Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 219
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 219 - Trần Thu Phượng_ Định tìm một người
Ánh mắt Trần Thu Phượng đảo giữa Hà Tương Thần và Lý Thanh, trong mắt có chút hiểu rõ. Cô khẽ cười, hỏi: “Từ Đế Đô đặc biệt tới giúp anh?”
Lý Thanh cười cho qua: “Ờ, ha ha, anh ấy… khá nhiệt tình.”
Trần Thu Phượng cười không nói.
Cô đâu mù. Từ lúc vào cửa, địch ý của Hà Tương Thần với cô giấu cũng chẳng giấu nổi, gần như chỉ thiếu khắc chữ lên trán.
Hà Tương Thần cười khô hai tiếng, chủ động tấn công.
“Cô Trần trước đây rất thân với Lý Thanh sao?”
“Đúng là rất thân.”
Trần Thu Phượng thản nhiên gật đầu, giọng mang chút hoài niệm.
“Trước đây tôi cũng làm phục vụ trong thành phố. Lý Thanh thường tới quán chúng tôi ăn, qua lại rồi quen. Sau này tôi kết hôn, theo chồng tới Phong Hải Thành nên liên lạc ít đi.”
Kết hôn rồi?
Sợi dây trong lòng Hà Tương Thần lập tức lỏng ra một chút.
Sắc mặt hắn dịu hơn, giọng cũng chân thành hơn mấy phần.
“Ra vậy.”
“Ừ.”
Trần Thu Phượng đáp, sau đó chuyển giọng, nhẹ nhàng bổ sung một câu.
“Nhưng hai năm trước ly hôn rồi.”
Câu này, cô nhìn Lý Thanh mà nói.
Lý Thanh đang định gắp thức ăn, nghe vậy khựng lại, vừa hay đối diện mắt Trần Thu Phượng.
Anh hơi mất tự nhiên dời mắt, lặng lẽ cúi đầu, ăn một miếng lớn đồ Hà Tương Thần vừa gắp, không nói.
Hà Tương Thần: …
Khiêu khích tôi?
Chắc chắn là khiêu khích!
Ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy người phụ nữ này, hắn đã biết có mưu đồ bất chính! Kết hôn thì phía sau còn thêm câu ly hôn, còn cố tình nhìn Lý Thanh nói!
Trong lòng Hà Tương Thần đã nhảy dựng, ngoài mặt vẫn giữ phong độ, cười hai tiếng.
“Hai năm trước à, cũng lâu rồi. Cô Trần xinh thế, không quen ai khác sao?”
“Không, bận quá, không có thời gian.”
“Bận? Bận gì?”
Hà Tương Thần hỏi tiếp, vẻ tò mò.
“Công việc thôi, tiệc rượu khá nhiều.”
Làm màu.
Độ cong khóe miệng Hà Tương Thần sâu hơn: “Vậy lần này về làm gì? Chuẩn bị ở đây tìm một người nữa?”
Lý Thanh chịu hết nổi, dưới bàn dẫm mạnh lên chân Hà Tương Thần.
Nhà ở ven biển à? Quản rộng vậy!
Mu bàn chân đau, Hà Tương Thần vẫn mặt không đổi, mày cũng không nhúc nhích, vẫn cười nhìn Trần Thu Phượng.
Nhưng Trần Thu Phượng không tức vì Hà Tương Thần thiếu chừng mực, ngược lại thản nhiên thừa nhận.
“Ừ, đúng là định tìm một người.”
Tìm một người?
Tìm Lý Thanh chứ gì!
Hà Tương Thần cười lạnh trong lòng.
Nếu trước đây, hắn tuyệt đối không đặt Trần Thu Phượng vào mắt, càng không nổi giận vì lời cô.
Nhưng bây giờ khác. Lý Thanh rõ ràng không muốn quay lại với hắn, mà vừa rồi thái độ với Trần Thu Phượng lại hơi để ý.
Con người một khi để tâm sốt ruột sẽ dễ bị cảm xúc chi phối. Bây giờ hắn rất tức.
Bà chị này từ đâu chui ra vậy?
Một người từng kết hôn… từng kết hôn không phải vấn đề.
Vấn đề là chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ! Hà Tương Thần hắn còn chưa dời chỗ, có chuyện gì tới lượt bà chị này!
Hà Tương Thần hít sâu, mở miệng chuẩn bị tuyên bố chủ quyền một cách kín đáo cao cấp, khiến cô Trần biết khó mà lui.
“Mau ăn đi.”
Lý Thanh như đoán trước hành vi của hắn, kịp thời lên tiếng cắt ngang bầu không khí kỳ dị trên bàn.
“Thức ăn sắp nguội, lát nữa còn có khách.”
Phát hiện Lý Thanh không vui, Hà Tương Thần không tình nguyện ngậm miệng.
