Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 227
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 227 - Trời lạnh rồi, nhà họ Dương phá sản thôi
Đế Đô, Tập đoàn Hà thị.
Hà Tương Thần lật xem mấy tờ giấy trong tay.
Trên đó là báo cáo quan sát hằng ngày được gửi khẩn từ Du Thành, quê của Lý Thanh.
Đúng như Lý Thanh nghĩ, những người theo dõi quả thật báo cáo mọi động tĩnh của anh cho Hà Tương Thần.
Ý định ban đầu của Hà Tương Thần thật ra là lo nhà Caster không tìm được sơ hở từ phía hắn, sẽ chuyển sang coi Lý Thanh là điểm đột phá, nên mới cho người bảo vệ Lý Thanh.
Chỉ là cấp dưới rất biết đoán ý cấp trên.
Ai cũng nhìn ra ông chủ nhà mình mê Beta kia tới mức không chịu nổi. Thế nên ngoài nhiệm vụ bảo vệ, họ còn tự giác nhận thêm một nhiệm vụ “chia sẻ nỗi lo”.
Mỗi ngày theo dõi Lý Thanh và Trần Thu Phượng tương tác, hai người nói mấy câu, có tiếp xúc cơ thể hay không, thậm chí Trần Thu Phượng ở lại quán thêm bao nhiêu phút cũng đều được ghi chép không sót chi tiết, lập tức chuyển tới bàn làm việc của Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần đối với chuyện này… khá hài lòng.
Từ Thích đứng trước bàn làm việc. Cậu cũng đã xem tài liệu ấy, thấy sắc mặt âm trầm mấy ngày của Hà Tương Thần cuối cùng có dấu hiệu giãn ra, vội tranh thủ nói tiếp.
“Hà Tổng, nhìn thế này thì anh Lý với cô Trần kia hẳn không thật sự quay lại. Khả năng cao… chỉ muốn dùng cách này khiến ngài từ bỏ thôi.”
Hà Tương Thần siết mấy tờ giấy trong tay, không nói gì.
Hắn đương nhiên đã đoán được.
Nhưng điều thật sự khiến hắn buồn không phải màn tái hợp chẳng hề có sức thuyết phục giữa Lý Thanh và Trần Thu Phượng, mà là Lý Thanh thà làm tới mức đó cũng muốn đuổi hắn khỏi thế giới của mình.
Đương nhiên, sự tồn tại của Trần Thu Phượng quả thật rất chướng mắt.
Ánh mắt Hà Tương Thần dừng trên ba chữ “Trần Thu Phượng”, khóe môi kéo xuống.
Hai ngày đầu vừa về Đế Đô, hắn tức tới mức cả đêm không ngủ được, trong đầu toàn nghĩ phải làm sao để người phụ nữ không biết trời cao đất dày kia hiểu thế nào là hào môn thế gia, thế nào là một tay che trời!
Mấy suy nghĩ ấy xoay tới xoay lui trong đầu hắn hàng chục vòng, cuối cùng vẫn bị chính hắn cưỡng ép đè xuống.
Nói thật.
Hơi không dám.
Hắn sợ làm vậy rồi Lý Thanh càng ghét hắn hơn, thậm chí cho rằng hắn đang dùng quyền thế để uy hiếp.
Im lặng hồi lâu, Hà Tương Thần cuối cùng mở miệng, giọng hơi khàn.
“Có ảnh không?”
Từ Thích sững ra.
Ảnh?
Ảnh gì?
Đối diện đôi mắt chẳng có cảm xúc gì của Hà Tương Thần, Từ Thích lập tức hiểu ý ông chủ.
Muốn ảnh sinh hoạt của Lý Thanh.
“…Vâng, sau đó tôi sẽ bảo họ bổ sung.” Từ Thích lập tức đáp.
Hà Tương Thần không nói gì, quay đầu, không tiếp tục đề tài này nữa. Chỉ đem báo cáo trong tay trải ra, ánh mắt lại rơi xuống những dòng chữ kia.
Đúng lúc đó, cửa văn phòng bị gõ.
“Hà Tổng, anh Dương ở dưới lầu muốn gặp ngài, ngài…”
Tiếng cấp dưới báo từ ngoài cửa truyền vào. Chưa nói hết đã biến thành một tràng kêu nhỏ và ngăn cản hỗn loạn.
“Anh Dương! Anh không thể lên!”
“Anh không thể vào! Anh Dương!”
Trong tiếng ồn ào, cửa văn phòng “rầm” một tiếng bị húc bật từ bên ngoài.
Dương An quần áo xộc xệch lao vào, tóc tai rối tung, áo vest cũng nhăn nhúm, rõ ràng vừa giằng co với người khác.
Hai mắt cậu đỏ ngầu. Vừa vào cửa đã nhìn chòng chọc Hà Tương Thần rồi không nghĩ ngợi lao thẳng tới.
“Hà Tương Thần!”
Nhưng cậu còn chưa chạm được góc bàn đã bị một bóng người chặn lại.
