Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 217
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 217 - Tôn Miểu_ Không biết điều vậy à_
Tôn Miểu: “…”
Hắn ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, vừa rồi mình gọi điện chắc nói hơi to, bị người ta nghe thấy.
Gãi đầu, Tôn Miểu nở nụ cười sảng khoái.
“Ha ha, anh em, đừng hiểu lầm. Tôi không nói xấu cậu, chỉ thấy cậu đẹp trai thật, cực giống một ông chủ lớn tôi quen!”
Hà Tương Thần kéo khóe môi, không nói.
Tôn Miểu thấy Hà Tương Thần không để ý mình cũng hơi ngượng, liền cúi đầu ăn mạnh hai miếng cơm.
Nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được đảo trên người Hà Tương Thần.
Đảo một lúc, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu.
Tôn Miểu, trưởng bộ phận hành động của Tập đoàn Uy Hổ, ở Đế Đô cũng xem như nhân vật có tiếng nói.
Lần này tới huyện nhỏ chủ yếu đi công tác, không ngờ lại gặp một anh chàng đẹp trai như vậy trong quán cơm nhỏ không đáng chú ý.
Ngoại hình này, khí chất này, làm phục vụ quả thật là ngọc sáng phủ bụi, phí của trời!
Đặt ở Đế Đô, làm người mẫu nam cũng là hàng được tranh giành!
Vừa hay Tập đoàn Uy Hổ gần đây có ý định tiến vào ngành văn hóa giải trí. Hắn làm trưởng bộ phận, đến lúc thể hiện mắt nhìn Bá Nhạc phát hiện nhân tài rồi!
Nghĩ vậy, Tôn Miểu đặt thìa xuống, không để ý thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Hà Tương Thần, ánh mắt sáng rực nhìn sang, cười hỏi.
“Anh em, nói thật, cậu có hứng thú với giới giải trí không?”
Hà Tương Thần đang định nói chuyện với Lý Thanh, vừa mở miệng chưa kịp nói đã bị cắt ngang.
Hắn đành nghiêng mắt, nhìn lại Tôn Miểu, cười khô hai tiếng.
“Không hứng thú.”
Tôn Miểu chớp mắt, không ngờ bị từ chối dứt khoát như vậy.
Hắn đánh giá Hà Tương Thần từ trên xuống dưới, càng nhìn càng tiếc, không chết tâm khuyên.
“Anh em, đừng vội từ chối! Điều kiện của cậu mà làm phục vụ đúng là phí! Chỉ cần vào giới giải trí, chắc chắn thành minh tinh lớn, tốt hơn bê đĩa ở đây gấp trăm lần!”
Hà Tương Thần nghe Tôn Miểu vẽ tương lai, nhất thời không biết nên có biểu cảm gì.
Nói người này thông minh thì người thật ở trước mặt mà cũng nhận nhầm.
Nói hắn ngốc thì mẹ nó lại khá biết nắm cơ hội kinh doanh.
Nhưng nhìn đã biết không phải dân săn sao hay quản lý chuyên nghiệp, chỉ biết khen đẹp trai, công ty nào cũng không báo, ai thèm để ý?
Hà Tương Thần lục nhanh trong đầu, luôn cảm thấy người này hơi quen nhưng cụ thể gặp ở đâu thì không nhớ.
Nếu đã không nhớ, chứng tỏ không phải nhân vật quan trọng.
Hắn lười phí lời, càng không có hứng vào giới giải trí xông pha.
Vậy nên Hà Tương Thần lần nữa từ chối Tôn Miểu.
“Đã nói rồi, không hứng thú.”
Giọng lần này còn lạnh hơn.
Tôn Miểu nghe vậy còn muốn khuyên, nhưng thấy Hà Tương Thần đã nghiêng người, rõ ràng không muốn để ý mình, lời tới miệng lại nuốt xuống.
Dù sao hắn cũng là trưởng bộ phận Tập đoàn Uy Hổ, ra ngoài cũng là người có mặt mũi, bị từ chối liên tiếp hai lần, không cần mặt dày bám nữa.
Lắc đầu, Tôn Miểu thôi ép, chuẩn bị cúi xuống ăn tiếp.
Nhưng đầu vừa cúi lại đột nhiên ngẩng lên.
Hắn cẩn thận đánh giá Lý Thanh.
Vừa rồi sự chú ý hoàn toàn bị anh phục vụ hút hết, căn bản không để ý đầu bếp bên cạnh trông thế nào.
Bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra đầu bếp này cũng có nét riêng.
