Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 230
Nhân viên mới Lý Thanh tuyển là một Beta nam còn trẻ, mặt có vài đốm tàn nhang, trông như vừa tốt nghiệp không lâu, hơi nhút nhát nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Lý Thanh gọi cậu là Tiểu Lưu.
Tiểu Lưu thích ứng rất nhanh, Lý Thanh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bận rộn là liều thuốc chữa lành mọi thứ.
Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến Lý Thanh gần như không có thời gian nghĩ tới những chuyện phiền lòng.
Rất nhanh anh đã chẳng còn nghĩ nhiều tới Hà Tương Thần.
Còn đám người Hà Tương Thần để lại theo dõi, Lý Thanh cũng lười quan tâm.
Muốn nhìn thì cứ nhìn. Dù sao anh đường đường chính chính, chẳng có gì phải giấu.
Thời gian thoắt cái đã tới ngày Trần Thu Phượng phải rời đi.
Sản nghiệp của cô hầu hết đều ở thành phố Phong Hải. Lần này về ở lâu như vậy đã là giới hạn.
Ngày lên đường, Lý Thanh đặc biệt cho Tiểu Lưu nghỉ có lương một ngày.
Buổi trưa, anh mời Trần Thu Phượng ăn một bữa thịnh soạn để tiễn cô.
Ăn xong, Lý Thanh đưa Trần Thu Phượng lên xe.
Với người bạn gái cũ này, trong lòng Lý Thanh quả thật đã không còn tình cảm ban đầu.
Nhưng anh cũng thật sự không vì chuyện quá khứ mà oán trách cô. Trái lại, có lẽ vì buông tay sớm nên vẫn giữ được chút thể diện, Trần Thu Phượng trong ký ức anh vẫn rất đẹp.
Năm năm qua, Trần Thu Phượng thay đổi rất nhiều, rũ bỏ sự non nớt và do dự của tuổi trẻ, trở nên trưởng thành mạnh mẽ.
Lý Thanh cảm thấy dù không phải người yêu, họ vẫn có thể trở thành những người bạn rất tốt.
“Tạm biệt.”
Lý Thanh đứng bên xe, giúp cô cất vali vào cốp, dặn: “Tới nơi nhớ nhắn tin báo bình an.”
Trần Thu Phượng mở cửa nhưng không lập tức lên xe.
Cô nghiêng đầu nhìn Lý Thanh một cái, bỗng khẽ cười.
“Được.”
Cô dừng một chút rồi lại nói.
“Nhưng anh cũng đừng vội nói tạm biệt với tôi. Sau lần này, tôi sẽ thường xuyên quay lại.”
“…Tôi chưa bỏ cuộc đâu.”
Nói xong, cô chớp mắt với Lý Thanh, xách túi, ung dung quay người ngồi vào xe rồi đóng cửa. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ, biến mất cuối phố.
Lần này coi như công khai bài ngửa.
Cô đi cực kỳ dứt khoát, chỉ để lại Lý Thanh đứng nguyên tại chỗ, mặt đầy ngơ ngác.
Hồi lâu, anh bất lực gãi đầu.
Thôi, không nghĩ nữa.
Hôm nay khó lắm mới nghỉ, anh cũng nên cho mình thở một hơi.
Lý Thanh quay người, chậm rãi về phòng trọ, định hôm nay nằm bẹp ở nhà cả ngày.
Rất nhanh, hai tháng trôi qua.
Thời tiết Du Thành dần lạnh, áo hoodie đổi thành áo khoác, mùa thu đi tới cuối, mùa đông kéo tới.
Bếp Nhà Họ Lý đã gây dựng được danh tiếng, ngon bổ rẻ, hương vị lại tốt, khách quay lại ngày càng nhiều.
Ông chủ Lý đương nhiên kiếm được chút tiền, nhưng tương ứng, ông chủ Lý cũng chẳng còn thời gian giao tiếp xã hội.
Quỹ đạo cuộc sống bị cố định giữa phòng trọ, quán ăn và chợ, ba điểm một đường. Ngoài thỉnh thoảng tranh thủ về thôn Lý thăm cha mẹ, gần như không đi đâu khác.
Hà Tương Thần và Trần Thu Phượng, hai đối tượng chất lượng cao ầm ầm lướt qua đời anh xong, vận đào hoa của Lý Thanh như dùng sạch.
Không còn xuất hiện ai có thể tạo ra tia lửa gì với anh.
Bản thân Lý Thanh thì chẳng để ý.
Anh vốn đâu phải kiểu vạn người mê. Không ai để ý mới là trạng thái bình thường. Đừng nói hai tháng không có gì, dù một hai năm không nở hoa, anh cũng chẳng nóng ruột.
Nhưng cha mẹ Lý rõ ràng không nghĩ vậy.
