Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 226
Hà Tương Thần đi rồi.
Đúng như lời hắn nói, ngay trong ngày đã trở về Đế Đô.
Cuộc sống của Lý Thanh cuối cùng cũng trở lại như trước.
Kế hoạch của Trần Thu Phượng dường như đại thắng.
Từ sau hôm đó, Hà Tương Thần không xuất hiện thêm lần nào.
Lý Thanh mỗi ngày vẫn mở quán như thường, chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng rồi đóng cửa. Trần Thu Phượng thỉnh thoảng sẽ qua phụ một tay.
Khách trong quán liên tục mấy ngày không thấy Hà Tương Thần. Những ông bà hàng xóm vốn chuyên tới để hóng chuyện cuối cùng cũng không nhịn nổi.
Một ông cụ khách quen gọi món xong, làm như thuận miệng hỏi: “Ông chủ Lý, cậu phục vụ Alpha trong quán đâu rồi? Mấy ngày không thấy, nghỉ việc rồi à?”
Lời vừa dứt, mấy bàn khách trong quán lập tức dựng tai lên.
Lý Thanh nở nụ cười ôn hòa, thành thật đáp.
“Cậu ấy là bạn tôi, qua phụ mấy hôm thôi, đương nhiên không thể ở mãi. Giờ đã về nhà rồi.”
“Ồ~ về nhà rồi à.”
Mọi người lập tức lộ vẻ đã hiểu, kéo dài giọng đầy hóng hớt.
Bạn?
Bạn kiểu gì? Người bạn này có đứng đắn không đấy?
Trong lòng ai cũng sáng như gương, chẳng ai tin bộ lời giải thích của Lý Thanh.
Xem ra cuối cùng trong cuộc giằng co tình cảm này, cậu Alpha kia vẫn thua Trần Thu Phượng, đành buồn bã rút lui.
Không ít thực khách ban đầu đặt cược cho Hà Tương Thần đều âm thầm tiếc nuối.
Dù sao một Alpha trẻ tuổi, đẹp trai, ở huyện nhỏ thì riêng cái danh Alpha đã đủ hấp dẫn mấy cô chú hơn hẳn rồi.
Lý Thanh lười quan tâm người khác nghĩ gì, tiếp tục làm ăn.
Không còn Hà Tương Thần, chỉ còn một Trần Thu Phượng, bầu không khí hóng chuyện trong quán giảm mất một nửa. Mọi người thấy không còn dưa mới, cũng thôi không ngày nào cũng canh đúng giờ cơm mà tới.
Bếp Nhà Họ Lý rõ ràng không còn chen chúc như trước.
Nhưng tiền Lý Thanh kiếm được thì chẳng ít đi.
Tay nghề của anh thật sự ngon. Đợt náo nhiệt trước đó cuối cùng vẫn giữ lại cho anh một lượng lớn khách quay lại.
Nhiều người ăn một lần là mê, dù không vì hóng chuyện cũng chịu tới ăn. Chỉ là phần lớn không còn ngồi lại quán mà trực tiếp đóng gói mang đi.
Với chuyện này, Lý Thanh càng mừng vì được yên tĩnh.
Điều duy nhất khiến anh hơi đau đầu là mất Hà Tương Thần kiềm chế, Trần Thu Phượng cũng dần chẳng buồn giả vờ nữa.
Dù cô chưa nói thẳng hai chữ “quay lại”, nhưng ý tứ đã cực kỳ rõ ràng.
Cô tới quán phụ càng ngày càng tự nhiên. Thỉnh thoảng còn giống nhiều năm trước, lúc anh bận đến mồ hôi đầy đầu thì đưa cho một cốc nước, tiện tay lau mồ hôi giúp anh.
Lý Thanh cũng vì thế mà hơi ngượng.
Hôm nay.
Gần giờ đóng cửa, trong quán đã hết khách.
Lý Thanh nhìn Trần Thu Phượng đang giúp mình lau sàn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng.
“Thu Phượng này, cô cứ qua đây giúp tôi mãi, bên công ty… không sao chứ?”
Trần Thu Phượng nghe vậy thì dừng tay, nghiêng đầu liếc Lý Thanh một cái.
“Người dưới tay tôi đều khá giỏi. Tôi chưa về một thời gian cũng không có vấn đề lớn.”
“Vậy à…” Lý Thanh cười khan mấy tiếng.
Thật ra anh muốn nói với Trần Thu Phượng vài câu thật lòng.
Ví dụ như hai người đã là chuyện quá khứ rồi, đừng tiếp tục lãng phí thời gian lên anh nữa. Hoặc là hiện giờ anh thật sự tạm thời không có hứng yêu đương.
Nhưng vấn đề là từ đầu tới cuối Trần Thu Phượng cũng chưa từng nói thẳng.
Anh mà tự nhiên nói vậy thì cứ thấy mình tự luyến quá, như thể người ta nhất định phải có anh không bằng.
