Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 229
Dương An như bị sét đánh, ngây người tại chỗ. Máu me và sắc mặt trắng bệch hòa lẫn, trông đặc biệt buồn cười.
Alpha áo đỏ thấy bộ dạng ấy, vẻ khinh thường trong mắt càng đậm. Ôm nguyên tắc đã nói thì phải nói cho tới, đã giết thì phải đâm vào tim, hắn tiếp tục:
“Mà nói thật, với cái bộ dạng thảm hại hiện giờ của mày, tao là Hà Tương Thần tao cũng chọn tên quê mùa kia. Không nói gì khác, người ta đáng yêu hơn mày nhiều.”
“Dù sao cũng phải ngủ chung giường. Bên cạnh tao mà nằm một đứa vừa xấu vừa nhiều mưu như mày, nửa đêm tao cũng phải tự dọa tỉnh.”
“Ha ha ha ha!”
Lời vừa dứt, đám người phía sau lập tức cười ầm lên.
“Được rồi được rồi, đi thôi, còn tới hội sở không?” Có người trong đám cười giục.
Alpha áo đỏ quay đầu, vung tay.
“Đương nhiên đi!”
Nói xong, hắn chẳng thèm nhìn Dương An thêm lần nào, ung dung hòa vào đám người, khoác vai bá cổ rời đi.
Tiếng cười dần xa, chỉ còn Dương An một mình đứng bên đường đông người qua lại.
Cậu thất thần mất vía. Ánh mắt kỳ lạ của người đi đường đều bị cậu bỏ qua. Mỗi câu Alpha kia nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Cảm giác nhục nhã và phẫn nộ tràn ngập đầu óc.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu Beta nhà quê kia lại được Hà Tương Thần thiên vị? Dựa vào đâu những năm theo đuổi và ngước nhìn của cậu đổi lại chỉ là khinh bỉ và chế giễu?
Dương An chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt từng chút trở nên dữ tợn méo mó. Trong đôi mắt đỏ ngầu lập tức tràn đầy hận ý.
Hận Hà Tương Thần, hận Lý Thanh, hận đám nhị thế tổ vừa rồi…
Dương An siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, âm thầm thề nhất định phải khiến đám người kia hối hận! Cậu phải khiến tất cả trả giá!
Rồi cậu quay người, chuẩn bị rời khỏi nơi đã khiến mình chịu đủ nhục nhã.
Ngay giây tiếp theo, một chiếc xe thương vụ lao tới, thắng gấp rồi dừng chắc bên cạnh.
Cậu còn chưa phản ứng, cửa xe “rầm” một tiếng bị kéo mở. Hai bàn tay lớn từ trong xe vươn ra, một bàn tay bịt miệng, một bàn tay ôm siết eo, không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng hay kêu cứu nào, trực tiếp thô bạo kéo cả người vào xe.
“Ưm!”
Cửa xe đóng lại, chiếc xe lập tức khởi động, nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một đám người qua đường kinh ngạc kêu lên.
Dương An bị quăng mạnh xuống trong xe, cú va chạm khiến đầu óc choáng váng.
Cậu vừa định hét đã bị người ta đè chặt, không thể cử động.
Vội nhìn quanh, cậu thấy hai người đàn ông mặc vest đen đang khống chế mình.
“Các người… các người là ai?! Muốn làm gì!”
Hai người áo đen không trả lời. Ngược lại người ngồi ghế phụ phía trước chậm rãi quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn rõ người kia, sắc mặt Dương An lập tức cứng lại, đồng tử co rút.
Nghiêm Văn Vũ.
Ánh mắt Nghiêm Văn Vũ lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Dương An, từng chữ rít ra qua kẽ răng.
“Đệt mẹ mày, Dương An.”
Nguyên nhân nhà Hà xuống tay với nhà Dương, sau quãng thời gian này đã chẳng còn là bí mật trong tầng lớp thượng lưu Đế Đô.
Nghiêm Văn Vũ đương nhiên cũng nghe nói.
Lúc vừa biết, hắn còn không hiểu Dương An phát điên gì, rõ ràng biết Hà Tương Thần mê Lý Thanh mà vẫn đi hại Lý Thanh.
Nhưng dần dần, hắn hiểu ra.
Nghĩ tới trận đòn mình từng ăn…
Nghiêm Văn Vũ tức như bom hạt nhân.
Đệt, gặp tiểu nhân thật rồi.
…
Cùng lúc đó.
Mẹ Hà vừa bước ra khỏi Tập đoàn Dụ thị, chuẩn bị lên xe thì bị hai người chặn đường.
Là cha mẹ Dương An.
