Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 233
Trên đường phố là một mảnh ồn ào.
Tôn Miểu vò đầu, mặt đầy bực bội bước ra khỏi một nhà hàng.
Hắn tới Du Thành công tác, vốn tưởng là chuyện nhỏ ba năm ngày là xử lý xong, không ngờ dây dưa kéo gần hai tháng vẫn chưa hết, phiền tới mức hắn muốn nổi nóng.
Thở dài, Tôn Miểu cũng hết cách. Hắn lấy điện thoại ra, định than thở với ông chủ một chút.
Đầu tiên hắn gọi cho Từ Mãng, nhưng gọi nửa ngày không liên lạc được.
Tôn Miểu cau mày, quay sang gọi Sở Dật, vẫn không được.
Lần này Tôn Miểu thật sự muốn quậy, thấp giọng than một câu.
“Chịu luôn, cái nơi chim không thèm ị này, đến tín hiệu cũng tệ thế à? Tôi còn phải ở đây tới bao giờ mới hết đây?”
Nghĩ vậy, Tôn Miểu cất điện thoại, chuẩn bị lái xe về khách sạn.
Hắn đi dọc ven đường. Đi một lúc, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Sao trên phố chẳng có một bóng người?
Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, hắn thấy ở ngã tư cách đó không xa có một đống xe vây quanh.
Tai nạn xe à?
Tôn Miểu rũ mí mắt, nhìn kỹ thêm.
Hửm?
Sao toàn là người nước ngoài?
Nhìn thêm hai lần.
Đệt, súng!
Tôn Miểu lập tức như con thỏ bị giật mình, ngồi xổm xuống, bước nhỏ nép tới sau một chiếc xe đỗ ven đường làm chỗ che chắn, rút khẩu súng bên hông lên đạn. Lúc này mới có chút cảm giác an toàn.
Sau đó hắn còn chưa hết hoảng, thò nửa đầu ra nhìn, tim đập thình thịch.
Bảo sao lúc ăn cơm cứ mơ hồ nghe ngoài đường nổ đùng đoàng. Hắn còn tưởng nhà nào có trẻ con đốt pháo, hóa ra thật sự có người đánh nhau bằng súng!
Tôn Miểu ê cả răng, thầm mắng xui xẻo.
Vũng nước đục không đầu không đuôi này hắn chẳng dám nhúng. Mượn xe cộ ven đường che chắn, Tôn Miểu hạ thấp người, âm thầm di chuyển ra xa khu vực thị phi.
Đợi Tôn Miểu ước lượng mình đã tới khoảng cách an toàn, lúc này mới đứng thẳng, vỗ bụi trên quần, chuẩn bị nhanh chóng tìm xe của mình rồi lập tức chuồn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt hắn lạnh lại, giơ súng, quát về phía đầu hẻm bên cạnh.
“Ra đây!”
Trong hẻm tối om, không có động tĩnh.
Tôn Miểu cau mày, cẩn thận nhích mấy bước, cuối cùng nhìn rõ bên trong.
Ở ven hẻm có một người nằm đó.
Hắn lập tức cảnh giác, họng súng chĩa vào người kia, chậm rãi bước tới.
Nhờ chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường phía xa, Tôn Miểu nhìn rõ gương mặt đối phương. Quan sát một lúc, sắc mặt lập tức thay đổi.
Người này hắn từng gặp! Chẳng phải người dưới tay ông chủ Hà sao?
Nghĩ vậy, Tôn Miểu vội ngồi xổm xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở đối phương.
May quá, vẫn còn thở.
Tôn Miểu thở phào, rồi lại nhìn về hướng mình vừa đi tới. Tiếng súng vẫn chưa dừng, hỗn loạn rõ ràng vẫn chưa kết thúc.
Hắn là người từng thấy cảnh lớn. Tập đoàn Uy Hổ lại dựa vào Hà thị, nên biết không ít chuyện.
Tình huống trước mắt kết hợp với gương mặt quen nằm dưới đất, trong lòng hắn đã mơ hồ có suy đoán.
Tôn Miểu lập tức gọi cấp cứu cho người này, báo địa chỉ, sau đó đứng dậy không quay đầu đi tìm xe.
Cũng chẳng thèm quan tâm công tác hay không nữa. Tìm được xe, hắn lập tức nổ máy, đạp ga lao như bay theo hướng rời khỏi Du Thành.
Hơn một tiếng sau.
Điện thoại của Từ Thích vang lên.
Mà lúc này, Hà Tương Thần đang ở ngay bên cạnh cậu.
…
Khi Lý Thanh tỉnh lại, ý thức vẫn còn hơi mơ hồ.
Anh ngồi dậy trên giường, xoa xoa thái dương đau nhức, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn.
Ký ức như thủy triều tràn về. Cuộc chạy trốn trên phố đêm, tiếng súng chói tai, cú va chạm dữ dội, tất cả chi tiết lần lượt quay lại.
