Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 235
Không thể đợi thêm?
Lý Thanh bị Bragoi làm cho kinh hãi tới mức không nói được.
Bragoi nhìn vẻ mặt hoang đường của Lý Thanh, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng trong mắt đã chẳng còn chút nhiệt độ.
Hắn thật sự không chờ nổi nữa.
Caster Bragoi là Enigma đầu tiên xuất hiện trong đại gia tộc Caster kể từ khi gia tộc này được thành lập.
Dựa vào năng lực của Enigma, ngay từ thời thiếu niên hắn đã thể hiện sức thống trị vô song, dễ dàng hợp nhất mọi thế lực trong ngoài gia tộc. Năm hai mươi hai tuổi, hắn đã quét sạch toàn bộ chướng ngại, trở thành gia chủ trẻ nhất lịch sử nhà Caster.
Nhưng mọi món quà đều đã âm thầm ghi sẵn cái giá phải trả.
Sau khi tận hưởng quyền lực và năng lực ấy, cái giá cuối cùng cũng tới đúng hẹn.
Bạo động biển tinh thần tuy đến muộn nhưng vẫn đến.
Vũ khí bất khả chiến bại biến thành lá bùa đòi mạng treo trên đầu.
Để sống, hắn bí mật rót lượng tiền khổng lồ vào những cơ sở nghiên cứu y tế hàng đầu thế giới, chỉ để phá giải tử cục của Enigma.
Nhưng hắn là trường hợp Enigma duy nhất, mẫu nghiên cứu quá khan hiếm, tiến độ cực kỳ chậm.
Đội ngũ chuyên gia vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ đưa ra được phương án cũ kỹ kiểu “tìm đối tượng có độ tương hợp cao để trấn an”.
Nếu dễ tìm như vậy, Bragoi cần gì phải chờ tới hôm nay.
Bây giờ hắn đã hai mươi tám tuổi, dựa vào ý chí và thuốc men chống đỡ tới cực hạn. Lần bạo động biển tinh thần tiếp theo sẽ là ngày hắn chết.
Ngay lúc tuyệt vọng, bước ngoặt lại xuất hiện trên người kẻ hắn không ngờ tới nhất, cũng ghét nhất.
Hà Tương Thần.
Người thừa kế tiếp theo của nhà họ Hà, một Alpha cực ưu của Liên bang mà trong mắt hắn vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét.
Vì lợi ích gia tộc, Bragoi từng hợp tác với Hà Tương Thần vài lần. Lần nào cũng chẳng vui vẻ, nhưng chính Hà Tương Thần lại trở thành chìa khóa phá cục của hắn.
Người trong giới đều biết Hà Tương Thần mắc chứng rối loạn pheromone Alpha.
Ban đầu Bragoi cũng tin là thật. Mãi tới một lần giao dịch, Hà Tương Thần vì cảm xúc dao động mà vô tình rò rỉ một chút pheromone.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bragoi cảm nhận được khí tức đồng loại.
Rất nhạt, khó xác định.
Để kiểm chứng suy đoán, Bragoi bắt đầu nhiều lần thăm dò Hà Tương Thần.
Cuối cùng hắn cũng có được câu trả lời mình muốn.
Hà Tương Thần quả thật là Enigma.
Để sống, Bragoi cũng chẳng còn bận tâm thế lực nhà Hà hay phản ứng của Liên bang.
Hắn muốn bắt Hà Tương Thần, biến đối phương thành vật thí nghiệm nghiên cứu.
Mà trong thời gian hắn chuẩn bị kế hoạch, lại nhận được một tin còn tốt hơn.
Bạo động biển tinh thần của Hà Tương Thần đã được ổn định thành công. Nguồn giúp ổn định là một Beta.
Một Beta có độ tương hợp cao.
Thứ Bragoi tìm bao nhiêu năm vẫn không thấy, Hà Tương Thần lại tìm được?
Thật sự có thể mò được một cây kim giữa biển rộng sao?
Bragoi không tin vào trùng hợp. Hắn cho rằng vấn đề nhất định nằm ở Beta kia.
Vì thế, hắn không hề do dự cho người bắt Lý Thanh tới.
Kết quả hoàn toàn không làm hắn thất vọng.
Độ tương hợp ba mươi bốn phần trăm.
Beta này chính là thuốc vạn năng của Enigma!
Ha!
Nếu không phải hắn thật sự không có sở thích động vào người đang bất tỉnh, trong quãng thời gian Lý Thanh hôn mê sau tai nạn xe, hắn đã sớm làm xong chuyện muốn làm.
Có thể nhịn tới bây giờ, đợi Beta này tự tỉnh lại, Bragoi đã cảm thấy mình đủ phong độ rồi.
Bragoi không nói thêm lời thừa. Hiện giờ suy nghĩ duy nhất của hắn là lập tức làm cho cái biển tinh thần đáng chết kia ổn định lại!
Bragoi đưa tay chộp về phía Lý Thanh.