Vợ chồng nhà Dương xách theo túi lớn túi nhỏ quà cáp, trên mặt chất đầy nụ cười khúm núm hoảng sợ. Nhìn nữ chủ nhân nhà Hà đang lạnh nhạt khó chịu trước mặt, trán hai người đầy mồ hôi lạnh.
Khoảng thời gian này, nhà Hà ra tay vừa nhanh vừa độc, bọn họ đã chống đỡ không nổi, chỉ có thể cắn răng tìm tới.
“Hà phu nhân, thật sự xin lỗi, mạo muội làm phiền bà.”
Cha Dương lên tiếng trước: “Chúng tôi tới vì chuyện thằng con bất hiếu Dương An. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời hồ đồ, gây cho Hà thiếu gia phiền phức lớn như vậy. Là cha mẹ không dạy dỗ tốt, chúng tôi có lỗi, chúng tôi…”
Mẹ Hà có khí chất sang trọng mà sắc bén. Bà không biểu cảm, im lặng, ánh mắt giống như đang nhìn một thứ bẩn thỉu chẳng đáng để tâm.
Mẹ Dương thấy vậy cũng vội bước lên, giọng mang theo tiếng khóc.
“Hà phu nhân, chúng tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Bà rộng lượng, xin nói giúp với Hà thiếu gia một tiếng, giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà Dương một con đường sống! Chúng tôi sẵn sàng bồi thường bất cứ thứ gì!”
Mẹ Hà cuối cùng có chút phản ứng. Bà giơ cổ tay nhìn giờ trên đồng hồ.
“Còn chuyện gì khác không? Không có thì tôi phải đi rồi.”
Vợ chồng nhà Dương giật mình. Mắt thấy bà sắp vòng qua, họ hoàn toàn cuống lên.
Nhưng vài vệ sĩ đã vây tới, ngăn họ với mẹ Hà.
“Hà phu nhân! Hà phu nhân đừng đi!”
Cha Dương bấu cánh tay vệ sĩ, gần như gào lên.
“Chỉ cần nhà Hà nguôi giận, chúng tôi… chúng tôi có thể đuổi đứa nghịch tử Dương An ra khỏi nhà! Cắt đứt quan hệ! Chúng tôi còn có thể… còn có thể nghĩ cách tìm anh Lý trở về! Nhất định cho Hà thiếu gia một lời giải thích!”
Nhưng mẹ Hà vẫn không lay động. Thậm chí lúc nghe hai chữ “Lý Thanh”, ánh mắt càng lạnh hơn.
Về chuyện Lý Thanh đã đi, bà còn tức hơn Hà Tương Thần.
Lý Thanh đi, đồng nghĩa con trai bà hết hy vọng.
Bà vốn đã chấp nhận sự thật con trai không còn sống được bao lâu.
Tuyệt vọng không đáng sợ. Đáng sợ là trong tuyệt vọng khó khăn lắm mới nhìn thấy một tia hy vọng, lại bị người ta tự tay bóp tắt.
Làm mẹ sao có thể nhịn nổi chuyện này.
Thật ra nếu không phải Hà Tương Thần ngăn, bà đã sớm cho người “mời” Lý Thanh trở về.
Con trai của hai người trước mắt định hại chết con trai bà, giờ còn dám xuất hiện trước mặt bà cầu xin? Nếu không phải đang ngoài đường đông người, bà e rằng thật sự sẽ làm ra chút chuyện kinh dị.
Vợ chồng nhà Dương còn đang một mực van khóc.
Bọn họ cũng chẳng muốn mất mặt tới vậy, nhưng nếu có cách giải quyết đàng hoàng hơn, họ đã không phải hạ mình đến mức này.
Đúng lúc đó, điện thoại cha Dương vang lên.
Ông luống cuống nhận máy, bên kia truyền tới tiếng hét lạc giọng.
“Ông chủ! Không hay rồi! Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia cậu ấy… bị người ta bắt đi giữa đường rồi!”
Tiếng bên kia vừa gấp vừa lớn, đến mẹ Hà đứng cạnh cũng nghe rõ.
Nghe vợ chồng nhà Dương ầm ĩ nửa ngày, đây cuối cùng là tin tốt đầu tiên bà nghe được hôm nay.
Khóe môi mẹ Hà cong lên một đường lạnh lẽo, cuối cùng lại mở miệng.
“Có thời gian lãng phí ở đây, chẳng bằng về quản cho tốt đứa con trai quý hóa của hai người đi.”
Nói xong, bà không ở lại nữa, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, nghiêng người ngồi vào xe.
Những sóng gió xảy ra ở Đế Đô, Lý Thanh xa tận Du Thành hoàn toàn không hay biết.
Tờ thông báo tuyển người trước cửa không còn Hà Tương Thần phá rối, dán ra chưa mấy ngày đã thuận lợi tuyển được một nhân viên mới.
✦ Bình luận