Bỏ lỡ Hà Tương Thần họ còn có thể chấp nhận, nhưng đến Trần Thu Phượng, một cô gái biết rõ gốc gác, có năng lực lại còn nhớ tình cũ, mà Lý Thanh cũng đẩy đi, trong mắt hai ông bà quả thật là tội lớn tày trời!
Hai tháng nay họ ngày nào cũng lải nhải Lý Thanh.
Lý Thanh về nhà thì nói, không về thì gọi điện nói.
Không, Lý Thanh vừa về phòng trọ, mông còn chưa chạm sofa, điện thoại lại vang lên.
Anh nhìn tên người gọi, là mẹ.
Da đầu Lý Thanh tê rần, vốn muốn mặc kệ, nhưng hôm nay thật sự quá mệt, tay trượt một cái lỡ bấm nhận, trên mặt lập tức hiện rõ vẻ hối hận.
Giọng mẹ Lý dịu dàng đã từ đầu bên kia truyền tới.
“A lô? Thanh Tử à, về tới nhà chưa?”
Hửm?
Lý Thanh sinh lòng cảnh giác, cầm điện thoại xác nhận lại, đúng là mẹ mình.
“…Về rồi. Mẹ, sao vậy? Muộn thế còn gọi.”
“Ôi dào, cũng chẳng có chuyện lớn. Mẹ chỉ muốn hỏi… gần đây con với Thu Phượng thế nào rồi?”
Nghe tới cái tên này, Lý Thanh đau đầu.
“Mẹ, con với Trần Thu Phượng tám trăm năm trước đã hết rồi. Người ta giờ là bà chủ lớn ở Phong Hải, không cùng thế giới với nhà mình. Mẹ bỏ ý định ấy đi. Nếu không có chuyện gì khác thì mau nghỉ ngủ đi, muộn rồi.”
“Xì! Thằng nhóc này, mới nói hai câu đã nổi nóng? Mẹ không phải quan tâm con sao? Mẹ cũng đâu ép con phải thế nào với Thu Phượng, chỉ hỏi thôi mà.”
Lý Thanh không tin chút nào: “Vậy tối muộn mẹ gọi chỉ để hỏi chuyện đó?”
“Mẹ không thể chỉ đơn thuần nhớ con trai à?”
“Mẹ…”
Mẹ Lý bên kia im một chút, cuối cùng bỏ cách vòng vo, hắng giọng, nói thẳng mục đích.
“Thật là, càng lớn càng mất kiên nhẫn. Là thế này, con không thích Thu Phượng thì thôi, mẹ cũng không ép. Nhưng con nhìn mình đi, sắp ba mươi rồi, vợ không có mà người yêu cũng không. Mẹ với ba con sao không lo được? Con cũng không thể cả đời chỉ trông cái quán cơm nhỏ ấy mà sống chứ?”
Lý Thanh không lên tiếng.
“Chú Phương, người bán trái cây trong thành phố ấy, con biết chứ? Bạn học của cháu gái ông ấy có một cô em họ, cũng là người thôn Lý mình, tên Lý Du, Beta, làm kế toán trên thị trấn, người trông hiền hiền, tính cách cũng tốt.”
“Mẹ xin ảnh rồi, nhìn khá ổn, rất xứng với con. Con bé cũng nghe nói về con, thấy con thật thà chịu khó, đồng ý gặp mặt ăn một bữa.”
Lý Thanh day day mi tâm.
“Mẹ, con không có thời gian, quán bận lắm!”
“Bận tới đâu cũng phải ăn cơm chứ! Mẹ nói rồi, người ta đã chốt thời gian xong hết. Ngày kia, bảy giờ tối, ở nhà hàng mới mở trên thị trấn. Chỗ ngồi mẹ cũng bảo ba con đặt xong rồi!”
“Con chỉ đi ăn bữa cơm thôi, có bắt con làm gì đâu! Nếu thấy không hợp, ăn xong thôi, ai cũng không ép ai! Nhưng nếu đến mặt người ta con cũng không chịu gặp, là không nể mặt mẹ với ba con! Ngày mai mẹ sẽ tới quán khóc cho con xem!”
Một khóc hai quậy ba dọa chết, tuyệt kỹ truyền thống của mẹ.
Lý Thanh thở dài.
“…Được, được, con đi. Con đi còn không được sao?”
Nghe được câu trả lời chắc chắn, giọng mẹ Lý lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lại trở nên dịu dàng như gió xuân.
“Ôi, thế mới đúng chứ! Mẹ còn hại con được sao? Được rồi, nghỉ sớm đi, ngày kia đừng quên nhé! Cúp đây!”
Điện thoại ngắt.
Lý Thanh cầm điện thoại, nằm vật xuống sofa, ngẩng nhìn trần nhà ngẩn người.
Bữa cơm này anh không đi không được, nếu không mẹ anh thật sự nói được làm được, chạy tới quán ảnh hưởng việc làm ăn.
✦ Bình luận