Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 218
Nhưng mà.
Hà đại thiếu gia còn chưa đắc ý được mấy ngày thì đối thủ đủ tư cách lên cùng sàn đã xuất hiện.
Đó là một buổi chiều mát mẻ. Gió thu cuốn lá rụng, lá cây trên phố huyện nhỏ đã nhuộm vàng.
Cao điểm buổi trưa vừa qua, trong quán trống, Lý Thanh ở bếp sau kiểm kê nguyên liệu còn lại, Hà Tương Thần cầm khăn lau bàn ở sảnh, tận hưởng sự nhàn rỗi hiếm có.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ mặc áo khoác đỏ xuất hiện ngoài cửa.
Cô đứng ở cửa, không lập tức đẩy vào, trước tiên ngẩng đầu nhìn biển hiệu “Bếp Nhà Họ Lý” trên khung cửa.
Ánh mắt dừng rất lâu, cảm xúc trong mắt lưu chuyển, sau đó chậm rãi hạ xuống, nhìn vào trong quán.
Hà Tương Thần lập tức chú ý tới cô.
Không còn cách nào, người phụ nữ này quá nổi bật.
Màu đỏ rực trên con phố hơi cũ giống một ngọn lửa đang cháy.
Cô không đẹp tuyệt đỉnh, nhưng dịu dàng phóng khoáng, tự có khí chất trầm tĩnh ung dung. Đặt ở Đế Đô cũng thuộc loại dễ gây chú ý.
Đương nhiên đó không phải lý do Hà Tương Thần chú ý.
Không phải hắn khoác lác.
Hắn rất đẹp trai, mà là kiểu đẹp trai rất nổi bật.
Từ khi tới quán nhỏ làm phục vụ, đứng cùng Lý Thanh, mười khách thì chín người vào cửa nhìn hắn trước.
Hà Tương Thần khá hài lòng chuyện đó.
Miệng không nói, trong lòng hắn thật ra rất không thích bị người khác nhìn chằm chằm, rơi lên mình còn có thể nhịn.
Nhưng người phụ nữ trước mắt là ngoại lệ.
Từ lúc xuất hiện, ánh mắt cô từ đầu tới cuối không dừng trên hắn một giây, mà vượt qua mọi thứ, thẳng tới phía sau.
Nụ cười Hà Tương Thần nhạt đi.
Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn.
Lại là người quen của Lý Thanh?
Kết quả nhìn một cái, trực tiếp làm Hà Tương Thần ngơ ra.
Chỉ thấy Lý Thanh còn cầm nửa cây bắp cải, ngơ ngác đứng ở cửa bếp, không nhúc nhích nhìn người phụ nữ ngoài cửa, thần sắc sững sờ.
Gió thu thổi qua, cuốn mấy chiếc lá ngô đồng vàng khô xoay vòng bay qua.
Thời gian như đóng băng.
Họ nhìn nhau từ xa, ánh mắt vượt qua con phố ồn ào, mọi thứ xung quanh như điên cuồng lùi lại, dòng xe và người đi đường đều mờ thành bóng.
Cảnh tượng mất màu, quay về nhiều năm trước.
Đó cũng là một mùa thu, thời tiết cũng đẹp như hôm nay.
Lý Thanh hai mươi hai tuổi, lần đầu gặp cô, cũng là bộ dạng này.
Hà Tương Thần: “…”
Hắn khó tin trợn mắt, con ngươi đảo qua đảo lại giữa Lý Thanh và người phụ nữ.
Cái gì vậy?
Ánh mắt này, bầu không khí này, bối cảnh lá thu đẹp buồn này…
Trong cõi vô hình, hắn như nghe một đoạn BGM trùng phùng sau lâu ngày, chua tới ê răng vang bên tai!
Dừng!
Hà Tương Thần mạnh tay lắc đầu.
Hắn bước một bước lớn lên trước, thân hình cao to kín mít chắn trước Lý Thanh, cắt đứt tầm mắt giữa anh và người phụ nữ.
Sau đó trên mặt treo nụ cười tiêu chuẩn của phục vụ, lịch sự nói với cô.
“Xin chào, cô muốn dùng bữa sao?”
Hắn chen vào như vậy, Lý Thanh hoàn hồn.
Anh nhìn bóng lưng Hà Tương Thần, sao không biết tên này nghĩ gì, mím môi, giơ tay muốn đẩy bức tường người ra.
Nhưng chân Hà Tương Thần như mọc rễ, không nhúc nhích.
