Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 225
Đúng lúc này, giọng Hà Tương Thần truyền tới.
“Anh thật sự quay lại với cô ta?”
Lý Thanh phát một âm: “Ừ.”
“Không phải lừa tôi?”
“Ừ.”
Đốm lửa bị ấn mạnh lên tường, tắt.
Hà Tương Thần đi tới hai bước, bóng tối rút khỏi mặt, lộ ra gương mặt không chút huyết sắc.
“Lý Thanh, anh có thể nhìn tôi nói chuyện không?”
Lý Thanh thở dài, nhượng bộ.
Anh theo ý Hà Tương Thần, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương.
Mãi tới lúc này, Lý Thanh mới thấy đôi mắt Hà Tương Thần đầy tia máu, vành mắt đỏ như con thú bị vây.
“Tại sao?”
“Cô ta trước đây vì tiền bỏ anh theo người khác… cao thượng hơn tôi ở đâu?”
Lý Thanh nhíu mày. Anh không thích Hà Tương Thần đánh giá Trần Thu Phượng bằng giọng này.
“Là tôi tự muốn chia tay cô ấy.”
“Lý Thanh, anh coi tôi là đồ ngốc sao?”
Ánh mắt Hà Tương Thần cố chấp, nhìn chằm chằm Lý Thanh, rõ ràng hôm nay nhất định phải lấy được một lời giải thích.
“Anh dám nói lúc đó cô ta không có ý đó? Anh dám nói cô ta không dao động? Nếu anh không đề nghị, cô ta trực tiếp chạy với họ Vương rồi!”
“Có lẽ, nhưng cô ấy đúng là sau khi chia tay tôi mới ở bên người khác.”
“Đó là vì anh cho cô ta cơ hội!”
Hà Tương Thần thấp giọng quát.
Có lẽ hút quá nhiều thuốc, giọng khàn không chịu nổi. Âm lượng không lớn không nhỏ ấy lại không hiểu sao mang cảm giác xé lòng.
Ánh mắt nhìn Lý Thanh, tủi thân và không cam lòng gần như tràn ra.
“…Với tôi thì rất tàn nhẫn.”
Câu này như cái gai nhỏ nhẹ đâm Lý Thanh.
Anh nhìn Hà Tương Thần, lòng dâng mệt mỏi.
Người được thiên vị quen rồi thường không cảm nhận được mình đang được thiên vị.
Dù không muốn thừa nhận, Lý Thanh biết mình vẫn luôn nhường Hà Tương Thần. Nhưng nhường tới giờ, anh không thể lùi nữa, lùi thêm là trở về điểm đầu.
Lý Thanh chậm rãi lên tiếng, giọng bình tĩnh.
“Hà Tương Thần, lúc Trần Thu Phượng quen tôi, cô ấy mới hai mươi hai, lương tháng hơn ba nghìn. Vương Phú Quý ba mươi nghìn ba mươi nghìn ném vào cô ấy, sau còn càng nhiều. Còn tôi khi đó, ngay cả số lẻ của hắn cũng không lấy ra được. Cô ấy dao động, tôi hiểu.”
“Anh thấy cô ấy không tốt, chẳng qua vì cảm thấy cô ấy bị tiền mê hoặc. Nhưng đại thiếu gia, suy nghĩ này từ anh mà ra thì không thích hợp, vì anh thật sự chưa từng nghèo.”
“Anh nói tôi cho cô ấy cơ hội, cũng đúng. Nhưng tôi cũng cho anh cơ hội.”
“Ở Đế Đô, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh có vô số lần có thể thú nhận với tôi. Cho dù tôi không cho cơ hội, anh cũng có thể tự nói. Nhưng anh không làm. Là anh tự mình không làm vậy, không thể trách tôi.”
Lý Thanh nói xong, không nhìn mặt Hà Tương Thần nữa, xoay người chuẩn bị về quán.
Vạt áo bỗng căng.
Hà Tương Thần nắm góc áo anh, thân hình cao lớn hơi khom, đầu cúi, tóc vụn che hết biểu cảm.
Một giọt, hai giọt…
Nước mắt im lặng rơi xuống nền xi măng, loang một mảng sẫm nhỏ.
“…Tôi không muốn như vậy.”
“Cho tôi thêm một cơ hội… anh đừng quay lại với cô ấy, cầu xin anh.”
Bước Lý Thanh dừng.
Ngực đau nặng. Anh im lặng một lúc, cuối cùng giơ tay, phủ lên tay Hà Tương Thần, ấn tay hắn xuống, nhỏ giọng.
