Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 216
Có khách tới.
Lý Thanh cũng không tiện cãi nhau với tên vô lại này trước mặt khách, chỉ có thể trừng Hà Tương Thần một cái rồi quay người vào bếp sau.
Tiếng nồi niêu va chạm hôm nay vang hơn bình thường gấp ba lần.
Người càng lúc càng đông, buổi sáng này cũng có một đợt cao điểm nhỏ.
Lý Thanh ở sau làm đồ ăn, Hà Tương Thần ở trước tiếp khách.
Tranh thủ lúc chờ món chín, Lý Thanh lấy điện thoại, nhanh chóng bấm 110 trên bàn phím gọi.
Sau đó chuẩn bị gọi đi.
Nhưng đến bước cuối, ngón tay lại lơ lửng trên nút gọi, do dự, ánh mắt dao động.
Anh ngẩng đầu, qua ô cửa sổ nhìn sảnh trước một cái.
Hà Tương Thần đang cầm thực đơn, nói gì đó với khách.
Ánh sáng sớm xuyên qua cửa kính rơi lên người hắn, phủ một viền vàng dịu. Thỉnh thoảng hắn nói vài câu với khách, nụ cười rạng rỡ lại dễ gần.
Lý Thanh mím môi.
Cuối cùng vẫn nhét điện thoại về túi.
Thôi, cũng chưa tới mức đó.
Vậy là mối quan hệ ông chủ và nhân viên do một mình Hà Tương Thần mạnh mẽ chen vào cứ kỳ quái bắt đầu.
Hà Tương Thần ngày nào cũng tới. Lý Thanh đuổi không đi, sau cũng chẳng đuổi nữa.
Nhưng Lý Thanh vẫn tính lương cho hắn.
Nếu người này nhất định ở lại, tiền bạc nên tính rõ thì tốt, đừng lằng nhằng không rõ, làm như giữa họ còn quan hệ gì.
Vậy nên tới ngày thứ ba Hà Tương Thần lì ở đây, sau khi đóng cửa, Lý Thanh gọi hắn lại.
“Nếu anh muốn làm ở đây thì theo quy củ. Lương một tháng bốn nghìn, giống thông báo tuyển dụng, bao ăn, không bao ở.”
Anh đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “không bao ở”, sợ đại thiếu gia thuận cột trèo lên, đưa ra yêu cầu quá đáng hơn.
Hà Tương Thần nghe vậy nhướng mày, không từ chối.
“Được thôi, ông chủ. Coi như tiền anh mua quà cho tôi.”
Mặt Lý Thanh đen thêm chút.
Anh biết ngay! Nói chuyện với người này không thể nào thuận lòng!
Lười để ý Hà Tương Thần, anh tự mình dọn đồ, đóng cửa về nhà.
Ban đầu Lý Thanh luôn khó chịu vì Hà Tương Thần cưỡng ép chen vào, nói chuyện với hắn cũng mang chút cảm xúc. Về sau bình tĩnh hơn nhiều, chỉ còn thái độ nhàn nhạt.
Nhưng Hà Tương Thần lại rất nhiệt tình. Lúc bận không nói, lúc rảnh luôn chủ động trò chuyện với Lý Thanh.
Thông qua đối thoại để nắm bắt cảm xúc người khác vốn là sở trường của Hà Tương Thần, chỉ xem hắn có muốn hay không. Tình hình bây giờ, hắn vô cùng muốn.
Mấy lần Lý Thanh đều bị kéo theo nhịp của hắn, nói chuyện còn rất vui, rồi vừa vui xong đột nhiên phản ứng lại, giật mình nhận ra nguy hiểm.
Suýt nữa lại giẫm vết xe đổ.
Lý Thanh càng cảnh giác, cố ý giảm những giao tiếp không cần thiết với Hà Tương Thần. Anh chỉ lo nấu trong bếp, Hà Tương Thần ở sảnh trước.
Nhưng ngày nào cũng ngẩng đầu là gặp, Hà Tương Thần quả thật làm việc phục vụ không chê vào đâu được, khoảng thời gian này trông cũng giống người bình thường, thái độ Lý Thanh từ từ mềm đi.
Thỉnh thoảng lúc quán không bận, anh cũng nói với Hà Tương Thần vài câu rồi bật cười.
Mỗi khi như vậy, ánh sáng trong mắt Hà Tương Thần sẽ sáng kinh người.
Đại thiếu gia lòng tin tăng mạnh, vô cùng may mắn vì quyết định mặt dày chen vào lúc đầu, cảm thấy ngày quay lại không còn xa.
