Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 234
Nhìn con số trên tờ báo cáo.
Người đàn ông tóc vàng cười, tiện tay đặt tờ giấy lên bàn rồi đứng dậy khỏi ghế.
Động tác ấy lại khiến Phương Trì đứng bên cạnh sợ tới mức cả người run lên, toàn thân căng cứng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ hẳn.
Nhưng người đàn ông tóc vàng không để ý tới anh ta. Hắn chỉ chỉnh lại cổ tay áo, nhẹ giọng nói: “Nên đi gặp vị khách của chúng ta rồi.”
Nói xong, hắn rời khỏi phòng giám sát.
Phương Trì cứng đờ tại chỗ, vừa mới thở phào thì phía sau đã có hai vệ sĩ bước lên, một trái một phải “mời” anh ta đi về hướng khác.
…
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Lý Thanh co người ở góc tường, ôm mình thành một cục.
Anh không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không biết hiện giờ mình đang ở đâu.
Chỉ có thể cố gắng tự an ủi rằng mọi chuyện có lẽ sẽ không tệ thêm nữa.
Những người này đã đưa anh tới đây còn băng bó vết thương, chứng tỏ tạm thời không có ý giết anh.
Thứ họ muốn hẳn là Hà Tương Thần. Biết đâu đợi anh giải thích rõ ràng, đám người này sẽ coi người yêu cũ như anh chẳng đáng một xu rồi thả đi.
Lý Thanh âm thầm cầu nguyện.
Nhưng thời gian trôi qua, lòng can đảm vẫn dần bị mài mòn.
Đầu ngón tay bắt đầu không kiểm soát được mà run lên.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mở.
Lý Thanh nghe tiếng, đầu tiên rụt cổ, sau đó mới rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Là một người đàn ông tóc vàng, gương mặt tuấn tú, thân hình cao lớn, dẫn theo hai vệ sĩ bước vào.
Bọn họ vòng qua chiếc giường lớn xa hoa, từng bước đi tới trước mặt anh rồi dừng lại.
Lý Thanh ngồi dưới đất, buộc phải ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ e dè, lưng dán chặt vào tường. Nếu có thể, anh thật sự muốn khảm cả người vào trong đó.
Người đàn ông tóc vàng nhìn ra sự sợ hãi của anh, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa.
Để giảm bớt nỗi sợ của Lý Thanh, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, giữ tầm mắt gần ngang bằng anh.
Sau đó ánh mắt lướt qua băng gạc trên tay và trán Lý Thanh, cười nói:
“Xin lỗi, muốn mời anh tới làm khách thật sự hơi khó, nên người dưới tay tôi khó tránh khỏi thô bạo một chút. Hy vọng anh có thể tha thứ cho họ.”
Hắn nói tiếng Liên bang cực kỳ chuẩn, thái độ cũng rất thân thiện.
Nhưng Lý Thanh không phải trẻ ba tuổi. Anh biết người thân thiện sẽ không làm chuyện truy sát và bắt cóc giữa đường.
Lý Thanh không bị sự tử tế giả tạo ấy lừa. Chỉ vì quá sợ nên môi hơi khô, anh khàn giọng nói:
“Anh… các anh bắt tôi không có tác dụng. Tôi đã chia tay Hà Tương Thần rồi, bọn tôi sớm không còn quan hệ.”
“Ồ?”
Người đàn ông tóc vàng nghe vậy, nụ cười càng sâu.
“Xem ra cách làm thô bạo của họ đã để lại cho anh ấn tượng rất xấu về tôi.”
Hắn dừng một chút, ý cười trong mắt nhạt đi vài phần.
“Nhưng tôi vẫn phải nhắc anh một câu. Tôi cũng là Enigma. Trong tình huống này, tốt nhất anh đừng nhắc tên một Enigma khác trước mặt tôi.”
“Dù sao… tôi muốn đối xử dịu dàng với anh.”
Trong lúc nói, người đàn ông tóc vàng đưa tay, những ngón tay thon dài vươn về phía má Lý Thanh.
Lý Thanh sợ giật mình!
Gần như không cần nghĩ, anh lập tức nghiêng mạnh đầu sang bên, tránh khỏi cái chạm của đối phương.
