Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 224
Lý Thanh ngẩng đầu nhìn Trần Thu Phượng, thần sắc kỳ quái.
Anh nghiêm trọng nghi ngờ ý này có kẹp hàng riêng.
Trần Thu Phượng biết anh nghĩ gì, cũng không giải thích. Cô quả thật có tư tâm, chỉ nói:
“Đại thiếu gia Đế Đô kiểu này lòng tự trọng rất cao. Hạ mặt dây dưa chắc đã là cực hạn hắn làm được. Nhưng nếu anh đã chọn người khác, bình thường hắn kéo không nổi mặt làm người thứ ba.”
Lý Thanh nghe thấy hơi có lý.
Nhưng lại cảm thấy hình như có chỗ không đúng.
Trần Thu Phượng thấy anh do dự: “Nếu không, anh còn cách tốt hơn?”
Cái này thật sự không có.
Lý Thanh nhất thời không lời. Nếu có cách, anh đã sớm xử Hà Tương Thần đi.
Nhưng thật sự phải làm vậy sao?
Lý Thanh đứng cạnh tường ngõ sau, sắc mặt không tốt.
Trần Thu Phượng nhìn thái độ anh, cụp mắt.
“Sao, sợ sau đó tôi bám anh không đi?”
“Tôi không có ý đó!” Lý Thanh vội lắc đầu.
“Vậy là anh thật ra còn thích Alpha kia?”
“Tôi không có!”
Lần này Lý Thanh phản bác còn nhanh hơn câu trước, giọng cũng lớn hơn, như vội chứng minh gì.
Trần Thu Phượng cười, không nói.
Câu đầu là giải thích, câu thứ hai nghe lại giống chột dạ.
Không khí nhất thời yên, chỉ còn tiếng người mơ hồ từ phố xa.
Lý Thanh bị nhìn tới chật vật, dời mắt, lòng rối.
Đúng lúc này, cửa sau bị đẩy.
Hà Tương Thần mặt không biểu cảm xách một túi rác đen lớn đi ra.
Hắn không nhìn hai người trong ngõ, đi tới thùng rác lớn cao nửa người, mạnh tay ném túi vào.
Sau đó phủi tay, mới chậm rãi xoay người, liếc Lý Thanh và Trần Thu Phượng đứng bên, thần sắc nhàn nhạt.
“…Nói xong chưa? Không làm ăn nữa? Khách ngoài kia còn chờ.”
Hà Tương Thần xuất hiện đột ngột, nhưng quả thật giải vây cho sự ngượng ngùng của Lý Thanh.
Anh mím môi, định thuận bậc xuống, nói “tới ngay” rồi mau trốn về quán.
Trần Thu Phượng lại nói trước.
Cô cười như gió xuân, bước lên một bước, rất tự nhiên đứng cạnh Lý Thanh, áy náy cười với Hà Tương Thần.
“Xin lỗi, là lỗi của tôi. Vừa rồi tôi đề nghị quay lại với A Thanh, A Thanh đồng ý rồi, tôi quá kích động nên nói thêm mấy câu, xem ra làm chậm chuyện buôn bán của hai người.”
Toàn trường chết lặng.
Hà Tương Thần đứng bên thùng rác, cả người không nhúc nhích.
Hắn nhìn Lý Thanh và Trần Thu Phượng đứng cạnh, trong mắt chỉ còn kinh ngạc.
Qua mấy giây, hắn dường như mới tiêu hóa được ý nghĩa trong lời Trần Thu Phượng, ánh mắt chậm rãi chuyển, rơi lên Lý Thanh.
Tầm mắt khẽ run.
Lưng Lý Thanh căng thẳng, đầu óc trống rỗng.
Hoàn toàn không ngờ Trần Thu Phượng trực tiếp vậy, đột nhiên phát động công kích. Anh không có chuẩn bị, đối diện mắt Hà Tương Thần, tim lặng lẽ truyền tới cơn đau âm ỉ.
Lý Thanh theo bản năng hé miệng, muốn giải thích gì.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ phủ lên mu bàn tay anh.
Trần Thu Phượng kéo anh.
“Được rồi, đừng đứng ngây ở đây. Nên vào thôi, không khách thật sự sốt ruột.”