Nhìn bộ dạng nhát cáy của anh, Trần Thu Phượng “xì” một tiếng rồi bật cười.
“Được rồi, nhìn anh kìa, cứ như con gái nhà lành ấy. Tôi có ép anh phải làm gì với tôi đâu.”
Mặt già của Lý Thanh đỏ lên, lúng túng không biết nói gì.
Ngay sau đó, Trần Thu Phượng lại nói: “Tôi chỉ thấy anh một mình bận không xuể nên tới phụ thôi. Anh yên tâm, mấy hôm nữa tôi cũng phải về thành phố Phong Hải rồi. Bên đó còn một đống việc chờ tôi xử lý.”
Nghe vậy, Lý Thanh âm thầm thở phào, trên mặt cũng lộ nụ cười.
“Thì ra là vậy. Thật sự cảm ơn cô. Lúc cô đi, tôi lại mời cô một bữa nhé, coi như tiễn cô.”
Bộ dạng vui mừng như trút được gánh nặng của anh thật sự quá rõ.
Trần Thu Phượng nheo mắt, nhìn Lý Thanh với vẻ như cười mà không cười.
“Anh cũng đừng mừng sớm thế. Nhìn anh kiểu này khiến người ta bực thật đấy.”
Vẻ mặt Lý Thanh cứng lại, ngượng ngùng gãi má, nụ cười cũng trở nên chột dạ.
May mà nói xong câu này Trần Thu Phượng không để ý anh nữa, quay người tiếp tục thu dọn đồ. Nếu không Lý Thanh còn phải nghĩ xem nên nói thế nào.
Anh nhìn bóng lưng Trần Thu Phượng, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng lại vơi đi đôi chút.
Nghĩ một lúc, Lý Thanh đi ra sau quầy thu ngân, kéo ngăn kéo rồi viết lại một tờ thông báo tuyển người.
Viết xong, anh đi tới cửa quán, dán tờ tuyển dụng lên.
Dán xong, Lý Thanh vuốt phẳng mép giấy, xác nhận nó dính chắc trên cửa, khóe mắt liếc về một góc đối diện bên kia đường.
Sau đó anh thu mắt, quay vào quán, kéo cửa cuốn xuống chuẩn bị đóng cửa.
Tờ tuyển dụng này thật ra ngay ngày thứ hai sau khi Hà Tương Thần không tới nữa, Lý Thanh đã muốn viết rồi.
Dù sao anh không thể phiền Trần Thu Phượng mãi.
Nhưng anh chần chừ mãi chưa viết là vì đám người Hà Tương Thần cử tới theo dõi vẫn chưa đi.
Lý Thanh sợ lúc này mình làm như vậy, người của Hà Tương Thần báo về, đại thiếu gia kia phát hiện mình lừa hắn rồi nổi giận quay trở lại.
Đúng vậy.
Lý Thanh vẫn luôn biết Hà Tương Thần cho người theo dõi mình.
Từ rất lâu trước anh đã phát hiện.
Khi đó Hà Tương Thần còn chưa đi. Ban đầu Lý Thanh cũng không thấy có gì bất thường.
Nhưng về sau mỗi lần ra chợ mua đồ, anh luôn cảm giác có người bám theo phía sau.
Vì từng bị bắt cóc ở Đế Đô, anh lập tức hơi hoảng.
Nhưng rất nhanh anh bình tĩnh lại, tạm thời giả vờ không biết, định xác nhận thật sự có vấn đề thì báo cảnh sát ngay.
Kết quả sau đó phát hiện đúng là có người đi theo, nhưng nhóm người ấy dường như chẳng có ác ý.
Họ chỉ đi theo, chưa bao giờ tới gần.
Có lần trời mưa, đường trơn, anh đi xe điện không cẩn thận ngã một cú, đầu gối trầy xước.
Anh còn chưa tự bò dậy, bên cạnh đã lập tức xông tới hai “người qua đường tốt bụng”, một người giúp dựng xe, một người căng thẳng hỏi anh có sao không, nhất quyết đòi đưa anh tới bệnh viện.
Sau đó anh vừa ngồi trong bệnh viện chưa được mấy phút, bác sĩ và anh đều không báo cho bất kỳ ai, Hà Tương Thần đã hớt hải chạy tới.
Vậy còn gì mà không hiểu nữa?
Lý Thanh hiểu rõ tình hình rồi cũng mặc kệ. Anh nghĩ Hà Tương Thần đi rồi thì đám người này thế nào cũng phải rút, không ngờ vẫn còn ở lại canh chừng.
Bây giờ Trần Thu Phượng cũng chỉ mấy ngày nữa sẽ đi, anh giấu giấu giếm giếm cũng chẳng còn ý nghĩa.
Thế thì cứ đường đường chính chính thôi.
Hôm đó lời đã nói tới mức ấy rồi, nếu Hà Tương Thần còn quay lại thì thật sự đừng mong nhận được thái độ tử tế gì từ anh.
✦ Bình luận