Chuông cảnh báo trong đầu Lý Thanh reo vang. Anh biết tên này muốn làm gì, đương nhiên không thể ngoan ngoãn để hắn đạt được mục đích!
Anh trực tiếp tránh tay Bragoi, chạy loạn khắp phòng.
Bragoi mấy lần không bắt được người, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bị mài sạch. Lớp mặt nạ ôn hòa hoàn toàn xé bỏ, cả gương mặt âm trầm xuống.
Hắn nhìn Lý Thanh đang chạy khắp phòng, ánh mắt lạnh lẽo.
“Tôi cho anh không gian hoạt động, không phải để anh dùng nó mà từ chối tôi.”
“Đứng lại.”
Theo hai chữ cuối cùng rơi xuống, Lý Thanh chỉ cảm thấy mùi rượu trong không khí có gì đó thay đổi.
Không kịp nghĩ, đầu anh “ong” một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng.
Ý thức ngay khoảnh khắc này chìm xuống đáy hồ.
Cả người Lý Thanh ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Bragoi lúc này đã sốt ruột tới cực điểm. Dù Lý Thanh không còn chạy nữa, hắn vẫn sải bước lên trước, nắm cánh tay anh kéo mạnh rồi thô bạo ném người xuống giường.
Cơ thể Lý Thanh lún xuống đệm.
Bragoi theo sát, giật cổ áo mình ra, thân hình cao lớn phủ lên.
Một tay hắn ghì vai Lý Thanh, tay còn lại luồn vào vạt áo, bàn tay nóng rực áp lên làn da ấm.
Cuối cùng!
Cuối cùng hắn có thể…
“Cốc! Cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, bên ngoài truyền tới tiếng cấp dưới sốt ruột gọi.
“Ngài Caster! Ngài Caster!”
Âm thanh ấy ồn ào đến đáng ghét, xuất hiện đúng lúc không nên xuất hiện nhất!
Bragoi rất muốn mặc kệ, nhưng bên ngoài không nhận được hồi đáp rõ ràng sẽ không chịu thôi.
Hắn hít sâu, đáy mắt đầy bực bội vì chuyện tốt bị quấy rầy, sát ý cuồn cuộn. Bàn tay đang giữ Lý Thanh siết chặt tới mức gần như muốn bấu cả năm ngón vào cơ thể mềm mại dưới người.
Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về cửa, giọng không nghe ra cảm xúc.
“Chuyện gì?”
Ba chữ nghe cực kỳ bình tĩnh, nhưng người ngoài cửa hiểu rất rõ: nếu không đưa ra được lý do khiến Bragoi hài lòng, hôm nay mạng hắn coi như chấm hết.
“Ngài Hà đang ở bên ngoài.”
Một mảnh im lặng chết chóc.
Bragoi nheo mắt, chậm rãi mở miệng.
“Hắn tìm được tới đây bằng cách nào?”
Câu hỏi này rõ ràng không phải một nhân vật nhỏ ngoài cửa có thể trả lời.
Trên gương mặt tuấn tú của Bragoi chậm rãi hiện lên vẻ dữ tợn.
Hắn nhịn rồi nhịn, từ từ ngồi thẳng dậy, cúi nhìn Beta dưới thân.
Sau đó cười khẽ hai tiếng, cuối cùng thu pheromone của mình lại.
Nguồn khống chế biến mất, ánh mắt trống rỗng của Lý Thanh dần khôi phục thần thái.
Khi ý thức quay lại, anh lập tức nhận ra mình đang bị người ta đè trên giường trong tư thế thế nào!
“Làm gì vậy! Buông tôi ra!”
Sợ hãi và xấu hổ cùng dâng lên. Anh theo bản năng giãy giụa dữ dội.
Mà lúc này Bragoi cũng chẳng còn hứng duy trì vẻ dịu dàng. Hắn dùng một tay bóp sau gáy Lý Thanh, ép sự phản kháng của anh trở lại nệm, sau đó cúi thấp người, môi gần như chạm sát tai Lý Thanh.
“Người tình cũ của anh tự đưa mình tới cửa rồi. Xem ra tôi phải đi xử lý vật thí nghiệm không nghe lời kia trước.”
Lý Thanh không cử động được, nhưng nghe vậy trong lòng vẫn không kiềm được mà dâng lên chút may mắn.
Ít nhất… ít nhất tạm thời anh không sao.
Nhưng ngay giây sau, giọng nói đầy ác ý lại vang bên tai.
“Có điều tôi cũng không thể tới đây vô ích.”
Cái gì?
Lý Thanh còn chưa hiểu câu này có ý gì, sau gáy đã bất ngờ truyền tới cơn đau dữ dội!
“Ư!”
Răng nanh đâm xuyên da, cắm vào tuyến thể đã thoái hóa của Beta.
Mùi rượu nồng nặc hòa cùng cơn đau bùng nổ trong thần kinh Lý Thanh, khiến nước mắt anh lập tức trào ra, ý thức bắt đầu mơ hồ rồi dần tan biến.
✦ Bình luận