Trần Thu Phượng thấy vậy cũng cười, không nói thêm.
Để bầu không khí bớt ngượng, Lý Thanh chủ động tìm vài chủ đề vô thưởng vô phạt nói với Trần Thu Phượng, hỏi tình hình những năm qua.
Hà Tương Thần cả quá trình không lên tiếng, nhưng sắc mặt rất xấu, thuộc kiểu lười giả vờ luôn. Đũa chọc cơm trong bát, như thể đó không phải cơm mà là tình địch không biết điều nào đó.
May là bữa cơm không kéo dài. Rất nhanh có mấy khách vào.
Lý Thanh nhân cơ hội lập tức chui về bếp bận.
Hà Tương Thần cũng đành thu bộ dạng mất người yêu, treo nụ cười nghề nghiệp ra tiếp khách.
Xào xong món, Lý Thanh bận xong, lau mồ hôi trán, ngẩng mắt nhìn ra ngoài.
Hà Tương Thần đang gọi món, nụ cười ôn hòa, giọng lịch sự chu đáo, nhưng Lý Thanh ở với hắn lâu vậy vẫn cảm nhận được Hà Tương Thần không vui.
Anh cụp mắt, nhìn sang phía khác. Trần Thu Phượng yên tĩnh ngồi đó, nhấp trà, cũng đang nhìn anh.
Lý Thanh nhìn đồng hồ treo tường. Giờ này chắc tạm không có khách.
Anh nháy mắt với Trần Thu Phượng.
Trần Thu Phượng hiểu ý, đặt tách trà, đứng lên theo Lý Thanh vào bếp sau, hai người trước sau đi ra cửa sau.
Lý Thanh ngồi xuống bậc cửa.
Trần Thu Phượng cũng chẳng để ý áo khoác đỏ có bẩn không, ngồi sát bên Lý Thanh.
Thời hai người yêu nhau cũng thường như vậy, tìm nơi không ai, ngồi cạnh trên bậc nói chuyện.
Trần Thu Phượng lấy từ túi tinh xảo hộp thuốc lá nữ, rút một điếu đưa Lý Thanh, bản thân cũng châm một điếu.
Hai người ở ngõ chiều phả khói, hơi im lặng.
Khói xanh trắng lượn lên.
Vẫn là Trần Thu Phượng mở lời trước.
“Đó là người cũ của anh?”
Lý Thanh biết cô chỉ ai, cười khổ.
“Xem như vậy.”
“Muốn quay lại với anh?”
“Tôi không rõ anh ta nghĩ gì.”
Lý Thanh trả lời mơ hồ. Những chi tiết lộn xộn anh không muốn kể.
Trần Thu Phượng cong môi, thở ra vòng khói.
“Ngoài quay lại còn nghĩ gì? Không nhìn ra đấy Lý Thanh, mấy năm nay anh ăn ngon nhỉ. Anh ta là Alpha đúng không? Nếu không có anh ở đây, tôi cảm giác hắn có thể dùng pheromone trực tiếp đánh tôi ra ngoài.”
“Đừng nói bậy.”
Lý Thanh cười khan hai tiếng, không muốn nói Hà Tương Thần, quay đầu nhìn Trần Thu Phượng, nghiêm túc hỏi.
“Còn cô, sao ly hôn?”
Nhớ lúc trước, người kia theo đuổi Trần Thu Phượng dữ lắm. Chỉ cần anh sơ ý là tới đào góc tường, ngay trước mặt anh cũng chẳng thu liễm.
“Không có gì. Anh ta ngoại tình, vì người thứ ba còn đánh tôi, tôi ly hôn.”
Cô nói nhẹ tênh, rõ ràng đã buông. Lý Thanh lại trợn mắt.
“Cái gì?!”
Nhìn bộ dạng nghĩa phẫn điền ưng của Lý Thanh, Trần Thu Phượng cười, xua tay.
“Đừng to tiếng, chuyện mấy năm trước rồi. Với lại tôi cũng trả thù. Bây giờ anh ta phá sản rồi.”
Lý Thanh lộ vẻ kinh ngạc.
Giọng Trần Thu Phượng mang chút khinh thường.
“Anh ta chỉ là thằng phế vật dựa bố, chẳng có đầu óc. Sau khi ly hôn, tôi cũng bắt đầu kinh doanh, nhắm thẳng công ty nhà anh ta, chuyên cướp khách, từng chút làm họ phá sản. Thứ gì mà dám đánh bà đây!”
Nói xong cô đắc ý phủi áo khoác.
“Bây giờ tôi là bà chủ lớn rồi, thấy chưa, Chanel đấy, mấy chục nghìn một cái!”
Lần này Lý Thanh thật sự kinh ngạc: “Thật á!”
✦ Bình luận