Cả người Lý Thanh cứng đờ, lập tức hoảng hốt nhìn quanh.
Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Đèn chùm pha lê buông từ trần vòm, trên tường treo những bức tranh sơn dầu cỡ lớn, thảm đỏ phủ kín sàn, trong phòng bày những món nội thất gỗ màu sẫm được chạm khắc tinh xảo. Cả căn phòng cầu kỳ xa hoa, mang phong cách quý tộc nước E thuần túy.
Lý Thanh đưa tay sờ người mình. Cánh tay và đầu đều quấn băng gạc. Chỉ cần cử động hơi mạnh, những chỗ bầm dập khắp người lập tức đau âm ỉ.
Nhưng anh chẳng quan tâm được nhiều. Lý Thanh lăn xuống giường, loạng choạng lao về phía cửa.
May mà anh không bị hạn chế hành động.
Trong lòng Lý Thanh thoáng qua chút may mắn. Anh giật mạnh cửa gỗ, vừa định chạy ra thì hai bức tường thịt đã chắn đường.
Là hai người đàn ông nước ngoài, thân hình cao to, mặc vest, mặt không biểu cảm, trông như vệ sĩ. Thấy Lý Thanh, họ mở miệng bằng tiếng Liên bang vụng về.
“Anh Lý, xin, trở về.”
Lý Thanh nhanh chóng cân nhắc chênh lệch sức chiến đấu giữa mình và hai người kia, từ bỏ ý định xông cứng.
“Các anh bắt nhầm người rồi! Tôi với Hà Tương Thần chia tay từ lâu rồi, bọn tôi không còn quan hệ! Bắt tôi chẳng có tác dụng gì đâu!”
“Xin, trở về.”
Câu trả lời của vệ sĩ ngắn gọn mà thô bạo.
Lý Thanh còn muốn tranh thủ thêm một chút, nhưng giây tiếp theo đã bị hai vệ sĩ một trái một phải “mời” trở lại phòng.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng ngay trước mặt anh.
Lý Thanh vội nhào tới.
Nhưng lần này mặc cho anh vặn tay nắm thế nào, cửa vẫn không nhúc nhích.
Anh không chịu bỏ cuộc, nhìn quanh, rất nhanh lại thấy cửa sổ.
Lý Thanh chạy tới kéo phắt rèm. Ánh nắng chói khiến anh nheo mắt. Đợi thích ứng với ánh sáng, anh thò đầu nhìn xuống, lập tức choáng váng.
Cao quá!
Căn nhà này có trần cực cao, mà anh ít nhất đang ở tầng bốn.
Bên dưới là một khu vườn được cắt tỉa ngay ngắn, trong vườn đâu đâu cũng có vệ sĩ tuần tra.
Quan trọng nhất là Lý Thanh phát hiện gần như ai cũng mang súng.
Hết cách.
Lý Thanh xụ mặt, tuyệt vọng lùi lại.
Anh nhìn chiếc giường lớn xa hoa giữa phòng, một vài ký ức không mấy tốt đẹp hiện lên, khiến anh chẳng muốn dính tới nó dù một chút.
Cuối cùng anh chỉ có thể tìm một góc khuất trong phòng, dựa tường ngồi xuống, co người thành một cục.
Mà mọi hành động của anh đều bị người ta thu hết vào mắt.
Trong phòng giám sát.
Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở đây, đầy hứng thú quan sát từng cử động của Lý Thanh trên màn hình.
Một lát sau, hắn lên tiếng.
“Tại sao anh ta ngồi dưới đất?”
Người đàn ông có gương mặt tuấn tú, mái tóc vàng dưới ánh đèn sáng rực, đường nét khuôn mặt sâu rõ, hoàn toàn là gương mặt người nước ngoài, nhưng thứ hắn nói lại là tiếng Liên bang.
Rõ ràng hắn không hỏi những vệ sĩ nước ngoài bên cạnh.
Mà trong phòng giám sát này, ngoài Lý Thanh trên màn hình, chỉ còn một người Liên bang.
Người kia rụt cổ, run lẩy bẩy đứng trước màn hình.
Người đàn ông tóc vàng không nhận được câu trả lời, lại lên tiếng.
“Anh Phương Trì, tôi đang nói chuyện với anh.”
Giọng hắn rất bình thản, nhưng Phương Trì lại bị dọa giật bắn.
Anh ta chỉ có thể cố nhịn run, nhìn bóng người đang co ở góc màn hình, môi run run, cẩn thận đáp: “Anh ấy… có lẽ là không có cảm giác an toàn.”
“Cảm giác an toàn?”
Người đàn ông tóc vàng nhấm nháp mấy chữ này, trong tay còn phe phẩy một tờ báo cáo.
Dòng cuối cùng trên tờ báo cáo viết:
Độ tương hợp pheromone: ba mươi bốn phần trăm.
✦ Bình luận