Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 232
“Anh…”
Lý Thanh vừa định mở miệng chất vấn lại lập tức ngậm miệng.
Bởi vì anh phát hiện người cầm gậy đang sải bước đi về phía mình.
Cùng lúc đó, trong bóng tối hai bên đường lại lần lượt xuất hiện thêm vài người, từ từ vây kín anh.
Lý Thanh: “…”
Quay đầu chạy!
Phía sau lập tức vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, bám riết không buông.
Lúc này Lý Thanh hoảng loạn vô cùng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghe tiếng chân phía sau, người đuổi anh dường như càng lúc càng nhiều.
Vài người đi đường lác đác thấy cảnh tượng ấy đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng loạt tránh sang ven đường.
Du Thành nằm khá xa xôi. Dù sau khi Liên bang thành lập, trị an đã tốt hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ bạo lực kiểu đòi nợ cờ bạc.
Người địa phương rõ ràng coi cảnh trước mắt là loại chuyện ấy, chẳng ai dám tiến lên xen vào.
Lý Thanh cứ thế chạy như điên, không dám dừng dù nửa bước. Chạy một lúc, bên tai bỗng lại vang lên tiếng náo động.
Tim anh thắt lại, theo bản năng ngoái nhìn. Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một nhóm người khác, đang lao vào va chạm với đám truy đuổi phía sau, ngăn bọn họ lại.
Anh không kịp nghĩ nhóm người mới xuất hiện là ai. Bản năng sinh tồn khiến anh chẳng dám quay đầu nhìn thêm, lập tức lao tiếp, cuối cùng chui thẳng vào một con hẻm chật hẹp.
Quẹo trái quẹo phải trong hẻm hồi lâu, Lý Thanh chạy rất lâu mới không còn nghe thấy tiếng phía sau.
Anh chống tay lên tường, thở hồng hộc, phổi nóng rát. Nhưng anh chẳng còn tâm trí quan tâm, lập tức lấy điện thoại ra, run tay bấm gọi cảnh sát.
Cuộc gọi nhanh chóng nối máy, đầu kia vang lên giọng bình tĩnh của nhân viên trực ban.
“A lô, xin chào, trung tâm báo án.”
Lý Thanh thở không ra hơi.
“Phố thương mại cũ… Du Thành, có người… có người cầm gậy đuổi…”
Anh còn chưa nói hết, trên đầu tường bỗng có một bóng đen lật người nhảy xuống!
Động tác của kẻ kia nhanh đến đáng sợ. Vừa chạm đất, cây gậy trong tay đã kéo theo tiếng xé gió, đập thẳng vào cánh tay Lý Thanh!
Mức cảnh giác của Lý Thanh đã nâng lên cao nhất, nhưng đối phương xuất hiện quá bất ngờ, góc tấn công lại hiểm, anh căn bản phản ứng không kịp.
“Ư!”
Một tiếng rên đau bật ra. Cơn đau dữ dội truyền từ cánh tay, bàn tay tê dại, điện thoại lập tức văng khỏi tay, rơi xuống đất.
Đầu bên kia, nhân viên trực ban còn đang lo lắng gọi.
“Anh ơi! Anh bên đó sao rồi? A lô! Anh ơi!”
“Rắc!”
Một bàn chân giẫm mạnh xuống. Điện thoại vỡ nát, phát ra vài tiếng rè rè rồi im hẳn.
Lý Thanh đau tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra, ôm cánh tay vừa bị đánh, cơ thể liên tục lùi sâu vào trong hẻm. Mắt thấy càng nhiều người vây tới, chặn kín đường lui.
“Các người… rốt cuộc là ai? Muốn làm gì!”
Không ai trả lời.
Mấy người kia không nói một lời, chỉ từng bước áp sát.
Lý Thanh liên tục lùi, rất nhanh lưng đã dán vào tường, hết đường lui.
Nhìn đám người khí thế hung hăng trước mặt, ánh mắt Lý Thanh liên tục dao động.
Anh nghiến răng, cố nhịn cơn đau ở tay, đạp một bước lên bao cát chất ở góc tường, mượn lực trèo lên đầu tường rồi dùng cả tay chân bỏ chạy!
Phía sau vang lên tiếng chửi tức tối. Lý Thanh nghe thấy, nhưng một chữ cũng không hiểu.
Đám người này nói không phải tiếng Liên bang!
Trời tối quá nên lúc đầu anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Hóa ra thật sự là người nước ngoài?
Người nước ngoài bắt anh làm gì?
Đầu Lý Thanh rối như tơ vò, nhưng anh không dám dừng, chạy loạn trong mạng lưới ngõ hẻm phức tạp, cố gắng cắt đuôi hoàn toàn đám người phía sau.
