnh anh. Ví dụ như chuyện thương mại của gia tộc Caster ở khu vực Đông Á…”
Hắn thong thả đưa ra điều kiện, cứ như thật sự rất có thành ý muốn đàm phán với Hà Tương Thần.
Nhưng Hà Tương Thần không ăn bộ này.
Bragoi còn chưa nói hết, hắn đã nhẹ nhàng giơ tay lên.
Vì thế, thứ trả lời Bragoi biến thành tiếng súng đinh tai nhức óc!
“Đoàng! Đoàng đoàng đoàng!”
Lưỡi lửa dày đặc xé toạc bầu trời, đạn bay chéo điên cuồng. Hòn đảo cô độc giữa biển cuối cùng vẫn biến thành chiến trường đẫm máu.
Sắc mặt Bragoi thay đổi ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên.
“Yểm hộ ngài Caster rút lui!”
Vệ sĩ hét lớn, nhanh chóng tạo thành bức tường người, bảo vệ hắn rút về bên trong trang viên.
Nghe tiếng giao tranh cùng tiếng kêu thảm bên ngoài, Bragoi nghiến răng, thấp giọng chửi một câu.
“Tính khí tệ thật.”
Những lời hắn vừa nói đương nhiên không thật sự nhằm tranh giành cái lợi ích thương mại vớ vẩn nào.
Hôm nay có sống được hay không còn chưa chắc.
Sở dĩ hắn nói nhiều như vậy chẳng qua để kéo dài thời gian.
Đúng vậy.
Tình cảnh của Bragoi thực tế tệ hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Hòn đảo này là căn cứ bí mật hắn chuyên dùng cho nghiên cứu liên quan tới Enigma. Người biết nó tồn tại đếm trên đầu ngón tay, người biết vị trí càng ít hơn. Trừ vài người đặc biệt, hòn đảo này về cơ bản chỉ có vào chứ không có ra.
Sự xuất hiện của Hà Tương Thần khiến hắn hoàn toàn không kịp trở tay.
Mà Hà Tương Thần đã dám lộ diện đường đường chính chính như vậy, chứng tỏ hòn đảo này tám chín phần đã bị người của hắn bao vây.
Lực lượng chủ lực của gia tộc Caster ở xa tận lãnh thổ nước E. Vượt biển tới tiếp viện, nhanh nhất cũng cần một tiếng. Nếu nửa đường còn bị người Hà Tương Thần chặn lại thì sẽ mất lâu hơn.
Đáng tiếc, đừng nói mấy tiếng, đến mười phút Hà Tương Thần cũng tiếc không muốn cho hắn.
Ánh mắt Bragoi âm u.
Vốn hắn cũng không trông mong nơi này có thể giấu Hà Tương Thần quá lâu, nhưng hắn không ngờ đối phương chỉ dùng vỏn vẹn hai ngày đã tìm được tới đây.
Quá nhanh.
Rõ ràng giống như hắn vẫn không ngừng cài người vào nhà họ Hà, tìm cách thâm nhập, những hành động nhỏ của Hà Tương Thần đối với gia tộc Caster cũng chưa bao giờ dừng.
Trong nội bộ gia tộc Caster có người của Hà Tương Thần.
Hơn nữa địa vị kẻ này nhất định không thấp, cao tới mức đủ biết sự tồn tại của đảo nghiên cứu bí mật này.
Nhưng đối phương hẳn không biết tọa độ cụ thể. Nếu không, ngay ngày đầu hắn bắt được Beta kia, Hà Tương Thần có lẽ đã đánh tới cửa rồi.
Trong đầu nhanh chóng lướt qua vài cái tên đáng nghi, ánh mắt Bragoi lạnh đi trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh.
Bây giờ không phải lúc điều tra nội gián.
“Đi tìm Phương Trì trước.”
“Vâng!”
Một nhóm người hộ tống Bragoi nhanh chóng xuyên qua hành lang trang viên, đi sâu vào bên trong, tới một căn phòng đặc biệt.
Cánh cửa hợp kim nặng nề mở ra, bên trong là một phòng thí nghiệm.
Vô số thiết bị tỏa ánh sáng xanh u tối đang vận hành. Các nghiên cứu viên bị Bragoi đột ngột xông vào dọa giật mình.
Mà khi cửa mở toang, tiếng súng pháo mơ hồ ngoài kia cũng truyền vào.
Đám người lập tức hoảng loạn.
“Bên ngoài… bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
“Là tiếng súng! Trời ơi!”
Bragoi không để ý đám nghiên cứu viên đang rối tung. Hắn đi thẳng xuyên qua đám người, sải bước tới tận cùng phòng thí nghiệm.
Phương Trì đang đứng trước một bàn thí nghiệm. Thấy sắc mặt Bragoi âm trầm, anh ta đã sợ, lại nghe tiếng súng bên ngoài, gương mặt vốn đã không có chút máu lập tức trắng như giấy.
“Ngài… ngài Caster… bên ngoài, bên ngoài…”
Bragoi đi tới trước mặt anh ta, không thèm để ý lời lắp bắp ấy, từ trên cao nhìn xuống, giọng không có chút nhiệt độ.
“Bây giờ có tình huống đột xuất. E rằng tôi không còn thời gian chờ anh nữa.”
Nói rồi, ánh mắt Bragoi quét qua những dụng cụ thủy tinh phức tạp trên bàn thí nghiệm, cuối cùng dừng trên gương mặt run rẩy của Phương Trì.
“Chất kích phát Enigma. Anh sẽ cho tôi một kết quả tốt, đúng không?”
“Tôi… tôi…”
Phương Trì bị hắn nhìn tới run toàn thân, gần như không nói thành câu.
Anh ta vội quay người, luống cuống cầm một ống dung dịch trong suốt trên bàn thí nghiệm lên, như nâng cọng rơm cứu mạng, đưa tới trước mặt Bragoi.
“Làm ra rồi! Tôi đã làm ra rồi! Thí nghiệm… thí nghiệm đã thành công!”
✦ Bình luận