Ngay sau đó anh chống cả tay lẫn chân bò nhanh sang bên mấy bước, chật vật kéo giãn khoảng cách với người đàn ông tóc vàng, rồi hoảng hốt đứng dậy, nhìn đối phương với ánh mắt không thể tin nổi.
Đầu óc như có cả vũ trụ lóe qua.
Lý Thanh chú ý tới từ “Enigma” trong lời người đàn ông tóc vàng, nhưng điều khiến anh để tâm hơn là người tóc vàng trước mắt hình như có gì đó không ổn.
Cách nói chuyện nghe kỳ kỳ, lại còn thích động tay động chân…
Từng có trải nghiệm tương tự, trong lòng Lý Thanh lập tức dâng lên dự cảm rất xấu.
Anh nhìn người đàn ông tóc vàng, mím chặt môi, một chữ cũng không nói được.
Người đàn ông tóc vàng không giận vì phản ứng dữ dội của Lý Thanh. Nụ cười trên mặt hắn không đổi, thong thả đứng lên khỏi mặt đất.
Nhìn Lý Thanh đầy cảnh giác, hắn lịch sự tự giới thiệu.
“Tên tôi hơi dài, anh có thể gọi thẳng tôi là Bragoi.”
Nói rồi, hắn phất tay.
Hai vệ sĩ phía sau lập tức hiểu ý, cúi người hành lễ rồi quay người rời khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa.
Trong phòng chỉ còn Lý Thanh và Bragoi.
Ngay giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Thanh, Bragoi cởi áo vest ngoài ra.
“Anh… anh làm gì vậy!”
Giọng Lý Thanh đổi hẳn, cả người dựng lông, gần như muốn nhảy dựng lên.
Bragoi tiện tay ném áo khoác xuống thảm, pheromone cũng không còn kìm nén.
Mùi rượu nồng nặc đến mức như có thể nhấn chìm người ta tràn ngập căn phòng, chui thẳng vào mũi Lý Thanh.
Lý Thanh không thích uống rượu, không biết đó là loại nào. Anh chỉ cảm thấy một mùi cay nồng pha hương trầm, đầy ý mời gọi và mê hoặc.
Nếu Lý Thanh là Omega, dưới sự áp đảo của pheromone như vậy, có lẽ anh sẽ lập tức mất lý trí, rơi vào trạng thái động dục bị động rồi quỳ dưới chân kẻ mạnh trước mặt.
Nhưng Lý Thanh không phải.
Anh là Beta.
Thứ pheromone này với Omega là cám dỗ cực hạn, còn với anh chỉ khiến anh thấy sặc.
Lý Thanh đưa tay bịt mũi miệng, không nhịn được ho hai tiếng.
Nhưng pheromone thẩm thấu toàn diện chứ không chỉ qua khứu giác. Dù bịt mũi, mùi rượu vẫn xâm lấn giác quan, khiến đầu óc anh choáng váng.
Lý Thanh không rơi vào kỳ động dục.
Có lẽ vì đã coi Lý Thanh là đồ của mình, dù Bragoi sớm biết anh là Beta, trong mắt hắn vẫn thoáng qua chút thất vọng.
Hắn muốn Lý Thanh đáp lại mình.
Sau đó Bragoi thở dài, nói: “Nếu anh là Omega, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.”
Omega?
Lý Thanh bị sặc đến nước mắt sắp trào, đầu óc nhất thời chưa phản ứng.
Nhưng rất nhanh anh hiểu mục đích người trước mặt ngang nhiên thả pheromone trong căn phòng kín là gì.
Trời ơi.
Dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi sự thật thật sự bày ra trước mắt, Lý Thanh vẫn cảm thấy khó tin tới mức tam quan vỡ nát.
Tên tóc vàng ngoại quốc trước mặt, tên bắt cóc này, gặp anh chưa tới mười phút mà đã muốn làm chuyện đó với anh!
Nhận ra ánh mắt Lý Thanh thay đổi dữ dội, Bragoi bất lực cười, như thể đang xin lỗi cho hành vi của mình.
“Tôi cũng không muốn tỏ ra thiếu phong độ như vậy, nhưng quả thật tôi không thể đợi thêm nữa.”
✦ Bình luận