Khác với ngoại hình rực rỡ phô trương của phục vụ, ngũ quan đầu bếp mềm mại, có chút trầm lắng kín đáo. Không nói gì chỉ đứng đó cũng toát vẻ nghiêm túc.
Là hai kiểu hoàn toàn khác.
Tôn Miểu cảm thấy mình lại được rồi.
Đang nhìn hăng say, một bàn tay lớn đột nhiên thò từ bên cạnh, không lệch không chệch che kín tầm mắt.
Hà Tương Thần nhìn hắn.
“Nhìn gì?”
Tôn Miểu sững ra.
Má, thái độ phục vụ này sao tệ vậy? Đẹp trai thì có thể ngông thế à?
Hắn âm thầm chửi một câu, cũng không thật sự so đo với một phục vụ.
Chỉ nhìn sang Lý Thanh.
“Vậy cậu thì sao, anh em? Có hứng thú với giới giải trí không?”
Đầu Lý Thanh lập tức lắc.
“Không.”
“Hả? Từ chối nhanh vậy, thật sự không cân nhắc?”
“Không cân nhắc.”
Được.
Tôn Miểu hết lời.
Một hai người đều không biết điều như vậy, hắn cũng bất lực.
Hắn tới huyện nhỏ này chủ yếu đi công tác, đâu thật sự tới làm săn sao, không có thời gian ở đây dây dưa.
Người ta không muốn, chẳng lẽ trói đi? Trai đẹp ở đâu chẳng tìm được?
Hắn buồn bực im miệng, lại cầm thìa, ba hai cái xúc hết cơm chiên vào miệng, sau đó đứng lên trả tiền rời đi.
Nhưng trước khi đi, hắn vẫn lấy một tấm danh thiếp trong ví, đặt trên bàn.
“Anh em, hai người cứ nghĩ lại. Nếu đổi ý thì gọi số này tìm tôi, lúc nào cũng có hiệu lực!”
Đợi Tôn Miểu ra khỏi cửa, Lý Thanh mới đi tới dọn bát đũa.
Anh nhìn danh thiếp trên bàn, tiện tay cầm lên.
Thiết kế rất đơn giản, nền đen chữ vàng, trên đó viết: Tập đoàn Uy Hổ, Trưởng bộ phận Hành động, Tôn Miểu. Bên dưới là số điện thoại.
Lý Thanh nhìn mấy cái rồi thuận tay đặt danh thiếp trước mặt Hà Tương Thần.
“Anh quen?”
Hà Tương Thần cầm tấm danh thiếp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt bốn chữ Tập đoàn Uy Hổ.
Tôn Miểu hắn không biết, nhưng Tập đoàn Uy Hổ đương nhiên biết.
“Người của Tập đoàn Uy Hổ. Chắc thuộc bên Từ Mãng.”
“Ồ.”
Lý Thanh đáp nhàn nhạt.
Hóa ra là người của “bạn”.
Hà Tương Thần cười khan, vội chữa.
“Cái này… tôi cũng không hoàn toàn lừa anh. Tôi đúng là thường uống rượu với Từ Mãng, bỏ quan hệ công việc sang một bên, cũng xem như bạn.”
Lý Thanh không đáp, cụp mắt, quay người đi về bồn rửa bát, mở vòi bắt đầu rửa.
Hà Tương Thần thấy bộ dạng ấy cũng biết điều không nói tiếp chủ đề này, chuyển sang chuyện khác.
Rất nhanh, giờ cao điểm ăn tối tới, quán lại bận. Hai người không còn tâm trí tán gẫu, một người mồ hôi như mưa trong bếp, một người qua lại linh hoạt sảnh trước.
Hơn chín giờ tối, tiễn đợt khách cuối, dọn xong, đóng cửa.
Hà Tương Thần nhìn Lý Thanh lái xe đi rồi mới quay người sang đối diện, mở cửa một chiếc xe.
Từ Thích đã chờ lâu.
Hà Tương Thần lại nhìn danh thiếp Tôn Miểu.
“Tôn Miểu là ai?”
Giọng hắn không lên xuống, nhưng Từ Thích nghe ra lần gặp tình cờ hôm nay khiến Hà Tương Thần không quá thoải mái.
Từ Thích trả lời: “Là người dưới tay Từ tổng, nhưng chắc thân với Sở tiên sinh hơn. Ngài có lẽ từng gặp ở tiệc rượu.”
“Không nhớ.” Hà Tương Thần xoa mi tâm: “Hắn tới đây làm gì?”
Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm. Người Tập đoàn Uy Hổ, còn là cấp trưởng bộ phận, trùng hợp xuất hiện trong quán Lý Thanh, không thể trách Hà Tương Thần nghĩ nhiều.
“Đã điều tra.”
Từ Thích ngay khoảnh khắc Tôn Miểu xuất hiện đã cho người kiểm tra, giờ có kết quả.
“Trưởng bộ phận Tôn tới đây công tác, xử lý vài tranh chấp nợ nần địa phương. Hôm nay xuất hiện trong quán quả thật chỉ tình cờ đi ngang.”
“Tình cờ?”
Hà Tương Thần nhướng mày, cầm danh thiếp xoay vài giây trong đầu ngón tay rồi tiện tay ném lại ghế.
Xem ra hôm nay đúng là vận khí không tốt.
Hà Tương Thần không nghĩ nữa.
Vốn tưởng NPC hiếm như Tôn Miểu trong huyện nhỏ chắc không spawn lần hai.
Kết quả nhân vật xuất hiện sau lại càng khiến hắn nhảy dựng.
Trương Tuệ dẫn con tới ủng hộ quán Lý Thanh.
Hai mẹ con chọn lúc ít người, xuất hiện trong quán. Vừa vào cửa, Trương Tuệ đã chào Lý Thanh.
“Lý Thanh, bận không?”
Lý Thanh đang lau bếp, nghe tiếng quay đầu, thấy người tới liền lộ mấy phần ý cười.
“Trương Tuệ? Hai mẹ con sao tới đây! Mau ngồi.”
Trương Tuệ cười đáp, dắt con tìm chỗ ngồi.
Hà Tương Thần nhìn thái độ Lý Thanh, biết Trương Tuệ là người quen của anh, đưa thực đơn qua, thái độ thân thiện hơn bình thường gấp ba.
“Muốn ăn gì?”
Nghe tiếng này, Trương Tuệ mới chú ý trong quán còn một phục vụ. Lúc vừa vào, Hà Tương Thần quay lưng về phía cô.
Bây giờ nhìn chính diện, ánh mắt Trương Tuệ rơi lên mặt hắn, đáy mắt lập tức lóe kinh ngạc.
Cô quay đầu nhìn Lý Thanh, tấm tắc.
“Được đấy, cậu tìm đâu ra phục vụ đẹp trai thế? Chỉ nhờ cái mặt này, việc kinh doanh quán cậu cũng tốt thêm một nửa!”
Lý Thanh nghe vậy cười khan hai tiếng, mơ hồ: “Thì… tuyển đại thôi.”
Hà Tương Thần vừa định đắc ý vì được khen, lập tức bị thái độ qua loa của Lý Thanh nghẹn ngược.
Cái gì gọi tuyển đại? Hắn rõ ràng là nhân viên tốt nhất được chọn kỹ, độc nhất vô nhị, tự đưa tới cửa!
Trương Tuệ không chú ý chuyện đó, lại để ý tay trái Hà Tương Thần bó bột.
“Ôi, tay cậu sao thế? Vậy mà còn đi làm?”
Không đợi Lý Thanh nói, Hà Tương Thần lập tức trả lời trước.
“Mấy hôm trước không cẩn thận bị thương nhẹ, không sao. Mấy ngày nữa tháo bột được rồi.”
Trương Tuệ nhìn Hà Tương Thần kỳ lạ.
Theo lý, trường hợp này nhân viên thường sẽ nghĩ ông chủ bóc lột, ngay cả bị thương cũng bắt làm. Đây là lần đầu thấy nhân viên tranh giải thích.
Nghị lực tàn mà không phế thế sao?
Chẳng lẽ hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên đặc biệt quý công việc?
Cô không nhịn được nhìn Hà Tương Thần thêm mấy lần, cảm thấy chàng trai tuy bề ngoài bóng bẩy nhưng có lẽ cũng có khó khăn không ai biết.
Nghĩ vậy, cô không tiện hỏi, cúi đầu xem thực đơn gọi hai phần cơm phủ.
“Được, một thịt xào ớt xanh, một trứng xào cà chua.”
“Được.”
Lý Thanh đáp rồi quay vào bếp.
Rất nhanh, cùng tiếng xẻng va chảo, mùi thơm hấp dẫn từ bếp bay ra.
Trương Tuệ hít mũi, ngửi mùi, trên mặt cũng dâng mấy phần hồi tưởng.
“Tay nghề cậu thật sự chẳng thay đổi, vẫn thơm thế! Trước đây ở nhà thỉnh thoảng tôi lại nhớ đồ cậu nấu.”
