Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 231
Nhưng đi thì vẫn đi, còn có thành hay không thì anh mới là người quyết định.
Bây giờ Lý Thanh thật sự chẳng có chút tâm tư yêu đương nào.
Nghĩ ngợi lung tung một lúc, Lý Thanh đứng dậy tắm rửa rồi đi ngủ.
Ý thức chìm vào bóng tối. Khi Lý Thanh mở mắt lần nữa, anh phát hiện mình đang đứng giữa biển người.
Xung quanh là những người qua đường vội vã, những tòa nhà cao chọc trời, dòng xe như nước, đèn neon lấp lánh.
Lý Thanh ngơ ngác nhìn quanh, đầu óc đứng máy nửa giây rồi lập tức tỉnh hơn phân nửa.
Đây chẳng phải Đế Đô sao?
Sao lại lôi anh tới đây nữa rồi?
Anh gãi đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
Bản năng khiến anh móc điện thoại ra, mở ứng dụng mua vé, chuẩn bị mua một vé tàu về Du Thành.
Bỗng nhiên, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới nắm cổ tay anh.
Lý Thanh cau mày, khó chịu ngẩng đầu, men theo bàn tay ấy nhìn lên.
Hà Tương Thần?
Hà Tương Thần đứng ngay bên cạnh anh, gương mặt tuấn mỹ nước mắt cứ thế tuôn xuống.
Từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lộp bộp lên mu bàn tay Lý Thanh, nóng rực.
Lý Thanh ngây người.
“Cậu… cậu sao vậy?”
Hà Tương Thần siết chặt cổ tay anh, hai mắt đỏ hoe, gào lên với Lý Thanh!
“Anh còn đi xem mắt! Đồ bạc tình!”
“Hự!”
Cả người Lý Thanh giật mạnh, đột ngột mở mắt.
Tiếng chuông báo thức trên điện thoại gào inh ỏi bên tai.
Anh thở hổn hển, đưa tay tắt phắt chuông.
Sau đó chậm rãi ngồi dậy trên giường, nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ quen thuộc, trên trán đã toát một lớp mồ hôi lạnh.
Ngoài cửa sổ trời mới tờ mờ sáng, mọi thứ vẫn như thường.
Nhưng sắc mặt Lý Thanh lại cực kỳ nghiêm trọng.
Ác mộng đáng sợ thật.
…
Thế là anh mang hai quầng thâm mắt tới quán.
Lúc Lý Thanh tới, Tiểu Lưu đã mở cửa, đang ở bên trong sơ chế nguyên liệu.
“Ông chủ, chào buổi sáng.”
Lý Thanh gật đầu.
“Chào buổi sáng, ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.” Tiểu Lưu thấy anh mặt mày phờ phạc, quan tâm hỏi: “Ông chủ, sao trông anh mệt vậy? Tối qua làm gì thế?”
“Không làm gì, gặp ác mộng nên ngủ không ngon.”
Nhắc tới chuyện này, anh nhớ cuộc gọi tối qua của mẹ Lý, liền nói với Tiểu Lưu:
“Đúng rồi, Tiểu Lưu, ngày mai cậu tan làm sớm nhé. Sáu giờ mình đóng cửa, cậu về nghỉ.”
“Được luôn! Ông chủ muôn năm!” Tiểu Lưu lập tức cười tươi.
Hai người không nói thêm, ai làm việc nấy.
Ngày hôm sau, đúng sáu giờ chiều, Lý Thanh treo biển đóng cửa trước quán.
Tiểu Lưu đi rồi, anh cũng vội vàng về nhà.
Anh tắm một lượt cho sạch mùi dầu khói, sau đó đứng trước tủ quần áo, sửa soạn bản thân một chút.
Dù anh vốn không định phát triển gì với đối phương, nhưng đã hẹn người ta thì phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có. Ăn mặc lôi thôi tới gặp người khác thật sự quá thất lễ.
Anh chọn một chiếc áo len màu be, khoác ngoài áo dạ, phối cùng quần jean đơn giản. Chỉ sửa soạn như vậy, Lý Thanh ngày ngày đầu bù tóc rối bận rộn trong bếp lập tức lại biến về dáng người mẫu nam.
Thấy thời gian vừa đẹp, Lý Thanh cầm áo khoác lên, xuất phát tới chỗ hẹn.
Anh đến đúng giờ.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Lý Thanh nhanh chóng gặp đối tượng xem mắt trong phòng riêng đã đặt trước.
Đó là một nữ Beta trông rất dịu dàng. Thấy anh bước vào, cô hơi gượng gạo đứng dậy.
Lý Thanh mỉm cười, chủ động lên tiếng.
“Chào cô, tôi là Lý Thanh. Cô là Lý Du đúng không?”