Hơn bốn giờ chiều hôm ấy, trong quán không có mấy người, chính là lúc nhàn nhất.
Lý Thanh ở bếp sau nhặt rau, Hà Tương Thần cầm khăn chậm rãi lau bàn, miệng nói chuyện với Lý Thanh, Lý Thanh cũng đáp.
Chuông gió trên cửa “leng keng” vang lên, một người đàn ông đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông vóc dáng cân đối, mặc đồ thường, trông như Beta.
Vào cửa hắn cũng không đi sâu, trực tiếp ngồi xuống bàn gần cửa nhất.
“Ông chủ, một phần cơm chiên trứng.”
Hắn chẳng ngẩng đầu, mắt luôn dán màn hình điện thoại, dường như rất bận.
Nghe giọng, người Đế Đô?
Lý Thanh đoán chắc tới từ Đế Đô làm việc, đi ngang tùy tiện tìm chỗ lót bụng.
Anh cũng không để ý nhiều, đáp một tiếng rồi bắt đầu làm.
Chẳng bao lâu, cơm chiên trứng ra chảo.
Không đợi Lý Thanh bưng qua, Hà Tương Thần lập tức đặt khăn xuống, đi tới, thành thạo dùng một tay bưng đĩa.
Bây giờ hắn phải lúc nào cũng thể hiện giá trị của một nhân viên phục vụ xuất sắc trước mặt Lý Thanh.
Đi tới cạnh người đàn ông, hắn nhẹ nhàng đặt cơm chiên lên bàn.
Người đàn ông đang nghịch điện thoại, cảm giác có động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu, lịch sự nói: “Cảm ơn…”
Hà Tương Thần nghe vậy cười thân thiện: “Mời anh dùng.”
Nói xong lại phát hiện người này nhìn mình mấy giây.
Sắc mặt Hà Tương Thần không đổi, đã quen với chuyện ấy.
Người đàn ông nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt hơi kỳ lạ thu lại, không nói gì, cầm thìa bắt đầu ăn.
Hà Tương Thần cũng không để ý, quay về chỗ trống gần bếp ngồi xuống, quay lưng với người kia, tiếp tục câu được câu mất nói chuyện với Lý Thanh.
Người đàn ông vừa ăn vừa nhịn không được ngẩng mắt trộm nhìn Hà Tương Thần thêm mấy lần.
Sau đó chép miệng, cầm điện thoại gọi một cuộc.
Điện thoại reo rất lâu, không ai bắt.
Người đàn ông cũng không lạ, lại tìm một số khác trong danh bạ gọi đi.
Lần này chỉ reo hai tiếng đã được bắt máy, một giọng nam hơi thô từ đầu dây truyền tới.
“Tôn Miểu? Thằng nhóc cậu sao gọi cho tôi? Bên kia có vấn đề?”
Tôn Miểu nghe tiếng liền cười toe, vừa ăn vừa báo cáo.
“Không, anh cả, bên em thuận lợi lắm, giờ đang ăn cơm.”
“Cậu ăn cơm gọi tôi làm gì? Rảnh quá à?”
“Hì hì, chẳng có chuyện lớn.”
Tôn Miểu hứng thú chia sẻ: “Chỉ là quán em đang ăn, cái cậu phục vụ ấy, ôi mẹ, nhìn lần đầu thật sự làm em giật mình, giống Hà Tương Thần cực kỳ!”
Lý Thanh và Hà Tương Thần đồng thời quay đầu.
Tôn Miểu hoàn toàn không phát hiện, vui vẻ xúc một miếng cơm lớn, vừa nhai vừa khen mơ hồ: “Đừng nói, cơm chiên này ngon thật!”
Nhưng rất nhanh bị giọng trong điện thoại quát tới co cổ.
“Hà Tương Thần cái gì? Gọi Hà tổng! Nói với cậu bao lần rồi, không lớn không nhỏ!”
“Ồ…” Tôn Miểu bĩu môi, nhỏ giọng cãi: “Anh ta có nghe thấy đâu.”
“Không nghe thấy cũng không được gọi vậy! Không phép tắc! Được rồi, cả ngày chỉ vì mấy chuyện vặt gọi điện. Làm xong việc thì mau cút về, mọi người còn chờ cậu tụ tập!”
“Được được! Sắp rồi, mấy ngày nữa là xong!”
Lại tán vài câu, Tôn Miểu hài lòng cúp máy.
Lúc này hắn cuối cùng cảm thấy trong quán hơi không đúng.
Sao yên tĩnh thế?
Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, thấy đầu bếp quán và anh phục vụ đẹp trai đều đang nhìn mình.
✦ Bình luận