Lý Thanh: “…”
Anh đành tự dịch sang bên hai bước, lộ mình khỏi sau lưng Hà Tương Thần.
Anh hơi không tự nhiên gãi gáy, nở nụ cười có chút luống cuống với người phụ nữ.
“Thu Phượng… lâu rồi không gặp, cô về rồi à?”
Thu Phượng.
Tên đầy đủ, Trần Thu Phượng.
Bạn gái thứ hai của Lý Thanh.
Ánh mắt Trần Thu Phượng đánh giá Hà Tương Thần vài lần, sau đó mới hoàn toàn chuyển sang Lý Thanh, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.
“Lâu rồi không gặp, Lý Thanh. Anh thật sự mở quán nhỏ, còn… tìm một phục vụ đẹp trai như vậy.”
Lại được khen đẹp.
Nhưng lần này Hà Tương Thần chẳng vui chút nào.
Trần Thu Phượng rõ ràng là kiếm lời nói cho đỡ trống.
Làm gì? Lấy hắn làm dấu ba chấm à?
Trong lòng Hà Tương Thần oán khí ngút trời, nhưng chút cảm xúc này hoàn toàn không ảnh hưởng hướng phát triển câu chuyện.
Trần Thu Phượng đẩy cửa bước vào, chuông gió vang lên.
Cao điểm trưa vừa qua, Lý Thanh và Hà Tương Thần còn chưa kịp ăn. Trần Thu Phượng tới đúng lúc.
Lý Thanh mời cô ngồi, quay vào bếp.
Trước đây anh đều ăn với Hà Tương Thần, thường xào ba món. Lần này thêm Trần Thu Phượng, anh xào thêm hai món gia đình.
Anh bưng món lên bàn, nói với cô: “Ăn tạm nhé, cũng không biết khẩu vị bây giờ cô có đổi không.”
“Tay nghề của anh, không thể có món tôi không thích.” Trần Thu Phượng cười.
Ba người ngồi quanh bàn, bầu không khí nhất thời hơi vi diệu.
Hà Tương Thần ngồi sát Lý Thanh, nụ cười rực rỡ.
Hắn cầm đũa, gắp một đũa lớn thịt xào ớt xanh vào bát Lý Thanh, giọng thân mật.
“Ăn nhiều chút, anh bận cả sáng rồi. À đúng, vị này là…? Không giới thiệu với tôi sao?”
Lý Thanh nhìn rau thịt chất cao trong bát, ánh mắt khẽ động.
Dù Hà Tương Thần mặt dày ở lại, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày luôn giữ khoảng cách an toàn khá thoải mái, chưa từng làm hành động thân mật vượt giới hạn. Vì vậy ở chung cũng khá dễ chịu.
Đây cũng là một lý do Lý Thanh dung nhịn hắn ở lại.
Kết quả bây giờ lại giở trò này.
Lý Thanh hơi ngượng, nhưng trước mặt Trần Thu Phượng cũng không làm Hà Tương Thần mất mặt.
“À, đây là bạn tôi, tên Trần Thu Phượng, chúng tôi cũng lâu rồi chưa gặp.”
Anh dừng một chút, nhìn Trần Thu Phượng, trong mắt có mấy phần cảm khái.
“Cô thay đổi thật sự rất lớn. Vừa rồi ở cửa, suýt nữa tôi không dám nhận.”
Câu này xuất phát từ lòng thật.
Trần Thu Phượng trước mắt và năm năm trước gần như hai người khác nhau.
Dù ăn mặc hay cử chỉ lời nói đều thay đổi long trời lở đất.
Anh dám nói, hiện tại toàn huyện người có thể nhận Trần Thu Phượng ngay ánh mắt đầu chắc chưa đủ một bàn tay.
Trần Thu Phượng nghe vậy cười khẽ.
“Năm năm rồi, người đương nhiên sẽ đổi. Còn anh…” Ánh mắt cô đảo một vòng trên mặt Lý Thanh: “Thay đổi không lớn, cũng không đúng… đẹp trai hơn.”
Câu cuối “đẹp trai hơn” nghe đến mức Hà Tương Thần muốn trợn mắt, cố nhịn, ngoài mặt cười như không cười.
Lý Thanh được khen đỏ mặt già, hắng giọng, chuyển sang giới thiệu Hà Tương Thần.
“Đây cũng là bạn tôi, tên Hà Tương Thần, ờ, người Đế Đô.”
Hà Tương Thần treo nụ cười giả, khẽ gật đầu với Trần Thu Phượng coi như chào.
✦ Bình luận