Lý Thanh trả lời bên trong.
“Vậy hôm nay ăn cho đủ!”
Hai người nói chuyện tự nhiên lại quen thuộc, như bạn cũ nhiều năm.
Hà Tương Thần đứng bên, nụ cười dần thu lại.
Rất nhanh, hai phần cơm phủ nóng hổi làm xong. Lý Thanh bưng một phần đặt trước Trương Tuệ, một phần trước cậu bé.
“Mời dùng.”
Cậu bé đói từ lâu, cầm thìa xúc một miếng lớn nhét vào miệng, nóng tới hà hơi nhưng không nỡ nhổ, ăn dầu dính đầy miệng.
“Ngon! Mẹ, ngon hơn mẹ nấu nhiều!”
Trương Tuệ bị con chọc cười, giả giận trừng nó, bản thân cũng gắp một miếng.
Mùi thơm quen thuộc, hương vị quen thuộc.
Trương Tuệ thỏa mãn nheo mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Thanh, cười: “Tay nghề cậu thế này, quán chắc làm ăn tốt?”
“Cũng được. Chỉ đông buổi trưa và tối, thời gian khác ổn.”
“Quán ăn đều vậy.”
Trương Tuệ hiểu ý gật đầu, ánh mắt lại quét qua tay bó bột của Hà Tương Thần, bỗng nghĩ gì, cười đề nghị.
“Phục vụ của cậu chỉ một tay, giờ cao điểm chắc hơi khó nhỉ? Vừa hay mấy ngày này tôi không có việc gì, hay tôi qua giúp cậu một tay?”
“Không cần.”
Gần như ngay lúc Trương Tuệ vừa nói xong, một giọng đã theo sát vang lên.
Hà Tương Thần treo nụ cười không chê vào đâu được, ánh mắt đảo giữa Lý Thanh và Trương Tuệ một vòng.
Không đúng.
Mười phần có chín phần không đúng.
Hắn nheo mắt, bất động thanh sắc đánh giá Trương Tuệ từ đầu tới chân.
Khoảng ba mươi tuổi, Beta nữ.
Beta nữ.
Ha ha.
Thật sự rất phù hợp điều kiện chọn bạn đời cứng nhắc trước đây của Lý Thanh đấy 🙂
Độ cong khóe môi hắn không đổi.
“Không cần phiền. Một mình tôi lo được, hơn nữa mấy ngày nữa tháo bột, hoàn toàn không ảnh hưởng công việc.”
Trương Tuệ sững chút.
Cô chỉ thấy Lý Thanh một mình dẫn theo nhân viên “tàn tật” không dễ, khách sáo một câu, không ngờ phục vụ phản ứng lớn vậy, khá nghiêm túc.
Cô liền cười xua tay, thuận theo bậc thang xuống.
“Được được, là tôi nhiều chuyện. Xem ra cậu với ông chủ quan hệ khá tốt, nghĩ cho anh ấy thế.”
Lý Thanh đứng bên nghe, không hiểu sao ngượng ngùng.
Trương Tuệ bỏ qua chuyện này, không nói nữa, chuyên tâm ăn.
Hà Tương Thần lại không thể giữ bình tĩnh.
Hắn mượn cớ dọn bàn bên cạnh, ghé tới cạnh Lý Thanh, hạ giọng, mặt cực kỳ không vui.
“Ai vậy? Bạn gái cũ anh?”
Lý Thanh nghe vậy động tác khựng, nghiêng đầu nhìn Hà Tương Thần, đầy khó hiểu.
“Ừ, sao anh nhìn ra?”
Anh nghĩ cuộc nói chuyện vừa rồi với Trương Tuệ khá bình thường mà.
Nghe xác nhận, Hà Tương Thần nhìn Lý Thanh mấy giây, sau đó hừ từ mũi, kéo khóe môi.
“Tôi đoán.”
Nói xong không đợi Lý Thanh hỏi, hắn quay người đi sang phía khác, cầm khăn, bắt đầu chà đi chà lại một bàn.
Ánh mắt lén quan sát Trương Tuệ.
Đầu tiên cẩn thận đánh giá diện mạo, sau đó ánh mắt rơi lên cậu bé đang cắm đầu ăn.
Ha.
Trong lòng Hà Tương Thần bỗng dễ chịu hơn nhiều.
May quá, không đáng lo.
Người phụ nữ này bây giờ căn bản không có tư cách lên cùng sàn thi đấu với Hà đại thiếu gia hắn.
✦ Bình luận