Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 223
Lý Thanh nhìn Hà Tương Thần tức phồng trước mắt, mày nhíu rồi giãn, giãn rồi lại nhíu.
Ngàn lời vạn chữ nghẹn trong ngực, anh có rất nhiều điều muốn phàn nàn.
Nhưng Hà Tương Thần không cho anh cơ hội nói.
Than xong câu đó, Hà Tương Thần như cơn gió, tức tối đi vào quán, như thể hắn mới là chủ quán, còn Lý Thanh chỉ là nhân viên không nghe lời.
Lý Thanh đứng nguyên ngoài cửa một lúc, thở dài rồi đi theo vào.
Trận cãi tối qua cuối cùng kết thúc bằng việc Hà Tương Thần lạnh mặt giặt quần lót.
Lý Thanh cũng không nhắc lại.
Nhưng Trần Thu Phượng gia nhập là tất yếu.
Vị nữ chủ này về quê với mục đích rất rõ. Liên tục mấy ngày tới ủng hộ, hướng nhắm mạnh tới mức khách ăn trong quán cũng cảm nhận được.
Huyện nhỏ chỉ lớn vậy. Một số hàng xóm cũ biết Trần Thu Phượng và Lý Thanh đều biết hai người từng có đoạn tình cảm.
Nhưng nói thật, hướng nhắm của Hà Tương Thần cũng không yếu.
Một Alpha nam cao chân dài, đẹp như minh tinh, ở quán cơm nhỏ này bưng trà rót nước, chạy trước chạy sau, ánh mắt nhìn ông chủ đầy mùi oán phụ, người mù cũng nhìn ra phục vụ này muốn làm gì.
Vậy nên Bếp Nhà Họ Lý nhanh chóng từ quán cơm bình thường nâng cấp thành điểm hóng drama nổi tiếng.
Mỗi ngày chưa tới giờ ăn đã ngồi đầy người, mắt quét qua quét lại giữa Trần Thu Phượng và Hà Tương Thần, biểu cảm hưng phấn lại cố nhịn, nhập tâm hơn xem phim truyền hình.
Làn gió này rất nhanh bị trạm tình báo đầu làng tiếp nhận rồi gia công lần hai.
Hôm sau, điện thoại mẹ Lý gọi tới.
“A lô, mẹ?”
“Thanh Tử! Con giỏi rồi đấy!”
Đầu bên kia, giọng mẹ Lý kích động: “Mẹ nghe thím Vương nói, bây giờ có hai ông chủ lớn vì con đánh nhau ở huyện à? Một nam một nữ, tranh nhau muốn cưới con?”
Con dao trong tay Lý Thanh run, suýt cắt vào ngón.
“Mẹ, mẹ nghe ai nói linh tinh…”
“Linh tinh gì! Cháu gái thím Vương làm ở tiệm trà sữa đối diện quán con, ngày nào cũng nhìn! Nó bảo bà chủ nữ là Thu Phượng đúng không? Mẹ nhớ trước đây nó quen con! Người ta giờ phát tài lớn, lái ô tô về!”
Đầu Lý Thanh đau.
“Mẹ còn chuyện gì không, con phải nấu.”
“Đừng lừa mẹ! Con cứ ngày nào cũng nhìn quán cơm nhỏ. Thu Phượng người ta tự về tìm con, con gái đã chủ động rồi, con còn làm cao cái gì?”
“Mẹ…”
“Nghe mẹ nói hết!”
Mẹ Lý cắt ngang: “Người nam kia là Alpha đúng không? Con không thích thì thôi, nhưng Thu Phượng không thể bỏ lỡ, mau chốt chuyện, tranh thủ kết hôn sống qua ngày! Con thành gia đình rồi bố mẹ mới yên tâm!!”
Đúng vậy.
Bố mẹ Lý đã phản chiến.
Hà Tương Thần tuy có tiền, nhưng hai ông bà không biết hắn thuộc cấp bậc nào.
Trong mắt họ, Trần Thu Phượng cũng là bà chủ lớn, cũng có tiền. Người có tiền và người có tiền chẳng khác gì, nếu được chọn đương nhiên chọn con dâu bình thường!
Rốt cuộc vẫn là con trai mình, từ nhỏ còn nuôi như Alpha, trong xương hai ông bà thật ra cũng không quá muốn con trai đi làm “vợ” người khác.
Bây giờ Trần Thu Phượng trở về, mọi vấn đề giải quyết, Hà Tương Thần trực tiếp bị loại.
“…Mẹ, mẹ? Mẹ, quán bận, sóng kém, con cúp trước.”
