Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 228
“Rầm!”
Dương An bị hai vệ sĩ hợp lực ném khỏi tòa nhà Hà thị, ngã nhào trên bậc thềm bên ngoài.
Cậu chật vật bò dậy, hai mắt đầy tơ máu, còn muốn xông vào trong.
Nhưng lần này vệ sĩ không chiều nữa.
Sơ suất vừa rồi suýt khiến họ mất việc, giờ nhìn Dương An chỗ nào cũng thấy ngứa mắt. Một người ngăn mấy lần mà cậu vẫn không chịu thôi, trực tiếp vung một cú đấm, trúng thẳng mặt Dương An.
“Cút!”
Vệ sĩ nhổ một bãi nước bọt: “Còn dám lảng vảng tới đây nữa thì đánh gãy chân mày!”
Xương mũi đau nhói, chất lỏng lập tức trào ra.
Dương An ôm mặt, quỳ gối xuống đất, máu mũi liên tục rỉ qua kẽ ngón tay.
Nhưng đau đớn trên cơ thể còn xa mới bằng cơn giận vì bị làm nhục trước mặt bao người.
Cậu thở gấp, ngẩng đầu nhìn về vị trí văn phòng Hà Tương Thần trong tòa nhà Tập đoàn Hà thị, răng nghiến ken két.
Tình yêu và căm hận điên cuồng đan xen, gần như muốn xé cậu ra làm đôi.
Nhưng rất nhanh cậu đã không còn tâm trí chìm trong cảm xúc ấy.
Điện thoại rung điên cuồng, màn hình hiển thị anh trai gọi tới.
Dương An bò dậy, lau máu trên mặt, sa sầm mặt nhận máy.
Điện thoại vừa nối, một trận mắng xối xả lập tức dội tới.
“Dương An! Mày điên rồi à?! Mày chạy tới tòa nhà Hà thị gây chuyện? Chê nhà mình chết chưa đủ nhanh đúng không?! Ba sắp bị mày chọc tức tới nhập viện rồi! Mau cút về cho tao! Tao nói cho mày biết…”
Giọng anh trai vì giận dữ mà khàn đi, từng chữ đều như nện lên thần kinh Dương An.
Cậu nghe một lúc, sắc mặt càng lúc càng đen, cuối cùng không đợi đối phương nói xong đã cúp máy.
Hít sâu mấy hơi, sau đó quay người rời khỏi Tập đoàn Hà thị.
Chưa đi được bao xa đã đụng phải một nhóm người đi ngược chiều.
Nhóm người kia khoác vai bá cổ, nói cười vui vẻ, quần áo trên người ai cũng đắt đỏ, nhìn là biết người trong giới Đế Đô.
Dương An thấy họ, sắc mặt càng trầm. Cậu theo bản năng giơ tay áo lau lung tung máu mũi trên mặt, định cúi đầu vòng sang bên cạnh.
Nhưng cậu muốn đi, người khác lại không muốn cho.
Trong nhóm có người mắt tinh nhìn thấy Dương An, lập tức sáng mắt, vỗ vai mấy người bên cạnh. Thấy Dương An muốn lẩn, vài người cười cười vây tới.
“Ồ, đây chẳng phải tiểu thiếu gia Dương An sao? Sao thành bộ dạng này rồi?”
Cậu thiếu gia đứng đầu nhìn Dương An từ trên xuống dưới. Thấy vest nhăn nhúm, mặt mày bầm dập, chật vật không chịu nổi, giọng cười nhạo gần như chẳng buồn che giấu.
Dương An bị chặn đường, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cậu không muốn mất thêm mặt ở đây, cũng lười để ý ánh mắt xem kịch của mọi người, lạnh giọng nói: “Các người muốn làm gì? Tránh ra!”
“Xì.”
Trong đám có người khinh thường bật cười.
Nhóm này đều là nhị thế tổ nổi tiếng ở Đế Đô, cũng chính là đám người trước kia thường theo Hà Tương Thần tới Thánh Hâm vui chơi.
Đương nhiên, khi đó Dương An cũng luôn có mặt.
Bây giờ họ đang chuẩn bị rủ nhau tới Thánh Hâm tìm vui, nửa đường gặp Dương An sa sút, ai nấy lập tức nổi hứng.
Cậu thiếu gia đứng đầu phẩy tay, dường như không để ý thái độ khó chịu của Dương An, lười biếng mở miệng.