Lý Thanh ngậm miệng.
Cũng tránh ánh mắt Hà Tương Thần.
…Có lẽ Trần Thu Phượng đúng.
Chặt nhanh gỡ rối, như vậy Hà Tương Thần chắc phải bỏ cuộc.
Lý Thanh thuận lực Trần Thu Phượng, xoay người đi về cửa quán.
Xem như mặc nhận toàn bộ lời cô.
Trở vào quán.
Lý Thanh cắm đầu về bếp, buộc lại tạp dề, bắt đầu nấu món.
Hà Tương Thần vẫn không quay lại.
Sảnh trước mất người phụ, Trần Thu Phượng không tiếp tục ngồi uống trà. Cô xắn tay, thay vị trí Hà Tương Thần, bắt đầu giúp tiếp khách, gọi món, lên món, động tác nhanh gọn thành thạo.
Không ít thực khách đặc biệt tới xem náo nhiệt, thấy Alpha cao đẹp trai kia mãi không lộ mặt, ngược lại Trần Thu Phượng mang dáng vẻ chủ nhà, lập tức nhìn ra manh mối.
Mấy hàng xóm trước đây cược Hà Tương Thần không nhịn được đấm ngực dậm chân, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Ôi, ông chủ Lý hồ đồ rồi! Sao lại chọn bạn gái cũ?”
“Đúng đấy, người nam kia là Alpha! Năm nay Alpha hiếm lắm!”
Những tiếng này truyền vào tai Trần Thu Phượng.
Cô cũng không giận, bưng một ấm trà nóng đi tới.
“Mấy anh nói gì mà náo nhiệt vậy?”
Mấy người thấy chính chủ tới, lập tức hơi ngượng, cười gượng.
Trần Thu Phượng lại phóng khoáng.
“Alpha thì sao? Xã hội bây giờ Alpha nhiều lắm, chẳng hiếm gì. Ngoài kia Alpha không bằng Beta chúng ta đâu đâu cũng có. Nơi mình tuy nhỏ, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ, hạ thấp mình.”
Mấy lời này nói sáng sủa lại lên tinh thần.
Mấy người đều là Beta, nghe xong sững rồi cùng cười.
Mấy ông chú bàn bên lập tức phụ họa.
“Thu Phượng nói này tôi thích nghe! Đúng! Beta chúng ta cũng rất giỏi!”
“Ha ha ha, đúng! Ông chủ Lý với Thu Phượng ở bên nhau, gọi là cường cường liên hợp!”
Lý Thanh ở bếp nấu món, coi tiếng cười ngoài kia như không nghe.
Bận tới qua giờ ăn, khách dần tản, Hà Tương Thần vẫn không xuất hiện.
Quán cuối cùng yên.
Lý Thanh thở ra, tựa tường, giơ tay xoa mạnh mi tâm.
Nghỉ một lúc mới đi ra, giúp Trần Thu Phượng dọn sảnh.
Trần Thu Phượng thấy anh uể oải, bộ dạng mất hồn.
“Hối hận rồi?”
Lý Thanh lắc đầu.
“Nếu hối hận, bây giờ đi tìm hắn về, tôi giải thích, còn kịp.”
Lý Thanh: “Thôi, cứ vậy đi.”
Đau dài không bằng đau ngắn.
Anh cầm khăn, lặng lẽ dọn bàn, hai người không nói nữa.
Bận một hồi cuối cùng dọn sạch quán.
Cuối cùng, Lý Thanh gom mấy túi rác bếp và rác sinh hoạt lại, xách lên, đi về cửa sau chuẩn bị vứt.
Cửa sau vừa mở, một mùi thuốc lá nồng trộn với vị cà phê đắng ập tới.
Bước Lý Thanh dừng.
Anh tưởng Hà Tương Thần đã đi.
Nhưng đối phương không đi.
Người kia tựa vào tường ngõ sau, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhìn không rõ.
Dưới chân hắn, đầu thuốc rơi đầy một vòng.
Nghe tiếng mở cửa, Hà Tương Thần không ngẩng, vẫn hút thuốc, đốm lửa sáng tắt theo gió.
Tay Lý Thanh nắm túi rác chặt hơn, sau đó bước ra, ném túi vào thùng.
✦ Bình luận