Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 222
Năm đó, Lý Thanh và Trần Thu Phượng đều mới hơn hai mươi, không có học vấn cao, chỉ tìm mỗi người một công việc trong huyện nhỏ.
Trần Thu Phượng làm phục vụ ở quán ăn nhỏ, còn Lý Thanh sau khi làm xong việc đồng áng nhà mình, lúc rảnh chạy lên thành phố làm việc vặt, chủ yếu theo đội công trình khuân gạch.
Một lần khuân gạch xong, Lý Thanh cùng vài công nhân tới quán Trần Thu Phượng làm để ăn.
Trần Thu Phượng trẻ đẹp, tính cách lại cởi mở phóng khoáng, lúc gọi món mang món cho họ đã nói thêm vài câu.
Chỉ mấy câu này khiến lòng Lý Thanh rục rịch.
Anh trực tiếp thích Trần Thu Phượng.
Nhưng Lý Thanh lúc đó vẫn hơi tự ti, nhát gan.
Người trong thành phố theo đuổi Trần Thu Phượng rất nhiều. Lý Thanh thấy mình không mặt mũi, không tiền, căn bản không có gan tỏ tình.
Nhưng lại muốn gặp cô, vì vậy ngày nào cũng chạy tới quán, gọi một bát mì rẻ nhất rồi ngồi rất lâu.
Chút tâm tư của anh lại viết hết trên mặt, căn bản không giấu được.
Trần Thu Phượng nhanh chóng phát hiện.
Cô không thấy bị xúc phạm, ngược lại phát hiện rõ ràng mình chỉ nhìn Lý Thanh, chưa làm gì mà người này đã tự đỏ mặt ngượng ngùng, rất thú vị.
Thỉnh thoảng cô cố ý trêu Lý Thanh, nói với anh vài câu.
Lý Thanh liền phát hiện, Trần Thu Phượng đối với người khác đều lạnh nhạt, lại chịu nói chuyện với mình.
Chút đối xử đặc biệt nhỏ bé này cho anh dũng khí cực lớn.
Cuối cùng anh dựng lên, bắt đầu theo đuổi Trần Thu Phượng.
Tặng hoa, mua quà nhỏ, chờ ở ngã đường lúc cô tan làm, dùng hết mọi lãng mạn một chàng trai nghèo có thể nghĩ tới. Hai tháng sau, thế mà thật sự ôm được người đẹp về.
Xem tới đây, mặt Hà Tương Thần đã đen như đáy nồi.
Hắn đóng mạnh hồ sơ, nhắm mắt tiêu hóa lửa giận một lúc mới lại mở ra.
Lý Thanh theo đuổi thành công, nhưng giành giang sơn dễ, giữ giang sơn khó.
Sau khi hai người ở bên nhau, những người theo đuổi Trần Thu Phượng không cam lòng, cảm thấy mình thế nào cũng không nên thua tên đầu gỗ Lý Thanh, ba ngày hai bữa tới đào góc tường!
Người kiêu ngạo nhất tên Vương Phú Quý, giống Lý Thanh là Beta nam, nhưng khác ở chỗ nhà Vương Phú Quý có điều kiện tốt, mở mấy cửa hàng trong huyện.
Sau đó là cuộc giằng co dài giữa Lý Thanh và Vương Phú Quý.
Vương Phú Quý tài lực hùng hậu, thỉnh thoảng dùng tiền khiến Lý Thanh chịu chút thiệt, ví dụ cố ý bao cả quán để Lý Thanh không gặp được Trần Thu Phượng, hoặc trước mặt Lý Thanh tặng quà anh không mua nổi.
Nhưng lúc ấy Trần Thu Phượng thích Lý Thanh hơn. Cộng thêm Lý Thanh lúc giữ giang sơn cũng khá lanh, bắt được cơ hội còn có thể chọc ngược Vương Phú Quý, qua qua lại lại, thế mà đấu hơn nửa năm.
Đúng lúc đó, bố Vương Phú Quý phát lực, làm ăn lớn, phát tài.
Cán cân miễn cưỡng duy trì lập tức bị phá vỡ.
Vương Phú Quý bắt đầu dùng thế công tiền bạc dữ dội hơn ném vào Trần Thu Phượng. Với một cô gái hơn hai mươi, làm ở quán ăn nhỏ, lực xung kích vô cùng lớn!
Lý Thanh nhìn ra sự dao động của Trần Thu Phượng.
Anh biết điều chủ động chia tay, không để cô gánh áp lực đạo đức.
Sau đó Trần Thu Phượng thuận lý thành chương kết hôn với Vương Phú Quý, mà việc làm ăn nhà họ Vương càng lúc càng lớn, nhanh chóng chuyển tới Phong Hải Thành phát triển.
Nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Chưa đầy một năm, Vương Phú Quý ngoại tình rồi ra tay đánh Trần Thu Phượng.
Trần Thu Phượng lựa chọn ly hôn, ra đi tay trắng.
“Chát!”
Hà Tương Thần không xem nổi nữa, ném mạnh hồ sơ lên ghế.
“Như vậy mà cô ta còn muốn quay lại?! Chọn người phụ nữ năm đó vì tiền bỏ anh ấy, cũng không chọn tôi!”
Từ Thích mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ chưa nghe gì.
Hà Tương Thần tức tới đau gan. Cơn lửa nhịn lúc cãi nhau với Lý Thanh cuối cùng tìm được đối tượng xả hoàn hảo, bắt đầu điên cuồng công kích.
“Ồ, vì tiền chạy với người khác, ra ngoài bị đánh, chịu bài học rồi giờ mới nhớ Lý Thanh tốt? Muốn quay lại ăn cỏ cũ? Mơ đẹp quá nhỉ!”
“Cái thứ gì vậy! Loại phụ nữ này căn bản không xứng với Lý Thanh! Dù thế nào tôi cũng không đồng ý! Người này chẳng phải người tốt!”
Từ Thích lặng lẽ đỡ trán.
Hà tổng, anh Lý quay lại với ai hình như… không cần ngài đồng ý.
Đương nhiên cho anh ta mười lá gan cũng không dám nói.
Chỉ có thể yên tĩnh nghe ông chủ tức tối kể tội tình địch.
Trong xe toàn tiếng gào Hà Tương Thần, mãi tới khi hắn khô miệng, cảm xúc cuối cùng hơi dịu, Từ Thích nhìn đúng thời cơ, quan sát sắc mặt ông chủ qua gương, cân nhắc mở miệng.
“Hà tổng, vậy chúng ta… ngày mai còn tới không?”
Từ Thích hỏi thật lòng.
Anh ta đã đợi Hà Tương Thần ra từ lâu, đương nhiên cũng thấy chuyện xảy ra sau.
Dù không nghe rõ hoàn toàn Lý Thanh và Hà Tương Thần nói gì, nhưng thần thái rõ ràng là cãi nhau.
Mà câu “đi thì đi” của Hà Tương Thần gào rất lớn, cách cả con đường anh ta cũng nghe.
Nếu đã nói đi, vậy ngày mai… còn tới làm không?
Câu hỏi này thành công khiến Hà Tương Thần lại nổi giận.
“Anh lại nói nhảm với tôi!”
“Đương nhiên phải tới!”
Hà Tương Thần căm hận nhìn Bếp Nhà Họ Lý còn sáng đèn.
“Không tới để nhìn hai người họ nối lại tình cũ, đội nón xanh cho tôi à!”
“Vâng!”
Từ Thích vội đáp.
…
Hôm sau.
Lý Thanh như thường lệ đúng giờ tới quán, không thấy Hà Tương Thần.
Biểu cảm trên mặt không thay đổi, trong dự liệu.
Dù sao hôm qua cãi tới mức đó, Hà Tương Thần không tới mới bình thường.
Cũng tốt.
Lý Thanh lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị mở cửa.
Quét dọn, chuẩn bị nguyên liệu, lau bàn ghế. Không có Hà Tương Thần bên cạnh chọc cười, cả quán vô cùng yên tĩnh.
Tiếp xong một đợt khách, Lý Thanh nhìn giờ, chín giờ.
Hà Tương Thần vẫn không xuất hiện.
Lý Thanh nghĩ một lát, đi tới sau quầy thu ngân, im lặng một lúc rồi cúi người từ ngăn kéo lấy lại giấy đỏ và bút lông dầu, viết một thông báo tuyển dụng mới.
Nội dung điều kiện vẫn như trước.
Viết xong, anh cầm tờ thông báo ra cửa, dán vào vị trí nổi bật nhất.
Ngay lúc tờ giấy được vuốt phẳng, dính chắc lên cửa, như kích hoạt quy tắc nào đó.
Lý Thanh chỉ nghe tiếng chân “lộp cộp” từ xa tới gần.
Còn chưa kịp quay đầu, một bóng người cao lớn mang theo cơn gió, “rầm” một cái xuất hiện trước mắt.
Hà Tương Thần mặt đầy không vui, giơ tay xé tờ giấy đỏ khỏi tường.
Sau đó vò thành cục, ném thẳng vào thùng rác, ngẩng đầu, đôi mắt trừng Lý Thanh, trên mặt đầy phẫn nộ và tủi thân.
“Tôi mới không tới có bao lâu, anh lại tìm người thay tôi!”
✦ Bình luận