“Vâng, tôi là Lý Du.”
Cô gái gật đầu, đánh giá Lý Thanh từ trên xuống dưới, hai má hơi đỏ.
“Anh đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều.”
Đâu chỉ nhiều.
Tấm ảnh cha mẹ Lý đem cho người ta xem quả thật như hai người khác nhau.
Lý Thanh cười, ngồi xuống đối diện cô.
Hai người gọi món đơn giản, khách sáo trò chuyện vài câu về công việc và cuộc sống thường ngày.
Lý Du rõ ràng khá có thiện cảm với anh, lúc nói chuyện cũng luôn mang nụ cười.
Lý Thanh không muốn làm lỡ thời gian của cô gái. Đợi món lên đủ, anh liền thành thật mở lời.
“Xin lỗi, lần này là tôi làm mất thời gian của cô. Mẹ tôi cứ ép tôi tới, nhưng thật ra hiện giờ tôi chưa có ý định yêu đương. Bữa cơm hôm nay coi như tôi mời cô, mình làm bạn nhé.”
Lý Du nghe vậy, đáy mắt thoáng qua thất vọng, nhưng vẫn rất có phong độ gật đầu.
“Không sao, tôi hiểu.”
Nói rõ ra rồi, bầu không khí ngược lại nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ăn xong, Lý Thanh chủ động thanh toán, sau đó tiễn Lý Du ra cửa nhà hàng.
“Để tôi đưa cô về nhé?”
“Không cần đâu, bạn tôi ở gần đây, cô ấy sẽ tới đón.” Lý Du cười với anh, vẫy tay: “Vậy… tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Nhìn Lý Du rời đi, Lý Thanh một mình bước trên phố.
Gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Lý Thanh nhét hai tay vào túi áo, chậm rãi thở ra một làn sương trắng.
Dù sao cũng là đêm mùa đông. Tuy chưa có tuyết, nhưng gió thổi lên vẫn khá lạnh.
Lý Thanh đi bộ tới đây. Nhà hàng anh hẹn với Lý Du không xa phòng trọ, đi bộ khoảng mười phút.
Giờ ăn no rồi, chậm rãi đi về vừa hay tiêu cơm.
Đi ngang bụi cây, bên trong truyền ra tiếng sột soạt khe khẽ.
Lý Thanh dừng bước, cúi mắt nhìn. Một con mèo nhỏ đang cảnh giác trốn trong bụi, đôi mắt sáng nổi bật giữa bóng tối, chăm chú nhìn thế giới bên ngoài.
Lý Thanh nhoẻn miệng cười, cúi người, thò đầu muốn nhìn rõ toàn thân nó, còn cố tình kẹp giọng.
“Meo~”
“Meo meo~”
Nhưng mèo hoang cực kỳ cảnh giác.
Hai tay Lý Thanh trống không, ngoài biết kêu hai tiếng ra thì chẳng có gì. Con mèo chỉ lùi sâu vào bụi cây, hoàn toàn không thèm để ý anh.
Lý Thanh không chịu bỏ cuộc, lại nhích lên một bước nhỏ.
Lần này, con mèo lập tức phóng ra từ đầu bên kia bụi cây, chớp mắt biến mất trong màn đêm.
“…”
Lý Thanh đứng thẳng, bĩu môi.
Hừ! Con mèo này căn bản không biết mình đã bỏ lỡ thứ gì!
Nghĩ vậy thôi, anh cũng chẳng thật sự đuổi theo. Lý Thanh lại đút tay vào túi, tiếp tục thong thả đi về nhà.
Vừa đi được vài bước, vẻ mặt thả lỏng trên mặt anh bỗng thay đổi.
Một trực giác mãnh liệt lập tức bao trùm toàn thân!
Cảm giác này… giống hệt lúc trước ở Đế Đô bị người ta bắt cóc!
Gần như theo bản năng, Lý Thanh lập tức cúi mạnh đầu xuống!
“Vù!”
Một tiếng gió rít sát da đầu, thứ gì đó quét qua gần như chạm tóc anh, kéo theo luồng lạnh buốt.
Tim Lý Thanh đập điên cuồng. Anh lao về phía trước mấy bước, kéo giãn khoảng cách rồi mới quay đầu lại.
Anh theo bản năng ôm gáy, trợn to mắt.
Dưới ngọn đèn đường cách đó không xa đứng một người đàn ông cao lớn, trong tay rõ ràng cầm một cây gậy gỗ thô.
Người kia thấy một đòn hụt, trên mặt dường như cũng thoáng qua kinh ngạc.
Lý Thanh đầy mặt không thể tin nổi.
Nếu vừa rồi anh không cúi đầu xuống, bây giờ e rằng đã nằm trên đất với đầu đầy máu rồi.
✦ Bình luận