Lý Thanh thật sự không muốn nghe chỉ đạo hôn nhân nữa, qua loa hai câu rồi cúp.
Anh bực bội vò tóc, quay đầu nhìn sảnh trước qua khe rèm bếp.
Trần Thu Phượng ngồi tại chỗ, cầm tách trà nhấp nhẹ, tư thái ung dung. Hà Tương Thần cầm thực đơn và bút, qua lại giữa các bàn, trên mặt treo nụ cười giả.
Hai người nhìn như không giao nhau, nhưng như cách sông Sở Hán, nước lửa không dung.
Xung quanh là từng vòng người hóng dựng tai.
Nếu sự thật không bày trước mắt, đánh chết Lý Thanh cũng không dám tin có một ngày mình thành nam chính phim đạo lý tám giờ tối.
Dù cảnh này quả thật mang không ít khách cho quán.
Nhưng nói thật, anh thấy hơi mất mặt.
Muốn giải quyết, Lý Thanh cảm thấy ít nhất phải đuổi một trong hai người đi.
Hà Tương Thần?
Đuổi được thì đã đuổi từ lâu.
Vậy chỉ còn Trần Thu Phượng.
Lý Thanh hít sâu, tháo tạp dề, lau tay, dưới ánh mắt đầy oán niệm cảnh giác của Hà Tương Thần, đi tới bàn Trần Thu Phượng.
“Thu Phượng, cô ra đây chút, tôi có chuyện nói.”
Trần Thu Phượng nhướng mày, đặt tách trà, cười đứng lên, theo Lý Thanh ra cửa sau.
Hai người trước sau biến mất sau cửa, để lại cho Hà Tương Thần một bóng lưng đầy vô hạn tưởng tượng.
Ngõ sau.
Lý Thanh tựa tường, biểu cảm bất đắc dĩ.
“Thu Phượng, cô đã là bà chủ lớn, sao cứ động chút lại chạy tới quán rách của tôi? Công ty không bận à?”
Trần Thu Phượng nghiêng đầu nhìn Lý Thanh.
“Sao, không chào đón tôi?”
“Ờ, tôi không có ý đó.”
Lý Thanh bị nhìn tới hơi không tự nhiên.
“Nhưng… chuyện trước đây của chúng ta, cô cũng biết. Cô càng ngày nào cũng tới, người ta càng hiểu lầm, cứ ở quán trêu chọc. Đối với danh tiếng cô không tốt.”
Trần Thu Phượng nghe vậy cười như không cười.
Người thật thà này bây giờ cũng học hơi không thật thà rồi, còn biết giả ngốc với cô.
“Vậy làm sao đây? Tôi cảm giác họ đã hiểu lầm rồi. Anh là đàn ông lớn như vậy, không định chịu trách nhiệm chút với danh tiếng tôi sao?”
“…”
Lý Thanh lần này không biết nói gì. Câu này anh không tiếp nổi!
Cái đầu cứng, mau xoay đi! Nghĩ cách phá cục!
Nhìn bộ dạng sắp nứt của anh, Trần Thu Phượng cuối cùng nhịn không được cười, xua tay.
“Được rồi được rồi, trêu anh thôi, xem anh căng thế.”
Lý Thanh thấy vậy thở phào, cũng cười theo.
Ngay sau đó, Trần Thu Phượng lại hỏi: “Alpha trong kia, anh định xử lý thế nào?”
Nhắc Hà Tương Thần, Lý Thanh im lặng chút, cuối cùng bất đắc dĩ: “…Cứ kéo thôi. Thật ra anh ta cũng là ông chủ lớn, không hao với tôi được lâu.”
Trần Thu Phượng nghe vậy không bất ngờ.
Từ khí chất và lời nói của Hà Tương Thần, đúng là không giống người bình thường. Nếu cô đoán không sai, điều kiện gia đình Alpha này chắc rất tốt, ít nhất mạnh hơn tên chồng cũ phế vật mười cấp.
“Tôi thấy hắn không dễ bỏ cuộc đâu. Dù hắn bận, có công việc, hắn cũng có thể xử lý xong rồi quay lại hao với anh.”
Lý Thanh thở dài: “Tôi cũng chỉ có cách đó.”
Còn làm sao? Đánh không lại, mắng không đi, nói lý càng đàn gảy tai trâu.
Trần Thu Phượng nheo mắt, nhìn bộ dạng anh, đi tới bên, đưa ra một ý.
“Nếu anh thật sự hoàn toàn không muốn quay lại với hắn, có thể nói với hắn, anh ở bên tôi rồi.”
“Hả?”
✦ Bình luận