Ngay khoảnh khắc Dương An xông vào, Từ Thích đã di chuyển tới trước mặt cậu. Một chiêu khóa ngược tay liền ép cậu chặt xuống sàn.
Má áp sát mặt đất, cảm giác nhục nhã cùng đau đớn nhấn chìm Dương An.
Cậu giãy giụa nhưng hoàn toàn không lay chuyển nổi cánh tay Từ Thích, chỉ có thể dốc toàn lực gào lên.
“Tại sao! Hà Tương Thần, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?! Anh thật sự vì một Beta nhà quê mà…”
Hà Tương Thần rời mắt khỏi báo cáo, nhưng đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho người dưới đất.
Hắn nhìn Từ Thích, giọng lạnh lùng.
“Người dưới tay cậu không muốn làm nữa à?”
Mặt Từ Thích đen sì.
“Xin lỗi Hà Tổng, là sơ suất của tôi.”
“Còn lần sau thì cậu cũng về đào tạo lại đi.”
“Vâng!”
Từ Thích trầm giọng đáp, sau đó hung hăng liếc mấy vệ sĩ tới muộn, mặt đầy hoảng hốt phía sau.
Mấy người kia vội xông lên, luống cuống kéo Dương An vẫn còn gào thét dưới đất ra ngoài.
Sắc mặt Dương An dữ tợn. Cậu không thể tin mình tốn bao công sức mới xông tới được đây, vậy mà ngay cả cơ hội nói với Hà Tương Thần một câu cũng không có, đã bị kéo đi nhục nhã như vậy.
“Hà Tương Thần! Anh nhìn tôi đi! Hà Tương Thần! Anh không thể vì một…”
Tiếng ồn ào không dứt. Sau khi Dương An bị kéo ra ngoài, Từ Thích lập tức đóng cửa văn phòng, ngăn hết mọi âm thanh bên ngoài.
Sau đó cậu hơi căng thẳng liếc Hà Tương Thần một cái.
Từ đầu tới cuối, vẻ mặt Hà Tương Thần không hề thay đổi chút nào.
Hắn gấp gọn báo cáo về Lý Thanh, cẩn thận cất vào ngăn kéo, lúc này mới cầm tài liệu công việc bên cạnh lên, nhàn nhạt nói.
“Bên nhà họ Dương, tôi muốn sớm thấy kết quả. Hy vọng sau này người này đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.”
Bên Trần Thu Phượng không tiện động vào. Đại thiếu gia Hà ôm một bụng bực đương nhiên phải tìm mục tiêu khác.
Chuyện Lý Thanh lấy được đoạn video giám sát kia bằng cách nào rất đáng để đào sâu.
Trước đây Hà Tương Thần bận, giờ rảnh tay rồi đương nhiên phải tra tới cùng.
Tra một đường, manh mối tầng tầng lớp lớp, liên lụy không ít người. Đối phương rõ ràng rất biết cách che giấu, thủ đoạn cũng khá cao tay.
Có lúc Hà Tương Thần thậm chí còn nghi là Phương Nguyệt Hàm đứng sau giở trò.
Mãi tới khi Từ Thích lần theo manh mối từ phía Trác Dã và Nghiêm Văn Vũ, cuối cùng mới lần ra con chuột vẫn luôn núp trong bóng tối, chưa từng thật sự lộ mặt.
Dương An.
Chỉ là thứ rác rưởi như vậy.
Thậm chí còn chẳng bằng Phương Nguyệt Hàm.
Dương An có tâm tư gì với hắn, Hà Tương Thần vẫn luôn biết rõ.
Có lẽ vì thấy thú vị, hoặc vì kiêu ngạo, hắn chưa từng để Dương An vào mắt, mặc cho người này lượn quanh mình.
Hắn từ trên cao nhìn cậu ta giả vờ trước mặt mình, đóng vai một kẻ đi theo ngoan ngoãn vô hại.
Cho nên dù trước đây Dương An ở Thánh Hâm rõ ràng thể hiện ác ý với Lý Thanh, Hà Tương Thần cũng chỉ cảnh cáo qua loa, chưa thật sự để trong lòng.
Hắn cảm thấy mình hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Loại người như Dương An căn bản không thể gây nên sóng gió gì.
Nhưng bắt chim cả đời, cuối cùng lại bị chim mổ mắt.
Chính một kẻ hắn chưa từng nhìn thẳng lại cho hắn một cú đau điếng.
Khoảnh khắc sự thật bị phơi bày, cơn phẫn nộ và cảm giác nhục nhã chưa từng có lập tức tràn ngập đầu óc hắn!
Hà Tương Thần, người suốt ba mươi năm qua còn được xem là “dễ nói chuyện”, lần đầu tiên thật sự lật bàn.
Hắn không ra tay thì thôi, đã ra tay liền không chừa cho nhà họ Dương nửa đường sống. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Dương An ở Đế Đô đã mất sạch vốn liếng để duy trì lớp mặt nạ hiền lành ôn hòa kia.
✦ Bình luận