“Hà Tương Thần, muộn rồi, mau về nhà đi.”
Nói xong, anh không dừng, quay vào quán, cửa sau đóng lại.
Lý Thanh dựa lưng lên cửa, mặt hơi trắng. Tinh thần dường như bị tổn hao trong cuộc nói chuyện này. Anh nhắm mắt nghỉ mấy giây mới ngẩng lên.
Vừa ngẩng liền đối diện ánh mắt Trần Thu Phượng.
Không biết từ lúc nào cô chuyển một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở góc bếp cạnh bồn rửa bát.
Vị trí này vừa hay nhìn thấy cửa sau. Vừa rồi ra vứt rác không ngờ Hà Tương Thần còn đó, cửa không đóng kín.
Nghĩ ra, cuộc đối thoại vừa rồi cô chắc nghe hết.
Lý Thanh mím môi, không nhắc, lặng lẽ đi tới, cũng lấy ghế nhỏ ngồi bên, cầm đĩa cùng rửa.
Tiếng nước ào ào, hai người không ai nói.
Trong im lặng, Trần Thu Phượng mở lời.
“Hồi đó tôi…”
Lý Thanh tay không dừng, đầu không ngẩng, biết cô muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang, thậm chí còn trêu.
“Không sao, hồi đó là tôi không xứng với cô. Nếu tôi là cô, tôi còn chẳng chống được nửa năm, một tháng là tôi đầu hàng.”
Anh cười, đặt đĩa sạch vào giá, lại cầm bát.
“Nhưng Vương Phú Quý tên đó đúng là chẳng có cách cục. Cái đùi lớn như cô mà cũng không ôm chắc, đúng là đồ ngốc, hưởng phúc cũng không biết hưởng.”
Trần Thu Phượng cúi đầu, nghe vậy khóe môi kéo lên, nở nụ cười nhẹ.
“Hắn đúng là đồ ngu.” Cô nhỏ giọng.
Nếu Lý Thanh là cô, cô cảm thấy Lý Thanh sẽ không dao động.
…
Hà Tương Thần đứng ở ngõ sau rất lâu.
Mãi tới khi gió đêm thổi xuyên áo sơ mi, mang theo hơi lạnh, hắn mới bước đi, giẫm lên bóng tối từng bước rời khỏi.
Lấy điện thoại, nhắn Từ Thích bảo lái xe vòng tới ngõ sau đón.
Đêm đầu thu đã có lạnh rõ.
Hà Tương Thần đứng dưới đèn đường, ánh vàng kéo bóng hắn thật dài, trông đặc biệt cô độc. Xe cộ qua lại, ánh đèn không soi rõ thần sắc.
Một thứ lông xù nhẹ cọ ống quần hắn.
Hà Tương Thần cúi đầu.
Là một con chó ta nhỏ, trông hơi bẩn, đuôi vẫy vui, đang há miệng cười ngốc với hắn như an ủi.
Là con chó hoang thỉnh thoảng hắn cho ăn lúc đi đổ rác.
Khi đó hắn không dám nói, thật ra luôn thấy con chó này rất giống Lý Thanh.
Hà Tương Thần im lặng cúi người, ôm con chó bẩn lên.
Nó rất ngoan, chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy Hà Tương Thần khó chịu, cứ dùng đầu nhỏ cọ cằm hắn, cổ họng phát tiếng “ư ư” thân mật.
Hà Tương Thần ôm nó, mặt không biểu cảm.
Lý Thanh bây giờ sẽ không tới an ủi hắn nữa.
Chiếc xe đen im lặng dừng trước mặt.
Hà Tương Thần mở cửa, ôm chó ngồi vào.
Trong xe rất yên.
Từ Thích cảm nhận khí tức sa sút của ông chủ, biết chắc lại chịu thất bại ở chỗ anh Lý.
Áp lực cực lớn, nhưng có chuyện buộc phải báo.
“Hà tổng, bên công ty… giục rất gấp rồi, mấy dự án đều chờ ngài ký.”
Vốn tưởng lại nhận một câu qua loa.
Nhưng lần này Hà Tương Thần không.
Hắn tựa ghế sau, im lặng rất lâu mới khàn giọng đáp.
“Biết rồi, hôm nay về.”
Từ Thích nghe vậy giật mình, vội gật đầu.
“Vâng Hà tổng! Ngài yên tâm, bên anh Lý tôi đã bố trí người, sẽ định kỳ báo tình hình, không có vấn đề.”
Hà Tương Thần không nói nữa.
Từ Thích không dám nhiều lời, lập tức khởi động xe, đi vào màn đêm.
✦ Bình luận