Nhưng đối phương bám rất sát. Mấy lần liên tiếp, người chưa cắt được mà chính anh lại mệt tới gần chết, thể lực gần như cạn sạch.
Vừa kinh vừa sợ, vừa mệt vừa đau.
Khi Lý Thanh kiệt sức, ôm chút hơi tàn cuối cùng chạy khỏi đầu hẻm, anh lại phát hiện con đường phía trước bị một nhóm người áo đen chắn kín mít.
Trong lòng lập tức tuyệt vọng.
Nhưng giây tiếp theo, người dẫn đầu phía đối diện bỗng hét lên.
“Anh Lý! Nhanh! Đưa anh Lý đi!”
Vừa nói, vài người từ trong đám chạy nhanh tới, một trái một phải kẹp lấy cánh tay Lý Thanh, hoàn toàn không cho anh thời gian phản ứng, trực tiếp nửa kéo nửa khiêng nhét vào một chiếc xe.
Ban đầu Lý Thanh còn giãy một chút, nhưng rất nhanh phát hiện trong nhóm có mấy người trông khá quen, hình như chính là đám người Hà Tương Thần phái tới theo dõi, lúc này mới ngừng phản kháng.
Trong lòng anh hơi ổn lại, nhưng cơ thể vẫn run nhẹ vì sợ hãi và đau đớn.
“Chuyện… chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao bọn họ lại bắt tôi…”
Xe đã khởi động. Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai rồi lao vút đi.
Lý Thanh chưa nói hết đã tự ngậm miệng.
Bởi vì anh nghe thấy một thứ âm thanh.
“Đoàng! Đoàng đoàng!”
Tiếng súng!
Lần này mặt Lý Thanh trắng bệch.
Liên bang tuy không cấm súng hoàn toàn, nhưng kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt.
Với người dân bình thường như anh, thứ này căn bản chẳng có cơ hội tiếp xúc, cũng chẳng khác gì bị cấm.
Anh muộn màng nhận ra, nếu lúc nãy trong con hẻm kia đám người ấy cầm không phải gậy mà là súng… có lẽ anh đã chết từ lâu.
Mấy vệ sĩ phát hiện Lý Thanh sợ hãi. Một người trầm giọng an ủi.
“Anh Lý, anh đừng sợ. Bên chúng tôi đã báo cho Hà Tổng, rất nhanh sẽ có người tới tiếp ứng.”
Nói xong, ngoài tài xế ra, những người khác trong xe đều nhanh chóng rút súng từ thắt lưng, hạ cửa kính xuống, thỉnh thoảng thò người ra ngoài bắn trả những chiếc xe đang truy đuổi phía sau.
Lý Thanh bị cảnh tượng này dọa tới rụt đầu, chẳng nói nổi một chữ.
Loại tình huống này anh chỉ từng thấy trên phim truyền hình.
Bỗng nhiên, tài xế đang lái xe thấp giọng chửi một câu.
“Chết tiệt! Tín hiệu bị chặn rồi, tin nhắn không gửi ra ngoài Du Thành được!”
Nghe câu này, Lý Thanh vẫn luôn cúi đầu giả đà điểu mới ngẩng lên.
Dù thế nào đi nữa, đây đối với anh cũng là tin xấu đúng không?
Lý Thanh nuốt nước bọt.
Trong khoảng nghỉ ngắn ngủi trên xe, anh đã nghĩ rất nhiều.
Anh tự rà lại từ đầu tới chân mình, nghĩ kiểu gì cũng không thấy bản thân có giá trị tới mức đáng để một đám người nước ngoài cầm súng truy sát.
Nếu nhất định phải nói…
Lý Thanh run giọng hỏi ra suy đoán ấy.
“Bọn họ… không phải kẻ thù của Hà Tương Thần chứ?”
Vệ sĩ bên cạnh đang tập trung quan sát ngoài xe, nghe vậy chỉ trầm giọng nói một câu.
“Anh Lý không cần căng thẳng, chúng tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài an toàn.”
Hỏi một đằng đáp một nẻo, chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Đồng tử Lý Thanh run dữ dội, chỉ cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga.
Chẳng lẽ đây chính là dịch vụ hậu mãi khi từng yêu đương với Hà Tương Thần sao 🙂
Ngay trong khoảnh khắc ý nghĩ ấy vừa lóe lên, vị vệ sĩ kia đã thất hứa.
Lý Thanh chỉ cảm thấy một lực va chạm khủng khiếp bất ngờ ập tới. Cả người anh lập tức bị hất bay, trời đất quay cuồng, đầu đập mạnh vào thứ gì đó, ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối.
✦ Bình luận