“Thôi đi Dương thiếu gia, sao tính khí còn lớn hơn trước vậy? Giờ ai chẳng biết nhà cậu sắp xong đời. Nể tình từng uống rượu với nhau, anh em khuyên cậu một câu, mau thu bớt cái tính đại thiếu gia đi. Cũng là bọn tôi rộng lượng không tính toán. Đổi người khác thì đã cho cậu biết tay rồi.”
Dương An mím chặt môi, cúi đầu không nói, nắm tay siết chặt bên người.
Cậu thiếu gia kia thấy bộ dạng chết lặng của cậu, nhún vai, cảm thấy hơi vô vị.
“Được rồi được rồi, làm như bọn này bắt nạt cậu ấy. Chán thật.”
Nói xong, hắn chuẩn bị dẫn người đi.
Mọi người cũng chẳng còn hứng xem tiếp. Dù sao chó rơi xuống nước, giẫm hai cái là đủ, chỉ là trước khi đi vẫn không tránh khỏi châm chọc vài câu.
“Chậc chậc, tiểu thiếu gia cũng biết giả đáng thương rồi~”
“Trước kia coi thường bọn nhị thế tổ tụi mình, thanh cao lắm mà. Giờ hay rồi, đến nhị thế tổ cũng không có mà làm~”
“Ê, bọn mình không bắt nạt nó nhé. Nó đi bắt nạt người khác còn đúng hơn. Ngày nào cũng chạy theo đít Hà Tương Thần, còn tưởng mình diễn đạt lắm. Giờ biết rồi chứ.”
Mấy câu trước, Dương An còn miễn cưỡng nhịn được.
Nhưng vừa nhắc tới Hà Tương Thần, sợi dây trong đầu cậu “phựt” một tiếng đứt lìa.
Cậu quay đầu, trừng mắt gào về phía người vừa nói câu đó: “Mày nói gì?!”
Bước chân cả nhóm lập tức dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn cậu, trên mặt mang nụ cười hóng chuyện.
Một Alpha mặc áo sơ mi đỏ chói từ trong đám bước ra, hai tay đút túi, hứng thú nhìn Dương An rồi lặp lại.
“Tao nói, mày ngày nào cũng chạy theo đít Hà Tương Thần, còn tưởng mình diễn hay lắm. Sao? Có vấn đề?”
Hai mắt Dương An đỏ ngầu, máu dưới mũi còn chưa khô, cả người quả thật có vài phần điên dại đáng sợ.
Nhưng Alpha kia chẳng sợ chút nào.
Nói thật, đám nhị thế tổ này cũng nhịn Dương An lâu lắm rồi.
Alpha áo đỏ tiếp tục nói.
“Mày trừng tao làm gì, tao nói sai à? Ai không mù đều nhìn ra mày có tâm tư gì với Hà Tương Thần. Mỗi lần tới Thánh Hâm chẳng phải đều đuổi theo hắn sao? Nói thật, Dương thiếu gia, cái bộ dạng mày chạy tới nhập hội với bọn tao mà trong lòng lại coi thường tụi tao, nhìn giả tạo lắm.”
“Tao muốn ở với ai là chuyện của tao, liên quan gì mày?!” Dương An gào lên.
Alpha áo đỏ cười khẩy đầy khinh miệt.
“Đúng là không liên quan tao. Nhưng tao là nhị thế tổ mà, thấy thằng hề thì thích nhiều lời vài câu, không được à?”
Hắn bước lên một bước, ghé lại gần hơn.
“Mày biết không? Mỗi lần có người sáp tới bên Hà Tương Thần, ánh mắt của mày buồn cười lắm. Cứ như ‘mấy đứa tầm thường này đều chỉ là đồ chơi’, còn mình thì đặc biệt hơn người ấy. Cười chết tao.”
“Bọn tao đều nhìn ra chút tâm tư đó của mày, mày nghĩ Hà Tương Thần, Hà Tổng ấy, lại không nhìn ra à?”
Alpha áo đỏ nhìn sắc mặt Dương An ngày càng trắng, khóe miệng càng cong.
“Biết rồi mà vẫn giữ mày bên cạnh, cho mày đi theo làm gì? Chẳng phải vì nhìn mày thích tới chết mà vẫn phải giả vờ không để ý, giả như mọi người đều là anh em rồi lén ngáng chân người khác, rất buồn cười sao?”
“Dương thiếu gia à, mày cũng chỉ là đồ chơi thôi.”
Vừa nói, Alpha vừa dùng ngón tay chọc vào vai Dương An.
“Đám đồ chơi kia ít nhất còn biết mình chỉ là món đồ giải khuây bên cạnh Hà Tổng. Còn mày? Mày đến mình là đồ chơi cũng không biết, còn ở đó đắc ý nữa?”
✦ Bình luận